ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG TẠI LAS VEGAS KỲ II NĂM 2006

Las Vegas(Ý Dân): Trên 5000 người gồm các tu sĩ nam nữ và giáo dân từ khắp nơi đã về tham dự Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ II với chủ đề “Vào Sa Mạc với Mẹ La Vang” được tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Las Vegas tọa lạc tại 4835 S. Pearls Street, Las Vegas, Nevada 89121 vào ba ngày 20, 21, 22 tháng 10 năm 2006 vừa qua.

Trong thành phần các tu sĩ, chúng tôi nhận thấy ngoài cha giám đốc trung tâm là linh mục Giuse Nguyễn Đức Trọng còn có sự hiện diện của Đức Giám Mục Daniel Walsh thuộc giáo phận Las Vegas, đức giám mục Vũ Duy Thống, đại diện Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn (bị bệnh) cùng linh mục Nguyễn Khảm thuộc tổng giáo Sàigòn cùng gần 20 linh mục được ghi nhận gồm có các cha Lê Quang Hiền, Vũ Thế Toàn, Nguyễn Trường Luân, Đồng Quang Minh, Nguyễn Đình Truyền, Phạm Quang Cường, Bùi quốc Khánh, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Văn Khấn, Trần Trí, Nguyễn Văn Thế v..v đến từ các nơi cùng nhiều nữ tu.

Riêng số lượng đông đảo giáo dân đến từ nhiều tiểu bang bằng mọi phương tiện.

Các thánh lễ và rước kiệu đã được diễn ra ngoài trời ngay trước tượng đài Thánh Mẫu La Vang.

Chương trình vào chiều ngày thứ sáu gồm có chầu thánh thể do các đoàn thể thuộc giáo phận Orange County đảm nhận.

Ngày thứ bảy 21-10-006 vào 10 giờ sáng thánh lễ khai mạc đã được diễn ra một cách trọng thể dưới sự chủ lễ của đức giám mục Daniel Walsh cùng sự đồng tế của Đức Giám mục Vũ Duy Thống và nhiều linh mục.

Trong phần phát biểu, Đức Giám mục Daniel Walsh cho biết với sự hiện diện đông đảo, giáo dân đã biểu lộ một đức tin cùng đức mến Đức Mẹ Maria của mình. Ngài tỏ vẻ sự ngạc nhiên chỉ sau 3 năm Trung Tâm từ một nơi hoang tàn đã phát triển tốt đẹp như ngày hôm nay và Ngài cám ơn cha Trọng đã nhận lời về phục vụ giáo phận Las Vegas.

Ngay sau đó, ban tổ chức đã chu đáo sắp đặt có nhiều nhà hàng ăn để cung cấp thức ăn trưa cho hàng ngàn giáo dân cùng nhiều gian hàng bán các sách, phim DVD, nước phép, ảnh tượng cho khách hành hương.

Vào buổi trưa, các buổi tĩnh tâm và hội thảo với chủ đề “Giao cảm giữa cha mẹ và con cái” với linh mục Lê Quang Hiền hướng dẫn.Chủ đề “Ánh sao Mẹ La Vang giữa Dòng Đời” do cha Nguyễn Khảm đảm nhận. Và buổi tĩnh tâm với Mẹ La Vang (cầu nguyện và chữa lành) do linh mục Nguyễn Trường Luân hướng dẫn. Dịp nầy, các cha cũng đã ngồi tòa giãi tội cho các giáo dân.

Vào 6 giờ 30 tối, một buổi rước kiệu Thánh Mẫu La Vang và thánh lễ đã được cử hành trọng thể dưới sự chủ lễ của Đức Giám Mục Vũ Duy Thống

Nhiều đoàn thể từ trẻ đến già cùng đại diện cho nhiều giáo phận trên tay cầm đèn cầy đã lần lượt rước kiệu Mẹ La Vang trong sân của Trung Tâm trong một tinh thần tôn kính Mẹ.

Trong phần giãng thuyết, Đức Giám Mục Vũ Duy Thống đã lôi cuốn giáo dân bằng một một bài giãng đầy ý nghĩa về Mẹ Maria, mẹ của Thiên Chúa. Theo Đức Giám Mục, Mẹ La Vang hầu như có một sự liên hệ gắn bó với thành phố Las Vegas. Vì La Vang và Las Vegas bắt đầu bằng hai mẫu tự L và V. Thành phố Las Vegas nổi tiếng là nơi đánh bạc trên thế giới, thì Mẹ Maria cũng đã đánh bạc bằng chính đời của Mẹ. Tại Las Vegas, người ta đánh bạc vì tiền. Nhưng Mẹ Maria đã đánh một canh bạc lớn nhất bằng Đức Tin và lòng tin cậy vào ơn Chúa Thánh Thần. Mẹ Maria đã bất chấp những dị nghị cùng những hình phạt của xã hội thời bấy giờ khi phải mang thai dù Mẹ Maria chỉ mới hứa hôn với thánh cả Giuse.

