ĐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN: CAO ĐIỂM CỦA ĐẠI HỘI CGVN TẠI ĐỨC KỲ THỨ 31

Cao điểm của Đại Hội CGVN tại Đức năm 2007 chính là Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do Đức Cha Wolgang Wieder, giám mục phụ tá tổng giáo phận Bá Linh (Berlin) chủ tế vào 11g sáng Chúa Nhật 27/5/2007. Cùng đồng tế với Đức Cha có các linh mục tuyên úy và quý cha khách.

Con số giáo dân tham dự thánh lễ ước lượng khoảng gần 4000. Họ từ khắp các cộng đoàn, nhất là các cộng đoàn trong các vùng ở gần địa điểm, đã tụ họp về tham dự thánh lễ. Tất cả hội trường phía trước khán đài và hội trường bên cánh phải đều chật kín. Cộng đoàn đã tích cực dâng lời ca tiếng hát thật sốt sắng. Đặc biệt năm nay, ban tổ chức đã cho in ấn cuốn cẩm nang của Đại Hội, gồm các bài hát và kinh nguyện được sử dụng trong các thánh lễ, trong giờ chầu Thánh Thể và trong cuộc đi kiệu, giúp cho các tham dự viên tích cực góp lời kinh tiếng hát thêm phần sốt sắng.

Ca đoàn tổng hợp năm nay được tăng cường thêm nhiều ca viên từ các cộng đoàn đã hòa vang những bài thánh ca Việt Nam nhiều bè thật long trọng và sốt sắng. Trong phần dâng của lễ, các thiếu nữ duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam đã dâng lên Chúa các bó hoa muôn sắc và mâm ngũ quả, cùng bánh thánh và rượu thánh.

Trong bài giảng, Đức Cha chủ tế đã dựa vào bài Tin Mừng đại Lễ Chúa Thánh Thần để trình bầy về sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong suốt lịch sử của Giáo Hội: Chúa Thánh Thần “đã đụng chạm đến các tông đồ, không chỉ phớt qua bên ngoài như giông bão thổi qua, nhưng tự bên trong như ngọn lửa của lòng hăng say phấn khởi và tình yêu. Chúa Thánh Thần đã đụng chạm tới tận linh hồn và tận trái tim, tâm điểm cuộc đời của họ… Khi Thiên Chúa khấng ngự đến với chúng ta, Ngài muốn biến đổi một cái gì đó. Quả thật, Ngài đã biến đổi thực sự các tông đồ. Các tông đồ trước kia còn đầy nghi ngờ và hoang mang, nhưng nay các ngài có thể tin rằng: Ngài thực đã phục sinh và ở lại giữa các môn đệ. Các ngài không còn e ngại loan báo đức tin này cho người khác, nên giờ đây họ đi ra khắp phố phường và can đảm rao giảng Đấng Chịu Đóng Đanh… “.

“Các Ngài đã lên đường đến với mọi dân tộc và xứ sở để loan báo Tin Mừng, khởi từ Giêrusalem xuyên qua các con đường của thế giới đến nước Đức và đến tận Việt Nam. Việc phát triển đức tin đã hao công tổn sức và loang máu đào. Nhân dịp này tôi tưởng nhớ đến nhiều vị tử đạo của đất nước anh em. Tôi kính nhớ đến Thánh Anrê Dũng Lạc và các Bạn tử đạo, tôi tưởng nhớ đến Đức cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn văn Thuận, mà tiến trình phong Chân Phước đang khởi sự mới đây tại Roma. Khởi từ Lễ Hiện Xuống đầu tiên, mỗi tín hữu phải là một nhà truyền giáo. Cũng vậy, anh em không chỉ đến nước Đức với tư cách là người tỵ nạn, mà hơn thế nữa, anh em là sứ giả Tin Mừng… Người Việt Nam đang được khen ngợi tại Đức. Anh em được đánh giá là những người giản dị và tự tin, rất chăm chỉ và có nhiều khả năng thích ứng, gắn bó với cộng đoàn và rất ngoan đạo. Người Việt Nam rất hiếu khách. Chính vì thế mà anh em hãy trở lên chứng nhân của Đức Tin Kitô giáo. Chính vì thế anh em hãy mở lòng cho một số người chưa biết Chúa ở châu Âu biết đón nhận Tin Mừng. Anh chị em hãy trở thành mẫu gương cho một số cộng đoàn Đức. Chính trong chứng tá và gương mẫu đức tin này gói ghém ơn gọi đặc biệt của anh em, mà anh em không được phép thua cuộc. Chính vì thế anh em đang làm cho con đường của các Tông Đồ khởi từ Lễ Hiện Xuống được tiếp tục“.

