Liên đới là hướng đi chung của xã hội hôm nay. Con người liên đới với nhau trong mọi phạm vi sinh hoạt, chính trị, xã hội, kinh tế văn hóa và tôn giáo; trong mọi hình thái tập thể, quốc tế, châu lục, quốc gia, sắc tộc, cộng đồng, cộng đòan, ngành nghề, giới phái, lứa tuổi. .. «Liên đới huynh đệ» là câu nói đầu lưỡi của con người từ sau đại chiến thứ hai, và đặc biệt từ đầu niên kỷ này. Vì thế, không lạ gì khi Công Đồng Vatican II (1960-1965) đã nhiều lần nhấn mạnh đến tinh thần liên đới mà người công giáo phải ý thức và phải thực hiện.
Không thể trích dẫn tòan vẹn, chúng ta tóm lược giáo huấn của Công Đồng như sau : «Thiên Chúa đã tạo dựng con người không phải để sống riêng rẽ nhưng để tạo nên sự liên kết trong xã hội (MV 32). Ngày nay hơn khi nào hết, thế giới ý thức rằng mọi người đều phải tùy thuộc lẫn nhau trong tinh thần liên đới cần thiết (MV 4). Mỗi người phải nhìn nhận và tôn trọng những liên đới xã hội như là một trong những nghĩa vụ chính yếu của con người thời nay (MV 30). Vì thế Giáo Hội luôn tìm cách thiết lập nền tảng vững chăc cho nền liên đới xã hội (MV 89). Người kitô hữu phải tìm cách dung hòa sáng kiến cá nhân với tình liên đới và với những đòi hỏi của tòan thể xã hội (MV 75). Người giáo dân phải liên kết với đồng bào mình để làm triển nở mối liên kết mới về hiệp nhất và về tình liên đới với hết mọi người (TG 21). Người Kitô hữu phải biến ý nghĩa hiện đại về tình liên đới thành khát vọng chân thành và thiết thực về tình huynh đệ (TĐ 1). Tóm lại, trong Giáo Hội, giáo dân phải liên đới với nhau như các chi thể trong một nhiệm thể (GH7). Tình liên đới đích thực và cao độ ấy phải được thể hiện cụ thể và lâu bền trong Dân Chúa (GH 13), trong mỗi Cộng Đoàn (MV 32)».
Trong Cộng Đoàn Việt Nam hải ngoại, bất cứ ở châu lục hay quốc gia nào, chúng ta đã có nhiều hình thức liên đới cơ bản : Liên đới trong niềm tin, liên đới trong tình tự dân tộc, trong ngôn ngữ và văn hóa, liên đới trong hoàn cảnh sống tha hương nơi xứ người, liên đới trong một đoàn thể công giáo tiến hành... Chính nhờ những mối tình liên đới đó mà cộng đoàn chúng ta thành hình, sống mạnh, có thể trở thành một cộng đòan hay một giáo xứ sinh động ngang hàng và còn hơn bao nhiêu cộng đòan hay giáo xứ địa phưong hay sắc tộc khác... Thế nhưng, hôm nay chúng tôi muốn nói đến một hình thức liên đới khác, được coi như một sinh hoạt mục vụ thích ứng với tinh thần và nếp sống của người kitô hữu Việt Nam
hải ngoại hiện nay : Liên Đới Nghề Nghiệp. Sau hơn ba chục năm sống tại xứ người, Mỹ, Pháp, Nhật, Úc. .. nhờ ơn Chúa và với sự cố gắng riêng, chúng ta đã an cư lạc nghiệp. Nghĩa là mỗi người đã có một công ăn việc làm, nói khác đã có «một nghề». Và trong cộng đoàn lớn, nhiều người làm một nghề giống nhau : nghề buôn bán, nghề vi tính, nghề trưng sửa nhà cửa, nghề y tá... Tùy theo từng nơi, nhưng với kinh nghiệm mục vụ tại Paris, Liên Ðới Nghề nghiệp đã đươc thành lập trong 5 ngành nghề sau đây :
. Xây Dựng gồm chuyên viên ngành Chỉnh-Trang, ngành Điện, ngành Khóa cửa, ngành Nước-Sưởi, ngành Mộc, ngành Sơn...
. Doanh Thương gồm nhà Hàng Ăn, Tiệm May, Giặt ủi, Sửa quần áo, Quán Càphê, Cây xăng, hãng sửa xe, Cửa tiệm...