Sau đấy là một chương trình văn nghệ đặc sắc do các ca đoàn các nơi trình diễn kéo dài từ 8 giờ đến 9 giờ tối.

Vào 10 giờ sáng ngày chủ nhật 22-10-006, Thánh lễ bế mạc đại hội đã được diễn ra với gần 4 ngàn giáo dân tham dự.

Lần nầy, Đức Giám mục Vũ Duy Thống đã đề cập đến động từ “phục vụ”. Theo Đức Cha Thống thì Chúa Giêsu khi xuống thế chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội lỗi cho nhân loại đã biểu lộ cốt cách của Vị Cứu Thế là đến phục vụ con cái của Ngài đến cùng.

Là giáo dân chúng ta phải xứng đáng có phong cách là môn đệ của Chúa Giêsu bằng cách phục vụ tha nhân trong niềm tin mãnh liệt vào tình thương yêu của Thiên Chúa.

Sau cùng, nhân ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, mọi người hãy lấy sự phục vụ bằng phương cách truyền giáo là hãy tìm đưa mọi người đến với Chúa Cứu Thế. Đức Cha Thống cho rằng, sự thành hình của Trung Tâm đã làm thay đổi nhãn quan của cư dân Las Vegas ngày nay.Trước đây, nơi đây là một khu dơ bẫn giành cho 20 người homeless dùng làm nơi trú ngụ. Mọi người dân Las Vegas lái xe ngang đây, chỉ muốn đi qua nhanh với đôi mắt kém thiện cảm. Nhưng nay, từ khi có Trung Tâm Mẹ La Vang, họ đã lái chậm lại để chiêm ngưỡng một bầu không khí lễ hội và một lòng tin gắn bó với Thánh Mẫu Maria. Thật thế, Mẹ La Vang đã xuất hiện như một Ánh Sao Sa Mạc hướng dẫn mọi người về với Thiên Chúa.

Dịp nầy, một cuộc xổ số gồm 13 lô trúng từ 100 mỹ kim đến 2000 mỹ kim nhằm gây quỹ xây dựng bãi đậu xe đã được cha Đồng Minh Quang và Nguyễn Đức Trọng điều khiển. Đích thân các vị linh mục và Đức Cha đã bốc thăm. Đặc biệt lô trúng độc đắc 2000 mỹ kim đã được một giáo dân tại Hunttington Beach, Cali dâng tặng lại cho Trung Tâm.

Được biết, Đức Mẹ Maria đã hiện ra tại núi rừng La Vang thuộc tỉnh Quảng Trị vào năm 1798 nhằm cứu giúp các giáo dân đang bị đói khổ, bệnh tật trong lúc chạy lẫn tránh trước nạn ruồng bắt bởi lệnh cấm đạo rất khắc nghiệt của vua Cảnh Thịnh thời Tây Sơn.

Giữa cảnh bơ vơ cơ cực trằm bề, giáo dân lẫn tránh tại La Vang bấy giờ đã đặt hết lòng trông cậy vào Đức Mẹ. Ban ngày, họ tản mác tìm chỗ ẩn núp trốn tránh. Ban đêm họ tìm gặp nhau nơi gốc ba cây đa đề lần hột mân côi thiết tha kêu xin Đức Mẹ đoái thương cho họ sống can trường theo Chúa. Và những lời van xin của giáo dân đã được Đức Mẹ nhận lời.

Trong đêm tối rừng sâu La Vang, giữa những lời cầu nguyện sốt sắng của giáo dân, Đức Mẹ đã hiện ra, tay bồng Chúa Hài Đồng. Mẹ La Vang đã gởi đến các giáo dân một sứ điệp là: Hãy chịu khó vì Chúa! Hãy chịu khó vì Đạo! Hãy bền đổ theo Chúa cho đến cùng! Chúa và Mẹ Maria không bao giờ bỏ rơi những ai đặt hết lòng trông cậy vào các Ngài!.

Và sau đó, Đức Mẹ La Vang đã ra tay chữa bệnh và cứu giúp cho các giáo dân. Và trong dịp hiện ra tại La Vang năm 1798, Đức Mẹ đã phán dạy lời đặc biệt mà những giáo dân lúc bấy giờ đã truyền lại cho con cháu đến ngày nay:” Mẹ đã nhậm lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu Mẹ tại chốn nầy, Mẹ sẽ nhận lời theo như ý nguyện”.

Được biết, Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Las Vegas đã được linh mục Giuse Nguyễn Đức Trọng làm giám đốc đã được đặt viên đá dầu tiên xây cất vào ngày 21-10-2001. Địa chỉ của Trung Tâm là:

4835 S. Pearl St, Las Vegas, NN 89121.

Tel: 702- 821-1459. Email: Frtrong@ Earthlink.net

Website: www. Lavang-lasvegas.com

Đại Hội diễn ra một cách chu đáo, thành công đã kết thúc vào 12 giờ trưa ngày chủ nhật 22-10-2006 và mọi người ra về trong niềm kính yêu Mẹ La Vang và hẹn gặp nhau vào kỳ đại hội kỳ tới.