1. Ukraine tấn công một trạm bơm dầu lớn của Nga cung cấp dầu cho tỉnh Mạc Tư Khoa, theo thông báo của SBU.

Theo thông báo của Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU vào đêm 24 tháng 5, lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa thành công nhằm vào trạm bơm dầu Vtorovo ở tỉnh Vladimir của Nga.

Trạm bơm và phân phối dầu Vtorovo là một trung tâm cơ sở hạ tầng chiến lược cung cấp nhiên liệu cho tỉnh Mạc Tư Khoa. Được vận hành bởi Transneft, công ty độc quyền đường ống dẫn dầu thuộc sở hữu nhà nước của Nga, trạm Vtorovo bơm nguyên liệu thô từ các nhà máy lọc dầu ở miền trung nước Nga đến các cảng xuất khẩu và người tiêu dùng trong nước.

Cơ sở này cũng cung cấp nhiên liệu cho các phi trường lớn của Nga, bao gồm Sheremetyevo, Domodedovo và Vnukovo gần Mạc Tư Khoa.

Hôm Thứ Hai, 25 Tháng Năm, phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Đại Úy Andriy Yusov, cho biết các nhân viên điều khiển máy bay điều khiển từ xa thuộc đơn vị Alpha tinh nhuệ của SBU đã tấn công vào nhà ga Vtorovo trong đêm, theo lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy.

Vụ tấn công nhắm vào trạm bơm, gây ra một vụ hỏa hoạn quy mô lớn. Cuộc tấn công của SBU diễn ra cùng đêm Nga oanh tạc Kyiv và khu vực xung quanh bằng hàng trăm máy bay điều khiển từ xa và hàng chục hỏa tiễn, trong đó có một hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Oreshnik, gọi tắt là IRBM trong một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất vào thủ đô trong cuộc chiến toàn diện.

“Không giống như kẻ thù, những kẻ cố tình tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và người dân vô tội, Ukraine chỉ tấn công các mục tiêu quân sự và chiến lược liên quan đến việc bảo đảm sự xâm lược của Nga”, SBU cho biết.

Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở dầu mỏ và quân sự của Nga bằng vũ khí tầm xa do nước này tự sản xuất. Khi việc sản xuất máy bay điều khiển từ xa nội địa của Ukraine mở rộng và được cải thiện, khả năng làm gián đoạn sản xuất nhiên liệu, hoạt động hàng không và xuất khẩu của Nga cũng tăng lên.

“Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU đang chuẩn bị các chiến dịch đặc biệt mới. Cường độ các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ chỉ tăng lên. Các biện pháp trừng phạt dài hạn của chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tác dụng”, ông Yevhenii Khmara, nhà lãnh đạo SBU, cho biết.

[Kyiv Independent: Ukraine strikes major Russian oil pumping station supplying Moscow Oblast, SBU says]

2. ‘Ác mộng cho Israel’: Các Thượng Nghị Sĩ cao cấp của đảng Cộng hòa chỉ trích các điều khoản được tường trình của thỏa thuận hạt nhân Iran sắp được ký kết.

Các Thượng Nghị Sĩ cao cấp của đảng Cộng hòa Mỹ đã lên tiếng chỉ trích các điều khoản được tường trình của thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump đang đàm phán với Tehran để chấm dứt chiến tranh với Iran.

Những lời chỉ trích mới nổi lên từ chính nội bộ đảng của Tổng thống Trump xuất hiện sau khi các quan chức Mỹ và Iran đều phát tín hiệu rằng họ đang tiến gần đến một thỏa thuận về bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến tranh và tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Tổng thống Trump đã nêu rõ thỏa thuận sẽ bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz, nhưng không đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran, mặc dù ông nhiều lần khẳng định rằng Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và chế độ này phải từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu 60%.

Trong khi đó, Iran cho biết các vấn đề hạt nhân không nằm trong các cuộc đàm phán hiện tại.

Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham của Nam Carolina, một người ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến chống Iran do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28 tháng 2 và là chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện, đã bày tỏ lo ngại về các điều khoản cho phép chế độ Iran tồn tại, nói rằng một thỏa thuận để lại Iran ở vị thế mạnh trong khu vực sẽ dẫn đến “cơn ác mộng đối với Israel”.

