Giáo hoàng Lêô XIV sẽ viếng thăm năm giáo xứ Công Giáo ở Rôma trong tháng Hai và tháng Ba, tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm, Giáo phận Rôma thông báo hôm thứ Sáu.
Các chuyến thăm viếng, diễn ra vào các ngày Chúa Nhật trong mùa Chay, sẽ bao gồm việc cử hành Thánh lễ.
Đức Giáo Hoàng cũng sẽ gặp gỡ các linh mục của Rôma lần thứ hai vào ngày 19 tháng 2 tại Vatican. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của ngài với các linh mục của giáo phận diễn ra một tháng sau khi ngài nhậm chức giáo hoàng.
Đức Giáo Hoàng không chỉ là nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo toàn cầu, mà còn là giám mục của Giáo phận Roma, mặc dù ngài không quản lý giáo phận như một giám mục giáo phận thông thường. Một Hồng Y tổng quản lý, phó giám mục (đại diện) và các Giám Mục Phụ Tá chịu trách nhiệm điều hành thường xuyên giáo phận.
Đức Hồng Y Baldassare Reina, Đức Tổng Giám Mục phó của Rôma, cho biết năm ngoái có 8.020 linh mục và phó tế trong giáo phận, trong đó 809 là linh mục thường trú của giáo phận Rôma, và phần lớn số còn lại là thành viên của các cộng đồng tu sĩ hoặc đang theo học các chương trình nghiên cứu cao cấp.
Các giáo xứ đầu tiên được chọn để Giáo hoàng viếng thăm vào năm 2026 nằm ở mỗi trong năm khu vực của giáo phận: bắc, nam, đông, tây và trung tâm. Đức Giáo Hoàng Lêô đã khôi phục khu vực trung tâm vào tháng 11 năm 2025 sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã loại bỏ khu vực này vào năm trước đó.
Các vị tiền nhiệm của Đức Giáo Hoàng Lêô cũng đã đến thăm các giáo xứ trong Giáo phận Roma trong suốt thời gian trị vì của họ.
Trong suốt triều Đức Giáo Hoàng dài của mình, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm 317 trong số 333 giáo xứ. Trong những năm cuối đời, khi sức khỏe yếu không thể đi lại được nữa, ngài đã mời 16 giáo xứ còn lại đến Vatican.
Trong 12 năm làm Giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực hiện khoảng 20 chuyến thăm mục vụ đến các giáo xứ ở Rôma, chủ yếu tập trung ở vùng ngoại ô thành phố, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ngài đến các vùng ngoại vi, điều này cũng được phản ánh qua các chuyến thăm của ngài đến nhiều nhà tù và các tổ chức bác ái trong thành phố.
Source:EWTN