
Edgar Beltrán, trong bản tin ngày 05/02/2026 của The Pillar, cho hay: Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández sẽ gặp gỡ lãnh đạo của Hội Thánh Pius X vào tuần tới, vài ngày sau khi nhóm truyền thống này tuyên bố kế hoạch phong chức giám mục mới mà không cần sự cho phép của Đức Giáo Hoàng.
Thông báo về bước đi này vào ngày 2 tháng 2, Cha Davide Pagliarani, bề trên tổng quyền của Hội Thánh Pius X, cho biết quyết định phong chức giám mục mới vào tháng 7 được đưa ra sau khi ngài yêu cầu được diện kiến Đức Giáo Hoàng Leo XIV vào tháng 8 năm 2025 và sau khi gần đây ngài nhận được một lá thư từ Vatican “không hề đáp ứng yêu cầu của chúng tôi”.
Đức Hồng Y Fernández nói với tờ The Pillar ngày 4 tháng 2 rằng bức thư mà Cha Pagliarani đề cập đến được gửi bởi Bộ Giáo lý Đức tin.
Vị Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cho biết bức thư “chỉ đơn thuần phản hồi tiêu cực về khả năng tiến hành các lễ tấn phong giám mục mới vào thời điểm này”.
“Chúng tôi đã trao đổi thư từ trong thời gian gần đây. Tuần tới tôi sẽ gặp Cha Pagliarani tại Bộ Giáo lý Đức tin để cố gắng tìm ra một hướng đối thoại hiệu quả”, Đức Hồng Y Fernández giải thích.
Một số nguồn tin nói với tờ The Pillar rằng các cuộc trò chuyện trước đây cũng có sự tham gia của hai giám mục khác thuộc Hội Linh Mục Thánh Pi-ô X, Giám mục Bernard Fellay và Giám mục Alfonso de Galarreta, và về phía Vatican, có Đức Hồng Y Kurt Koch, trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Tổng Giám mục Guido Pozzo, cựu thư ký của Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei (nay đã giải thể).
Tuy nhiên, Đức Hồng Y Fernández nói với tờ The Pillar rằng cuộc gặp sắp tới sẽ chỉ giới hạn giữa ngài và Cha Pagliarani.
Hội Linh Mục Thánh Pi-ô X là một hội huynh đệ linh mục được thành lập bởi Tổng giám mục người Pháp Marcel Lefèbvre vào năm 1970 để phản đối các cuộc cải cách của Công đồng Vatican II. Lefèbvre đã bị Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II rút phép thông công vào năm 1988 vì tội ly giáo, sau khi ngài phong chức cho bốn giám mục mà không có sự ủy quyền của Giáo hoàng. Trong nhiều năm, Hội Linh Mục Thánh Pi-ô X được coi là một tổ chức ly giáo.
Lefèbvre qua đời năm 1991. Chỉ còn hai trong số bốn giám mục được tấn phong năm 1988 còn sống: Giám mục Bernard Fellay, 67 tuổi, và Giám mục Alfonso de Galarreta, 69 tuổi.
Giám mục Bernard Tissier de Mallerais qua đời năm 2024, và Giám mục Richard Williamson bị khai trừ khỏi nhóm năm 2012 và qua đời năm 2025.
Hội cho biết trong một tuyên bố ngày 2 tháng 2 rằng Cha Pagliarani đã yêu cầu được diện kiến Đức Giáo Hoàng Leo XIV vào tháng 8, “bày tỏ mong muốn trình bày với Đức Thánh Cha, một cách hiếu thảo, tình hình hiện tại của Hội Linh mục Thánh Piô X”.
Hội cho biết quyết định tấn phong các giám mục mới được đưa ra sau khi “nhận được từ Tòa Thánh, trong những ngày gần đây, một bức thư không hề đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi”. Nếu kế hoạch tấn phong được tiến hành mà không có sự cho phép của Vatican, điều đó sẽ đánh dấu một hành vi ly giáo giáo luật mới của những người tham gia, và cả giám mục hoặc các giám mục thực hiện việc tấn phong và những người nhận chức vụ đó sẽ tự động bị vạ tuyệt thông. Một động thái như vậy sẽ thiết lập lại mối quan hệ giữa Tòa Thánh và hội trở lại mức thấp nhất ban đầu vào năm 1988.
Trong những thập niên gần đây, Vatican đã mô tả hội này là có “sự bất thường về thể chế” với Giáo hội, thay vì mô tả nó như một nhóm ly giáo.