“Nếu một thỏa thuận được ký kết để chấm dứt xung đột với Iran vì người ta tin rằng eo biển Hormuz không thể được bảo vệ khỏi chủ nghĩa khủng bố của Iran; và Iran vẫn có khả năng phá hủy các cơ sở hạ tầng dầu mỏ lớn ở vùng Vịnh, thì Iran sẽ là một thế lực thống trị mà một giải pháp ngoại giao không thể giải quyết được vấn đề,” ông nói.

“ Sự kết hợp giữa việc Iran được coi là có khả năng khủng bố eo biển Hormuz vĩnh viễn và khả năng gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ vùng Vịnh là một sự thay đổi lớn trong cán cân quyền lực ở khu vực và theo thời gian sẽ là một cơn ác mộng đối với Israel”, ông nói thêm.

Thượng Nghị Sĩ Roger Wicker của bang Mississippi, chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện, đã cảnh báo riêng rằng “thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày được đồn đoán – với niềm tin rằng Iran sẽ tham gia một cách thiện chí – sẽ là một thảm họa.”

“Tất cả những gì đạt được từ Chiến dịch Epic Fury sẽ trở nên vô nghĩa!”, ông nói thêm, ám chỉ cuộc chiến với Iran theo tên gọi mà Washington đặt cho nó.

Cả Graham và Wicker đều không nhắc đến tên Tổng thống Trump trong bài đăng của họ.

Hôm thứ Sáu, Wicker đổ lỗi cho các cố vấn của Tổng thống Trump vì đã thúc ép ông ký một thỏa thuận với Iran “mà sẽ chẳng đáng giá gì” thay vì cho phép tổng thống “hoàn thành công việc ông đã bắt đầu”.

Ông nói: “Việc tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận với chế độ Hồi giáo của Iran có nguy cơ tạo ra ấn tượng về sự yếu kém”.

Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz của Texas đã lên tiếng cùng làn sóng lên án ngày càng gia tăng vào sáng Chúa Nhật, nói rằng ông “vô cùng lo ngại” trước những báo cáo chi tiết về thỏa thuận đang được hình thành.

“Quyết định tấn công Iran của Tổng thống Trump là quyết định quan trọng nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Ông ấy đã đúng khi làm vậy, và chúng ta đã đạt được những kết quả quân sự phi thường,” Cruz nói. “Nếu kết quả của tất cả những điều đó là một chế độ Iran—vẫn do những người Hồi giáo cực đoan hô vang ‘cái chết cho nước Mỹ’—giờ đây nhận được hàng tỷ đô la, có khả năng làm giàu uranium và phát triển vũ khí hạt nhân, và kiểm soát hiệu quả eo biển Hormuz, thì kết quả đó sẽ là một sai lầm tai hại.”

Khác với Graham và Wicker, Cruz đã nhắc đến tên Tổng thống Trump trong bài đăng của mình, nhưng dường như vẫn cố gắng tách tổng thống ra khỏi thỏa thuận tiềm năng, thay vào đó nói rằng thỏa thuận này đang được “thúc đẩy bởi một số tiếng nói trong chính quyền”.

“Tổng thống Trump tin vào hòa bình thông qua sức mạnh, và sự lãnh đạo mạnh mẽ của ông đã giúp nước Mỹ an toàn hơn rất nhiều. Ông ấy nên tiếp tục giữ vững lập trường, bảo vệ nước Mỹ và thực thi những lằn ranh đỏ mà ông ấy đã nhiều lần vạch ra,” ông kết luận.

Tương tự, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người từng phục vụ dưới thời Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, cảnh báo rằng các điều khoản được báo cáo của thỏa thuận “hoàn toàn không phù hợp với chủ nghĩa 'Nước Mỹ trên hết'“.

Thay vào đó, Pompeo so sánh thỏa thuận sắp đạt được với thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 của chính quyền Obama, nói rằng nó dường như “giống hệt như kịch bản của Wendy Sherman, Robert Malley và Ben Rhodes: Trả tiền cho IRGC để xây dựng chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và khủng bố thế giới.”

“Hoàn toàn không phải là chính sách ‘Nước Mỹ trên hết’,” ông nói. “Vấn đề rất đơn giản: Mở cửa eo biển chết tiệt đó. Ngăn chặn Iran tiếp cận nguồn tiền. Loại bỏ đủ năng lực của Iran để nước này không thể đe dọa các đồng minh của chúng ta trong khu vực.”

