J-P Mauro của tạp chí Aleteia, ngày 9 tháng 2, 2025 tường trình rằng Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ (CARA) báo cáo sự trở lại của số liệu tham dự Thánh lễ năm 2019, với khả năng tăng trưởng vào năm 2025.
Thực vậy, một báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ (CARA) của Đại học Georgetown đang làm sáng tỏ xu hướng tham dự Thánh lễ của người lớn ở Hoa Kỳ. Dữ liệu được lấy từ các giáo phận Công Giáo hàng năm vào tháng 10 cho thấy tỷ lệ tham dự Thánh lễ đã trở lại mức chưa từng thấy kể từ năm 2019, năm trước đại dịch COVID-19.
CARA gần đây đã chia sẻ biểu đồ về những phát hiện của mình trên blog nghiên cứu của mình, 1964, được đặt tên theo năm thành lập của tổ chức.
Năm 2019, số người Công Giáo tham dự Thánh lễ hàng tuần trung bình là 24,4%, nhưng con số này đã giảm đáng kể. Từ đầu thời kỳ phong tỏa, tháng 3 năm 2020, cho đến khi tuyên bố kết thúc vào năm 2023, tỷ lệ tham dự Thánh lễ trung bình khoảng 15%, với giai đoạn đầu của đại dịch giảm xuống dưới 10%.
Kể từ năm 2023, Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ đã chứng kiến sự dao động, đưa tỷ lệ tham dự Thánh lễ trung bình trở lại mức 24%. Theo một cuộc khảo sát của Gallup, con số này tăng 1% so với năm 2024, trong đó ghi nhận sự sụt giảm về số lượng người tham dự thánh lễ hàng tuần của tất cả các nhóm tín ngưỡng.
Dữ liệu của CARA cho thấy số lượng người tham dự Thánh lễ Giáng sinh năm 2024 là lần đầu tiên Thánh lễ ngày lễ đạt đến mức năm 2019. Các Thánh lễ Phục sinh và Lễ Tro phần lớn đã trở lại bình thường vào năm 2023, nhưng CARA lưu ý rằng họ sẽ theo dõi các số liệu năm 2025 để xem xu hướng này có tiếp tục hay không.
Hãy ra ngoài và chào đón
Mức trung bình toàn quốc này gần như hoàn toàn phù hợp với dữ liệu từ Giáo phận Arlington, nơi đã chứng kiến tỷ lệ quay trở lại từ 17% vào năm 2023 và 23% vào năm 2024. Catholic Herald đưa tin rằng Giám mục Michael F. Burbidge của Arlington đã bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với sự trở lại của các con số năm 2019 và nhận xét rằng điều đó là bất ngờ. Ngài cho biết không chỉ số liệu thống kê vào tháng 10 cho thấy sự gia tăng về số lượng người tham dự mà ngài còn nhận thấy nhiều người Công Giáo hơn trên các băng ghế tại mọi nhà thờ mà ngài đến thăm.
“Đồng thời, chúng tôi khiêm tốn thừa nhận rằng 70 phần trăm người Công Giáo trong giáo phận của chúng tôi không tích cực tham gia một cách nhất quán”, Giám mục Burbidge cho biết. “Điều đó không có nghĩa là họ không đến nhà thờ thỉnh thoảng, hoặc họ không cố gắng sống ơn gọi của mình hoặc làm những điều lớn lao. Nhưng thực tế, theo lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, chúng ta phải trở thành những môn đệ truyền giáo. Chúng ta phải ra ngoài và chào đón, mời gọi và truyền giáo”.
Trong cùng báo cáo, Cha Thomas P. Ferguson, mục tử của Nhà thờ Good Shepherd ở Alexandria, giải thích rằng ngài cũng thấy sự tăng trưởng đầy hứa hẹn về cả số người tham dự Thánh lễ và số người đăng ký tham dự của giáo xứ. Ngài cho rằng sự trở lại của số lượng năm 2019 là do các chương trình giáo dục tôn giáo mới mà giáo xứ đã bắt đầu cung cấp trước Thánh lễ.
