Elise Ann Allen của Crux, ngày 26 tháng 2 năm 2025, tường trình từ Rôma rằng
Lời cầu nguyện cho sự hồi phục của Đức Giáo Hoàng vang vọng cả bên trong và bên ngoài Giáo Hội Công Giáo.
Thực vậy, trong khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫn trong tình trạng nguy kịch khi phải chống chọi với căn bệnh nhiễm trùng đường hô hấp phức tạp và viêm phổi ở cả hai lá phổi, các nhóm liên tôn và các nhà lãnh đạo thế giới, cùng với các cộng đồng và cá nhân Công Giáo, đang gửi lời chúc tốt đẹp và cầu nguyện cho sự hồi phục của vị giáo hoàng người Argentina.
Vào thứ Ba, một buổi lễ cầu nguyện liên tôn đã được tổ chức cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại ngôi chùa Phật giáo Mahabodhi, ở Colombo, Sri Lanka, nơi ngài đã đến thăm vào năm 2015.
Trong chuyến đi đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trở thành vị giáo hoàng thứ hai trong lịch sử đến thăm ngôi chùa, thay đổi lịch trình của mình vào phút cuối để tỏ lòng thành kính tại địa điểm này.
Trong thời gian ở đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lắng nghe các nhà sư Phật giáo tụng kinh và cầu nguyện trong khi mở bảo tháp, hay quan tài, chứa đựng các thánh tích theo truyền thống chỉ được trưng bày một lần một năm, với những Phật tử từ khắp đất nước xếp hàng nhiều ngày trước để tỏ lòng thành kính.
Việc mở quan tài để Đức Giáo Hoàng Phanxicô có thể tôn kính các thánh tích được coi là một đặc ân hiếm có và là dấu hiệu của sự tôn trọng.
Trong suốt nhiệm kỳ giáo hoàng của mình, vị giáo hoàng 88 tuổi này đã biến việc giao lưu với các cộng đồng đại kết và liên tôn trở thành nền tảng cho nhiệm kỳ giáo hoàng của mình.
Đức Phanxicô đã được đưa vào Bệnh viện Gemelli của Rome vào ngày 14 tháng 2 để điều trị viêm phế quản, sau đó ngài được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi khuẩn, vi-rút và nấm, cũng như viêm phổi ở cả hai lá phổi.
Sau khi trải qua cơn khủng hoảng hô hấp vào cuối tuần này và tình trạng thiếu máu và giảm tiểu cầu trong máu cần phải truyền máu, Đức Giáo Hoàng đã ở trong tình trạng nguy kịch và tiếp tục được thở oxy lưu lượng cao qua mũi.
Ngài cũng đang bị tổn thương thận nhẹ, các bác sĩ cho biết hiện không đáng lo ngại, nhưng điều này vẫn làm dấy lên lo ngại về việc liệu ngài có thể bị nhiễm trùng máu hay không, do bản chất phức tạp của bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và hàng loạt loại thuốc mà ngài đang dùng.
Một tuyên bố của Vatican vào thứ Tư, ngày 16 tháng 2, cho biết Đức Giáo Hoàng "đã có một đêm yên bình và đang nghỉ ngơi".
Sau khi được đưa vào Bệnh viện Gemelli, Thượng phụ Đại kết Bartholomew của Constantinople là một trong những người đầu tiên gửi lời chúc tốt đẹp, viết trong một bức thư viết tay rằng ngài đang cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô "nhanh chóng trở lại với các nhiệm vụ quan trọng và thánh thiêng của ngài".
Imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini từ Mecca cũng ca ngợi Đức Giáo Hoàng là “người bảo vệ cho cuộc đối thoại giữa các Ki-tô hữu và người theo đạo Hồi”, và Noemi Di Segni, Chủ tịch Cộng đồng Do Thái Ý, cho biết, “Tiếng nói và hành động của Đức Phanxicô là điểm tham chiếu quan trọng cho cuộc đối thoại liên tôn và toàn thể nhân loại”.
