Phó Tổng thống nói với các học viên tốt nghiệp Học viện Không quân rằng hãy "sử dụng công nghệ để giúp bạn tốt hơn, nhưng đừng bao giờ khuất phục trước nó."

Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance bắt tay với một học viên tốt nghiệp tại lễ tốt nghiệp Học viện Không quân Hoa Kỳ tại Sân vận động Falcon vào ngày 28 tháng 5 năm 2026, ở Colorado Springs, Colorado. | Nguồn ảnh: Matt Rourke-Pool/Getty Images


Theo Amira Abuzeid, trong bản tin ngày 29 tháng 5 năm 2026 của EWTNNews, Phó Tổng thống JD Vance nói với các học viên tốt nghiệp Học viện Không quân Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 5 rằng liên quan đến chiến tranh hiện đại và trí tuệ nhân tạo (AI), ông đồng ý với lời khuyên gần đây của Đức Giáo Hoàng Leo XIV "không nên giao phó những quyết định quan trọng nhất cho công nghệ kỹ thuật số."

Trong bài phát biểu tốt nghiệp tại Colorado Springs, Colorado, Vance nói với hơn 900 học viên tốt nghiệp rằng “điều tôi lo lắng nhất về trí tuệ nhân tạo (AI) là cách nó sẽ thay đổi chiến tranh.”

Vance nói rằng “các quyết định về sự sống và cái chết phải do con người đưa ra chứ không phải máy móc.” Ông cảnh báo các học viên tốt nghiệp hãy kiên quyết bảo vệ vai trò “là những người ra quyết định trong chiến tranh” thay vì giao phó cho AI.

“Các bạn là những người làm chủ chiến tranh và cả trí óc lẫn trái tim của các bạn đều trái ngược với sự giả tạo,” ông nói. “Hãy sử dụng kỹ thuật để giúp các bạn tốt hơn, nhưng đừng bao giờ khuất phục trước nó.”

Vance nhắc lại thông điệp Magnifica Humanitas mới được Đức Giáo Hoàng Leo ban hành gần đây, trong đó Đức Giáo Hoàng nói rằng con người không được phép để AI đưa ra quyết định trong chiến tranh vì những hệ thống đó không “có lương tâm đạo đức, vì chúng không phán xét thiện ác, không nắm bắt được ý nghĩa cuối cùng của các tình huống, hoặc không chịu trách nhiệm về hậu quả.”

Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi một “sự phân định đạo đức và xã hội nhằm bảo vệ quyền tối cao của con người, để đảm bảo rằng trí tuệ con người, với lương tâm và tự do của nó, sẽ luôn dẫn dắt những đổi mới công nghệ và xác định một cách có trách nhiệm việc sử dụng và giới hạn của chúng.”

Trong thông điệp, Đức Giáo Hoàng nói rằng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo “vẫn hoàn toàn gắn liền với việc xử lý dữ liệu. Cái gọi là trí tuệ nhân tạo không trải qua kinh nghiệm, không có thân thể, không cảm nhận được niềm vui hay nỗi đau, không trưởng thành qua các mối quan hệ và không biết từ bên trong ý nghĩa của tình yêu, công việc, tình bạn hay trách nhiệm.”

Tổng cộng 931 sinh viên tốt nghiệp đã nhận bằng tốt nghiệp trong lễ tốt nghiệp và sẽ gia nhập Không quân hoặc Lực lượng Vũ trụ, nơi họ sẽ phục vụ tối thiểu năm năm.

Mặc dù Vance nói với các sinh viên tốt nghiệp rằng mối lo ngại chính của ông về trí tuệ nhân tạo là nó sẽ ảnh hưởng đến chiến tranh ra sao, ông cũng thừa nhận những mối quan ngại khác, cụ thể là “nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường lao động như thế nào, nó sẽ phân phối nguồn lực ra sao và nó đã thay đổi căn bản cách chúng ta tương tác với nhau, cuộc sống xã hội của chúng ta như thế nào.”