Phương thức làm việc của CARA
Gina Christian của tạp chí Our Sunday Visitor cũng loan tin vui này và cho biết thêm tỷ lệ gia tăng đã được duy trì trong tuần đầu tiên của năm 2025.
Mark Gray, giám đốc thăm dò ý kiến của CARA và biên tập viên blog, nói với Our Sunday Visitor News rằng số liệu về số người tham dự do Giáo phận Arlington, Virginia công bố gần đây đã nhấn mạnh một xu hướng mà ông và các đồng nghiệp đã xác định được.
“Đó là điều tôi nhận thấy, và sau đó khi Giáo phận Arlington công bố số liệu thống kê số người tham dự vào tháng 10 của họ… Tôi nghĩ, được rồi, tôi sẽ tiếp tục và công bố (dữ liệu) này”, Gray nói, ám chỉ đến số liệu thống kê hàng năm về số người tham dự Thánh lễ do nhiều giáo phận Hoa Kỳ thực hiện.
Gray — cũng là phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Georgetown — và các đồng nghiệp của ông đã dựa vào dữ liệu từ các cuộc khảo sát toàn quốc khác nhau của họ, cùng với các truy vấn của Google Trends mà ông cho biết “cho phép bạn thấy sự thay đổi về tần suất mọi người tìm kiếm” một số thuật ngữ nhất định “có liên quan đến việc tham dự Thánh lễ”.
“Đó không phải là phép đo trực tiếp, nhưng là một phép thử”, Gray giải thích.
Ông cũng lưu ý rằng sự sụt giảm trong dữ liệu không tính đến những người đã dựa vào các nghi lễ trực tuyến và truyền hình trong thời gian phong tỏa do đại dịch.
“Chúng tôi cũng đã xem xét những con số đó”, ông nói. “Chúng tôi có thể thay đổi các thuật ngữ tìm kiếm và Xu hướng Google thành các truy vấn khác nhau. Và chúng tôi đã làm điều đó trong quá khứ, và chúng tôi thấy rằng tỷ lệ phần trăm người Công Giáo tham gia Thánh lễ trong thời gian phong tỏa là tương đương, nếu bạn bao gồm cả việc xem trên tivi hoặc xem trên internet. Và sau đó, chúng tôi có các cuộc khảo sát về việc tham dự Thánh lễ trực tiếp và xem trên tivi hoặc internet”.
Gray cho biết dữ liệu về số người tham dự Thánh lễ “gần như có vẻ như là một sự phân bổ thẳng hơn khi bạn bao gồm số lượng người xem trên tivi và internet” trong thời gian phong tỏa do đại dịch COVID-19.
Ông cũng lưu ý rằng việc phong tỏa do đại dịch là “một tình huống cục bộ” trong đó một số khu vực “mở cửa… nhanh chóng” và “những khu vực khác đóng cửa lâu hơn nhiều”.
Nhưng kể từ “Lễ Giáng sinh năm ngoái vào năm 2024, mọi thứ đã trở lại bình thường”, ông nói.
Gray cho biết một số Thánh lễ trong năm thường phản ảnh “sự gia tăng đột biến” về số người tham dự, với Giáng sinh, Phục sinh và sau đó là Thứ Tư Lễ Tro là những phụng vụ có nhiều người tham dự nhất.
“Chúng tôi luôn quan tâm đến Thứ Tư Lễ Tro,” vì “đó có lẽ là một trong những ngày khác thường nhất,” Gray nói.
“Đó không phải là ngày lễ bắt buộc, nhưng theo dữ liệu, đây là ngày có số người tham dự Thánh lễ cao thứ ba trong lịch sử,” ông nói. “Và có lẽ cũng có sự tham gia cao nhất của những người Công Giáo trẻ tuổi.”
Và, Gray nói thêm, “Nếu có bất cứ thời điểm nào mà nhà thờ phải tiếp cận những người Công Giáo trẻ tuổi, thì Mùa Chay và cụ thể là Thứ Tư Lễ Tro chính là thời điểm đó. Vì vậy, việc xem hoạt động diễn ra như thế nào trong khoảng thời gian đó luôn là một thước đo tốt, vì nó cho bạn một cái nhìn nhỏ về tương lai của thế hệ người Công Giáo tiếp theo.”