Năm 2009, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã bãi bỏ hình phạt vạ tuyệt thông mà các giám mục của hội phải chịu do các cuộc tấn phong giám mục bất hợp pháp của họ. Vị Giáo hoàng người Đức đã làm rõ rằng Hội Linh Mục Thánh Pi-ô X không có tư cách giáo luật trong Giáo hội, và nói rằng các linh mục của hội không thể thực hiện chức vụ hợp pháp.
Hội đã có những cuộc thảo luận liên tục với các quan chức Vatican trong những năm qua về việc bình thường hóa vị thế của mình trong Giáo hội. Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, được thành lập trong khuôn khổ Bộ Giáo lý Đức tin nhưng bị giải thể vào năm 2019, đã tuyên bố rằng mặc dù có một số sự hiệp thông giữa Giáo hội và Hội Linh Mục Thánh Pi-ô X, nhưng đó là “sự hiệp thông không hoàn hảo” và cần có sự hòa giải hơn nữa, hay “sự hợp thức hóa về mặt định chế”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục cuộc đối thoại của Đức Benedict với Hội Linh Mục Thánh Pi-ô X, hướng tới sự hòa giải. Trong khi khoảng cách về thần học giữa Vatican và Hội Linh Mục Thánh Pi-ô X dường như gia tăng dưới thời vị giáo hoàng người Argentina, thì sự hợp thức hóa về mặt định chế cũng dường như đến gần hơn trên thực tế.
Đức Phanxicô đã trao cho các linh mục Hội Linh Mục Thánh Pi-ô X quyền giải tội trong Năm Lòng Thương Xót năm 2015, và gia hạn quyền đó vô thời hạn vào năm sau.
Đức Phanxicô đã gặp gỡ giám mục Bernard Fellay, khi đó là bề trên của Hội Linh Mục Thánh Pi-ô X, vào năm 2016.
Cuộc gặp “kéo dài 40 phút và diễn ra trong bầu không khí thân mật”, hội cho biết vào thời điểm đó. “Sau cuộc họp, người ta quyết định rằng các cuộc trao đổi hiện tại sẽ tiếp tục. Vấn đề về tư cách giáo luật của hội không được đề cập trực tiếp, vì Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giám mục Fellay đã xác định rằng những cuộc trao đổi này nên tiếp tục mà không cần vội vàng.”
Năm 2017, Tổng Giám mục Guido Pozzo, thư ký của Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, người phụ trách đối thoại với Hội Linh Mục Thánh Pi-ô X vào thời điểm đó, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng một nhóm làm việc “hiện đang nghiên cứu cải thiện một số khía cạnh của cấu trúc giáo luật [của Hội Linh Mục Thánh Pi-ô X], sẽ là một giáo phận tòng nhân”, cho thấy một thỏa thuận tiềm năng có thể sắp đạt được.
Năm 2017, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nói rằng, trong những trường hợp rất hạn chế, các giám mục giáo phận có thể cho phép các linh mục của Hội Linh Mục Thánh Pi-ô X chứng kiến các cuộc hôn nhân Công Giáo hợp lệ.
Cùng năm đó, Giám mục Fellay, người đứng đầu hội lúc bấy giờ, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng ngài đã nhận được một lá thư vào năm 2016 từ Rome nói rằng hội có thể phong chức linh mục mà không cần sự cho phép của giám mục địa phương.
Những nhượng bộ về bí tích của Rome tập trung vào lợi ích tâm linh của những người Công Giáo tham dự các nhà nguyện do Hội Linh Mục Thánh Pi-ô X quản lý, với việc Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng ngài không muốn những người Công Giáo tham dự các nhà nguyện đó bị mất khả năng xưng tội, hoặc một cách để kết hôn hợp lệ.
Nhưng nhiều giám mục vẫn tiếp tục không khuyến khích người Công Giáo tham dự các nhà nguyện của Hội Linh Mục Thánh Pi-ô X vì tình trạng giáo luật bất thường của họ. Năm 1996, một giám mục tuyên bố rằng những người Công Giáo gia nhập các nhà nguyện của Hội Linh Mục Thánh Pi-ô X có thể bị vạ tuyệt thông, điều này vẫn là luật riêng trong Giáo phận Lincoln, Nebraska.
Nhóm này được cho là có khoảng 700 linh mục đang phục vụ trên khắp thế giới, chủ yếu tập trung ở châu Âu và Hoa Kỳ. Nhóm này tuyên bố rằng khoảng 600,000 người Công Giáo tham dự Thánh lễ của họ, với 25,000 người thường xuyên tham dự ở Hoa Kỳ.