Washington: Theo bản nghiên cứu hàng năm, số tân chức Linh Mục năm 2002 tại Hoa Kỳ cho thấy sự gia tăng những Linh Mục sinh trưởng ngoài Hoa Kỳ, đặc biệt đến từ Mexico và Việt Nam.
Theo bản nghiên cứu, số tân chức thụ phong năm 2002 trên toàn nước Hoa Kỳ cho thấy 15 % là người Hispanic, một tỉ lệ cao hơn năm ngoái và gấp đôi so với năm 1984, là năm chỉ có 7%. Trong số đó thì 7 % đến từ Mexico. Mặc dầu tỉ số gia tăng nhưng vẫn còn thấp hơn tỉ số Giáo Dân Công Giáo người Hispanic trong Giáo Hội Hoa Kỳ, con số ước lượng khoảng từ 25%- 30%.
9% số Tân chức là người Á Châu hay tại các đảo ở Thái Bình Dương, mặc dầu số giáo dân Á Châu tại Hoa Kỳ chỉ có 2 đến 3%. 6% trong số này là tân Linh Mục sinh trưởng tại Việt Nam. Một trong những tân Linh Mục Việt Nam là Cha Lý Chu đã được thụ phong tại Giáo Phận Des Moines, Iowa, là một chủng sinh học "chui" tại Việt Nam trong 7 năm.
Tổng cộng số tân chức, 32% sinh trưởng ngoài Hoa Kỳ, một tỉ lệ cao nhất từ khi có cuộc nghiên cứu lớp thụ phong Linh Mục bắt đầu từ năm 1998, lúc đó tỉ lệ chỉ có 24%. Bản tường trình thống kê được phân tích bởi Khoa Trưởng Hoge của Học Viện Chu Trình Nhân Sinh tại Ðại Học Công Giáo America. Khoảng 500 thầy đã hay sẽ được thụ phong trong năm 2002, 326 Thầy đã trả lời cho cuộc thăm dò ý kiến.
Ðức Giám Mục Kevin M.Britt tại Detroit, chủ tịch Ủy Ban Ơn Gọi của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ nói "Sự thụ phong những con người hoàn hảo này mang lại niềm hy vọng cho toàn giáo hội. Trong một thế giới ồn ào, họ đã nghe tiếng Chúa gọi để phục vụ cho con người trong đường lối vô song này. Là một giáo hội, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ và giáo dân, chúng tôi cần giúp có thêm nhiều nam giới lắng nghe tiếng gọi ấp ủ lấy thiên chức linh mục".
Bản thăm dò đối với các tân chức trong năm nay cho thấy:
- 47% dưới 35 tuổi
- 64% là người Mỹ gốc Âu Châu.
- 68% sinh ngoài Hoa Kỳ.
- 4% người Mỹ gốc Phi Châu, cũng cùng tỉ lệ với giáo dân Mỹ gốc Phi Châu tại Hoa Kỳ.
- 57% tốt nghiệp Ðại Học đậu bằng cử nhân trước khi đi tu. 20% tốt nghiệp cao học, 2% tốt nghiệp Luật khoa, 3% tốt nghiệp Tiến Sĩ.
- 61% theo học trường Tiểu Học Công Giáo, 52% theo học trường Trung Học Công Giáo, 53% theo học Ðại Học Công Giáo.
Trong bản nghiên cứu, Khoa Trưởng Hoge cũng ghi nhận đến ba điểm thay đổi quan trọng. Thứ nhất là số tu sinh sanh ngoài Hoa Kỳ gia tăng kể từ khi có cuộc nghiên cứu vào năm 1998. Thứ hai là mức tuổi trung bình được thụ phong Linh Mục đã gia tăng từ lứa tuổi 34.8 lên đến 36.8. Thứ ba là trình độ học vấn trước khi đi tu đã gia tăng. Thực vậy trong năm 1998, 30% không có bằng cử nhân nhưng tới năm 2002 con số không có bằng Cử Nhân chỉ có 17 %. Cũng vậy số chủng sinh hay các Thầy bước vào Chủng Viện hay Tu Viện với bằng Cao Học hay Tiến Sĩ đã gia tăng từ 13% lên đến 27%.
Bản thăm dò cũng đưa ra một số câu hỏi như kinh nghiệm nhận xét về các chương trình ơn gọi hay động lực để định hướng cho đời mình. Phần lớn các Thầy trả lời là nhờ qua các dịp tiếp xúc với các Linh Mục, bạn bè hay các Tu Sinh. Ðộng lực thứ hai là nhờ tham dự các dịp hay các chương trình tĩnh tâm. Phần lớn các Thầy chịu chức trong năm nay đều tham gia sinh hoạt tại các Giáo Xứ như giúp lễ, đọc sách hay là Thừa Tác Viên Giúp Lễ.
