Tâm tình giáo dân Trung Quốc đối với ĐGH Bênêđictô XVI

Beijing 19/04/05 - Dù xa ngàn dặm, người Công Giáo Trung Quốc vẫn cảm thấy như đang được đứng tại quảng trường Thánh Phêrô để chờ đón tin vị tân Giáo Hoàng.

Qua vệ tinh truyền hình, qua hệ thống mạng lưới Internet toàn cầu, giáo dân Trung Quốc chăm chú theo dõi cuộc bầu cử Giáo Hoàng. Khi được tin Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng và nhận danh hiệu Benedict 16, mọi nhà, mọi giáo xứ mọi chủng viện ở tỉnh Hố Bắc đã tỏ ra vui mừng và xúc động.

Một linh mục ở Zhengding nới với phóng viên Tin Tức Á Châu: “Sau những ngày trông đợi, giờ đây chúng tôi đã được tin vui, chúng tôi xúc động, sung sướng” Ngài nói thêm: “Vào những giờ phút cuối của nghị hội, qua Internet, chúng tôi theo dõi làn khói trắng tỏa lên từ mái nguyện đường Sistine. Lúc này chúng tôi cảm thấy như đang ở quảng trường thánh Phêrô với các khách hành hương trên thế giới để mừng vị tân Giáo Hoàng”. Ngài cũng cho biết “Chúng tôi rất lấy làm sung sướng khi ĐHY Joseph Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng. Chúng tôi tin chắc đó là một chọn lựa hoàn toàn đúng. Chúng tôi đã đọc nhiều văn bản trước đây của Ngài. Chúng tôi cám ơn Ngài vì lập trường kiên vững trong đức tin của Ngài”

Giáo dân Trung Quốc rất cảm kích vẻ đơn sơ và tinh thần khiêm tốn của Đức Tân Giáo Hoàng. Vị linh mục ở Zhengding nói : “Với những đức tính đó, chúng tôi cảm thấy gần gũi Ngài hơn và giờ đây chúng tôi cầu xin sao cho mối liện hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc được tốt đẹp để Đức Thánh Cha có thể thăm viếng Bắc Kinh. Nếu được vậy thì tất cả người Công Giáo chúng tôi sẽ là khách hành hương đi về Bắc Kinh để gặp gỡ ĐGH. Đó là điều ước mơ mà chúng tôi hằng nuôi dưỡng ”

Từ ngày mồng 2 tháng 4 tức ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từ trần, các Đức Giám Mục Trung Quốc đều kêu gọi giáo dân cầu nguyện cho đức cố Giáo Hoàng đồng thời cũng cầu nguyện cho Mật Viện bầu Giáo Hoàng

Các cộng đồng Công Giáo ở Trung Quốc đã theo dõi kỹ bài giảng của ĐHY Ratzinger khi ngài chủ tế lễ an táng đức cố Giáo Hoàng, đồng thời cũng tìm hiểu ý nghĩa bài giảng của Ngài đọc trong buổi lễ khai mạc Mật Viện.

Thông tấn Tin Tức Á Châu cho biết sau lễ an táng đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, các phương tiện truyền thông của chính quyền Trung Quốc không nói gì đến tin từ Tòa Thánh Vatican, mà chú trọng vào tin biểu tình của dânTrung Quốc phản đối Nhật Bản.

Vị linh mục nói trên cho biết, dù nhà nước không phổ biến tin tức từ Vatican, dân chúng Công Giáo vẫn theo dõi tin tức được nhờ vào hệ thống truyền hình vệ tinh và internet. Và mặc dù không hiểu ngoại ngữ, nhưng xem hình cũng đã lấy làm thích thú lắm rồi và chúng tôi cảm thấy gần gũi ĐTC như mọi người khác trên thế giới.

Sau khi ĐGH Gioan Phaolô II băng hà, nhà cầm quyền tỉnh Zhengding đã cảnh cáo các Linh Mục và Giám Mục rằng không được tổ chức rầm rộ các nghi thức tưởng niệm, phải giới hạn mọi nghi thức trong khuôn viên nhà thờ. ĐGM Julius Jia của giáo phận Zhengding cũng bị chính quyền “đến thăm” mấy lần nhưng cũng cho Ngài cử hành thánh lễ cầu nguyện cho ĐGH trong khuôn viên nhà thờ.

Các nhà thờ ở thủ đô Bắc Kinh đầy kín giáo dân đến dự lễ trong ngày an táng đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.