Juan Grabois. Ảnh qua Buenos Aires Times


Edgar Beltrán của tờ The Pillar, ngày 13 tháng 3 năm 2025, viết về biến cố “mưu toan xâm nhập phòng riêng của Đức Phanxicô tại Bệnh viện Gemelli”:

Theo ông, Đức Hồng Y Michael Czerny, S.J., đã công khai bảo vệ một nhà hoạt động cánh tả nổi tiếng người Argentina về những cáo buộc rằng ông đã cố gắng tiếp cận trái phép phòng bệnh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Bệnh viện Gemelli ở Rome.

Trong một lá thư ngày 6 tháng 3, ĐHY Czerny, tổng trưởng Bộ Phát triển Con người Toàn diện, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Juan Grabois, một nhà hoạt động chính trị người Argentina và là cố vấn của bộ, vì chuyến thăm Rome và vì "sự gần gũi của ông với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và chứng tá của bạn về Tin mừng".

Đức Hồng Y cũng chỉ trích gay gắt "những phiên bản vô căn cứ đã được một số phương tiện truyền thông đưa tin về hành vi không phù hợp bị cáo buộc tại bệnh viện", liên quan đến việc Grabois bị cáo buộc đã cố gắng đột nhập vào phòng của Đức Giáo Hoàng.

Grabois, người được biết là có mối quan hệ tốt với cả bộ của ĐHY Czerny và cá nhân Đức Giáo Hoàng, dường như không phải là người có thể cố gắng lẻn qua an ninh của Đức Giáo Hoàng và vào phòng bệnh của Đức Giáo Hoàng—nhưng với cả ĐHY Czerny và bộ phận truyền thông của Vatican đều cố gắng phủ nhận tin đồn về vụ việc bị cáo buộc, tại sao họ lại coi vấn đề này nghiêm trọng đến vậy?

Có vẻ như Tòa thánh quan tâm đến việc chống lại các thuyết âm mưu trực tuyến cũng thanh minh cho một cộng sự lâu năm của Đức Giáo Hoàng từ quốc gia quê hương của ngài.



Vào ngày 24 tháng 2, tờ báo Il Fatto Quotidiano và hãng tin ANSA đều đưa tin rằng Grabois đã cố gắng đột nhập bất hợp pháp vào phòng của Đức Giáo Hoàng, nằm trên một tầng riêng tư và được bảo vệ của bệnh viện, nhưng đã bị cảnh sát Vatican bắt giữ và đuổi đi.

Các báo cáo không được đưa tin nhiều trên các tiêu đề quốc tế, nhưng gần một tuần sau, chúng đã tạo ra một phản hồi đầy đủ của báo chí từ Vatican.

Trong lá thư ngày 6 tháng 3, ĐHY Czerny bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc của Grabois với bộ phận Vatican của mình và vì đã tổ chức một cuộc họp sơ bộ cho Năm Thánh sắp tới của các Phong trào Bình dân sẽ được tổ chức vào tháng 10.

Đức Hồng Y cũng cảm ơn ông vì "những suy gẫm có liên quan và đầy thách thức... về những thành tựu lớn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và quá trình hồi phục của ngài, và về sứ mệnh của Giáo hội trong việc đồng hành với người nghèo".

"Đức Thánh Cha biết về sự hiện diện của bạn tại Rome và các buổi cầu nguyện và đoàn kết tinh thần hàng ngày của bạn. Tôi chắc chắn rằng điều này đã mang lại cho ngài sự an ủi thực sự và sự ủng hộ lớn lao", ĐHY Czerny viết, trước khi nói thêm: "Tôi biết [Đức Thánh Cha] cùng tôi kiên quyết bác bỏ các phiên bản vô căn cứ đã được một số phương tiện truyền thông lưu hành về hành vi không phù hợp bị cáo buộc tại bệnh viện".

Cùng ngày, Vatican News cũng tuyên bố rằng Grabois đã đến Bệnh viện Gemelli để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và chuyển một lá thư, đồng thời nói thêm rằng "tin đồn rằng Grabois đã cố đột nhập vào phòng của Đức Giáo Hoàng không đúng sự thật".

Có vẻ như Vatican, ít nhất là một phần, đang cố gắng ngăn chặn nhiều nỗ lực trái phép hơn nữa nhằm đến thăm Đức Giáo Hoàng trong thời gian ngài nằm viện và dập tắt các thuyết âm mưu trực tuyến về tình trạng của Đức Giáo Hoàng.

Trong những ngày gần đây, hai TikToker người Ý, từng cổ vũ ý tưởng cho rằng Đức Giáo Hoàng thực sự đã chết, tường trình rằng Grabois đã đến Bệnh viện Gemelli và cố gắng vào tầng 10 của Bệnh viện Gemelli, nơi Đức Thánh Cha đang được điều trị.

