Bộ Văn hóa Thông tin đã ký quyết định số 4297/QĐ-BVHTT cho phép Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật di chỉ Ba Vũng, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Thời gian khai quật kéo dài từ nay đến 30/1/2003. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di tích lịch sử văn hóa ở địa phương. Những hiện vật thu được sẽ giao cho Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Ninh giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.
Trong cuộc khảo sát mới đây, tại di chỉ khảo cổ Hoà Tâm huyện Tuy Hòa, Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phú Yên đã tìm thấy nhiều mảnh gốm cổ thuộc văn hóa Sa Huỳnh có niên đại khoảng 2000 đến 2500 năm.
Theo nhận định của các nhà khảo cổ học, tại di chỉ Hoà Tâm phát hiện nhiều dấu tích khảo cổ thuộc văn hóa Sa Huỳnh. Bảo tàng Phú Yên đang xây dựng kế hoạch cùng Viện Khảo cổ học Việt Nam tiếp tục khai quật di chỉ này.
Qua khai quật di tích tín ngưỡng Champa vừa được phát hiện tại khu vực Lăng Bà, thôn 6, xã Cẩm Thanh, thị xã Hội An (Quảng Nam), các nhà khảo cổ học đã phát hiện được 2 chân móng gồm một lớp sinh thổ, 2 lớp gồm gạch không có dấu vết vôi vữa và ngói lợp, có thể là dấu tích một đàn cúng thần linh của người Chăm cổ. Đáng chú ý, bên cạnh những mảnh gạch nung và sành bản địa còn thấy gốm sứ Trung Hoa đời nhà Đường, Tống... và có khả năng di tích này thuộc niên đại từ thế kỷ IX - X đến thế kỷ XVII-XVIII
Trong cuộc khảo sát mới đây, tại di chỉ khảo cổ Hoà Tâm huyện Tuy Hòa, Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phú Yên đã tìm thấy nhiều mảnh gốm cổ thuộc văn hóa Sa Huỳnh có niên đại khoảng 2000 đến 2500 năm.
Theo nhận định của các nhà khảo cổ học, tại di chỉ Hoà Tâm phát hiện nhiều dấu tích khảo cổ thuộc văn hóa Sa Huỳnh. Bảo tàng Phú Yên đang xây dựng kế hoạch cùng Viện Khảo cổ học Việt Nam tiếp tục khai quật di chỉ này.
Qua khai quật di tích tín ngưỡng Champa vừa được phát hiện tại khu vực Lăng Bà, thôn 6, xã Cẩm Thanh, thị xã Hội An (Quảng Nam), các nhà khảo cổ học đã phát hiện được 2 chân móng gồm một lớp sinh thổ, 2 lớp gồm gạch không có dấu vết vôi vữa và ngói lợp, có thể là dấu tích một đàn cúng thần linh của người Chăm cổ. Đáng chú ý, bên cạnh những mảnh gạch nung và sành bản địa còn thấy gốm sứ Trung Hoa đời nhà Đường, Tống... và có khả năng di tích này thuộc niên đại từ thế kỷ IX - X đến thế kỷ XVII-XVIII