Anna Kurian, trong mục Vatican InSight của I.Media, ngày 11 tháng 9, 2026, tường trình rằng: Trong bức điện gửi tới Giáo sĩ trưởng Do Thái thành Rome được công bố ngày 11 tháng 9, Đức Giáo Hoàng Leo XIV bày tỏ hy vọng rằng các ngày lễ mùa thu sắp tới sẽ mang lại muôn vàn phước lành cho cộng đồng Do Thái.

Trong bức điện ấy, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cầu nguyện để người Do Thái và Kitô hữu ngày càng gắn kết trong "tình hữu nghị tương thân". Cũng như năm ngoái, Đức Giáo Hoàng đã gửi lời chúc mừng tới Tiến sĩ Riccardo Di Segni vào dịp trước thềm các ngày lễ mùa thu theo lịch Do Thái.

Trong thông điệp của ngài, Đức Giáo Hoàng Leo XIV bày tỏ hy vọng rằng "những dịp lễ này sẽ là nguồn phước lành dồi dào từ Đấng Tối Cao" dành cho "toàn thể cộng đồng Do Thái thân yêu tại Rome". Người Do Thái trên khắp thế giới đang chuẩn bị cử hành lễ Rosh Hashanah (Tết Do Thái) từ ngày 11 đến 13 tháng 9, lễ Yom Kippur (Ngày Chuộc Tội) từ ngày 20 đến 21 tháng 9, và lễ Sukkot (Lễ Lều Tạm) từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10.

"Nguyện xin sự kiện Rosh Hashanah mang đến lời hứa về sự đổi mới trong an bình và sự ngọt ngào của một khởi đầu tốt lành; nguyện xin sự tĩnh lặng thiêng liêng của ngày Yom Kippur trở thành dịp để tìm thấy sự bình an và ánh sáng nội tâm; nguyện xin lễ Sukkot tràn ngập niềm vui, lòng biết ơn và tình thân ái," Đức Giáo Hoàng viết.

Giám mục thành Rome khẳng định với Giáo sĩ trưởng và cộng đồng Do Thái tại Rome về "sự trân trọng của ngài cũng như của toàn thể Giáo hội", đồng thời cầu xin Thiên Chúa "ban cho chúng ta sự phát triển trong tình hữu nghị tương thân, tại thành phố Rome cũng như trên toàn thế giới".

"Shalom alechem!" – ngài kết lời bằng câu chào truyền thống của người Do Thái, mang ý nghĩa "bình an ở cùng anh chị em".

Với thông điệp này, Đức Giáo Hoàng tiếp bước các vị tiền nhiệm là Giáo hoàng Phanxicô và Giáo hoàng Bênêđíctô XVI, những người cũng thường xuyên gửi lời chúc mừng nhân các ngày lễ này hàng năm.

Ba vị Giáo hoàng từng đến thăm Đại Giáo đường Do Thái tại Rome.

Cộng đồng Do Thái tại Rome là cộng đồng lâu đời nhất ở châu Âu. Sự hiện diện của người Do Thái tại thành phố này được cho là đã có từ thế kỷ thứ hai trước Công nguyên. Vào thế kỷ 16, Đức Giáo Hoàng Phaolô IV đã buộc người Do Thái tại Rome phải sống trong khu biệt lập (ghetto). Cộng đồng này vẫn duy trì sự hiện diện tại khu vực biệt lập này cho đến năm 1870.

Trong Thế chiến thứ hai, cộng đồng Do Thái tại Rome đã phải chịu đựng nhiều đau thương. Vào ngày 16 tháng 10 năm 1943, Đức Quốc xã đã bắt giữ nhiều người Do Thái và trục xuất hơn một nghìn người trong số đó.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Đại Giáo đường Do Thái ở Rome vào năm 1986. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI cũng đã đến thăm giáo đường này vào năm 2010. Năm 2016, trước khi bước vào Đại Giáo đường Do Thái ở Rome, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dừng chân trước tấm bia tưởng niệm thảm kịch này.