ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC CHO CÁC EM THUỘC GIÁO XỨ MIỀN TRUNG LƯƠNG (BÌNH LỤC – HÀ NAM)
Sáng ngày 14/8/2006 Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt cùng với quý Cha đã về viếng thăm và dâng Thánh lễ tại giáo xứ Trung Lương (Bình Lục – Hà Nam), đặc biệt trong Thánh lễ có nghi thức ban bí tích thêm sức cho 190 em thuộc giáo miền Trung Lương. Giáo miền Trung Lương gồm có 3 giáo xứ là: xứ Trung Lương; xứ Hà Ngoại và xứ Đào Duyên. Đây là niềm vinh dự đối với giáo miền Trung Lương, hơn nữa đó là sự quan tâm của bề trên Giáo phận đối với cộng đoàn dân Chúa nơi đây.
Tháng 7 vừa qua Đức Tổng Giuse đã “chạnh lòng thương” cử các Thầy Đại chủng viện về đây để giúp cha xứ làm việc phụng vụ như dạy kinh bổn, dạy giáo lý, dạy thánh nhạc,… Những sự quan tâm này là nguồn động viên rất lớn đối với cộng đoàn giáo dân nơi đây, điều này được thể hiện qua đời sống đạo hàng ngày và qua bài chúc mừng mà cha xứ Trung Lương dâng lên Đức Tổng Giuse trước Thánh lễ:
“Chúng con vô cùng cảm phục trước tinh thần vì đoàn chiên của Đức Tổng Giuse, Cha đã đến thăm và dâng lời cầu nguyện cho chúng con trong tinh thần năm “Sống lời Chúa” mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra, Cha đã dạy chúng con cách sống lời Chúa và củng cố đức tin trong mỗi người chúng con. Giáo miền chúng con cùng hoà chung với các giáo xứ trong Giáo phận, đã và đang tích cực hưởng ứng năm “Sống lời Chúa”. Từ các lão ông, lão bà, các bậc gia trưởng, hiền mẫu cùng các bạn trẻ và các em thiếu nhi luôn chăm chỉ học Kinh Thánh, sống lời Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương trong gia đình, trong xứ họ và ngoài xã hội. Đời sống đạo của chúng con đã trở lên sinh động và sốt sáng hơn, việc đi dâng Thánh lễ và đọc kinh cầu nguyện trong các gia đình được mọi nơi trong giáo xứ ý thức hưởng ứng một cách tích cực. Đời sống xã hội của giáo xứ cũng có nhiều tiến bộ, nạn cờ bạc rượu chè giảm bớt, sự hận thù giữa các gia đình đã được hoà giải và thay vào đó là tình thương - lòng bác ái và sự giúp đỡ lẫn nhau. Những người nghèo khó, ốm đau bệnh tật và những người neo đơn giờ đây đã được mọi người quan tâm chăm sóc và an ủi nhiều hơn.
Hôm nay Đức Cha lại về đây dâng Thánh lễ cầu nguyện và ban bí tích thêm sức cho con em của chúng con, để Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và ban thêm sức mạnh của Ngài cho chúng con hầu chúng con luôn biết sống theo tin mừng của Chúa, ra đi làm chứng cho Người trong mọi hoàn cảnh. Chúng con xin Đức Cha và quý Cha tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ chúng con, nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban tràn đầy hồng ân xuống trên Đức Cha và quý Cha cùng toàn thể gia đình Giáo Hội”.
Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, nhất là đối với các em hôm nay được lãnh nhận bí tích thêm sức, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các em và ban thêm sức mạnh để các em vững bước trên con đường sống đức tin theo Chúa Kitô đi vào đời.
Sau Thánh lễ Đức Tổng cùng quý Cha đã tới viếng thăm và chúc bình an cho giáo dân họ Mai Động nơi có đền khấn Thánh Vinhsơn
Sáng ngày 14/8/2006 Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt cùng với quý Cha đã về viếng thăm và dâng Thánh lễ tại giáo xứ Trung Lương (Bình Lục – Hà Nam), đặc biệt trong Thánh lễ có nghi thức ban bí tích thêm sức cho 190 em thuộc giáo miền Trung Lương. Giáo miền Trung Lương gồm có 3 giáo xứ là: xứ Trung Lương; xứ Hà Ngoại và xứ Đào Duyên. Đây là niềm vinh dự đối với giáo miền Trung Lương, hơn nữa đó là sự quan tâm của bề trên Giáo phận đối với cộng đoàn dân Chúa nơi đây.
![]() |
| Đức TGM Hà Nội ban phép thêm sức cho các em thuộc giáo xứ Trung Lương, Hà nam |
“Chúng con vô cùng cảm phục trước tinh thần vì đoàn chiên của Đức Tổng Giuse, Cha đã đến thăm và dâng lời cầu nguyện cho chúng con trong tinh thần năm “Sống lời Chúa” mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra, Cha đã dạy chúng con cách sống lời Chúa và củng cố đức tin trong mỗi người chúng con. Giáo miền chúng con cùng hoà chung với các giáo xứ trong Giáo phận, đã và đang tích cực hưởng ứng năm “Sống lời Chúa”. Từ các lão ông, lão bà, các bậc gia trưởng, hiền mẫu cùng các bạn trẻ và các em thiếu nhi luôn chăm chỉ học Kinh Thánh, sống lời Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương trong gia đình, trong xứ họ và ngoài xã hội. Đời sống đạo của chúng con đã trở lên sinh động và sốt sáng hơn, việc đi dâng Thánh lễ và đọc kinh cầu nguyện trong các gia đình được mọi nơi trong giáo xứ ý thức hưởng ứng một cách tích cực. Đời sống xã hội của giáo xứ cũng có nhiều tiến bộ, nạn cờ bạc rượu chè giảm bớt, sự hận thù giữa các gia đình đã được hoà giải và thay vào đó là tình thương - lòng bác ái và sự giúp đỡ lẫn nhau. Những người nghèo khó, ốm đau bệnh tật và những người neo đơn giờ đây đã được mọi người quan tâm chăm sóc và an ủi nhiều hơn.
Hôm nay Đức Cha lại về đây dâng Thánh lễ cầu nguyện và ban bí tích thêm sức cho con em của chúng con, để Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và ban thêm sức mạnh của Ngài cho chúng con hầu chúng con luôn biết sống theo tin mừng của Chúa, ra đi làm chứng cho Người trong mọi hoàn cảnh. Chúng con xin Đức Cha và quý Cha tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ chúng con, nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban tràn đầy hồng ân xuống trên Đức Cha và quý Cha cùng toàn thể gia đình Giáo Hội”.
Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, nhất là đối với các em hôm nay được lãnh nhận bí tích thêm sức, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các em và ban thêm sức mạnh để các em vững bước trên con đường sống đức tin theo Chúa Kitô đi vào đời.
Sau Thánh lễ Đức Tổng cùng quý Cha đã tới viếng thăm và chúc bình an cho giáo dân họ Mai Động nơi có đền khấn Thánh Vinhsơn