. Dịch Vụ gồm các loại chuyên viên Ngân Hàng, Vi Tính, Điện Tử, Kế Toán, Cơ Khí, Thủ Kho, Bán Hàng, Thu Ngân, Thợ May, Thư Ký, Công Chức, Y Tá...
. Thân Hữu Taxi gồm những người sống bằng nghề lái Taxi. Riêng tại Paris có tới 50 người Công Giáo Việt Nam lái Taxi giữa hàng trăm người Việt Nam chạy Taxi và ước chừng 500-600 người Á châu sống bằng ngành nghề Taxi này. Vì thế đây là một môi trường tông đồ giáo dân rất chuyên biệt và thực tế.
. Chuyên Gia gồm Kỹ Sư, Kiến trúc sư, Bác Sĩ, Nha Sĩ, Dược Sĩ, Luật Gia, Giáo sư, Tư Vấn, Kế toán trưởng, Kiểm toán, Nghiên cứu, Văn học, quản trị, khoa hoc xã hội, tâm lý,
Như vậy, nhóm Chuyên gia là một trong 5 nhóm LIÊN ÐỚI NGHỀ NGHIỆP đã được thiết lập tại Giáo Xứ Việt Nam Paris từ năm 2000. Từ ngày thành lập, Nhóm Chuyên gia đã chọn ngày Lễ Hiển Linh, cũng gọi là Lễ Ba Vua, làm bổn mạng, ngầm ý muốn mang ánh sáng Cứu Chúa đến cho muôn người và muôn dân. Thường thường những năm trước, ngày Lễ Hiển Linh cũng là ngày họp của nhóm. Năm nay, sự trùng hợp sinh hoạt đã khiến Liên Ðới Chuyên gia mừng lễ bổn mạng Hiển Linh của mình chung với giới trẻ. Âu cũng là dịp để
các bạn trẻ biết rằng trong Giáo Xứ có một nhóm Chuyên gia Công giáo, và hy vọng từ đó, các « bạn trẻ chuyên gia » sẽ hoặc gia nhập vào Liên Ðới Chuyên Gia, làm cho nhóm được trẻ trung hơn, hoặc sẽ tạo ra một nhóm chuyên gia trẻ, làm sinh động hơn các sinh hoạt mục vụ của Giáo Xứ, nhất là những sinh hoạt xã hội và văn hoá.
Theo bác sÏ Lê Trung Tú, trách nhi ệm chung của nhóm, trong năm 2006 vừa qua, nhóm LIÊN Ð ỚI CHUYÊN GIA đã thực hiện được hai việc chính. Một là thực hiện đều đặn được các buổi trực hàng tháng để tư vấn cho Ðồng bào, đa số là công giáo, nhưng có nhiều đồng bào không công giáo cũng đến xin chỉ dẫn. Những lãnh vực sau đây đã có chuyên gia tư vấn : y khoa tổng quát, dược, y tá, nha khoa, an sinh xã hội, tâm thần, luật xã hội, luật thừa kế,. . Hai là tổ chức được những buổi nói truyện, trình bày những vấn đề cụ thể hàng ngày, như khai thuế, cách tránh các bệnh hay gặp, như bệnh mỡ trong máu, bệnh tiểu đường, bệnh cao áp huyết, viêm gan,...mục vụ chuyên, gia,…
Từ ngày tựu trường 2006, nhóm Chuyên gia đã được tổ chức để sinh hoạt trong 3 ban :
• Ban NHA Y DƯỢC, với dự án tiếp tục trực một tháng một lần để tư vấn cho đồng bào về những vấn đề nha khoa, y khoa và dược khoa, đồng thời đưa ra hai việc mới cho năm 2007 : một là trong mỗi lễ chủ nhật sẽ có ít là một bác sĩ trực cấp cứu; hai là sẽ lập một tủ thuốc cấp cứu.
• Ban Kỹ sư, Kỹ nghệ, với dự án tiếp tục trực một tháng một lần để tư vấn cho đồng bào về những vấn đề khoa học kỹ thuật, tiếp tục nâng cao chương trình tìm việc đã bắt đầu từ 2006, giúp đồng bào tìm việc làm, đồng thời đưa ra việc mới cho năm 2007 là nghiên cứu và thực hiện một chương trình đào tạo về kỹ thuật tin học ở những khâu căn bản : xử dụng Microsoft Word, Microsoft Excel, tra cứu Internet, gởi và nhận điện thơ E-Mail
• Ban luật, quản trị kinh tế và khoa học xã hội với dự án tiếp tục trực một tháng một lần để tư vấn cho đồng bào về những vấn đề luật, giáo dục, tâm sinh lý,.. đồng thời đưa ra việc mới cho năm 2007 là nghiên cứu để trình bày cho cộng đoàn về hai đề tài : những ngành nghề có tương lai, những thủ tục luật pháp về lao động.
