Pakistan: Bà Benazir Bhutto, cựu thủ tướng Pakistan sau thời gian sống lưu vong được phép hồi hương, được coi là lãnh tụ đối lập và là nhà chính trị anh hùng tranh đấu tìm cách cải tổ chính thể tại Pakistan, đã bị ám sát và qua đời vào 6 g16 phút chiều ngày hôm nay 27/12 tại bệnh viện đa khoa Rawalpindi.

Các bản tường trình tại Pakistan cho biến một tay đặt bom giết người đã bắn bà Benazir và một lãnh tụ đối lập ngay cổ và ngực trong lúc bà đang bước vào chiếc xe hơi, và tên ám sát đã nổ bom tự sát đã gây thiệt mạng ít nhất 20 người khác nữa.

Bà Benazir Bhutto đã qua đời vào lúc 6g 16 phút chiều ngày 27/12 tại Bệnh Viện Đa Khoa Rawalpindi nơi bà đã được đem đến cấp cứu. Những người ủng hộ bà đã tụ họp lại bày tỏ lòng thương tiếc xâu sa, từ lòng ngưỡng mộ bà đã khiến họ trở nên giận dữ và hô to các khẩu hiệu đã đảo đến tổng thống Pakistan Pervez Musharraf, mà họ cho là đã nhúng tay vào vụ thảm sát nói trên.

Thông tấn xã AP có mặt tại hiện trường đã tường trình là họ đã nhìn thấy các phần thi thể và máu đã bắn tung toé nơi công viên mà Bà Bhutto vừa mới diễn thuyết trước đám đông. Họ đã đếm có ít nhất là 20 xác nạn nhân và rất nhiều người bị thương.