Những lời chỉ trích đối với động thái hướng tới một thỏa thuận của Tổng thống Trump là biểu hiện mới nhất của sự phản đối chính sách chiến tranh Iran của tổng thống từ đảng của ông, vốn phần lớn là những người trung thành với ông.

Sự chỉ trích đến từ cả hai phía, một số thúc đẩy hành động quân sự mạnh tay hơn trong khi số khác tích cực tìm cách tránh điều đó.

Hôm thứ Ba, Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết về quyền lực chiến tranh, theo đó sẽ chấm dứt cuộc chiến trừ khi Tổng thống Trump nhận được sự cho phép của Quốc hội. Kết quả bỏ phiếu 50-47 cho thấy một số lượng nhỏ nhưng ngày càng tăng các Dân biểu Cộng hòa sẵn sàng thách thức tổng thống về vấn đề chiến tranh.

Một cuộc bỏ phiếu tương tự dự kiến diễn ra tại Hạ viện vào thứ Năm đã bị các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện hủy bỏ vào phút cuối.

Trước đó trong năm nay, Hạ viện đã bác bỏ ba nghị quyết về quyền lực chiến tranh trong các cuộc bỏ phiếu sít sao, với sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các đảng viên Cộng hòa, cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cuộc chiến tranh Iran và tổng thống trong nội bộ đảng của ông.

Nhưng tỷ lệ chênh lệch ngày càng sít sao – nghị quyết cuối cùng đã thất bại do hòa phiếu – khi các tuần trôi qua kể từ ngày 28 tháng 2. Biện pháp được đưa ra hôm thứ Năm dường như sẽ được thông qua, do dự kiến một số ít đảng viên Cộng hòa sẽ bỏ phiếu chống và một số người khác vắng mặt.

“Chúng tôi chắc chắn có đủ phiếu bầu, và họ biết điều đó,” Dân biểu Gregory Meeks, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói với các phóng viên sau khi cuộc bỏ phiếu bị hủy bỏ.

Ông cho biết các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã trì hoãn cuộc bỏ phiếu cho đến đầu tháng Sáu, sau kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm.

[Times Of Israel: ‘Nightmare for Israel’: Senior GOP senators criticize alleged terms of emerging Iran deal]

3. Các Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ chất vấn Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth về lý do trì hoãn gói viện trợ 400 triệu đô la cho Ukraine

Một nhóm Thượng Nghị Sĩ lưỡng đảng của Hoa Kỳ đã kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong một bức thư ngày 23 tháng 5 công bố gói viện trợ 400 triệu đô la đã được phê duyệt trước đó cho Ukraine, vốn đã bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Bức thư, do Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa Chuck Grassley và Thượng Nghị Sĩ đảng Dân chủ Dick Durbin dẫn đầu, được đưa ra sau nhiều tháng trì hoãn và áp lực ngày càng tăng từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ đối với Ngũ Giác Đài trong việc giải ngân gói viện trợ an ninh rộng hơn trị giá 600 triệu đô la, bao gồm 400 triệu đô la viện trợ cho Ukraine và 200 triệu đô la cho các quốc gia Baltic.

Gói viện trợ 400 triệu đô la đã được Quốc hội thông qua vào tháng 12 năm 2025 nhưng vẫn bị đình trệ tại Ngũ Giác Đài trong nhiều tháng. Trước đó, ông Hegseth đã nói với Ủy ban Quân sự Hạ viện vào ngày 29 tháng 4 rằng nguồn kinh phí đã được giải ngân sau khi các rào cản hành chính được giải quyết. Mặc dù Ngũ Giác Đài hứa sẽ trình kế hoạch chi tiêu lên Thượng viện trước ngày 15 tháng 5, các Thượng Nghị Sĩ cho biết họ vẫn chưa nhận được chi tiết về cách thức phân bổ tiền.

“Bất kỳ sự chậm trễ nào nữa - đặc biệt là khi Bộ Quốc phòng được tường trình đang lên kế hoạch rút quân Mỹ khỏi khu vực - sẽ gây nguy hiểm cho khả năng răn đe Nga một cách hiệu quả của chúng ta,” bức thư viết, theo hãng thông tấn AP.

“Ukraine đã kiên trì và dũng cảm đẩy lùi cuộc tấn công kéo dài bốn năm của Nga, nhưng quân đội nước này cần và xứng đáng nhận được sự hỗ trợ liên tục từ Mỹ,” bức thư, được đồng ký bởi ba Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa và ba Thượng Nghị Sĩ đảng Dân chủ, nói tiếp.

