HÀ NỘI - Thương thuyết gia về mậu dịch của Hoa Kỳ cho hay là sẽ gặp các đối tác Việt Nam trong đợt nhì vào tháng tới về một thỏa hiệp giới hạn việc xuất khẩu tơ sợi và hàng may mặc của Việt Nam sang Hoa Kỳ.
Tin của Thông Tấn Xã AFP cho biết hôm thứ Bảy vừa rồi, ông David Spooner thuộc Văn Phòng Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ, người cầm đầu phái đoàn thương thuyết Mỹ gồm 10 thành viên, nói rằng hai ngày thảo luận kết thúc hôm thứ Sáu vừa rồi đã diễn tiến tốt đẹp, và ông hy vọng hai bên sẽ đạt được một thỏa hiệp nay mai. Nguồn tin của Bộ Thương Mại Việt Nam cho hay đợt thảo luận tới về bản thỏa hiệp gây nhiều tranh cãi này có thể sẽ diễn ra tại Washington.
Các nhà sản xuất tơ sợi và hàng may mặc tại Hoa Kỳ đang hối thúc chính phủ Bush áp đặt quotas đối với hàng may mặc của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ với giá rẻ, và hành động này đã khiến chính phủ Việt Nam tố cáo Hoa Kỳ là mưu tính áp dụng đường lối bảo hộ mậu dịch.
Việt Nam cho rằng hàng may mặc của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số hàng may mặc mà Hoa Kỳ nhập khẩu từ nước ngoài, và rằng việc áp đặt quotas sẽ khiến Việt Nam gặp khó khăn trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo trong nước.
Trong cuộc tranh đấu để tránh chuyện bị áp đặt quotas, Việt Nam đã được sự hậu thuẫn của 35 công ty sản xuất và bán lẻ lớn của Mỹ, trong đó có những công ty tên tuổi như Nike, The Gap và K-Mart, là những công ty nhập khẩu nhiều sản phẩm của Việt Nam để giữ thế quân bình với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc.
Theo những số liệu chính thức của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ nhập khẩu 803 triệu đôla hàng may mặc của Việt Nam trong thời gian 11 tháng, tính tới tháng 11 năm 2002, tức là tăng 1556% so với cùng thời gian này một năm trước đó.
Theo chính phủ Việt Nam thì hàng may mặc xuất khẩu của Việt Nam là lãnh vực mang lại cho Việt Nam nhiều ngoại tệ thứ nhì, chỉ sau có dầu thô, và cung cấp công ăn việc làm cho khỏang 2 triệu người. (voa)
Tin của Thông Tấn Xã AFP cho biết hôm thứ Bảy vừa rồi, ông David Spooner thuộc Văn Phòng Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ, người cầm đầu phái đoàn thương thuyết Mỹ gồm 10 thành viên, nói rằng hai ngày thảo luận kết thúc hôm thứ Sáu vừa rồi đã diễn tiến tốt đẹp, và ông hy vọng hai bên sẽ đạt được một thỏa hiệp nay mai. Nguồn tin của Bộ Thương Mại Việt Nam cho hay đợt thảo luận tới về bản thỏa hiệp gây nhiều tranh cãi này có thể sẽ diễn ra tại Washington.
Các nhà sản xuất tơ sợi và hàng may mặc tại Hoa Kỳ đang hối thúc chính phủ Bush áp đặt quotas đối với hàng may mặc của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ với giá rẻ, và hành động này đã khiến chính phủ Việt Nam tố cáo Hoa Kỳ là mưu tính áp dụng đường lối bảo hộ mậu dịch.
Việt Nam cho rằng hàng may mặc của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số hàng may mặc mà Hoa Kỳ nhập khẩu từ nước ngoài, và rằng việc áp đặt quotas sẽ khiến Việt Nam gặp khó khăn trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo trong nước.
Trong cuộc tranh đấu để tránh chuyện bị áp đặt quotas, Việt Nam đã được sự hậu thuẫn của 35 công ty sản xuất và bán lẻ lớn của Mỹ, trong đó có những công ty tên tuổi như Nike, The Gap và K-Mart, là những công ty nhập khẩu nhiều sản phẩm của Việt Nam để giữ thế quân bình với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc.
Theo những số liệu chính thức của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ nhập khẩu 803 triệu đôla hàng may mặc của Việt Nam trong thời gian 11 tháng, tính tới tháng 11 năm 2002, tức là tăng 1556% so với cùng thời gian này một năm trước đó.
Theo chính phủ Việt Nam thì hàng may mặc xuất khẩu của Việt Nam là lãnh vực mang lại cho Việt Nam nhiều ngoại tệ thứ nhì, chỉ sau có dầu thô, và cung cấp công ăn việc làm cho khỏang 2 triệu người. (voa)