HUẾ - Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm ba miền Bắc Trung Nam Việt Nam, phái đoàn Tổng giáo phận Besançon và giáo phận Saint Claude do Đức Tổng Giám mục André Lacrampe dẫn đầu đã đến thăm Tổng Giáo phận Huế. Cùng đi với Đức Tổng Giám mục có linh mục Tổng Đại diện giáo phận Saint Claude thuộc giáo tỉnh Besançon, cha J.B.Etcharren nguyên bề trên Tổng quyền Hội Thừa sai Paris, các cha trong Tổng giáo phận và một số giáo dân.

Xem hình ảnh

Tổng giáo phận Besançon là một giáo phận đã sản sinh nhiều nhà truyền giáo nhiệt thành, đã kiên cường làm chứng nhân Đức Tin và đã chịu chết vì đạo tại Việt Nam, trong đó có các Thánh tử đạo: Joseph Marchand (Du); François Isidore Gagelin (Kính); Etienne Théodore Cuenet (Thể). Thánh tử đạo Pierre François là người con của giáo phận Saint Claude thuộc giáo tỉnh Besançon.

Thăm dấu tích các nhà truyền giáo thuộc Hội Thừa sai Paris:

Sáng ngày 25.9, thức dậy sớm là cả một vấn đề khó khăn đối với một phái đoàn gần 30 chục người cả nam lẫn nữ, nhưng vì tinh thần hành hương và cầu nguyện, phái đoàn đã đến dâng thánh lễ tại Đại chủng viện Xuân Bích. Nơi đây, các nhà truyền giáo thuộc Hội Thừa sai Paris đã từng dạy học và phục vụ, trong đó có những người con của Tổng giáo phận Besançon đã từng sống, làm việc và sau khi qua đời phần mộ của các ngài được an táng tại đất Thánh Đại chủng viện này. Trong đó, có cha Pierre Poncet (1932-1968) đến Việt Nam lúc 26 tuổi, ngài bị giết chết lúc 36 tuổi trong lúc mang Mình Thánh Chúa từ nhà thờ chính tòa Phủ Cam về Đại chủng viện trong dịp tết Mậu Thân 1968, mà trong phái đoàn hành hương có bà Thérèse Poncet là em dâu của ngài.

Sau thánh lễ, đoàn đã đến viếng mộ và thắp hương tại đất Thánh sau nhà nguyện Đại chủng viện, nơi các vị thừa sai an nghĩ mà dịp hội thảo về thân thế và sự nghiệp của cha Léopld Cadière, tòa Tổng Giám mục giáo phận Huế đã mừng lễ giổ.

Buổi chiều, phái đoàn đã hành hương viếng Đức Mẹ La Vang và thăm Đền Thánh Tôma Thiện và Joseph Marchand (Du) vừa được khánh thành tại Nhan Biều. Đoàn cũng đã đến viếng nhà thờ giáo xứ Trí Bưu (Quảng Trị), dọc theo phía trong ngôi nhà thờ này có ảnh tượng 15 vị Thánh Tử đạo tại Tổng giáo phận Huế, trong đó có 4 vị Thánh Tử đạo thuộc hội Thừa sai Paris là những người con ưu tú của Tổng giáo phận Besançon. Đoàn cũng đã viếng lăng Tử đạo trước nhà thờ và viêng phần mộ cha Louis Valour tại đất Thánh giáo xứ Trí Bưu.

Sau khi vào lại Huế, đoàn đã đi thăm pháp trường Chợ Dinh và Phường Đúc, nơi đã xử chém các vị Thánh tử đạo là các vị thừa sai. Đoàn cũng đã đi tham quan lăng tẩm các vị vua triều Nguyễn, đặc biệt các vị vua đã ra lệnh bắt bớ và tàn sát các vị thừa sai truyền giáo và những người theo đạo.