Quốc hội đã tái phê chuẩn Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, gọi tắt là USAI vào tháng 12 như một phần của dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 900 tỷ đô la, phân bổ 400 triệu đô la hàng năm cho các năm tài chính 2026 và 2027 để duy trì hỗ trợ quân sự cho Kyiv. Luật rộng hơn cũng tăng cường sự giám sát của Quốc hội đối với chính sách Ukraine, bao gồm các yêu cầu báo cáo mới nếu Ngũ Giác Đài tìm cách hạn chế chia sẻ thông tin tình báo hoặc thay đổi việc triển khai quân đội ở Âu Châu.

Kể từ khi nhậm chức vào Tháng Giêng năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã không phân bổ bất kỳ gói viện trợ quốc phòng mới nào theo Quyền rút quân của Tổng thống, gọi tắt là PDA — một công cụ thường được người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Joe Biden, sử dụng. Thay vào đó, chính quyền Trump đã chọn bán vũ khí cho Ukraine thông qua các đối tác NATO, sử dụng Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine, gọi tắt là PURL.

Ngày 21 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt thương vụ bán thiết bị trị giá 108,1 triệu đô la cho Ukraine để hỗ trợ hệ thống hỏa tiễn phòng không HAWK.

Viện Kinh tế Thế giới Kiel đưa tin ngày 11 tháng 2 rằng viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine đã giảm 99% vào năm 2025, với Liên minh Âu Châu hiện đang cung cấp phần lớn viện trợ tài chính và nhân đạo cho Ukraine, trong khi một nhóm nhỏ các quốc gia tài trợ cung cấp phần lớn viện trợ quân sự.

[Kyiv Independent: US senators press Hegseth on delayed $400 million aid package for Ukraine]

4. Tổng thống Zelenskiy xác nhận Nga đã phóng hỏa tiễn Oreshnik vào tỉnh Kyiv trong một cuộc tấn công tối qua.

Trong diễn từ gởi quốc dân đồng bào tối Chúa Nhật, 24 Tháng Năm, Tổng thống Zelenskiy xác nhận Nga đã phóng hỏa tiễn Oreshnik vào tỉnh Kyiv trong một cuộc tấn công tối qua.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy xác nhận Nga đã phóng hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Oreshnik hiện đại vào tỉnh Kyiv của Ukraine trong một cuộc tấn công kết hợp hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn vào tối 24 tháng 5.

“Putin đã phóng hỏa tiễn Oreshnik của mình vào Bila Tserkva,” Tổng thống Zelenskiy nói

“Họ thật sự điên rồ. Điều quan trọng là Nga không được phép thoát tội,” ông nói thêm.

Oái oăm là cuộc tấn công mới nhất của Nga diễn ra trong bối cảnh Nga đang kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp khẩn cấp để bàn về cáo buộc của Putin cho rằng Ukraine đang khủng bố Nga.

Putin, kẻ phát động cuộc xâm lược Ukraine, cho rằng các nhà lãnh đạo Ukraine là những kẻ khủng bố đang tấn công dữ dội vào Nga. Ông ta đưa ra lập trường trên hôm Thứ Bẩy, 23 Tháng Năm, trong cuộc gặp gỡ lực lượng máy bay điều khiển từ xa của Nga, sau các cuộc tấn công lớn của Ukraine vào Thủ đô Mạc Tư Khoa và các nhà máy lọc dầu của Nga.

Nga từng tuyên bố rằng hỏa tiễn Oreshnik là một hệ thống tinh vi, khó đánh chặn, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, mặc dù nó chưa từng được triển khai chống lại Ukraine với vai trò đó.

Người ta biết rất ít về loại vũ khí này, nhưng một số nhà phân tích quốc phòng đã bày tỏ nghi ngờ các tuyên bố của Putin - cho rằng đây là phiên bản nâng cấp của RS-26 Rubez của Nga, được phát triển lần đầu vào năm 2011.

Ngày 23 tháng 5, Tổng thống Zelenskiy lần đầu tiên cảnh báo rằng Nga dường như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng bằng loại vũ khí này, trích dẫn thông tin tình báo từ Ukraine, Âu Châu và Mỹ.

