THÁI BÌNH -- Hôm nay (ngày 08/ 02/ 2007), Đức cha F.X. Nguyễn Văn Sang, Giám mục Giáo phận Thái Bình chính thức cho phát hành bộ sách mới có tiêu đề là: “GIÁO HUẤN MỤC VỤ DÀNH CHO CÕI ĐỜI”.

Đây là cuốn sách thứ 4 trong tuyển tập các Giáo Huấn Mục vụ của Ngài trong vòng 17 năm coi sóc Giáo phận Thái Bình. Sách được in ra dưới hình thức lưu hành nội bộ, bao gồm hai tập với tổng số trang là 789. Nội dung của tập 1 là các bài giảng thuyết của Đức cha trong các Thánh lễ Chúa nhật và những ngày lễ trọng của năm 2004; tập 2 gồm các thông cáo của vị Cha chung Giáo phận Thái Bình trong các năm 2005, 2006, Hồi ký nước ngoài và các bài phát biểu của Ngài trước các cơ quan Nhà nước và báo chí. Với sự đồ sộ của bộ sách, chúng tôi không thể đăng tải hết toàn bộ nội dung phong phú đó, chỉ xin được lược trích Lời tựa thay cho lời giới thiệu về sách:

Đầu năm 2007, chúng tôi cho phổ biến một số sách của Đức cha F.X. Nguyễn Văn Sang, Giám mục Giáo phận Thái Bình, nhân dịp Ngài được tròn 75 tuổi, với 26 năm Giám mục và 17 năm phục vụ Giáo Phận Thái Bình.

Các bài sáng tác này được đặt tên là “GIÁO HUẤN MỤC VỤ DÀNH CHO CÕI ĐỜI”, nối tiếp 3 cuốn: GIÁO HUẤN MỤC VỤ DÀNH CHO GIÁO DÂN, LINH MỤC - TU SỸ và GIỚI TRẺ.

Nội dung của cuốn sách đại loại vẫn như cũ, gồm các bài giảng thuyết ở các xứ họ trong các buổi lễ khác nhau, song hướng đi bắt đầu thay đổi: người ta nhận thấy hơi thở nồng nàn của ước muốn Truyền giáo, nhất là trong phần các bài phát biểu, tham luận, toạ đàm v.v.., xem ra muốn nhắm tới cõi đời nhiều hơn là phần đạo. Mặc dù theo Thần học thời nay, cả hai đã kết hợp chặt chẽ để làm vinh danh Thiên Chúa, như chính Chúa Kitô đã dạy các môn đệ trước khi về trời: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 19-20).

Đức Cha Sang bên cạnh những cuốn sách
Đúng thế, cả đạo lẫn đời đều là vũ trụ mọi loài chúng ta phải “rao giảng cho thành môn đệ trong Chúa Ba Ngôi”, đúng như lời Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã chia sẻ trong ngày lễ mừng Ngân khánh Giám mục của Đức cha F.X. Phanxicô Xavie rằng:

“Để loan báo Tin Mừng, ngài đã không ngừng lên đường. Ngài đã đi dến rất nhiều nơi: từ thành thị cho tới thôn quê; từ nơi giàu sang đến nơi nghèo hèn; từ trong Giáo phận đến ngoài Giáo phận; từ trong nước đến ngoài nước. Nhưng chuyến đi dài và xa nhất là ngài đã ra khỏi chính mình. Thật là một chuyến đi gian nan, đôi lúc khiến ngài phải ứa lệ. Biết làm sao vì chọn đời tu là chọn từ bỏ ý riêng. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào ngài vẫn giữ được nụ cười rất tươi. Nụ cười chứng tỏ con người hoàn toàn làm chủ được bản thân, đã biến những từ bỏ quên mình thành niềm vui cho đời dâng hiến.

Để loan báo Tin mừng, ngài đã đến với mọi người. Thao thức với nhiệm vụ loan báo Tin mừng, ngài lên tiếng ở mọi nơi mọi chỗ: trong nhà thờ; trong xã hội. Với người già; với người trẻ; với người khoẻ mạnh; với người bệnh tật; với giới tri thức; với giới bình dân; với người đồng đạo; với người khác đạo và cả với người không thích đạo. Trong riêng tư; nơi công cộng; tại cuộc toạ đàm; tại những hội nghị.

Để loan báo Tin Mừng, ngài đã dùng mọi phương tiện. Để Tin Mừng có thể đến với mọi người, ngài đã dùng đủ mọi hình thức diễn tả. Riêng trong lãnh vực sáng tác, ngài đã để lại một kho tàng đồ sộ hơn hai mươi ngàn trang sách thuộc đủ mọi thể loại. Từ giảng thuyết đến suy niệm; từ thông cáo đến thư chung; từ tĩnh tâm đến hồi ký; từ thơ ca đến âm nhạc; từ tiểu thuyết đến kịch nghệ; từ Giáo lý đến tâm tình thân mật. Cách diễn đạt có khi búc xúc như một trách nhiệm, có khi thư thái như là hít thở khí trời, có khi sáng tạo như một ngẫu hứng. Nhưng tất cả đều nói lên những thao thức khôn nguôi của một Tông đồ trung thành và tha thiết với nhiệm vụ rao giảng Tin mừng”.

Có lẽ chúng ta kết thúc mấy lời tựa mở đầu nơi đây để khỏi xúc phạm đến sự khiêm tốn của tác giả, khi làm xong các công việc của mình ngài thường dùng chính Lời Chúa răn dạy: “Lạy Chúa, con chỉ là tôi tớ vô dụng” (x. Lc 17,10)…

Chú thích: Cộng đoàn hay cá nhân nào muốn mua sách, xin liên hệ với cha Thomas Đoàn Xuân Thoả - Quản lý Toà Giám mục Thái Bình theo số điện thoại: 0904.566757 hoặc theo địa chỉ: Toà Giám mục Thái Bình, số 06, Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình.