Thánh Lễ Thiết Lập Giáo Xứ Mới: Gx Lộc Đức và Bổ Nhiệm Linh Mục Quản Xứ Tiên Khởi
Ngày 29.11.2007 Đức Giám Mục Giáo Phận cùng với trên 30 linh mục trong và ngoài Giáo Hạt Bảo Lộc đến nhà thờ Lộc Đức thuộc huyện Bảo Lâm, để cử hành Thánh Lễ thiết lập Giáo Xứ Lộc Đức được tách ra từ Giáo Xứ Thanh Xuân, và đặt Cha Gioan Nguyễn văn Độ làm cha Quản Xứ tiên khởi.
Lộc Đức vốn là vùng đất kinh tế mới vào thập niên 80 của thế kỷ trước, do dân từ các tỉnh miền Bắc và các tỉnh bắc trung bộ, tự nguyện di vào lập nghiệp, trong số đó có rất nhiều gia đình công giáo.
Vùng đất này cách Bảo Lộc trên 15 km, và cách đường quốc lộ 20 trên 10km. Trong những năm đầu khi mới hình thành vùng kinh tế mới, các linh mục trong giáo hạt Bảo Lộc, cũng đã có nhiều cố gắng giúp đỡ họ. Phải kể đến cha
Louis Nhượng khi làm quản xứ Thánh Mẫu đã khởi sự công việc mục vụ ở Đức Giang, 1 thôn của Lộc Đức. Cha Giuse Điền cũng thường đến thăm viếng. Với anh chị em ở thôn Đông La (nơi đặt nhà thờ hiện nay của Giáo xứ) thì cũng chỉ có thể sang khu vực Đức Thanh (Lộc Thanh 2 trước đây), nơi có hoạt động mục vụ của Lm Giuse Nguyễn Hữu Duyên, nhất là từ khi ngài về làm cha Quản Xứ Thanh Xuân.
Kể từ năm 1993, khi Lm Giuse Dương Ngọc Châu về làm Quản Xứ Thanh Xuân, Ngài có rất nhiều hy sinh để hình thành các nhà thờ Đức Thanh, Lộc Đức, và khởi công nhà thờ Đức Giang. Hằng tuần giáo dân ở các nơi này đều có Thánh Lễ.
Hôm nay, trong niềm phấn khởi của trên 2500 giáo dân, được Giáo Phận thiết lập mảnh đất này thành Giáo Xứ, và có linh mục quản xứ làm chủ chăn riêng, Thánh lễ đã diễn ra trong sự sốt sáng trang nghiêm.
Trong bài giảng lễ, Đức Giám Mục Giáo Phận nhấn mạnh đặc biệt đến sứ vụ chủ chăn chỉ có thể thành qủa, nếu Linh Mục quản xứ biết gắn bó và quy chiếu mọi cố gắng của mình vào Đức Giêsu Kitô, vị Linh Mục Thượng Phẩm.
Sau Thánh lễ giáo xứ cũng có tiệc trên 1000 người tham dự để mùng ngày trọng đại này.
www.simonhoadalat.org
Ngày 29.11.2007 Đức Giám Mục Giáo Phận cùng với trên 30 linh mục trong và ngoài Giáo Hạt Bảo Lộc đến nhà thờ Lộc Đức thuộc huyện Bảo Lâm, để cử hành Thánh Lễ thiết lập Giáo Xứ Lộc Đức được tách ra từ Giáo Xứ Thanh Xuân, và đặt Cha Gioan Nguyễn văn Độ làm cha Quản Xứ tiên khởi.Lộc Đức vốn là vùng đất kinh tế mới vào thập niên 80 của thế kỷ trước, do dân từ các tỉnh miền Bắc và các tỉnh bắc trung bộ, tự nguyện di vào lập nghiệp, trong số đó có rất nhiều gia đình công giáo.
Vùng đất này cách Bảo Lộc trên 15 km, và cách đường quốc lộ 20 trên 10km. Trong những năm đầu khi mới hình thành vùng kinh tế mới, các linh mục trong giáo hạt Bảo Lộc, cũng đã có nhiều cố gắng giúp đỡ họ. Phải kể đến cha
Louis Nhượng khi làm quản xứ Thánh Mẫu đã khởi sự công việc mục vụ ở Đức Giang, 1 thôn của Lộc Đức. Cha Giuse Điền cũng thường đến thăm viếng. Với anh chị em ở thôn Đông La (nơi đặt nhà thờ hiện nay của Giáo xứ) thì cũng chỉ có thể sang khu vực Đức Thanh (Lộc Thanh 2 trước đây), nơi có hoạt động mục vụ của Lm Giuse Nguyễn Hữu Duyên, nhất là từ khi ngài về làm cha Quản Xứ Thanh Xuân.Kể từ năm 1993, khi Lm Giuse Dương Ngọc Châu về làm Quản Xứ Thanh Xuân, Ngài có rất nhiều hy sinh để hình thành các nhà thờ Đức Thanh, Lộc Đức, và khởi công nhà thờ Đức Giang. Hằng tuần giáo dân ở các nơi này đều có Thánh Lễ.
Hôm nay, trong niềm phấn khởi của trên 2500 giáo dân, được Giáo Phận thiết lập mảnh đất này thành Giáo Xứ, và có linh mục quản xứ làm chủ chăn riêng, Thánh lễ đã diễn ra trong sự sốt sáng trang nghiêm.Trong bài giảng lễ, Đức Giám Mục Giáo Phận nhấn mạnh đặc biệt đến sứ vụ chủ chăn chỉ có thể thành qủa, nếu Linh Mục quản xứ biết gắn bó và quy chiếu mọi cố gắng của mình vào Đức Giêsu Kitô, vị Linh Mục Thượng Phẩm.
Sau Thánh lễ giáo xứ cũng có tiệc trên 1000 người tham dự để mùng ngày trọng đại này.
www.simonhoadalat.org