Lễ thành lập giáo xứ Đức Tâm, Thanh Hóa

Ngay sau khi tuần tĩnh tâm của linh mục đoàn Thanh Hoá kết thúc, sáng ngày 27.10.2007, tại nhà thờ Đức Tâm - giáo xứ Kẻ Rừa- đã diễn ra thánh lễ công bố thành lập giáo xứ và bổ nhiệm linh mục quản xứ giáo xứ Đức Tâm do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, chủ tế cùng với sự tham dự của 39 linh mục Thanh Hoá và hơn 1.000 bà con giáo dân đến từ các giáo xứ Kẻ Rừa, Vân Lung, Ngọc Sơn, Chính Toà. ..Đặc biệt, trong thánh lễ, còn có sự hiện diện của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Đà Nẵng, và các vị khách mời đến từ các tôn giáo khác.

Thánh lễ bắt đầu bằng nghi thức công bố quyết định thành lập giáo xứ mới do cha Tổng đại diện giáo phận Phêrô Vũ Tiến Phúc. Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã chính thức bổ nhiệm cha J.B Đỗ Trọng Năng làm linh mục quản xứ đầu tiên của giáo xứ Đức Tâm.

Giáo xứ Đức Tâm được hình thành bởi 5 giáo họ: Đạo Đức, Thánh Tâm, Chợ Huyện, Bùi Nga thuộc giáo xứ Kẻ Rừa và giáo họ Dũng Lược thuộc giáo xứ Vân Lung với tổng số 1.563 giáo dân, phân bổ rải rác trên địa bàn 3 xã thuộc huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá. Nhà thờ chính xứ có tên Đức Tâm, mới khánh thành và được cung hiến ngày 13.7. 2007, nằm trên địa bàn xã Quang Trung - thị xã Bỉm Sơn, cách quốc lộ 1A không đầy 200m rất thuận tiên cho việc giao thông.

Sự ra đời của giáo xứ Đức Tâm đã đánh một mốc mới trong lịch sử hình thành và phát triển của các giáo xứ trong giáo phận Thanh Hoá; nâng tổng số các giáo xứ trong giáo phận lên 47 giáo xứ. Đồng thời sự kiện này đánh dấu sự lớn mạnh và trưởng thành của bà con giáo dân ở nơi đây và mở ra một chương mới cho lịch sử truyền bá Tin Mừng tại khu vực thị xã Bỉm Sơn. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã nói lên điều người mơ ước nhất và cũng là điều người cầu chúc giáo xứ mới:

"trở thành trung tâm của tình thương, nơi thể hiện tinh thần hiệp nhất không những với bà con đồng đạo mà còn với tất cả mọi người không không phân biệt tôn giáo, ngành nghề, địa vị xã hội".