Vụ tấn công vào Bila Tserkva đánh dấu lần thứ ba hỏa tiễn Oreshnik được sử dụng nhằm vào Ukraine, và là lần đầu tiên vũ khí này nhắm vào tỉnh Kyiv. Nga lần đầu tiên triển khai hỏa tiễn Oreshnik vào cuối tháng 11 năm 2024, tấn công thành phố Dnipro ở miền trung-đông. Vụ phóng thứ hai diễn ra vào đầu tháng Giêng, khi hỏa tiễn được sử dụng nhằm vào tỉnh Lviv ở phía tây.

Vào tháng 11 năm 2025, Putin tuyên bố Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt hỏa tiễn Oreshnik.

[Kyiv Independent: Russia launched Oreshnik missile at Kyiv Oblast in overnight attack, Zelensky confirms]

5. Máy bay điều khiển từ xa của Nga tấn công đám tang ở Sumy trong một vụ tấn công “tàn nhẫn”, khiến 1 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Sáng ngày 23 tháng 5, một máy bay điều khiển từ xa của Nga đã tấn công một đám rước tang lễ ở ngoại ô thành phố Sumy phía đông bắc, mà chính quyền khu vực mô tả là một “vụ tấn công tàn nhẫn”, khiến một người thiệt mạng và mười bốn người khác bị thương.

Sumy, nằm cách biên giới Nga khoảng 30 km ở phía đông bắc Ukraine, thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công xuyên biên giới bằng máy bay điều khiển từ xa, hỏa tiễn và pháo binh trong suốt cuộc chiến toàn diện do vị trí gần lãnh thổ Nga.

Theo Cơ quan Hành chính Quân sự tỉnh Sumy, máy bay điều khiển từ xa đã tấn công đoàn rước trong khi các hoạt động kỷ niệm Ngày Anh hùng dân tộc Ukraine đang diễn ra khắp thành phố.

Ban đầu, nhà chức trách thông báo một người đàn ông bị thương nặng trong vụ tấn công. Sau đó, các quan chức cho biết người này đã tử vong trong quá trình phẫu thuật tại bệnh viện.

“ Các bác sĩ đã làm mọi điều có thể để cứu sống anh ta”, chính quyền cho biết, đồng thời nói thêm rằng danh tính của nạn nhân vẫn đang được xác minh.

Giới chức cho biết tất cả những người bị thương đều đang được chăm sóc y tế và cảnh báo rằng nguy cơ các cuộc tấn công tiếp theo của Nga vẫn còn đó.

Trước đó trong ngày, các quan chức địa phương và người dân đã tập trung tại nghĩa trang trung tâm Sumy để tưởng niệm các binh sĩ Ukraine đã hy sinh trong khuôn khổ Ngày Anh hùng. Các hoạt động bao gồm lễ đặt hoa tại Đại lộ Vinh quang của thành phố và một phút mặc niệm do các nhóm thanh niên địa phương tổ chức.

Trong suốt cuộc chiến tranh toàn diện, Nga đã nhiều lần tấn công vào các đám tang, lễ tưởng niệm và các hoạt động tưởng nhớ của dân thường. Vào tháng 10 năm 2023, một cuộc tấn công của Nga vào một buổi lễ tưởng niệm ở làng Hroza thuộc tỉnh Kharkiv đã khiến 51 người thiệt mạng, đây là một trong những vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất đối với thường dân Ukraine trong suốt cuộc xâm lược.

[Kyiv Independent: Russian drone hits Sumy funeral procession in ‘cynical’ attack, killing 1, injuring 14]

6. Lithuania kêu gọi dùng các tài sản bị đóng băng của Nga để phục vụ cho cuộc chiến bảo vệ tổ quốc của Ukraine.

Ngoại trưởng Lithuania Kęstutis Budrys cho biết Âu Châu nên đưa vấn đề tài sản bị đóng băng của Nga trở lại bàn đàm phán khi tìm cách hỗ trợ tài chính cho Ukraine và gia tăng áp lực lên Mạc Tư Khoa để đàm phán một thỏa thuận hòa bình.

Phát biểu tại sự kiện POLITICO Speakeasy ở GLOBSEC Prague hôm thứ Bảy, ông Budrys cho biết thỏa thuận về khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine đạt được năm ngoái là một bước đi hữu ích, nhưng không phải là giải pháp cuối cùng cho nhu cầu dài hạn của Kyiv.