Mở đầu thánh lễ, cha Tuyên úy Ðinh Ðồng Thượng Sách chúc anh chị em trong ba ban chuyên gia một lễ bổn mạng sốt sắng, chúc tất cả các chuyên gia và các bạn trẻ một năm mới 2007 đầy hồng ân. Trong phần chia sẻ Tin mừng, cha chủ tế Nguyễn Khắc Minh, một linh mục sinh viên trẻ địa phận Mỹ tho, mới sang du học Pháp từ hè 2006 đã chia sẻ ý tưởng theo đó mọi người nên quan tâm tặng cho nhau những món quà để biểu lộ tình thương và sự quan tâm đến nhau, như ba vua xưa đã dâng quà cho Chúa Hài Ðồng. Chuyên gia MELCHIOR dâng vàng cho Chúa như là dấu chỉ để chân nhận vương quyền của Chúa. Chuyên gia GASPAR dâng nhũ hương để chân nhận thiên tính của Chúa. Chuyên gia BALTHASAR dâng mộc dược để chứng nhận rằng Ðức Giêsu, con Thiên Chúa cũng là con loài người và sẽ phải chết để cứu độ chúng ta. Sau lễ các Bạn trẻ làm Văn nghệ và tiếp đãi mọi người một tiệc tân niên trẻ trung linh động và nhộn nhịp vui vẻ.
Paris, lễ Ba Vua, 07.01.2007
Trần Văn Cảnh
| Nhóm chuyên gia Công Giáo Paris mừng lễ bổn mạng Hiển Linh với giới trẻ |
Trong Cộng Đoàn Việt Nam hải ngoại, bất cứ ở châu lục hay quốc gia nào, chúng ta đã có nhiều hình thức liên đới cơ bản : Liên đới trong niềm tin, liên đới trong tình tự dân tộc, trong ngôn ngữ và văn hóa, liên đới trong hoàn cảnh sống tha hương nơi xứ người, liên đới trong một đoàn thể công giáo tiến hành... Chính nhờ những mối tình liên đới đó mà cộng đoàn chúng ta thành hình, sống mạnh, có thể trở thành một cộng đòan hay một giáo xứ sinh động ngang hàng và còn hơn bao nhiêu cộng đòan hay giáo xứ địa phưong hay sắc tộc khác... Thế nhưng, hôm nay chúng tôi muốn nói đến một hình thức liên đới khác, được coi như một sinh hoạt mục vụ thích ứng với tinh thần và nếp sống của người kitô hữu Việt Nam
| Mừng lễ Hiển Linh tại Giáo Xứ Việt Nam ở Paris |
. Xây Dựng gồm chuyên viên ngành Chỉnh-Trang, ngành Điện, ngành Khóa cửa, ngành Nước-Sưởi, ngành Mộc, ngành Sơn...
. Doanh Thương gồm nhà Hàng Ăn, Tiệm May, Giặt ủi, Sửa quần áo, Quán Càphê, Cây xăng, hãng sửa xe, Cửa tiệm...
. Dịch Vụ gồm các loại chuyên viên Ngân Hàng, Vi Tính, Điện Tử, Kế Toán, Cơ Khí, Thủ Kho, Bán Hàng, Thu Ngân, Thợ May, Thư Ký, Công Chức, Y Tá...
. Thân Hữu Taxi gồm những người sống bằng nghề lái Taxi. Riêng tại Paris có tới 50 người Công Giáo Việt Nam lái Taxi giữa hàng trăm người Việt Nam chạy Taxi và ước chừng 500-600 người Á châu sống bằng ngành nghề Taxi này. Vì thế đây là một môi trường tông đồ giáo dân rất chuyên biệt và thực tế.