Đức Giáo Hoàng Leo cũng đề cập đến những mối lo ngại này trong thông điệp của mình, viết rằng trong khi các hệ thống AI “thường vượt trội hơn trí tuệ con người về tốc độ và khả năng tính toán, mang lại lợi ích hữu hình trên nhiều lĩnh vực”, xã hội không được quên “sự ưu tiên của lao động con người so với bất cứ tư duy nào chỉ tập trung vào tài chính hoặc năng suất — với sự quan tâm đến những người và gia đình dễ bị bóc lột nhất”.

Các hệ thống AI “có thể bắt chước ngôn ngữ, hành vi và kỹ năng phân tích, hoặc thậm chí mô phỏng sự đồng cảm và thấu hiểu”, Đức Giáo Hoàng viết, “nhưng chúng không hiểu những gì chúng tạo ra, vì chúng thiếu góc nhìn về tình cảm, quan hệ và tâm linh nhờ đó con người trưởng thành trong khôn ngoan”.

Lý thuyết Chiến tranh Chính nghĩa “lỗi thời”

Phó tổng thống nói với các học viên rằng điều “làm cho người Mỹ trở nên độc đáo… là chúng ta tiến hành chiến tranh một cách chính nghĩa”, khuyên nhủ họ phải làm điều tương tự khi họ trở thành “những người lãnh đạo trên chiến trường”.

Tiến hành những cuộc chiến tranh chính nghĩa “là một gánh nặng to lớn đặt lên vai các bạn. Nhưng đó là một gánh nặng mà chúng tôi giao phó cho các bạn với sự tin tưởng tuyệt đối”, Vance nói. “Và nếu chiến tranh trong tương lai phải đáp ứng được các giá trị đạo đức của tổ tiên chúng ta, thì những quyết định về sự sống và cái chết phải do con người đưa ra chứ không phải máy móc.”

“Chính các bạn là những người đảm bảo rằng sức mạnh hủy diệt của chúng ta trong chiến tranh, điều vừa đáng kinh ngạc vừa cần thiết… cũng tồn tại song song với trái tim và lương tâm của chúng ta”, ông nói.

Tuy nhiên, trong thông điệp của mình, Đức Giáo Hoàng Leo đề nghị Giáo hội phải cập nhật “lý thuyết chiến tranh chính nghĩa” của mình trước những phát triển kỹ thuật và chính trị hiện đại.

“Ngày nay, hơn bao giờ hết, không ảnh hưởng đến quyền tự vệ theo nghĩa chặt chẽ nhất, điều quan trọng là phải khẳng định lại rằng lý thuyết ‘chiến tranh chính nghĩa’, vốn thường được sử dụng để biện minh cho bất cứ loại chiến tranh nào, giờ đây đã lỗi thời”, Đức Giáo Hoàng nói.

Trong khi thừa nhận quyền tự vệ chính đáng của các quốc gia, Đức Giáo Hoàng viết rằng việc dùng đến “vũ lực, bạo lực và vũ khí phản ánh sự nghèo nàn về mặt quan hệ, điều luôn dẫn đến những hậu quả thảm khốc đối với dân thường”.

“Nhân loại sở hữu những công cụ hữu hiệu và có khả năng hơn nhiều để thúc đẩy sự sống con người và giải quyết xung đột, chẳng hạn như đối thoại, ngoại giao và tha thứ”, ngài nói.

Bài phát biểu của Vance trước các học viên Không quân diễn ra sau những bình luận gần đây của Đức Giáo Hoàng Leo, trong đó ngài ám chỉ rằng Hoa Kỳ không tham gia vào một cuộc chiến tranh chính nghĩa, những nhận xét đã được tiếp nối bằng một cuộc tấn công bằng lời lẽ gay gắt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vance đã lên tiếng về vấn đề này vài tuần trước, cho rằng Đức Giáo Hoàng nên thận trọng hơn khi phát biểu về các vấn đề thần học như chiến tranh chính nghĩa.

“Cũng giống như việc Phó Tổng thống Hoa Kỳ cần thận trọng khi tôi nói về các vấn đề chính sách công, tôi nghĩ điều rất, rất quan trọng là Đức Giáo Hoàng cũng cần thận trọng khi nói về các vấn đề thần học,” ông nói.