Nói chung phương pháp hữu hiệu nhất để khuyến khích ơn gọi là gặp gỡ riêng và các chương trình quảng cáo cổ võ ơn gọi.
Số Tân Chức thụ phong cho các Giáo Phận hay các Dòng Tu cũng thay đổi. Giáo Phận Raleigh, N.C., thụ phong 5 Thầy, gồm có 4 người Hispanic từ Colombia. Giáo Phận Springfield-Cape Girardeau, Mo., thụ phong một Thầy người Nigeria đã đậu bằng Tiến Sĩ.
Dòng Thánh Tâm thụ phong một Thầy người Việt Nam khi đến Hoa Kỳ mới có 16 tuổi.
Trong năm nay cũng có nhiều Tân Chức là Luật Sư, cũng có một thầy Peter Ignatius Hahn 45 tuổi là nhà chạy đua đường trường (Marathon) đã được thụ phong tại Giáo Phận Harrisburg, Pa.
Các Tân Linh Mục cũng có nhiều bằng cấp trong nhiều lãnh vực khác nhau, một vị đậu bằng Tiến Sĩ và nguyên là Hiệu Trưởng Trường Trung Học, 2 người dạy Ðại Học và một người là Y Sĩ Nhãn Khoa.
Một số cũng đã từng phục vụ trong quân đội. Một vị đã phục vụ 4 năm trong lực lượng Tuần Duyên Hải, một vị phục vụ trong binh chủng Không Quân, một vị với cấp bậc sĩ quan trong quân đội và một người nữa từng phục vụ trong quân đội trong suốt 34 năm.
Như thế trong năm nay đã có khoảng 500 tân chức Linh Mục và cứ mỗi năm qua đều có số Tân Chức mới tương đương hay nhiều hơn thế nữa, nhưng nếu đọc các báo "đời" chỉ thông tin toàn chuyện lạm dụng tính dục tưởng chừng ra các Linh Mục tại Hoa Kỳ đã "bệ rạc" hết cả. Vì chuyện lành chuyện tốt thì không thấy đăng chỉ "bới lông tìm vết" và theo chủ nghĩa "vơ đũa cả nắm", số Linh Mục lạm dụng tính dục chỉ là hạt cát, một cây cỏ dại thấp thỏm bên vệ đường. Hầu hết những câu chuyện đã xảy ra cách đây ba bốn chục năm về trước mà cứ tưởng chừng như mới xảy ra hồi đêm qua, cho nên chớ có nghe báo "đời", hãy đọc và cổ động tin tức Vietcatholic.
Theo bản nghiên cứu, số tân chức thụ phong năm 2002 trên toàn nước Hoa Kỳ cho thấy 15 % là người Hispanic, một tỉ lệ cao hơn năm ngoái và gấp đôi so với năm 1984, là năm chỉ có 7%. Trong số đó thì 7 % đến từ Mexico. Mặc dầu tỉ số gia tăng nhưng vẫn còn thấp hơn tỉ số Giáo Dân Công Giáo người Hispanic trong Giáo Hội Hoa Kỳ, con số ước lượng khoảng từ 25%- 30%.
9% số Tân chức là người Á Châu hay tại các đảo ở Thái Bình Dương, mặc dầu số giáo dân Á Châu tại Hoa Kỳ chỉ có 2 đến 3%. 6% trong số này là tân Linh Mục sinh trưởng tại Việt Nam. Một trong những tân Linh Mục Việt Nam là Cha Lý Chu đã được thụ phong tại Giáo Phận Des Moines, Iowa, là một chủng sinh học "chui" tại Việt Nam trong 7 năm.
Tổng cộng số tân chức, 32% sinh trưởng ngoài Hoa Kỳ, một tỉ lệ cao nhất từ khi có cuộc nghiên cứu lớp thụ phong Linh Mục bắt đầu từ năm 1998, lúc đó tỉ lệ chỉ có 24%. Bản tường trình thống kê được phân tích bởi Khoa Trưởng Hoge của Học Viện Chu Trình Nhân Sinh tại Ðại Học Công Giáo America. Khoảng 500 thầy đã hay sẽ được thụ phong trong năm 2002, 326 Thầy đã trả lời cho cuộc thăm dò ý kiến.
Ðức Giám Mục Kevin M.Britt tại Detroit, chủ tịch Ủy Ban Ơn Gọi của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ nói "Sự thụ phong những con người hoàn hảo này mang lại niềm hy vọng cho toàn giáo hội. Trong một thế giới ồn ào, họ đã nghe tiếng Chúa gọi để phục vụ cho con người trong đường lối vô song này. Là một giáo hội, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ và giáo dân, chúng tôi cần giúp có thêm nhiều nam giới lắng nghe tiếng gọi ấp ủ lấy thiên chức linh mục".