. Chuyên Gia gồm Kỹ Sư, Kiến trúc sư, Bác Sĩ, Nha Sĩ, Dược Sĩ, Luật Gia, Giáo sư, Tư Vấn, Kế toán trưởng, Kiểm toán, Nghiên cứu, Văn học, quản trị, khoa hoc xã hội, tâm lý,
Như vậy, nhóm Chuyên gia là một trong 5 nhóm LIÊN ÐỚI NGHỀ NGHIỆP đã được thiết lập tại Giáo Xứ Việt Nam Paris từ năm 2000. Từ ngày thành lập, Nhóm Chuyên gia đã chọn ngày Lễ Hiển Linh, cũng gọi là Lễ Ba Vua, làm bổn mạng, ngầm ý muốn mang ánh sáng Cứu Chúa đến cho muôn người và muôn dân. Thường thường những năm trước, ngày Lễ Hiển Linh cũng là ngày họp của nhóm. Năm nay, sự trùng hợp sinh hoạt đã khiến Liên Ðới Chuyên gia mừng lễ bổn mạng Hiển Linh của mình chung với giới trẻ. Âu cũng là dịp để
| Văn nghệ mừng lễ bổn mạng |
Theo bác sÏ Lê Trung Tú, trách nhi ệm chung của nhóm, trong năm 2006 vừa qua, nhóm LIÊN Ð ỚI CHUYÊN GIA đã thực hiện được hai việc chính. Một là thực hiện đều đặn được các buổi trực hàng tháng để tư vấn cho Ðồng bào, đa số là công giáo, nhưng có nhiều đồng bào không công giáo cũng đến xin chỉ dẫn. Những lãnh vực sau đây đã có chuyên gia tư vấn : y khoa tổng quát, dược, y tá, nha khoa, an sinh xã hội, tâm thần, luật xã hội, luật thừa kế,. . Hai là tổ chức được những buổi nói truyện, trình bày những vấn đề cụ thể hàng ngày, như khai thuế, cách tránh các bệnh hay gặp, như bệnh mỡ trong máu, bệnh tiểu đường, bệnh cao áp huyết, viêm gan,...mục vụ chuyên, gia,…
Từ ngày tựu trường 2006, nhóm Chuyên gia đã được tổ chức để sinh hoạt trong 3 ban :
• Ban NHA Y DƯỢC, với dự án tiếp tục trực một tháng một lần để tư vấn cho đồng bào về những vấn đề nha khoa, y khoa và dược khoa, đồng thời đưa ra hai việc mới cho năm 2007 : một là trong mỗi lễ chủ nhật sẽ có ít là một bác sĩ trực cấp cứu; hai là sẽ lập một tủ thuốc cấp cứu.
• Ban Kỹ sư, Kỹ nghệ, với dự án tiếp tục trực một tháng một lần để tư vấn cho đồng bào về những vấn đề khoa học kỹ thuật, tiếp tục nâng cao chương trình tìm việc đã bắt đầu từ 2006, giúp đồng bào tìm việc làm, đồng thời đưa ra việc mới cho năm 2007 là nghiên cứu và thực hiện một chương trình đào tạo về kỹ thuật tin học ở những khâu căn bản : xử dụng Microsoft Word, Microsoft Excel, tra cứu Internet, gởi và nhận điện thơ E-Mail
| Mừng lễ bổn mạng |
Mở đầu thánh lễ, cha Tuyên úy Ðinh Ðồng Thượng Sách chúc anh chị em trong ba ban chuyên gia một lễ bổn mạng sốt sắng, chúc tất cả các chuyên gia và các bạn trẻ một năm mới 2007 đầy hồng ân. Trong phần chia sẻ Tin mừng, cha chủ tế Nguyễn Khắc Minh, một linh mục sinh viên trẻ địa phận Mỹ tho, mới sang du học Pháp từ hè 2006 đã chia sẻ ý tưởng theo đó mọi người nên quan tâm tặng cho nhau những món quà để biểu lộ tình thương và sự quan tâm đến nhau, như ba vua xưa đã dâng quà cho Chúa Hài Ðồng. Chuyên gia MELCHIOR dâng vàng cho Chúa như là dấu chỉ để chân nhận vương quyền của Chúa. Chuyên gia GASPAR dâng nhũ hương để chân nhận thiên tính của Chúa. Chuyên gia BALTHASAR dâng mộc dược để chứng nhận rằng Ðức Giêsu, con Thiên Chúa cũng là con loài người và sẽ phải chết để cứu độ chúng ta. Sau lễ các Bạn trẻ làm Văn nghệ và tiếp đãi mọi người một tiệc tân niên trẻ trung linh động và nhộn nhịp vui vẻ.
Paris, lễ Ba Vua, 07.01.2007
Trần Văn Cảnh