SAIGÒN -- Sáng Chúa nhật ngày 02/10/2005, Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn đã đến dâng thánh lễ tạ ơn để kỷ niện 50 năm thành lập giáo xứ Tân Chí Linh (1955-2005). Trong dịp này, có 60 em thiếu nhi được lãnh nhận bí tích Thêm sức và Hội Đồng Mục Vụ cùng Ban Điều Hành các đoàn thể được lãnh bằng tưởng lệ khi vừa chấm dứt nhiệm kỳ phục vụ.
Giáo xứ Tân Chí Linh nằm trên địa bàn phường 3, Tân Bình, Sài Gòn; được bao quanh bởi ba con đường Phạm Văn Hai, Bùi Thị Xuân và kênh Nhiêu Lộc. Từ khi được thành lập, lược sử giáo xứ Tân Chí Linh được chia làm hai thời kỳ:
Thời kỳ hình thành ( 1955-1962):
_ Những nỗ lực ban đầu để hình thành xứ đạo là vào năm 1954 cha Đa Minh Vũ Phụng Thiên (Thuyên) với 150 giáo dân gốc Bùi Chu và Hưng Yên đã đến định cư và lập xứ với ngôi nhà bằng gỗ, có năm gian: hai gian làm chỗ ở và cầu nguyện, ba gian còn lại thì buổi sáng dâng lễ, ban ngày làm trường học.
_ Ngôi nhà thờ đầu tiên được dựng lên bằng khung sắt, tường xây, mái lợp tôn được coi là nhà thờ khá nhất ở thời điểm đó so với các nhà thờ ở trại di cư khác.
_ Ngày 15/8/2005, Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền đã công bố văn thư bổ nhiệm cha Tôma Trần Mỹ Cẩm làm chánh xứ tiên khởi. Theo Đức Cha thì tên gọi của xứ đạo mang ý nghĩa TÂN là mới, CHÍ là chí khí, LINH là linh thiêng, với mong muốn cho giáo xứ luôn có luồng khí thiêng từ trời làm cho xứ đạo luôn được mới mẻ và trở thành một “ địa linh nhân kiệt” Cha Tôma đã giúp xứ đạo từng bước ổn định và có nề nếp.
Thời kỳ kế thừa và phát triển ( 1962 – 2005 )
Năm 1962 linh mục chính xứ thứ hai là cha Giuse Maria Đinh Bình Định đã khởi xướng và xây dựng nhà thờ mới đáp ứng nhu cầu mục vụ. Nhà xứ mới và nhà sinh hoạt giáo lý cũng được hình thành. Một trường tiểu học tư thục có tên là Chúa Cứu Thế ra đời với ba tầng lầu trên diện tích 600 mét vuông do cha chính xứ làm hiệu trưởng.
Giáo họ 8 có tên là Vinh Sơn được nâng lên thành giáo xứ, tách rời khỏi Tân Chí Linh.
Năm 1992, cha xứ Giêrônimô Phạm Ngọc Giá thực hiện kế hoạch kiện toàn Ban Hành Giáo mới. Giáo xứ có thêm ba quả chuông đồng. Niềm vui thượng chuông chưa được bao lâu thì cha xứ về nhà Chúa.
Năm 1994 cha G.B Nguyễn Văn Thục là cha chính xứ mới. Giai đoạn này do việc giải tỏa kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, giáo xứ bị mất hết các phòng sinh hoạt, hội trường, nhà xứ. Khi đang chuẩn bị tái thiết lại các phần bị giải tỏa, cha xứ đã về với Chúa trong cơn bệnh nặng.
Năm 2002 Đức Tổng giám mục G.B Phạm Minh Mẫn đã bổ nhiệm cha Giuse Vũ Minh Nghiệp làm chánh xứ thứ sáu của giáo xứ Tân Chí Linh.
Trong chiều hướng phát triển và thích nghi của giáo xứ, nhà thờ mới lại được khởi công xây dựng trên diện tích 1.000 mét vuông gồm tầng trệt làm hoa viên và phòng hài cốt, tầng lầu và tầng lửng làm nơi cử hành thánh lễ và phụng vụ. Mặt tiền nhà thờ hướng về phía kênh Nhiêu Lộc.
Trong cuốn kỷ yếu được phát hành nhân mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ, đã ghi lại khá rõ nét về phần tổ chức, các hoạt động, hình ảnh sinh hoạt khá đầy đủ và chi tiết. Cụ thể như: công tác huấn giáo là giáo lý thiếu nhi, giáo lý dự bị hôn nhân và giáo lý dự tòng; các hội đoàn như Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Giới trẻ, Huynh đoàn giáo dân Đa Minh, Huynh đệ đoàn Phan Sinh tại thế và Lêgio Mariae, ban thánh ca với ba ca đoàn; và những sinh hoạt khác của ban Loan Báo Tin Mừng, ban Thừa Tác Viên, ban Lễ Sinh, nhóm cắm hoa và nhóm những người âm thầm phục vụ. Các phần sinh hoạt này đã cho thấy giáo xứ Tân Chí Linh là một trong những giáo xứ lớn có quá trình hình thành và phát triển rất tốt đẹp trong giáo hạt Chí Hòa
Nhìn lại chặng đường đã qua, cộng đoàn Tân Chí Linh cảm tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ muôn hồng phúc suốt 50 năm qua. Giáo xứ trân trọng tri ân các bậc tiền nhân, các lớp cha anh đã để lại dấu ấn của HY SINH, PHỤC VỤ, XÂY DỰNG VÀ YÊU THƯƠNG như chứng tích của một truyền thống tốt đẹp, để các thế hệ nối tiếp cùng góp phần xây dựng giáo xứ ngày một phát triển tốt đẹp hơn.
