HÀ NỘI-Trong tuần này, Hoa Kỳ và Việt Nam có thể ký với nhau một thỏa hiệp về những nguyên tắc để cắt giảm số lượng hàng may mặc của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thông Tấn Xã AFP cho hay một viên chức Hoa Kỳ tại Hà Nội không chịu tiết lộ danh tánh nói rằng thỏa hiệp có thể được ký vào cuối tuần này tại Washington.

Tháng Hai vừa rồi, Việt Nam và Hoa Kỳ đã mở một đợt thảo luận sau khi các nhà sản xuất vải vóc và đồ may mặc tại Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ của Tổng Thống Bush áp đặt quota lên hàng may mặc Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên các nhà nhập khẩu và các công ty bán lẻ của Hoa Kỳ lại chống đối việc áp đặt quota này. Các cuộc thương thảo về vấn đề quota đã khiến Việt Nam lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ là áp dụng đường lối bảo hộ mậu dịch. Việt Nam cho rằng số lượng hàng may mặc Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ trong tổng số hàng may mặc Hoa Kỳ nhập khẩu từ nước ngoài. Việt Nam cũng cho rằng việc áp đặt quota sẽ gây khó khăn cho nỗ lực của Việt Nam nhằm đưa đất nước ra khỏi tình trạng nghèo khó.

Trong thời gian 11 tháng tính đến tháng 11 năm 2002, số lượng hàng may mặc và vải vóc của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ trị giá 803 triệu đôla, tăng 1556% so với cùng thời gian của năm trước đó. Xuất khẩu vải vóc và hàng may mặc là khu vực lớn thứ nhì mang lại ngoại tệ cho Việt Nam, chỉ sau có dầu thô, đồng thời tạo ra khoảng 2 triệu công ăn việc làm cho người dân trong nước.

Bản hiệp định quốc tế về hàng may mặc và vải vóc giữa các nước thuộc Tổ Chức Thương Mại Thế Giới sẽ hết hạn vào cuối năm 2004, thế nhưng vì Việt Nam không phải là thành viên của tổ chức toàn cầu này nên chính phủ Mỹ có quyền áp đặt quota xuống hàng may mặc xuất khẩu của Việt Nam bất cứ lúc nào.(voa)