Elise Ann Allen của tạp chí mạng Crux, ngày 22 tháng 2 năm 2025, cho hay Hôm thứ bảy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trải qua những gì mà các bác sĩ của ngài mô tả là "khủng hoảng hô hấp kéo dài" và phải truyền máu do số lượng tiểu cầu trong máu thấp, các bác sĩ cho biết dự đoán về ngài hiện đang "có tính dè dặt".
Trong một tuyên bố ngày 22 tháng 2, Vatican cho biết tình trạng lâm sàng tổng thể của Đức Giáo Hoàng Phanxicô "vẫn còn nguy kịch" và như các bác sĩ của ngài đã giải thích với các nhà báo trong một cuộc họp báo vào thứ sáu, "Đức Giáo Hoàng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm".
Tòa thánh Vatican cho biết sáng thứ Bảy, “Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có cơn hen suyễn kéo dài”, cần phải dùng “oxy lưu lượng cao”.
Theo tuyên bố của Tòa thánh, xét nghiệm máu của Đức Phanxicô vào thứ Bảy cũng cho thấy tình trạng được gọi là “giảm tiểu cầu”, nghĩa là biểu hiện của số lượng tiểu cầu trong máu thấp liên quan đến thiếu máu, “cần phải truyền máu”.
Tuyên bố cho biết Đức Giáo Hoàng “vẫn tỉnh táo” và dành cả ngày ngồi trên ghế bành, “mặc dù ngài đau đớn hơn ngày hôm qua”.
Về dự đoán chung về Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Tòa thánh Vatican cho biết hiện tại “đang có tính dè dặt”.
Vào thứ sáu, các bác sĩ điều trị cho Đức Giáo Hoàng đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi Đức Phanxicô, 88 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Gemelli của Rome để điều trị viêm phế quản vào ngày 14 tháng 2.
Các bác sĩ giải thích rằng ban đầu ngài được điều trị cảm lạnh tại Vatican, sau đó chuyển thành viêm phế quản, và khi bệnh trở nặng và không thể điều trị được nữa tại nơi cư trú của ngài tại nhà khách Santa Marta của Vatican, ngài đã được đưa đến bệnh viện, nơi sau đó ngài được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do nhiều loại vi khuẩn và viêm phổi hai bên.
Sergio Alfieri, giám đốc khoa phẫu thuật y khoa của Bệnh viện Gemelli ở Rome và là trưởng nhóm y tế của Đức Giáo Hoàng tại đó, cho biết Đức Giáo Hoàng vào thời điểm đó không có nguy cơ tử vong ngay lập tức, nhưng cũng "không thoát khỏi nguy hiểm" và về dự đoán về ngài, "cả hai cánh cửa đều mở".
Đức Giáo Hoàng đặc biệt dễ mắc các bệnh về đường hô hấp sau khi phải cắt bỏ một phần phổi do một cơn viêm phổi nghiêm trọng khi còn là một tu sĩ dòng Tên trẻ. Ngài đã mắc bệnh về đường hô hấp với tần suất ngày càng tăng trong hai năm qua, và trong những tháng gần đây đã bị ngã hai lần tại nơi ở của mình, làm bị thương cằm và sau đó là cánh tay.
Alfieri cho biết vào thứ Sáu rằng ngay cả khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô hồi phục sau cuộc khủng hoảng hiện tại, bệnh viêm phế quản hen suyễn mà ngài được chẩn đoán mắc phải sau khi nhập viện vẫn sẽ còn, và bệnh hô hấp mãn tính của ngài cũng sẽ vẫn còn.