Giáo xứ Tân Chí Linh nằm trên địa bàn phường 3, Tân Bình, Sài Gòn; được bao quanh bởi ba con đường Phạm Văn Hai, Bùi Thị Xuân và kênh Nhiêu Lộc. Từ khi được thành lập, lược sử giáo xứ Tân Chí Linh được chia làm hai thời kỳ:
Thời kỳ hình thành ( 1955-1962):
_ Những nỗ lực ban đầu để hình thành xứ đạo là vào năm 1954 cha Đa Minh Vũ Phụng Thiên (Thuyên) với 150 giáo dân gốc Bùi Chu và Hưng Yên đã đến định cư và lập xứ với ngôi nhà bằng gỗ, có năm gian: hai gian làm chỗ ở và cầu nguyện, ba gian còn lại thì buổi sáng dâng lễ, ban ngày làm trường học.
_ Ngôi nhà thờ đầu tiên được dựng lên bằng khung sắt, tường xây, mái lợp tôn được coi là nhà thờ khá nhất ở thời điểm đó so với các nhà thờ ở trại di cư khác.
_ Ngày 15/8/2005, Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền đã công bố văn thư bổ nhiệm cha Tôma Trần Mỹ Cẩm làm chánh xứ tiên khởi. Theo Đức Cha thì tên gọi của xứ đạo mang ý nghĩa TÂN là mới, CHÍ là chí khí, LINH là linh thiêng, với mong muốn cho giáo xứ luôn có luồng khí thiêng từ trời làm cho xứ đạo luôn được mới mẻ và trở thành một “ địa linh nhân kiệt” Cha Tôma đã giúp xứ đạo từng bước ổn định và có nề nếp.
Thời kỳ kế thừa và phát triển ( 1962 – 2005 )
Năm 1962 linh mục chính xứ thứ hai là cha Giuse Maria Đinh Bình Định đã khởi xướng và xây dựng nhà thờ mới đáp ứng nhu cầu mục vụ. Nhà xứ mới và nhà sinh hoạt giáo lý cũng được hình thành. Một trường tiểu học tư thục có tên là Chúa Cứu Thế ra đời với ba tầng lầu trên diện tích 600 mét vuông do cha chính xứ làm hiệu trưởng.
Giáo họ 8 có tên là Vinh Sơn được nâng lên thành giáo xứ, tách rời khỏi Tân Chí Linh.
Năm 1992, cha xứ Giêrônimô Phạm Ngọc Giá thực hiện kế hoạch kiện toàn Ban Hành Giáo mới. Giáo xứ có thêm ba quả chuông đồng. Niềm vui thượng chuông chưa được bao lâu thì cha xứ về nhà Chúa.
Năm 1994 cha G.B Nguyễn Văn Thục là cha chính xứ mới. Giai đoạn này do việc giải tỏa kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, giáo xứ bị mất hết các phòng sinh hoạt, hội trường, nhà xứ. Khi đang chuẩn bị tái thiết lại các phần bị giải tỏa, cha xứ đã về với Chúa trong cơn bệnh nặng.
Năm 2002 Đức Tổng giám mục G.B Phạm Minh Mẫn đã bổ nhiệm cha Giuse Vũ Minh Nghiệp làm chánh xứ thứ sáu của giáo xứ Tân Chí Linh.
Trong chiều hướng phát triển và thích nghi của giáo xứ, nhà thờ mới lại được khởi công xây dựng trên diện tích 1.000 mét vuông gồm tầng trệt làm hoa viên và phòng hài cốt, tầng lầu và tầng lửng làm nơi cử hành thánh lễ và phụng vụ. Mặt tiền nhà thờ hướng về phía kênh Nhiêu Lộc.
Trong cuốn kỷ yếu được phát hành nhân mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ, đã ghi lại khá rõ nét về phần tổ chức, các hoạt động, hình ảnh sinh hoạt khá đầy đủ và chi tiết. Cụ thể như: công tác huấn giáo là giáo lý thiếu nhi, giáo lý dự bị hôn nhân và giáo lý dự tòng; các hội đoàn như Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Giới trẻ, Huynh đoàn giáo dân Đa Minh, Huynh đệ đoàn Phan Sinh tại thế và Lêgio Mariae, ban thánh ca với ba ca đoàn; và những sinh hoạt khác của ban Loan Báo Tin Mừng, ban Thừa Tác Viên, ban Lễ Sinh, nhóm cắm hoa và nhóm những người âm thầm phục vụ. Các phần sinh hoạt này đã cho thấy giáo xứ Tân Chí Linh là một trong những giáo xứ lớn có quá trình hình thành và phát triển rất tốt đẹp trong giáo hạt Chí Hòa
Nhìn lại chặng đường đã qua, cộng đoàn Tân Chí Linh cảm tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ muôn hồng phúc suốt 50 năm qua. Giáo xứ trân trọng tri ân các bậc tiền nhân, các lớp cha anh đã để lại dấu ấn của HY SINH, PHỤC VỤ, XÂY DỰNG VÀ YÊU THƯƠNG như chứng tích của một truyền thống tốt đẹp, để các thế hệ nối tiếp cùng góp phần xây dựng giáo xứ ngày một phát triển tốt đẹp hơn.