“ Đây chưa phải là kết thúc,” Budrys nói về cuộc tranh luận về việc đóng băng tài sản, lập luận rằng các tài sản nhà nước của Nga bị phong tỏa ở Âu Châu vẫn là “nguồn lực hỗ trợ thực sự cho Ukraine” và “đòn bẩy thực sự để buộc Nga phải đàm phán.”

Cuối cùng, Liên Hiệp Âu Châu đã chọn phương án cho Ukraine vay không lãi suất 90 tỷ euro trong giai đoạn 2026 và 2027, được tài trợ thông qua vay nợ của Liên Hiệp Âu Châu thay vì sử dụng trực tiếp các tài sản chủ quyền bị đóng băng của Nga, sau khi kế hoạch sử dụng tài sản gặp phải những lo ngại về mặt pháp lý từ Bỉ và sự phản đối chính trị từ Hung Gia Lợi cùng một số quốc gia khác.

Sau khi Viktor Orbán bị phế truất khỏi chức vụ, Hung Gia Lợi đã dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với khoản vay, mở đường cho việc phê duyệt, nhưng thỏa hiệp này vẫn chưa giải quyết được vấn đề tài sản bị đóng băng: các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu bảo lưu quyền sử dụng tài sản đó để trả nợ nếu Nga không thanh toán tiền bồi thường.

Ông Budrys cho biết vấn đề này về cơ bản đã được hoãn lại nhờ thỏa thuận cho vay, nhưng giờ đây cần được đưa trở lại chương trình nghị sự chính trị. Khi được hỏi liệu ông có muốn vấn đề tài sản bị đóng băng được đưa trở lại bàn thảo luận hay không, ông trả lời: “Có.”

“Tôi rất mong được thảo luận về vấn đề này,” ông nói. “Nó chưa kết thúc.”

Ông Budrys lập luận rằng Ukraine sẽ tiếp tục cần nguồn tài chính lớn ngay cả sau khi gói hỗ trợ hiện tại kết thúc. “Ai tin rằng sẽ không cần tiền trong những năm tới sau hai năm này?”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng Kyiv vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách cho các nhu cầu an ninh và quốc phòng trong năm nay.

[Politico: Lithuania calls for frozen Russian assets to return to Ukraine funding debate]

7. Vụ đánh bom tự sát ở một tỉnh đang bất ổn của Pakistan khiến 24 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Một vụ đánh bom bằng xe hơi đã xảy ra tại thành phố Quetta, phía tây nam Pakistan vào sáng Chúa Nhật, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và khoảng 70 người khác bị thương, theo các quan chức.

Một quan chức cao cấp của tỉnh Balochistan nói với đài CBS News rằng vụ nổ rất nghiêm trọng và số người thiệt mạng và bị thương có thể còn tăng lên.

Thủ tướng Shehbaz Sharif gọi vụ tấn công là “hành động khủng bố hèn hạ” trên mạng xã hội. Thống đốc tỉnh Balochistan, Sarfraz Bugti, cho biết trên mạng xã hội rằng “những thường dân vô tội, bao gồm phụ nữ và trẻ em” đã thiệt mạng.

Vụ nổ lớn xảy ra gần đường ray xe lửa ở khu vực Faquir Abad vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương và gây hoảng loạn khắp các khu dân cư lân cận. Nhân chứng cho biết vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển các tòa nhà, làm vỡ cửa kính và gây ra hỏa hoạn thiêu rụi một phần đoàn tàu chở khách. Hãng thông tấn AP cho biết vụ nổ xảy ra ở khu vực thường xuyên có lực lượng an ninh đóng quân.

Bộ trưởng Hỏa xa Liên bang Pakistan, Hanif Abbasi, cho biết vụ nổ đã làm bị trật đường ray đầu máy và ba toa tàu của đoàn tàu con thoi. Ông cho biết thêm, hai toa tàu khác bị lật úp. Hình ảnh cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường. Các binh sĩ bán quân sự và tình nguyện viên được chụp ảnh đang cố gắng kéo các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Hãng thông tấn AP mô tả vụ việc là một vụ đánh bom tự sát. Chính phủ đang tiến hành điều tra vụ tấn công.

Cư dân khu vực Aziz Khan nói với đài CBS News rằng nhiều người đang chờ ở đường ray xe lửa khi vụ nổ xảy ra. Ông cho biết nhà ông “rung chuyển vì vụ nổ” và có một “tiếng nổ rất lớn, cực kỳ chói tai”.

