HÀ NỘI - Thông Tấn Xã Reuters cho hay vì ngại thất thu trong việc bị hạn chế nhập khẩu hàng may mặc vào thị trường Mỹ, Việt Nam dành một vài ưu đãi cho Liên Hiệp Âu Châu để đánh đổi lấy việc Liên Hiệp Âu Châu cho Việt Nam xuất khẩu thêm 25% hàng may mặc vào Liên Hiệp.

Đề nghị của Việt Nam nhắm vào rượu vang, rượu nặng và gạch men của Liên Hiệp Âu Châu nhập khẩu vào Việt Nam. Hôm thứ Hai, Liên Hiệp Âu Châu cho hay Việt Nam chịu nhượng bộ về 3 sản phẩm vừa kể và cho phép các công ty ngân hàng và viễn thông tiến vào thị trường Việt Nam để đánh đổi lấy việc được nâng quotas nhập khẩu hàng may mặc vào Liên Hiệp Âu Châu. Hiện nay tơ lụa và hàng may mặc là lãnh vực xuất khẩu lớn hàng thứ nhì của Việt Nam sau dầu thô, mang về cho đất nước tới 2 tỷ 700 triệu đôla trong năm 2002.

Một hiệp định thương mại ký kết với Hoa Kỳ đã cho phép Việt Nam bán 800 triệu đôla hàng may mặc sang Hoa Kỳ năm 2002, tăng 1559% so với một năm trước đó. Thế nhưng hai nước hiện đang thương thảo về một hiệp thương liên quan tới hàng may mặc và vải vóc, có thể dẫn tới chổ giới hạn mức xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ.

Một bản thông cáo của Liên Hiệp Âu Châu cho hay Hà Nội và Liên Hiệp Âu Châu đã ký một thỏa hiệp hôm 15 tháng 2, theo đó Liên Hiệp Âu Châu cho Việt Nam xuất khẩu thêm 50% số lượng quần áo thông thường và 75% số lượng quần áo lót của phụ nữ sang Liên Hiệp Âu Châu trong khi Việt Nam cắt giảm thuế đánh vào rượu vang và rượu mạnh của Liên Hiệp Âu Châu xuất khẩu sang Việt Nam từ 120% xuống còn 70 hay 80%. Ngoài ra Việt Nam còn dành quan thuế biểu thấp cho các loại xe gắn máy của Âu Châu xuất khẩu sang Việt Nam. (VOA)