Vatican, 26/06/07 -Bản tin hôm nay của Tòa Thánh Vatican cho biết ĐGH đã khôi phục khoản luật theo đó khi bầu Giáo Hoàng, trong bất cứ lần bỏ phiếu nào, vị tân Giáo Hoàng cũng phải đạt được 2/3 số phiếu tín nhiệm của các Hồng Y tham gia bầu cử.
Tòa Thánh Vatican hôm nay đã công bố tự sắc theo đó ĐGH Bênêđictô XVI đã tu chính những khoản luật do ĐGH Gioan Phaolô II ban hành năm 1996. Điều luật được ban hành dưới thời ĐGH Gioan Phaolô II quy định rằng nếu sau 33 lần đầu phiếu mà một ứng viên Giáo Hoàng không đạt được đa số phiếu tuyệt đối 2/3, thì cuộc đầu phiếu sau đó ứng viên đó chỉ cần đa số phiếu là được bầu làm Giáo Hoàng
Tự sắc mới của ĐGH vể thể thức bầu Giáo Hoàng được viết bằng tiếng Latin và đã được ấn ký vào ngày 11 tháng 6 vừa qua.
Để tránh tình trạng bế tắc khi không đạt được 2/3 số phiếu tín nhiệm thì tự sắc mới quy định rằng sau 21 lần đầu phiếu, chỉ 2 vị có số phiếu cao nhất sẽ được chọn là ứng viên được bầu làm Giáo Hoàng trong lần bỏ phiếu thứ 22. Tuy nhiên, một trong hai vị này cũng phải đạt được 2/3 số phiếu tín nhiệm.
Phát ngôn viên Tòa Thánh, Linh Mục Federico Lombardi, đưa ra lời nhận xét rằng ĐGH Bênêđictô XVI ban hành tự sắc mới nhằm bảo đảm vị Giáo Hoàng tương lai có được sự đồng thuận của đa số.
Tòa Thánh Vatican hôm nay đã công bố tự sắc theo đó ĐGH Bênêđictô XVI đã tu chính những khoản luật do ĐGH Gioan Phaolô II ban hành năm 1996. Điều luật được ban hành dưới thời ĐGH Gioan Phaolô II quy định rằng nếu sau 33 lần đầu phiếu mà một ứng viên Giáo Hoàng không đạt được đa số phiếu tuyệt đối 2/3, thì cuộc đầu phiếu sau đó ứng viên đó chỉ cần đa số phiếu là được bầu làm Giáo Hoàng
Tự sắc mới của ĐGH vể thể thức bầu Giáo Hoàng được viết bằng tiếng Latin và đã được ấn ký vào ngày 11 tháng 6 vừa qua.
Để tránh tình trạng bế tắc khi không đạt được 2/3 số phiếu tín nhiệm thì tự sắc mới quy định rằng sau 21 lần đầu phiếu, chỉ 2 vị có số phiếu cao nhất sẽ được chọn là ứng viên được bầu làm Giáo Hoàng trong lần bỏ phiếu thứ 22. Tuy nhiên, một trong hai vị này cũng phải đạt được 2/3 số phiếu tín nhiệm.
Phát ngôn viên Tòa Thánh, Linh Mục Federico Lombardi, đưa ra lời nhận xét rằng ĐGH Bênêđictô XVI ban hành tự sắc mới nhằm bảo đảm vị Giáo Hoàng tương lai có được sự đồng thuận của đa số.