Cuộc đàm phán về hạn ngạch hàng may mặc giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã bắt đầu hồi trưa nay ở Hà Nội, với lời kêu gọi đưa ra từ phía Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ không áp dụng hạn ngạch đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ, vì sẽ gây thêm khó khăn cho Việt Nam về kinh tế.

Trên nguyên tắc cuộc đàm phán phải diễn ra từ hôm thứ Hai đầu tuần nhưng phải loãn lại vì lý do bão tuyết ở nước Mỹ, nên đến sáng thứ Năm đại diện mậu dịch Hoa Kỳ là ông David Spooner mới tới Hà Nội.

Một tuần lễ trước khi phiên họp diễn ra, khoảng 35 công ty Hoa Kỳ đã gửi thư cho văn phòng đại diện mậu dịch Mỹ yêu cầu không áp dụng quota đối với các công ty Việt Nam. Trong khi đó, một số công ty dệt và may mặc tại Mỹ lại nói rằng hàng nhập từ Việt Nam với giá rẻ sẽ gây khó khăn cho họ.

Trước đây, hàng dệt và hàng may mặc từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ bị đánh thuế tới 60%, nhưng từ khi Hiệp Ước Thương Mại được thi hành mức thuế đã giảm xuống chỉ còn 5%. Vì thế trong năm 2001, Việt Nam chỉ xuất khẩu được 48 triệu đô la hàng may mặc sang Hoa Kỳ, nhưng năm ngoái đã tăng lên đến 975 triệu đôla.

Cuối tuần trước Việt Nam cũng vừa ký kết thỏa ước xuất khẩu hàng may mặc sang Liên Hiệp Âu Châu. Với thỏa ước mới, tổng số hàng dệt và hàng may mặc của Việt Nam xuất khẩu sang Âu Châu có thể đạt đến 900 triệu đô la mỗi năm. (RFA)