Đức Giáo Hoàng Phanxicô: 'Hãy truyền bá Tin mừng của Chúa Kitô cho khắp thế giới'
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Thần học ở Triveneto miền bắc Ý, ĐTC kêu gọi các giảng viên và sinh viên "Hãy quảng bá Tin mừng của Chúa Kitô trên thế giới, trung thành với truyền thống đích thực, nhưng cởi mở để đón nhận các dấu chỉ của thời đại".
(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi các giáo sư hãy truyền bá thông điệp của Chúa Kitô và sứ mệnh của Giáo hội một cách trung thành và hiệu quả cho thời đương đại.
Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trong một lá thư kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Thần học Triveneto. Văn bản do Đức Giáo Hoàng ký vào ngày 28 tháng 1 đã được gửi đến Cha Viện trưởng Maurizio Girolami của Học viện.
Khoa Thần học Triveneto, mà trung tâm tại Padua, kết nối một mạng lưới gồm năm học viện thần học và bảy học viện khoa học tôn giáo cao cấp ở các vùng Veneto, Friuli-Venezia Giulia và Trentino Alto-Adige ở miền bắc nước Ý. Nó được thành lập vào năm 2005, nơi một số học viện đã đào tạo thần học hàn lâm cho giáo dân nam nữ, giáo dân, giáo sĩ, chủng sinh và tu sĩ.
Trong bức thư của mình, Đức Thánh Cha lưu ý rằng kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa mang đến cho ngài cơ hội "cùng tạ ơn Chúa vì những điều tốt đẹp đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là vì lợi ích của các thế hệ trẻ trong khu vực".
Đưa Chúa Kitô đến với thế giới
"Tôi khuyến khích", Đức Thánh Cha nhấn mạnh, "toàn thể gia đình học thuật kiên trì trong sự hợp tác với sứ mệnh của Giáo hội, truyền bá thông điệp của Chúa Kitô trên thế giới, trung thành với truyền thống đích thực, nhưng cởi mở để đọc các dấu hiệu của thời đại".
"Điều này", Đức Thánh Cha giải thích, "có nghĩa là can đảm chấp nhận những thách thức mới để mang chân lý của Phúc âm đến với con người đương đại một cách hiệu quả".
Để đạt được mục tiêu này, Đức Giáo Hoàng kêu gọi Khoa "trở thành một nơi đào tạo ngày càng chuyên sâu, không chỉ thông qua việc nghiên cứu và đào sâu thần học, mà còn thông qua chứng tá Kitô giáo của mỗi cá nhân".
"Tôi hy vọng", ĐTC nói, "rằng các giảng viên sẽ đặc biệt giúp những người trẻ nhận ra bản thân mình dựa trên chân lý, lòng tốt và vẻ đẹp có nguồn gốc từ Thiên Chúa".
Với những tình cảm này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bằng cách tái khẳng định lòng biết ơn của mình đối với sứ mệnh giáo dục và cam kết liên tục của các học viện, đồng thời cầu xin sự bảo trợ của Đức Maria cho họ và các hoạt động của họ, và ban Phép lành Tòa thánh của ngài tới cho tất cả…
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Thần học ở Triveneto miền bắc Ý, ĐTC kêu gọi các giảng viên và sinh viên "Hãy quảng bá Tin mừng của Chúa Kitô trên thế giới, trung thành với truyền thống đích thực, nhưng cởi mở để đón nhận các dấu chỉ của thời đại".
(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi các giáo sư hãy truyền bá thông điệp của Chúa Kitô và sứ mệnh của Giáo hội một cách trung thành và hiệu quả cho thời đương đại.
Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trong một lá thư kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Thần học Triveneto. Văn bản do Đức Giáo Hoàng ký vào ngày 28 tháng 1 đã được gửi đến Cha Viện trưởng Maurizio Girolami của Học viện.
Khoa Thần học Triveneto, mà trung tâm tại Padua, kết nối một mạng lưới gồm năm học viện thần học và bảy học viện khoa học tôn giáo cao cấp ở các vùng Veneto, Friuli-Venezia Giulia và Trentino Alto-Adige ở miền bắc nước Ý. Nó được thành lập vào năm 2005, nơi một số học viện đã đào tạo thần học hàn lâm cho giáo dân nam nữ, giáo dân, giáo sĩ, chủng sinh và tu sĩ.
Trong bức thư của mình, Đức Thánh Cha lưu ý rằng kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa mang đến cho ngài cơ hội "cùng tạ ơn Chúa vì những điều tốt đẹp đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là vì lợi ích của các thế hệ trẻ trong khu vực".
Đưa Chúa Kitô đến với thế giới
"Tôi khuyến khích", Đức Thánh Cha nhấn mạnh, "toàn thể gia đình học thuật kiên trì trong sự hợp tác với sứ mệnh của Giáo hội, truyền bá thông điệp của Chúa Kitô trên thế giới, trung thành với truyền thống đích thực, nhưng cởi mở để đọc các dấu hiệu của thời đại".
"Điều này", Đức Thánh Cha giải thích, "có nghĩa là can đảm chấp nhận những thách thức mới để mang chân lý của Phúc âm đến với con người đương đại một cách hiệu quả".
Để đạt được mục tiêu này, Đức Giáo Hoàng kêu gọi Khoa "trở thành một nơi đào tạo ngày càng chuyên sâu, không chỉ thông qua việc nghiên cứu và đào sâu thần học, mà còn thông qua chứng tá Kitô giáo của mỗi cá nhân".
"Tôi hy vọng", ĐTC nói, "rằng các giảng viên sẽ đặc biệt giúp những người trẻ nhận ra bản thân mình dựa trên chân lý, lòng tốt và vẻ đẹp có nguồn gốc từ Thiên Chúa".
Với những tình cảm này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bằng cách tái khẳng định lòng biết ơn của mình đối với sứ mệnh giáo dục và cam kết liên tục của các học viện, đồng thời cầu xin sự bảo trợ của Đức Maria cho họ và các hoạt động của họ, và ban Phép lành Tòa thánh của ngài tới cho tất cả…