Ngoại trưởng Marco Rubio tại Sân bay quốc tế Jean Lesage của Thành phố Quebec ở Quebec, Canada, ngày 12 tháng 3 năm 2025, khi đi dự cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao G7. (Nguồn: Saul Loeb/Pool Photo qua AP)


John Lavenburg của Crux, ngày 13 tháng 3 năm 2025, đưa tin: Ngoại trưởng Hoa Kỳ cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày kỷ niệm ngày đắc cử của ngài.

Thực vậy, đánh dấu kỷ niệm 12 năm ngày đắc cử của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngoại trưởng Marco Rubio đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mau bình phục thay mặt cho những người Công Giáo tại Hoa Kỳ và nhấn mạnh cam kết chung của cả hai bên đối với hòa bình hoàn cầu.

“Thay mặt cho người dân Hoa Kỳ và trong Năm Thánh này, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đức Thánh Cha Phanxicô nhân kỷ niệm 12 năm ngày ngài được bầu”, Rubio, một người Công Giáo, cho biết trong một tuyên bố ngày 13 tháng 3.

“Hoa Kỳ coi trọng mối quan hệ lâu dài với Tòa thánh, mối quan hệ này dựa trên cam kết chung của chúng ta nhằm thúc đẩy hòa bình hoàn cầu, thúc đẩy đối thoại liên tôn và bảo vệ quyền tự do tôn giáo”, ông cho biết.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông với Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở nên căng thẳng kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, đặc biệt là về chủ đề nhập cư. Tuy nhiên, mọi thứ đã lắng xuống gần đây khi Phó Tổng thống JD Vance gần đây đã có cách tiếp cận hòa giải đối với những lời chỉ trích của Đức Thánh Cha Phanxicô, khen ngợi khả năng lãnh đạo của ngài và cầu nguyện cho ngài bình phục.

Trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục hồi phục tại Bệnh viện Gemelli ở Rome với căn bệnh viêm phổi kép, Rubio, trong tuyên bố của mình về ngày kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha được bầu, cũng đã cầu nguyện cho ngài bình phục.

“Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn trong trái tim và lời cầu nguyện của gia đình tôi và hơn 50 triệu người Công Giáo tại Hoa Kỳ, chúng tôi hy vọng ngài sẽ sớm bình phục”, Rubio nói, đồng thời nói thêm rằng “vào Năm Thánh này, với thông điệp về hy vọng và sự hiệp nhất, chúng tôi xin gửi lời chúc chân thành nhất về một lễ kỷ niệm hòa bình”.