WASHINGTON - Sau hơn một tuần lễ thương thảo gay go tại Washington, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa hiệp tạm thời về số lượng hàng may mặc Việt Nam có thể xuất khẩu sang Hoa Kỳ mỗi năm. Các Thông Tấn Xã AP và Reuters trích lời một viên chức Việt Nam thông thạo tin về cuộc thương thảo vừa kể hôm thứ Hai cho hay hai bên thỏa thuận với nhau là số lượng hàng may mặc và vải vóc Việt Nam được phép xuất khẩu vào Hoa Kỳ mỗi năm sẽ vào khoảng 1 tỷ 700 triệu đôla.
Trong 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ khoảng 530 triệu đôla. Viên chức vừa kể cho biết hai bên vẫn còn đang làm việc với nhau về ngôn từ của bản thỏa hiệp và về khi nào bản thỏa hiệp bắt đầu có hiệu lực. Hoa Kỳ muốn bản thỏa hiệp có hiệu lực kể từ ngày mùng 1 tháng Tư, nhưng phía Việt Nam muốn bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7. Số lượng hàng may mặc của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ đã gia tăng đáng kể, từ 48 triệu đôla năm 2001 lên tới 975 triệu trong năm ngoái nhờ Hoa Kỳ cắt giảm thuế quan sau khi hai nước chấp thuận bản hiệp định thương mại hồi tháng Chạp năm 2001.
Các cuộc thương thảo về việc áp đặt quota lên hàng may mặc Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ khởi sự khi giới sản xuất hàng may mặc của Hoa Kỳ khiếu nại rằng hàng may mặc bán với giá bán rẻ của Việt Nam có thể tràn ngập vào thị trường Mỹ, đe dọa tới lợi nhuận của họ. Theo thỏa hiệp vừa kể, 30 loại hàng may mặc sẽ bị hạn chế nhập khẩu, thí dụ như quần tây sẽ được giới hạn là 84 triệu quần mỗi năm, áo sơ-mi bằng vải bông dệt sẽ giới hạn 164 triệu cái mỗi năm v.v..
Theo viên chức Việt Nam nói trên thì trong hai tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ phân nửa số lượng này. Viên chức này cho biết thêm là Việt Nam không hài lòng lắm với số lượng quotas mà Hoa Kỳ áp đặt, vì Việt Nam có khả năng xuất khẩu nhiều hơn thế. Ông nói rằng Việt Nam giờ đây phải tìm thêm thị trường khác. Hôm thứ Hai, giới chức tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội không bình luận gì về tin này.(voa)
Trong 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ khoảng 530 triệu đôla. Viên chức vừa kể cho biết hai bên vẫn còn đang làm việc với nhau về ngôn từ của bản thỏa hiệp và về khi nào bản thỏa hiệp bắt đầu có hiệu lực. Hoa Kỳ muốn bản thỏa hiệp có hiệu lực kể từ ngày mùng 1 tháng Tư, nhưng phía Việt Nam muốn bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7. Số lượng hàng may mặc của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ đã gia tăng đáng kể, từ 48 triệu đôla năm 2001 lên tới 975 triệu trong năm ngoái nhờ Hoa Kỳ cắt giảm thuế quan sau khi hai nước chấp thuận bản hiệp định thương mại hồi tháng Chạp năm 2001.
Các cuộc thương thảo về việc áp đặt quota lên hàng may mặc Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ khởi sự khi giới sản xuất hàng may mặc của Hoa Kỳ khiếu nại rằng hàng may mặc bán với giá bán rẻ của Việt Nam có thể tràn ngập vào thị trường Mỹ, đe dọa tới lợi nhuận của họ. Theo thỏa hiệp vừa kể, 30 loại hàng may mặc sẽ bị hạn chế nhập khẩu, thí dụ như quần tây sẽ được giới hạn là 84 triệu quần mỗi năm, áo sơ-mi bằng vải bông dệt sẽ giới hạn 164 triệu cái mỗi năm v.v..
Theo viên chức Việt Nam nói trên thì trong hai tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ phân nửa số lượng này. Viên chức này cho biết thêm là Việt Nam không hài lòng lắm với số lượng quotas mà Hoa Kỳ áp đặt, vì Việt Nam có khả năng xuất khẩu nhiều hơn thế. Ông nói rằng Việt Nam giờ đây phải tìm thêm thị trường khác. Hôm thứ Hai, giới chức tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội không bình luận gì về tin này.(voa)