Đại lễ Chúa Thánh Thần năm nay còn được ghi một điểm son khác là thánh lễ đặc biệt dành cho các em thiếu nhi từ 12 tuổi trở xuống do cha Phaolô Tuấn hướng dẫn, với sự cộng tác của quý sơ và các anh chị huynh trưởng. Vào lúc cộng đoàn đang rước lễ, khoảng hơn bốn trăm thiến nhi đã nối vòng tay lớn, tiến vào trong hội trường trong trang nghiêm trật tự thật đáng khen. Sau khi các em đã tham dự thánh lễ Hiện Xuống tại phòng riêng dành co các em. Sau rước lễ, các em đã đồng ca bài “xin Chúa chúc lành, cho đời cha mẹ của con“ để làm quà tặng cho ông bà cha mẹ và toàn thể Đại hội. Cộng đoàn đã nhiệt tình vỗ tay tán thưởng và chính đức cha chủ tế đã đến chụp hình chung với các em vào cuối Thánh lễ. Hy vọng Đại HỘi sang năm, các em lại được dịp quy tụ đông đảo hơn.

Trước đó, vào lúc 9 giờ sáng, cha Gioan Trần Công Nghị giám đốc cơ quan thông tấn VietCatholic đã thuyết trình đề tài "truyền thông và gia đình" phần một, đề cập đến ảnh hưởng của Internet trên những người lớn. Cha Stêphanô Bùi Thượng Lưu đã điều hợp buổi thuyết trình này.

Sau đây là những điểm chính trong bài thuyết trình về mặt trái tối tăm của Internet và những tác hại khôn lường cho mỗi người trong anh chị em, cho gia đình, cho Giáo Hội và xã hội :

1. Vấn đề những hình ảnh dâm dục trên Internet : Đức Cha Paul Loverde, Giám Mục giáo phận Virginia, Hoa Kỳ đã lên tiếng báo động về thực trạng kinh hoàng đang hoành hành như một trận dịch khổng lồ cướp đi linh hồn người ta và tàn phá hôn nhân gia đình “và cuộc tấn công vào Đền Thờ Sống Động của Thiên Chúa”.

2. Tìm tình trên Net: Tờ The Age ở Melbourne tại Úc Châu, trong số ra ngày 4/6/2006 cảnh cáo rằng những người thường truy cập vào các trang dâm dục cũng thường là những kẻ “săn tình trên Net”, và những “mối tình trên Internet này” đang làm gẫy đổ hạnh phúc của nhiều gia đình.

3. Vấn đề những trang thù địch với Công Giáo Một trong những vấn nạn đặc thù do Internet đưa ra là sự có mặt của những trạm thông tin thù địch dành riêng cho việc hạ nhục và tấn công vào Giáo Hội Công Giáo.

Trong bài nói chuyện với các Đức Giám Mục Ba Tây hôm 11/5, Đức Thánh Cha nói: Thời đại ngày nay chắc chắn là một giai đoạn khó khăn đối với Giáo Hội, và nhiều tín hữu đang chao đảo. Cuộc sống xã hội đang trải qua những giai đoạn mất định hướng. Tính chất thánh thiêng của hôn nhân và gia đình bị tự do tấn kích, và người ta nhượng bộ trước các áp lực có hậu quả tiêu cực cho các tiến trình luật pháp; người ta biện minh cho một vài tội ác chống lại sự sống nhân danh tự do và quyền cá nhân; người ta mưu sát phẩm giá con người; nạn dịch ly dị và tình trạng chung sống ngoài hôn nhân lan tràn”.

Sau cơm trưa, buổi thuyết trình 2 về đề tài “truyền thông và gia đình” được tiếp tục khai triển chung quanh đề tài: “Những ảnh hưởng đối với con em chúng ta“. Internet đặt trong tầm với của thanh niên ở vào tuổi rất sớm một khả năng bao la để làm điều tốt cũng như để gây hại, cho chính họ và cho người khác. Internet cũng có thể nhận chìm họ trong chủ nghĩa tiêu thụ, hoang tưởng dâm đãng và bạo lực, và cô lập về tâm lý.

