Đức Thánh Cha phát biểu: Người bản địa có quyền bảo tồn bản sắc văn hóa
Đức Thánh Cha gửi thông điệp tới những người tham gia cuộc họp của Liên hợp quốc về Người bản địa và nhấn mạnh quyền bảo tồn bản sắc văn hóa và tài nguyên thiên nhiên mà họ gắn bó với.
(Tin Vatican - Devin Watkins)
“Đất đai, nước và thực phẩm không chỉ là hàng hóa mà còn là nền tảng của cuộc sống và mối liên kết giữa người bản địa với thiên nhiên.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh như vậy vào thứ Hai trong thông điệp gửi tới Diễn đàn Người bản địa lần thứ 7 do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế của Liên hợp quốc (IFAD) tổ chức.
Diễn đàn này diễn ra tại Rome vào ngày 10-11 tháng 2 với chủ đề: “Quyền tự quyết của Người bản địa: con đường đảm bảo an ninh lương thực và chủ quyền”.
Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha cho biết người bản địa có quyền bảo tồn bản sắc của mình nhưng lưu ý rằng quyền này đang bị đe dọa nghiêm trọng do các tập đoàn đa quốc gia và các quốc gia ngày càng chiếm dụng đất đai nông nghiệp.
ĐTC than thở: Những vụ tịch thu này gây ra nhiều tác hại cho người bản địa và gây nguy hiểm cho quyền được sống một cuộc sống đàng hoàng của cộng đồng.
ĐTC tiếp: "Việc bảo vệ quyền bảo tồn văn hóa và bản sắc của một người đòi hỏi phải công nhận giá trị đóng góp của họ cho xã hội, cũng như bảo vệ sự tồn tại của họ và các nguồn tài nguyên thiên nhiên thiết yếu cho sinh kế của họ".
Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm rằng việc bảo vệ quyền của người bản địa là vấn đề công lý, cũng như là một cách để đảm bảo một tương lai bền vững cho toàn thể nhân loại.
ĐTC nói: "Được thúc đẩy bởi ý thức thuộc về gia đình nhân loại", chúng ta có thể đảm bảo rằng các thế hệ tương lai được hưởng một thế giới hòa hợp với vẻ đẹp và lòng tốt của Chúa đã dẫn dắt ta trong công cuộc sáng tạo".
Đức Thánh Cha ca ngợi di sản của người bản địa, mà rằng truyền thống tổ tiên của họ cho thấy "chân trời hy vọng trong thời đại hiện tại của chúng ta, được đánh dấu bằng những thách đố lớn lao và phức tạp với vô vàn những căng thẳng".
Kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho những nỗ lực bảo vệ quyền và truyền thống của người bản địa có thể đơm hoa kết trái.
ĐTC nguyện cầu: “Tôi cầu xin Thiên Chúa toàn năng cho những nỗ lực này có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà lãnh đạo quốc gia để họ có thể thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo rằng gia đình nhân loại cùng nhau tiến bước trong việc theo đuổi lợi ích chung, không để ai bị loại trừ hay lãng quên.”
Đức Thánh Cha gửi thông điệp tới những người tham gia cuộc họp của Liên hợp quốc về Người bản địa và nhấn mạnh quyền bảo tồn bản sắc văn hóa và tài nguyên thiên nhiên mà họ gắn bó với.
(Tin Vatican - Devin Watkins)
“Đất đai, nước và thực phẩm không chỉ là hàng hóa mà còn là nền tảng của cuộc sống và mối liên kết giữa người bản địa với thiên nhiên.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh như vậy vào thứ Hai trong thông điệp gửi tới Diễn đàn Người bản địa lần thứ 7 do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế của Liên hợp quốc (IFAD) tổ chức.
Diễn đàn này diễn ra tại Rome vào ngày 10-11 tháng 2 với chủ đề: “Quyền tự quyết của Người bản địa: con đường đảm bảo an ninh lương thực và chủ quyền”.
Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha cho biết người bản địa có quyền bảo tồn bản sắc của mình nhưng lưu ý rằng quyền này đang bị đe dọa nghiêm trọng do các tập đoàn đa quốc gia và các quốc gia ngày càng chiếm dụng đất đai nông nghiệp.
ĐTC than thở: Những vụ tịch thu này gây ra nhiều tác hại cho người bản địa và gây nguy hiểm cho quyền được sống một cuộc sống đàng hoàng của cộng đồng.
ĐTC tiếp: "Việc bảo vệ quyền bảo tồn văn hóa và bản sắc của một người đòi hỏi phải công nhận giá trị đóng góp của họ cho xã hội, cũng như bảo vệ sự tồn tại của họ và các nguồn tài nguyên thiên nhiên thiết yếu cho sinh kế của họ".
Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm rằng việc bảo vệ quyền của người bản địa là vấn đề công lý, cũng như là một cách để đảm bảo một tương lai bền vững cho toàn thể nhân loại.
ĐTC nói: "Được thúc đẩy bởi ý thức thuộc về gia đình nhân loại", chúng ta có thể đảm bảo rằng các thế hệ tương lai được hưởng một thế giới hòa hợp với vẻ đẹp và lòng tốt của Chúa đã dẫn dắt ta trong công cuộc sáng tạo".
Đức Thánh Cha ca ngợi di sản của người bản địa, mà rằng truyền thống tổ tiên của họ cho thấy "chân trời hy vọng trong thời đại hiện tại của chúng ta, được đánh dấu bằng những thách đố lớn lao và phức tạp với vô vàn những căng thẳng".
Kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho những nỗ lực bảo vệ quyền và truyền thống của người bản địa có thể đơm hoa kết trái.
ĐTC nguyện cầu: “Tôi cầu xin Thiên Chúa toàn năng cho những nỗ lực này có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà lãnh đạo quốc gia để họ có thể thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo rằng gia đình nhân loại cùng nhau tiến bước trong việc theo đuổi lợi ích chung, không để ai bị loại trừ hay lãng quên.”