Thăm và dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam Huế:

Trong tâm tình cảm mến và tri ân Tổng giáo phận Besançon và giáo phận Saint Claude đã hiến dâng cho giáo hội Việt Nam nói chung, cách riêng cho Tổng giáo phận Huế những nhà truyền giáo nhiệt thành và anh dũng, sáng ngày 26.9, giáo xứ chính tòa Phủ Cam Huế đã long trọng đón tiếp phái đoàn đến dâng thánh lễ. Đức Tổng Giám mục giáo phận Huế Stêphanô Nguyễn Như Thể, Đức Giám mục phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, các linh mục thuộc hạt thành phố Huế, tu sĩ nam nữ các hội dòng tại Huế, các ban nghành đoàn thể trang trọng với đồng phục, và cộng đoàn dân Chúa hân hoan chào đón trước tiền đường nhà thờ.

Thánh lễ đồng tế thật long trọng do Đức Tổng Giám mục André Lacrampe và Đức Giám mục phụ tá F.X.Lê Văn Hồng cùng chủ sự, bài tin mừng được do linh mục Phan Miên đọc bằng tiếng Việt, và linh mục Dương Quỳnh, quản xứ chính tòa đọc bằng tiếng Pháp.

Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục giáo phận Huế trân trọng giới thiệu với cộng đoàn dân Chúa về phái đoàn do Đức Tổng Giám mục André Lacrampe dẫn đầu, đây là giáo phận có nhiều gắn kết mật thiết với Tổng giáo Huế, là giáo phận đã cống hiến cho giáo phận Huế nhiều vị thừa sai, trong đó có các vị Thánh Tử đạo đã anh dũng đón nhận cái chết để làm chứng cho Đức Tin, cộng đoàn tham dự thánh lễ chào mừng với những tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Đức Tổng Giám mục André nói lời cảm ơn Đức Tổng Giám mục giáo phận Huế và toàn thể anh chị em đã dành cho đoàn những tình cảm thiết tha và chân tình. Ngài cũng bày tỏ niềm vinh dự được dâng thánh lễ trong ngôi nhà thờ chính tòa thân thương này.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến. Trong bài chia sẽ lời Chúa, với phiên dịch mạch lạc và rõ ràng của cha J.B. Etcharren, cộng đoàn rất thán phục trình độ uyên thâm tiếng Việt của cha. Đặc biệt sự diễn đạt bình dị của Đức Tổng Giám mục André, cộng đoàn thấy được tình yêu thương của Thiên Chúa đối với mọi người, nhất là những người nghèo khổ.

Cuối thánh lễ, ông Matthêô Nguyễn Đình Lục, chủ tịch HĐGX chính tòa Phủ Cam, thay mặt cộng đoàn chào mừng Đức Tổng Giám mục André và phái đoàn. Đồng thời nhắc lại những mối liên hệ giữa giáo hội Pháp và giáo hội Việt Nam, nhất là giáo hội Pháp đã dâng cho giáo hội Việt Nam những linh mục thừa sai nhiệt thành. Tổng giáo phận Besançon là quê hương của các vị Thánh Tử đạo: Cuenot ( Thể ), Gagelin (Kính )và Marchand (Du). Cũng là là quê hương của 11 vị thừa sai đã từng sống và mục vụ tại Tổng giáo phận Huế. Giáo phận Besançon cũng là quê hương của Đức Giáo hoàng Calisto 2 vào thế kỷ 12. Giáo xứ chính tòa rất vinh dự đón tiếp Đức Tổng Giám mục của một giáo phận danh tiếng như thế. Giáo xứ Phủ Cam rất tự hào đã từng có những cha sở là những vị thừa sai Paris như: Cha Langlois là vị sáng lập giáo xứ, Đức cha Allys là người đã xây dựng nhà thờ chính tòa đầu tiên. Giáo xứ luôn tỏ lòng tri ân và kính trọng đối với giáo hội Pháp, đặc biệt với Tổng giáo phận Besançon và đối với Hội Thừa sai Paris.

Các em thiếu nhi hân hoan tặng những bó hoa tươi thắm cho Đức Tổng Giám mục và các vị khách quý, thay cho tâm tình tri ân của giáo xứ.