Những đề nghị cụ thể:

1. Phụ huynh phải kiểm soát việc truy cập vào Internet

2) Đừng dùng computer để giữ trẻ: đừng dùng computer như người giữ trẻ cho anh chị em.

3) Xin anh chị em dọn computer ra giữa nhà, nhiều người qua lại và cách nào đó kiểm soát việc truy nhập vào Internet của các em.

4) Đừng để con em chơi game và Chat thâu đêm suốt sáng với bạn bè.

Văn kiện Giáo Hội và Internet của Hội Đồng Tòa Thánh về Truyền Thông đã khuyến cáo: Vì lợi ích của con cái họ, cũng như của chính họ, các bậc cha mẹ cần phải "học và thực hành những năng khiếu của những người xem, nghe và đọc một cách nhạy bén, hành xử như những mẫu gương về sự sử dụng thận trọng các phương tiện truyền thông xã hội tại gia".

Sau phần thuyết trình, các tham dự viên cũng có dịp để đưa ra nhiều thắc mắc và đã được thuyết trình viên giải đáp một cách thỏa đáng. Nhất là các câu hỏi liên quan đến Giáo Hội Việt Nam. Những câu trả lời mạch lạc của thuyết trình viên đã giúp hướng dư luận quần chúng đang hoang mang trước những chỉ trích và đả phá giáo hội hiện nay.

Song song với buổi thuyết trình dành cho người lớn, các bạn trẻ cũng được cha Hà, cha Liêm và cha Le Phan hướng dẫn về chủ đề Truyền Thông và Gia Đình đối với giới trẻ trong một phòng họp khác.

Vào khoảng 15g45, quý vị đại biểu các cộng đoàn đã tham dự cuộc bầu Ban Tân Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ 2007-2009. Mặc dù những khó khăn trong buổi họp kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ, nhưng nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và tinh thần dấn thân của các tham dự viên, nên đã đạt tới kết quả thật tốt đẹp: Ông Bùi Văn Toàn (vùng cha Long) đã tái đắc cử Chủ Tịch Liên Đoàn. Ông Nguyễn Văn Rị (vùng cha Long) tái đắc cử phó nội vụ. Ông Nguyễn Xuân Lộc (vùng Cha Thủy), phó ngoại vụ. Ông Lê Công Du (vùng Cha Hà/Berlin), thư ký. Bà Lê Minh Thu Hồng (vùng Cha Lưu), thủ quỹ. Trong phần khai mạc buổi Văn Nghệ Đại Hội vào chiều tối, ban tân chấp hành Liên Đoàn đã trình diện cộng đoàn. Tân Ban Chấp hành Liên Đoàn cũng đã hứa sẽ hết sức cộng tác với các linh mục tuyên úy để phục vụ dấn thân cho cộng đoàn và Giáo Hội. (xin vào trang Website của Liên Đoàn để tìm hiểu về sinh hoạt của Liên Đoàn: http://ldcg.de)

Vào lúc 16g, tại hội trường chính đã có giờ chầu Thánh Thể năm nay do Cha Vinh sơn Trần Văn Bằng chủ tọa. Rất đông tín hữu, trong đó có nhiều bạn trẻ và các em thiếu nhi đến tham dự. Trong giờ chầu, có rất nhiều tín hữu đã lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, để lãnh nhận ơn tha thứ và quyết tâm hoán cải. Đó chính là hoa trái của Chúa Thánh Linh.

Vào ban chiều, cả hội trường chật ních khán giả đến tham dự đêm trình diễn văn nghệ "cây nhà lá vườn" đầy tình tự mầu sắc dân tộc và quê hương, với sự đóng góp của nhiều nghệ sĩ trẻ tuổi và các em thiếu nhi từ một vài cộng đoàn CGVN tại Đức, đã khuyến khích các mầm non văn nghệ trong các cộng đoàn.

Vào khoảng 11 giờ đêm, đông đảo các bạn trẻ tích cực tham buổi văn nghệ “show your talent“ đến tận đêm khuya, hăng say tham gia các thi đua trình diễn cá nhân cũng như đồng đội. Đây là sáng kiến nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn nghệ cho các bạn trẻ, giúp các bạn trẻ phát triển tài năng trình diễn về mọi bộ môn, đồng thời giúp các bạn xa lánh các hộp đêm, không thích hợp với tinh thần của Đại Hội.

Xin đón đọc tường trình Lễ Bế Mạc Đại Hội với cuộc cung nghinh rước kiệu Đức Mẹ.

Quốc Việt