Tất nhiên, Grabois và Vatican chắc chắn cũng muốn thấy những tin đồn sai sự thật về hành vi của ông bị bác bỏ để ngăn chặn sự việc rõ ràng là giả mạo này gây ra sự suy đoán trực tuyến. Nhưng có lẽ điều quan trọng không kém đối với Grabois là giữ gìn danh tiếng và mối quan hệ của mình với cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Hồng Y Czerny.

Grabois, một nhà hoạt động và chính trị gia người Argentina, lần đầu tiên nổi tiếng với tư cách là một nhà lãnh đạo công đoàn.

Năm 2019, ông được bổ nhiệm giám sát Quỹ Hội nhập Xã hội - Đô thị thuộc Bộ Phát triển Xã hội Argentina trong chính quyền của Tổng thống khi đó là Alberto Fernández.

Fernández là thành viên của Đảng Justicialista, phe phái chiếm ưu thế trong phong trào chính trị Peronist của Argentina.

Chủ nghĩa Peronism ở Argentina xuất hiện với nhiệm kỳ tổng thống của Juan Domingo Perón vào năm 1946, một vị tướng người Argentina đã cố gắng thiết lập con đường thứ ba giữa chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa tư bản thông qua một phong trào dân tộc chủ nghĩa và dân túy. Mặc dù phong trào này trong lịch sử đã chuyển từ cánh tả sang cánh hữu, nhưng hầu hết những người theo chủ nghĩa Peronist ngày nay, bao gồm cả Đảng Justicialista, đều là một phần của phe cánh tả Argentina và liên minh với các chính phủ cánh tả khác ở Mỹ Latinh.

Sau nhiệm kỳ của mình trong chính phủ, Grabois đã tham gia cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2023 cho Unión por la Patria, một liên minh của các phong trào cánh tả Peronist, nhưng chỉ giành được 21% số phiếu bầu và thua cuộc.

Sự liên hệ của Grabois với Vatican bắt đầu từ năm 2016, khi ông được bổ nhiệm làm cố vấn cho Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình hiện đã không còn tồn tại. Năm 2021, ông tiếp tục giữ vai trò này theo Bộ Phát triển Con người Toàn diện mới thành lập.

Lịch sử của Grabois với Đức Giáo Hoàng Phanxicô thậm chí còn kéo dài hơn nữa.

Grabois cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng ông lần đầu gặp Đức Hồng Y Bergoglio vào năm 2005, khi ông là một nhà lãnh đạo công đoàn và ĐC Bergoglio là Tổng giám mục Buenos Aires. Ông cho biết hoạt động mục vụ của ĐC Bergoglio đối với các công đoàn lao động và phong trào công nhân đã khơi dậy lại mối liên hệ của ông với Giáo hội.

“[ĐC Bergoglio] đã khơi dậy lại cảm thức gắn bó của tôi với Giáo hội, cảm thức này rất mạnh mẽ khi tôi còn nhỏ, nhờ mẹ tôi. Bố tôi là người Do Thái và mẹ tôi là người Công Giáo ngoan đạo; bà đã truyền đức tin [cho tôi] nhưng đức tin bắt đầu suy yếu khi tôi học trung học, và sau đó hoạt động chính trị đã đưa tôi đến một con đường khác”, ông nói.

“Nhưng gặp ĐC Bergoglio đã thay đổi cuộc đời tôi,” ông nói thêm.

Mặc dù ông thuộc nhóm ‘cánh tả cứng rắn’ của Argentina, Grabois cũng có những người chỉ trích ông trong nhóm tư tưởng này chính xác là do ông theo Công Giáo. Trong một cuốn sách gần đây, ông lập luận rằng nhiều mục tiêu tiến bộ, chẳng hạn như hợp pháp hóa cần sa và một số nỗ lực ủng hộ LGBT, là những mối quan tâm của “tiểu tư sản”, chỉ trích cánh tả đã bỏ bê các phong trào quần chúng ở Argentina.

Với vai trò là cố vấn cho Bộ Thúc đẩy Phát triển Toàn diện Con người, Grabois đã giúp tổ chức một hội nghị chuyên đề với World Encounter of Popular Movements vào tháng 9 năm 2024, trong đó ông đã phát biểu cùng Đức Hồng Y Michael Czerny và các nhà hoạt động khác, trong khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gửi một thông điệp được ghi âm đến biến cố này.

Mặc dù việc đập tan các thuyết âm mưu và tin đồn về sức khỏe của Đức Giáo Hoàng chắc chắn là quan trọng, nhưng Vatican có thể đã quyết định xác minh cho ông để củng cố nhân vật độc đáo này trong cuộc sống của người Argentina.