Ngày 15/06/2006, Đức Giám Mục Giáo Phận đã chủ sự Thánh Lễ làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Tích Thiện, thuộc giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường.
Giáo xứ Tích Thiện là một giáo xứ truyền giáo thuộc giáo phận Phú Cường, nằm trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Giáo xứ Tích Thiện được hình thành từ năm 1954 với cuộc di cư của một số gia đình thuộc giáo họ Nguyên Cát, giáo phận Vinh, và giáo xứ Sao Cát, giáo phận Huế.
Năm 1958, Cha Antôn Vitte, thuộc hội Thừa Sai MEP về tiếp nhận cộng đoàn. Ngôi nhà thờ đầu tiên bằng gỗ đã được xây dựng vào năm 1959. Nhưng đến năm 1961, nhà thờ gỗ này đã bị đốt cháy. Cha Antôn Vitte cùng với giáo dân chung sức xây lại ngôi nhà thờ mới, nền đá, tường gạch mái ngói, và được khánh thành vào năm 1962.
Theo thời gian, Nhà thờ Tích Thiện đã xuống cấp, thêm vào đó, giáo xứ Tích Thiện ngày càng phát triển, giáo dân tăng lên, nên việc xây lại nhà thờ trở nên niềm khát khao, mong chờ từ lâu của giáo xứ, bởi đó là điều cấp thiết để đáp ứng nhu cầu phụng tự của giáo xứ, giúp giáo dân thăng tiến hơn trong đời sống kitô hữu.
Sau những năm tháng mong chờ, hôm nay, ngày 15/06/2006, Đức Giám Mục giáo phận Phú Cường đã đến chủ tế Thánh lễ làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới. Cùng đồng tế với Đức Cha có khoảng 25 linh mục trong và ngoài giáo phận, đặc biệt là có sự hiện diện của cha Antôn Vitte. Giờ đây, ánh sáng của niềm hy vọng đã lóe sáng lên, niềm khao khát, mong chờ về một nhà thờ mới của giáo xứ Tích Thiện đang được thực hiện.
Thế nhưng, nhiều khó khăn còn đang chờ ở phía trước mà giáo xứ Tích Thiện phải đối diện, phải vượt qua nếu muốn hoàn thành công trình lớn lao này, Trong bài giảng và huấn từ cuối lễ, Đức Giám Mục giáo phận đã chúc mừng và chia sẻ niềm hy vọng với giáo xứ, nhưng cũng không quên nhấn mạnh đến sự cộng tác của các thành viên trong giáo xứ, và sự giúp đỡ của nhiều ân nhân. Đức Cha nhấn mạnh rằng, việc xây dựng nhà thờ mới không phải là công việc của riêng cha xứ, nhưng là công việc chung - chung của giáo xứ, chung của giáo phận, và chung của giáo hội. Vì thế, mỗi người cùng chung sức để xây dựng lên ngôi nhà thờ mới, từ đó ngôi đền thờ tâm hồn của mỗi người sẽ có điều kiện để bền vững hơn.
Trong bài cám ơn của mình, linh mục chánh xứ Tích Thiện cũng đã nhắc đến việc xây dựng nhà thờ mới cần có những tấm lòng quảng đại, những vòng tay yêu thương, bởi đây là công trình của tình yêu, nên nó chỉ được thực hiện với tình yêu.
Xin chia sẻ và đồng sẻ chia niềm vui, niềm hy vọng với giáo xứ Tích Thiện
Xin cầu nguyện và cùng nguyện cầu với giáo xứ Tích Thiện cho công trình của tình yêu trong cùng một đức tin vào Thiên Chúa Tình Yêu.
Giáo xứ Tích Thiện là một giáo xứ truyền giáo thuộc giáo phận Phú Cường, nằm trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Giáo xứ Tích Thiện được hình thành từ năm 1954 với cuộc di cư của một số gia đình thuộc giáo họ Nguyên Cát, giáo phận Vinh, và giáo xứ Sao Cát, giáo phận Huế.
Năm 1958, Cha Antôn Vitte, thuộc hội Thừa Sai MEP về tiếp nhận cộng đoàn. Ngôi nhà thờ đầu tiên bằng gỗ đã được xây dựng vào năm 1959. Nhưng đến năm 1961, nhà thờ gỗ này đã bị đốt cháy. Cha Antôn Vitte cùng với giáo dân chung sức xây lại ngôi nhà thờ mới, nền đá, tường gạch mái ngói, và được khánh thành vào năm 1962.
Theo thời gian, Nhà thờ Tích Thiện đã xuống cấp, thêm vào đó, giáo xứ Tích Thiện ngày càng phát triển, giáo dân tăng lên, nên việc xây lại nhà thờ trở nên niềm khát khao, mong chờ từ lâu của giáo xứ, bởi đó là điều cấp thiết để đáp ứng nhu cầu phụng tự của giáo xứ, giúp giáo dân thăng tiến hơn trong đời sống kitô hữu.
Sau những năm tháng mong chờ, hôm nay, ngày 15/06/2006, Đức Giám Mục giáo phận Phú Cường đã đến chủ tế Thánh lễ làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới. Cùng đồng tế với Đức Cha có khoảng 25 linh mục trong và ngoài giáo phận, đặc biệt là có sự hiện diện của cha Antôn Vitte. Giờ đây, ánh sáng của niềm hy vọng đã lóe sáng lên, niềm khao khát, mong chờ về một nhà thờ mới của giáo xứ Tích Thiện đang được thực hiện.
Thế nhưng, nhiều khó khăn còn đang chờ ở phía trước mà giáo xứ Tích Thiện phải đối diện, phải vượt qua nếu muốn hoàn thành công trình lớn lao này, Trong bài giảng và huấn từ cuối lễ, Đức Giám Mục giáo phận đã chúc mừng và chia sẻ niềm hy vọng với giáo xứ, nhưng cũng không quên nhấn mạnh đến sự cộng tác của các thành viên trong giáo xứ, và sự giúp đỡ của nhiều ân nhân. Đức Cha nhấn mạnh rằng, việc xây dựng nhà thờ mới không phải là công việc của riêng cha xứ, nhưng là công việc chung - chung của giáo xứ, chung của giáo phận, và chung của giáo hội. Vì thế, mỗi người cùng chung sức để xây dựng lên ngôi nhà thờ mới, từ đó ngôi đền thờ tâm hồn của mỗi người sẽ có điều kiện để bền vững hơn.
Trong bài cám ơn của mình, linh mục chánh xứ Tích Thiện cũng đã nhắc đến việc xây dựng nhà thờ mới cần có những tấm lòng quảng đại, những vòng tay yêu thương, bởi đây là công trình của tình yêu, nên nó chỉ được thực hiện với tình yêu.
Xin chia sẻ và đồng sẻ chia niềm vui, niềm hy vọng với giáo xứ Tích Thiện
Xin cầu nguyện và cùng nguyện cầu với giáo xứ Tích Thiện cho công trình của tình yêu trong cùng một đức tin vào Thiên Chúa Tình Yêu.