Các giám mục và Hồng Y Công Giáo trên khắp thế giới cũng đã cầu nguyện cho sức khỏe và sự phục hồi nhanh chóng của Đức Giáo Hoàng, bao gồm cả các giáo chủ của các nhà thờ Công Giáo phương Đông.
Đức Hồng Y Béchara Boutros Pierre Raï, Thượng phụ Antioch của người Maronite ở Lebanon, đã cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước công chúng, cầu xin “Chúa giúp đỡ và ban cho ngài sự chữa lành”, và ngài cho biết ngài cũng đã cầu nguyện riêng cho Đức Giáo Hoàng.
Đức Thượng phụ La tinh của Jerusalem, Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, người mà nhiều người coi là papabile, nghĩa là ứng viên có thể được bầu làm giáo hoàng tiếp theo, đã viết một lá thư kêu gọi các tín hữu cùng nhau "như một gia đình trong đức tin, đoàn kết trong lời kêu gọi khẩn cấp" vì sức khỏe và hạnh phúc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
"Là một gia đình thiêng liêng, chúng ta được kêu gọi hợp nhất, hợp nhất trong lời cầu nguyện và khẩn cầu", ngài nói.
Người Công Giáo Trung Quốc cũng đã tập hợp cầu nguyện và ăn chay để cầu nguyện cho sức khỏe và sự bình phục hoàn toàn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Trang web xinde.org, một điểm tham chiếu cho cộng đồng người Trung Quốc đại lục, hiện đang theo dõi chặt chẽ tình trạng của Đức Giáo Hoàng và đang công bố các thông tin cập nhật của Vatican về tình trạng lâm sàng của Đức Giáo Hoàng.
Vào thứ Sáu, các tín đồ Công Giáo Trung Quốc đã được mời vào trang web để cầu nguyện đặc biệt cho sức khỏe của Đức Giáo Hoàng.
Trang web nêu rõ rằng "Đức Giáo Hoàng Phanxicô đáng kính của chúng ta đang bị bệnh và phải nhập viện! Xin hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong những lời cầu nguyện buổi sáng và buổi tối hàng ngày! Và cầu nguyện cho sự hy sinh nhiệt thành, việc ăn chay khổ hạnh và lòng đạo đức của Đức Giáo Hoàng!"
Một lời cầu nguyện do Cha Dòng Tên James Martin viết đã được đăng trên trang web, nói rằng Đức Giáo Hoàng "phục vụ bạn như một Kitô hữu trung thành".
"Hôm nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang phải đối mặt với một căn bệnh mới. Xin hãy ban phước cho các bác sĩ và y tá đang chăm sóc ngài, và sử dụng ân sủng để hỗ trợ ngài trong cơn bệnh và giúp ngài sớm bình phục. Nhân danh Chúa Giêsu, Con của Chúa, chúng con cầu nguyện điều này với Chúa", lời cầu nguyện viết.
Mặc dù ngài có những chuyến thăm hạn chế do tình trạng nguy kịch của mình, chỉ gặp những cộng sự thân cận nhất của mình vào ngày 19 tháng 2, trước khi cơn khủng hoảng hô hấp của ngài, vào cuối tuần, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã đến thăm Đức Phanxicô tại bệnh viện, nói rằng ngài vẫn vui vẻ và nói đùa.
Vào thứ Sáu, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Hồng Y người Ý Pietro Parolin, và chúc Đức Giáo Hoàng sớm bình phục, nhấn mạnh "Đức Giáo Hoàng quan trọng xiết bao, không chỉ đối với Giáo hội mà còn đối với toàn thế giới".
Từ thứ Hai, một buổi lần hạt mân côi hàng đêm đã được dâng lên cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô, do một Hồng Y thành viên của Giáo triều Rôma chủ trì. Buổi lần hạt mân côi vào thứ Tư sẽ do Đức Hồng Y người Ý Giovanni Battista Re, Niên Trưởng Hồng Y đoàn 91 tuổi, chủ trì.