Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández (ảnh: Rudolf Gehrig/EWTN News / EWTN)


AC Wimmer của CNA, ngày 18 tháng 2 năm 2025, cho hay: Phát biểu qua liên kết video bằng tiếng Đức, Đức Hồng Y đã bác bỏ quan niệm cho rằng giới tính và bản sắc cơ thể có thể thay đổi triệt để dựa trên mong muốn và yêu sách tự do của cá nhân.

Thực vậy, người đứng đầu ngành tín lý của Vatican đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt về hệ tư tưởng phái tính tại một hội nghị thần học ở Đức vào thứ Hai.

Đức Hồng Y Victor Manuel Fernández, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin của Vatican, đã phát biểu trước các học giả tại Trường Thần học Công Giáo Cologne (KHKT) về "yêu sách toàn năng" của hệ tư tưởng phái tính.

Ngài lập luận rằng phẫu thuật chuyển giới không chỉ đơn thuần là những thay đổi bên ngoài như phẫu thuật thẩm mỹ, vì nó liên quan đến "yêu sáh thay đổi bản dạng, mong muốn trở thành một người khác".

ĐHY Fernández chỉ trích việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật để "tạo ra một thực tại thay thế theo ý muốn". Trong khi thừa nhận sự hiện hữu của các trường hợp trầm cảm nghiêm trọng có thể dẫn đến "một cuộc sống không thể chịu đựng được", ngài nhấn mạnh rằng những tình huống đặc biệt như vậy cần được đánh giá cẩn thận.

"Không có nhân chủng học nào về con người có thể sánh được với nhân chủng học của Giáo hội", Đức Hồng Y Fernández tuyên bố trong hội nghị KHKT.

Vị Hồng Y người Argentina đã tham khảo tài liệu Dignitas Infinita gần đây của bộ về phẩm giá con người, giải thích khái niệm lấy cảm hứng từ những lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II năm 1980 tại Osnabrück, Đức.

"Thiên Chúa đã cho chúng ta thấy theo cách không thể vượt qua trong Chúa Giêsu Kitô rằng Người yêu thương mỗi người đến mức nào và phẩm giá mà Người đã ban cho họ thông qua Người to lớn đến mức nào. Chính xác là những người phải chịu đựng một số trở ngại về thể chất hoặc tinh thần phải nhận ra mình là bạn của Chúa Giêsu, được Người đặc biệt yêu thương", Đức Hồng Y Fernández nói, trích dẫn lời Thánh Gioan Phao-lô II.

Hội nghị có tên “Nền tảng Công Giáo về Nhân phẩm Con người” nhằm mục đích đưa thần học Công Giáo vào các ngành khoa học và thế giới quan khác, Viện trưởng của KHKT Christoph Ohly nói với Vatican News.

“Với chủ đề về nhân phẩm và quyền con người, chúng ta có một chủ đề không chỉ liên quan đến các Ki-tô hữu mà còn liên quan đến mọi con người”, Ohly cho biết.

Cuộc họp kéo dài nhiều ngày này sẽ xem xét bản chất của nhân phẩm con người, mối quan hệ của nhân phẩm với quyền con người và các cuộc thảo luận hiện tại về sự mở rộng của nhân phẩm.