Camillo Barone, Phóng viên của National Catholic Reporter, ngày 19 tháng 2 năm 2025, cho hay: Nhiễm trùng phổi khiến Đức Giáo Hoàng Phanxicô phải nằm viện lâu nhất trong nhiệm kỳ giáo hoàng của ngài có thể liên quan đến các vấn đề mà ngài đã gặp phải do cắt bỏ một phần lá phổi phải khi ngài ở độ tuổi 20, một chuyên gia hàng đầu về phổi tại Rome cho biết.
Khả năng thành công của phương pháp điều trị của Đức Phanxicô rất khó nói vì "mỗi bệnh nhân đều có câu chuyện riêng", Tiến sĩ Barbara Moscatelli, người đã làm việc 35 năm với tư cách là bác sĩ chuyên khoa phổi và là trưởng khoa bệnh lý hô hấp và nội soi lồng ngực tại Bệnh viện Fatebenefratelli của Rome, cho biết.
Trong một cuộc phỏng vấn với National Catholic Reporter, Moscatelli cho biết mặc dù bà không trực tiếp tham gia chăm sóc Đức Phanxicô, nhưng trong suốt sự nghiệp của mình tại cùng một bệnh viện nơi cả Đức Phanxicô và tất cả những vị tiền nhiệm của ngài đều đến khám bệnh và nhập viện, bà đã điều trị cho hàng chục bệnh nhân mắc cùng tình trạng bệnh lý như Đức Phanxicô.
Bệnh viện Fatebenefratelli nơi Moscatelli làm việc nằm trên Đảo Tiber ở trung tâm thủ đô Ý, chỉ cách Vatican 2 dặm. Từ năm 2022, Fatebenefratelli đã trở thành một phần không thể thiếu của Bệnh viện Gemelli ở Rome, nơi Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiện đang nằm viện để điều trị nhiễm trùng phổi. Tên mới của bệnh viện là Gemelli Isola.
Moscatelli cho biết bà biết hầu hết các bác sĩ hiện đang điều trị cho Đức Phanxicô. Bà nói rằng "Đức Giáo Hoàng đang được chăm sóc rất chu đáo".
Cuộc phỏng vấn National Catholic Reporter (NCR) sau đây được thực hiện bằng tiếng Ý và đã được dịch và biên tập để rõ ràng và súc tích hơn.
NCR: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang phải chiến đấu với loại nhiễm trùng phổi nào?
Moscatelli: Đây không phải là một bệnh nhiễm trùng phổi dễ xác định hay dễ kiểm soát. Đây chủ yếu là các bệnh nhiễm trùng do nhiều loại vi khuẩn ở những bệnh nhân cao tuổi có hệ thống miễn dịch không thực sự khỏe mạnh và không thể tự bảo vệ mình, không chỉ vì hệ thống miễn dịch bị suy yếu mà còn vì tình trạng thiếu hụt cấu trúc ở phổi. Đây là những bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).
Ở những bệnh nhân này, rất thường có những thay đổi về cấu trúc ở phổi, dưới dạng các phế quản giãn (bronchiectases).
Phế quản giãn là gì?
Phế quản giãn là tình trạng giãn nở hình liềm hoặc hình thoi của cây phế quản. Trong những điều kiện này, hệ hô hấp và phế quản thường xuyên trở thành nơi tiết dịch ứ đọng, là nguyên nhân hoàn hảo cho sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh cùng một lúc và đây chính là nguồn gốc của các bệnh nhiễm trùng do nhiều loại vi khuẩn. Nguyên nhân tạo điều kiện cho tình trạng nhiễm trùng này là độ tuổi cao của những người bị ảnh hưởng.
Nguyên nhân chính gây ra tình trạng nhiễm trùng này có phải là độ tuổi cao của bệnh nhân không?
Vấn đề có thể nằm ở chỗ, vâng, đó là, ở chỗ dễ dàng xảy ra nhiều bệnh nhiễm trùng cùng lúc ở cùng một vị trí.
Vào độ tuổi đầu 20, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trải qua một cuộc phẫu thuật rất tinh vi để cắt bỏ một phần phổi phải của mình. Theo ý kiến của bà, liệu đây có phải là một yếu tố làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe hiện tại của giáo hoàng không?
Khi phẫu thuật cắt bỏ phổi được thực hiện ở độ tuổi còn trẻ, phổi sẽ thích nghi và ổn định trong tình trạng tốt trong toàn bộ không gian mà nó có trong lồng ngực. Trong tình trạng này, nếu có sẹo, chúng có thể kéo vào cây phế quản và hình thành các phế quản này, đây chính là những phế quản có thể dẫn đến các bệnh nhiễm trùng đa vi khuẩn này sau này trong cuộc sống. Vì vậy, đây là một nguyên nhân góp phần.
Trong những lần xuất hiện trước công chúng gần đây, tất cả chúng ta đều có thể thấy Đức Giáo Hoàng bị đau, sưng và đi lại rất ít. Đây là một hiện tượng khá phổ biến ở những bệnh nhân cần sử dụng thuốc giãn phế quản và cortison để hỗ trợ chức năng hô hấp.
Những loại điều trị nào thường được áp dụng cho những bệnh nhân lớn tuổi như vậy?
Về phương pháp điều trị, sẽ có một chương riêng để mở. Rất thường xuyên trong các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, chúng ta hầu như không bao giờ có vi khuẩn thực sự gây ra bệnh nhiễm trùng trừ khi chúng ta thực hiện xét nghiệm xâm lấn, tức là nội soi phế quản để đưa vi khuẩn vào bên trong nơi nó gây ra bệnh nhiễm trùng.
Tuy nhiên, thông thường, đây là các phương pháp điều trị theo kinh nghiệm dựa trên kiến thức về các loại vi khuẩn ít nhiều có thể gây ra bệnh nhiễm trùng. Có rất nhiều loại kháng sinh và tất cả đều rất hiệu quả, chủ yếu được sử dụng trong bệnh viện, có thể uống hoặc tiêm trực tiếp vào phổi.
Liệu phương pháp điều trị này có được công nhận rộng rãi hay một bác sĩ chuyên khoa phổi người Ý sẽ hành động khác với một bác sĩ chuyên khoa phổi người Mỹ?
Về mặt này, phương pháp điều trị ít nhiều giống nhau trên toàn thế giới, tuân theo các hướng dẫn được chấp thuận ở hầu hết các quốc gia.
Cá nhân bà đã tìm thấy tỷ lệ thành công nào đối với các phương pháp điều trị này trong công việc của mình với tư cách là một bác sĩ chuyên khoa phổi?
Đây là một câu hỏi rất đau lòng, bởi vì hiện tại Tỷ lệ là phép tính toán học thuần túy, nhưng chúng ta đang giải quyết vấn đề sinh học ở đây. Đây là một vấn đề hoàn toàn khác. Mỗi bệnh nhân có câu chuyện riêng của mình, thật khó để nói.
Một số bệnh nhân cũng cần hỗ trợ hô hấp, tức là thực hiện thông khí xâm lấn nhiều hơn hoặc ít hơn để hỗ trợ chức năng hô hấp bị tổn hại do nhiễm trùng, bằng ống hoặc mặt nạ bên ngoài. Hy vọng rằng, điều này không cần thiết đối với Đức Giáo Hoàng, vì nó sẽ cực kỳ mệt mỏi.