ĐƯỜNG HƯỚNG TRUYỀN GIÁO GIÁO PHẬN VĨNH LONG

NĂM SỐNG LỜI CHÚA 2006

I. CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO

Giáo Phận Vĩnh Long trải dài trên bốn Tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và một phần tỉnh Đồng Tháp (Hạt Sa Đéc), với diện tích là 6.771,79 km2.

Dân số tổng cộng là 4.107.994 người (Vĩnh Long: 1.080.000; Trà Vinh: 1.021.970; Bến Tre 1.400.000; Sa Đéc 606.024 người).

Dân số Công giáo là 191.959 tức bằng 4,67% dân số trong vùng. Vây quanh vị Chủ chăn cai quản Giáo Phận là Đức Giám Mục Tôma Nguyễn văn Tân có 162 linh mục triều phụ giúp Ngài trong việc chăm sóc Giáo Phận.

Ngoài ra còn có sự đóng góp tích cực của các Dòng tu, gồm có: Bốn Dòng Tu Giáo Phận Vĩnh Long: Dòng Kitô Vua Cái Nhum, Đan Viện Thánh Mẫu Thôn Rôn, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn.

Các Dòng tu có cơ sở trong Giáo Phận như: Dòng Thánh Phaolô, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Salésiens, Dòng Chúa Quan Phòng, Dòng Vinh Sơn.

II. NHẬN ĐỊNH

Một vài nhận định có tính sơ lược:

Vùng Đồng Tháp (Hạt Sa Đéc): người Công giáo chỉ là một thiểu số, sống bên cạnh anh em các tôn giáo khác mà nhiều nhất là Phật Giáo Hoà Hảo.

Vùng Vĩnh Long: có nhiều cộng đồng tôn giáo sinh hoạt đan xen nhau như Cao Đào, Phật Giáo Hoà Hảo, nhưng nhiều nhất là theo đạo Ông Bà.

Vùng Trà Vinh: nổi bật có nhiều anh em Khmer, sống quy tụ chung quanh các Chùa và sinh hoạt tinh thần theo sự hướng dẫn của Nhà Chùa.

Vùng Bến Tre: có Toà Thánh Cao Đài Bến Tre và Đạo Cao Đài phát triển mạnh tại đây.

III. ĐƯỜNG HƯỚNG TRUYỀN GIÁO

Theo Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, trong Thông Điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế (Redemptoris Missio) thì việc loan báo Tin Mừng có hai hướng quan trọng, đó là : truyền giáo - đem Chúa đến cho anh em lương dân - và tái truyền giáo : củng cố niềm tin của những người đã gia nhập Hội Thánh Chúa, nhưng niềm tin ấy nay đã nguội lạnh.

HĐGMVN trong Thư Mục Vụ số 9 (10.10.2003) nhắc nhở: “ Việc truyền giáo phải đặt nền tảng trên lời cầu nguyện và thái độ sẳn sàng dấn thân lên đường theo Đức Kitô, dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên để chân lý Phúc Âm trở nên dễ hiểu, dễ đón nhận, ta phải dùng những phương tiện phù hợp với con người ngày hôm nay ”.

Đức Cha Tôma, trong dịp Tĩnh Tâm hàng năm của các linh mục Giáo Phận Vĩnh Long (11/ 2005), đã đưa ra đường hướng truyền giáo cho Giáo Phận năm 2006 gồm những việc mục vụ như sau:

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha (ý truyền giáo của lịch Công giáo).

Các cha giúp một hai ý hướng giải thích Lời Chúa sau bài Phúc Âm.

Tiếp tục giữ các giờ Chầu Thánh Thể để sống thân tình với Chúa.

Giúp giáo dân đọc và suy niệm Kinh Thánh trong giờ Kinh tốii gia đình.

Quan tâm đến người nghèo trong Họ đạo, nhất là những người lương.

Mở các nhà giữ trẻ tại các Họ đạo để gieo mầm mống đức tin cho các em.

Thăm viếng các gia đình, nhất là những người lương neo đơn.

Trong các định hướng Đức Giám Mục Giáo Phận đề ra cho Năm Sống Lời Chúa 2006 nầy, chúng ta thấy có cả hai ý hướng truyền giáo: bác ái xã hội hướng về người lương, mở nhà giữ trẻ để gieo mầm đức tin, thăm viếng … và tái truyền giáo, theo nghĩa rộng: củng cố đời sống đức tin cho người giáo dân.

IV. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Theo tinh thần định hướng đề ra cho Năm Sống Lời Chúa 2006, Giáo Phận đã thực hiện những việc sau:

Phát 10.000 cuốn Kinh Thánh Tân Ước cho Giáo dân.

Soạn và phổ biến 14. 000 quyển Phút Suy Niệm Mỗi Ngày, để giáo dân suy niệm Lời Chúa hằng ngày.

Đã và đang mở nhiều nhà trẻ nơi các Họ Đạo vùng sâu.

Giữ việc Chầu Chúa hàng tuần nơi các Họ Đạo và lập thêm những Nhà Chầu Thánh Thể 24/24g.

Các cha thực hiện việc giúp suy niệm ít phút, sau bài Tin Mừng trong Thánh Lễ.

Nhiều họ đạo đã thể hiện tình tương thân tương ái qua việc: giúp học sinh nghèo, có điều kiện đến trường; chương trình chén cơm manh áo cho người neo đơn; cất nhà cho người nghèo…

Xin Chúa ban thêm nhiều thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh, nhất là nơi Giáo Phận Vĩnh Long chúng con. Amen

Lm. Đặc Trách về Truyền Giáo
Mt. Nguyễn văn Văn
Email: mtvansd@hcm.vnn.vn
mtvansd@gmail.com