Vatican, 29/12/05 - Cơ quan thông tấn ADN Kronos có trụ sở tại Ý loan tin ĐGH Biển Đức XVI sẽ bổ nhiệm một số tân Hồng Y. Cơ quan này còn đi xa hơn khi nói ĐGH sẽ triệu tập Hội Nghị Hồng Y vào ngày 22 tháng 2 và việc bổ nhiệm các tân Hồng Y sẽ được loan báo vào ngày lễ Ba Vua tức ngày 6 tháng Giêng năm 2006.
Những tin đồn trên đã nhanh chóng được phổ biến ở Rome nhưng các giới chức cao cấp tại Tòa Thánh đều im lặng về vấn đề này. Tuy nhiên giới quan sát tại Tòa Thánh cho rằng tin trên có cơ sở khả tín vì hiện giờ Hồng Y đoàn chỉ còn 111 vị là dưới 80 tuổi. Trong khi đó, theo quy định do ĐGH Phaolô VI đặt ra là số Hồng Y có quyền bầu cử Giáo Hoàng là 120 vị.
Hơn nữa, hiện nay nhiều chức sắc cao cấp làm việc tại Vatican đều đủ điều kiện được thăng lên chức Hồng Y như Đức TGM William Levada giữ chức Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin, Đức TGM Fran Rodé, Tổng Trưởng Bộ bộ Dòng Tu, TGM Agostino Vallini, Chánh Án Tòa Án Tối Cao; TGM Stanislaw Rylko, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân. TGM Michael Fitzgerald, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn.TGM John Foley, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội.
Ngoài các vị tại Giáo Triều, còn những vị đang cai quản các tổng giáo phận lớn trên thế giới cũng xứng đáng nhân chức Hồng Y ví dụ đức TGM André Vingt-Trois của tổng giáo phận Paris, Pháp; Antonio Cañizares Llovera của tổng giáo phân Toledo, Tây Ban Nha; João Bráz de Aviz của giáo phận Brasilia, Ba Tây Stanislaw Dziwisz của giáo phân Krakow, Ba Lan. Với Việt Nam, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt cũng đang ở vị trí của một Hồng Y vì Ngài cai quản tổng giáo phận thủ đô của một quốc gia.
Ngoài các lý do nêu trên, ngay chính tại Giáo Triều Roma, nhiều chức sắc cao cấp đã quá 75 tuổi là tuổi về hưu. Ví dụ ĐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh năm nay đã 78 tuổi, đã phục vụ trong chức vụ này 14 năm qua, ĐHY Edmund Szoka, 78 tuổi, ĐHY Dario Castrillon Hoyos 77 tuổi
Dưới thời ĐGH Gioan Phaolô II, Ngài đã triệu tập tất cả 9 Hội Nghị Hồng Y, bổ nhiệm 231 tân Hồng Y, 169 vị còn sống.
Những tin đồn trên đã nhanh chóng được phổ biến ở Rome nhưng các giới chức cao cấp tại Tòa Thánh đều im lặng về vấn đề này. Tuy nhiên giới quan sát tại Tòa Thánh cho rằng tin trên có cơ sở khả tín vì hiện giờ Hồng Y đoàn chỉ còn 111 vị là dưới 80 tuổi. Trong khi đó, theo quy định do ĐGH Phaolô VI đặt ra là số Hồng Y có quyền bầu cử Giáo Hoàng là 120 vị.
Hơn nữa, hiện nay nhiều chức sắc cao cấp làm việc tại Vatican đều đủ điều kiện được thăng lên chức Hồng Y như Đức TGM William Levada giữ chức Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin, Đức TGM Fran Rodé, Tổng Trưởng Bộ bộ Dòng Tu, TGM Agostino Vallini, Chánh Án Tòa Án Tối Cao; TGM Stanislaw Rylko, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân. TGM Michael Fitzgerald, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn.TGM John Foley, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội.
Ngoài các vị tại Giáo Triều, còn những vị đang cai quản các tổng giáo phận lớn trên thế giới cũng xứng đáng nhân chức Hồng Y ví dụ đức TGM André Vingt-Trois của tổng giáo phận Paris, Pháp; Antonio Cañizares Llovera của tổng giáo phân Toledo, Tây Ban Nha; João Bráz de Aviz của giáo phận Brasilia, Ba Tây Stanislaw Dziwisz của giáo phân Krakow, Ba Lan. Với Việt Nam, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt cũng đang ở vị trí của một Hồng Y vì Ngài cai quản tổng giáo phận thủ đô của một quốc gia.
Ngoài các lý do nêu trên, ngay chính tại Giáo Triều Roma, nhiều chức sắc cao cấp đã quá 75 tuổi là tuổi về hưu. Ví dụ ĐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh năm nay đã 78 tuổi, đã phục vụ trong chức vụ này 14 năm qua, ĐHY Edmund Szoka, 78 tuổi, ĐHY Dario Castrillon Hoyos 77 tuổi
Dưới thời ĐGH Gioan Phaolô II, Ngài đã triệu tập tất cả 9 Hội Nghị Hồng Y, bổ nhiệm 231 tân Hồng Y, 169 vị còn sống.