Bản thăm dò đối với các tân chức trong năm nay cho thấy:
- 47% dưới 35 tuổi
- 64% là người Mỹ gốc Âu Châu.
- 68% sinh ngoài Hoa Kỳ.
- 4% người Mỹ gốc Phi Châu, cũng cùng tỉ lệ với giáo dân Mỹ gốc Phi Châu tại Hoa Kỳ.
- 57% tốt nghiệp Ðại Học đậu bằng cử nhân trước khi đi tu. 20% tốt nghiệp cao học, 2% tốt nghiệp Luật khoa, 3% tốt nghiệp Tiến Sĩ.
- 61% theo học trường Tiểu Học Công Giáo, 52% theo học trường Trung Học Công Giáo, 53% theo học Ðại Học Công Giáo.
Trong bản nghiên cứu, Khoa Trưởng Hoge cũng ghi nhận đến ba điểm thay đổi quan trọng. Thứ nhất là số tu sinh sanh ngoài Hoa Kỳ gia tăng kể từ khi có cuộc nghiên cứu vào năm 1998. Thứ hai là mức tuổi trung bình được thụ phong Linh Mục đã gia tăng từ lứa tuổi 34.8 lên đến 36.8. Thứ ba là trình độ học vấn trước khi đi tu đã gia tăng. Thực vậy trong năm 1998, 30% không có bằng cử nhân nhưng tới năm 2002 con số không có bằng Cử Nhân chỉ có 17 %. Cũng vậy số chủng sinh hay các Thầy bước vào Chủng Viện hay Tu Viện với bằng Cao Học hay Tiến Sĩ đã gia tăng từ 13% lên đến 27%.
Bản thăm dò cũng đưa ra một số câu hỏi như kinh nghiệm nhận xét về các chương trình ơn gọi hay động lực để định hướng cho đời mình. Phần lớn các Thầy trả lời là nhờ qua các dịp tiếp xúc với các Linh Mục, bạn bè hay các Tu Sinh. Ðộng lực thứ hai là nhờ tham dự các dịp hay các chương trình tĩnh tâm. Phần lớn các Thầy chịu chức trong năm nay đều tham gia sinh hoạt tại các Giáo Xứ như giúp lễ, đọc sách hay là Thừa Tác Viên Giúp Lễ.
Nói chung phương pháp hữu hiệu nhất để khuyến khích ơn gọi là gặp gỡ riêng và các chương trình quảng cáo cổ võ ơn gọi.
Số Tân Chức thụ phong cho các Giáo Phận hay các Dòng Tu cũng thay đổi. Giáo Phận Raleigh, N.C., thụ phong 5 Thầy, gồm có 4 người Hispanic từ Colombia. Giáo Phận Springfield-Cape Girardeau, Mo., thụ phong một Thầy người Nigeria đã đậu bằng Tiến Sĩ.
Dòng Thánh Tâm thụ phong một Thầy người Việt Nam khi đến Hoa Kỳ mới có 16 tuổi.
Trong năm nay cũng có nhiều Tân Chức là Luật Sư, cũng có một thầy Peter Ignatius Hahn 45 tuổi là nhà chạy đua đường trường (Marathon) đã được thụ phong tại Giáo Phận Harrisburg, Pa.
Các Tân Linh Mục cũng có nhiều bằng cấp trong nhiều lãnh vực khác nhau, một vị đậu bằng Tiến Sĩ và nguyên là Hiệu Trưởng Trường Trung Học, 2 người dạy Ðại Học và một người là Y Sĩ Nhãn Khoa.
Một số cũng đã từng phục vụ trong quân đội. Một vị đã phục vụ 4 năm trong lực lượng Tuần Duyên Hải, một vị phục vụ trong binh chủng Không Quân, một vị với cấp bậc sĩ quan trong quân đội và một người nữa từng phục vụ trong quân đội trong suốt 34 năm.
Như thế trong năm nay đã có khoảng 500 tân chức Linh Mục và cứ mỗi năm qua đều có số Tân Chức mới tương đương hay nhiều hơn thế nữa, nhưng nếu đọc các báo "đời" chỉ thông tin toàn chuyện lạm dụng tính dục tưởng chừng ra các Linh Mục tại Hoa Kỳ đã "bệ rạc" hết cả. Vì chuyện lành chuyện tốt thì không thấy đăng chỉ "bới lông tìm vết" và theo chủ nghĩa "vơ đũa cả nắm", số Linh Mục lạm dụng tính dục chỉ là hạt cát, một cây cỏ dại thấp thỏm bên vệ đường. Hầu hết những câu chuyện đã xảy ra cách đây ba bốn chục năm về trước mà cứ tưởng chừng như mới xảy ra hồi đêm qua, cho nên chớ có nghe báo "đời", hãy đọc và cổ động tin tức Vietcatholic.