Ông Khan cho biết: “Nhiều người đã thiệt mạng tại chỗ do sức mạnh của vụ nổ. Các bình gas trong những chiếc xe đang xếp hàng cũng phát nổ.”

Quân Giải phóng Balochistan, gọi tắt là BLA, một nhóm có trụ sở tại Afghanistan, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. BLA tin rằng Balochistan nên là một khu vực độc lập, và các cuộc tấn công của nhóm này thường nhắm vào dân thường, binh lính và cảnh sát. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xếp BLA vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Quetta là thủ phủ của tỉnh Balochistan. Tỉnh giàu dầu mỏ và khoáng sản này là tỉnh lớn nhất nhưng có dân số ít nhất ở Pakistan, và là trung tâm sinh sống của cộng đồng thiểu số người Baloch. Các phần tử Hồi giáo cực đoan cũng hoạt động trong tỉnh này.

Tổ chức BLA đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công đẫm máu trong khu vực. Vào tháng Hai, các vụ tấn công tự sát và xả súng phối hợp do nhóm này thực hiện đã khiến 18 thường dân và 15 nhân viên an ninh thiệt mạng. Một vụ đánh bom tự sát tại một nhà ga xe lửa trong cùng khu vực đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng, bao gồm cả binh lính và nhân viên hỏa xa, vào năm 2024.

[CBSNews: Suicide bombing in embattled Pakistan province kills 24, injures dozens more]

8. Pháp cho biết họ đã soạn thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc mở cửa eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết nước này đã soạn thảo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc thành lập một phái bộ quốc tế để khôi phục hoạt động giao thông tại eo biển Hormuz và có thể đệ trình nghị quyết này nếu điều kiện thuận lợi, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực đưa ra bỏ phiếu một văn bản mà Nga và Trung Quốc có thể cho là thiên vị chống lại Tehran.

Việc kiểm soát tuyến đường thủy hẹp này, một huyết mạch quan trọng cho thương mại năng lượng toàn cầu, mà việc gần như bị đóng cửa đã dẫn đến giá dầu tăng vọt, là một trở ngại lớn trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Mỹ-Iran kéo dài ba tháng.

Một nghị quyết chung giữa Mỹ và Bahrain về eo biển Manche đã được thảo luận trong hơn hai tuần, và cuộc bỏ phiếu liên tục bị trì hoãn do Trung Quốc và Nga phát tín hiệu rằng họ có thể phủ quyết nghị quyết này.

Dự thảo nghị quyết của Mỹ và Bahrain yêu cầu Iran ngừng các cuộc tấn công và trục vớt thủy lôi ở eo biển. Trung Quốc và Nga đã phủ quyết một văn bản tương tự do Mỹ hậu thuẫn hồi tháng 4, cho rằng nó thiên vị chống lại Tehran.

Hai nhà ngoại giao Âu Châu cho biết Washington đã nhận được sự ủng hộ của gần 140 quốc gia đồng bảo trợ văn bản này với hy vọng tránh được quyền phủ quyết.

Pháp, một cường quốc khác cũng có quyền phủ quyết, cho đến nay vẫn từ chối ủng hộ văn bản của Mỹ.

“Hiện đang có một dự thảo nghị quyết đang được Mỹ và Bahrain thảo luận. Đây là cơ sở cho các cuộc đàm phán hiện tại. Ngày bỏ phiếu vẫn chưa được công bố”, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux cho biết.

[CBSNews: France says it drafted UNSC resolution to open up Hormuz]

9. Pháp cấm Ben-Gvir của Israel nhập cảnh.

Hôm thứ Bảy, Pháp đã cấm Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir nhập cảnh vào lãnh thổ Pháp sau cách ông đối xử với các nhà hoạt động bị bắt giữ khi đang cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Israel đối với Gaza.

“Kể từ ngày hôm nay, Itamar Ben-Gvir bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Pháp”, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot tuyên bố. “Quyết định này được đưa ra sau những hành động không thể chấp nhận được của ông ta đối với công dân Pháp và Âu Châu trên tàu thuộc hạm đội Global Sumud.”

Bộ trưởng cánh hữu cực đoan của Israel đã bị chỉ trích dữ dội hôm thứ Tư sau khi đăng tải một video trên X, dường như chế giễu các nhà hoạt động tham gia cuộc tuần hành đoàn người tị nạn khi họ bị ép quỳ gối với hai tay bị trói ngược ra sau lưng.

Các nhà hoạt động sau đó cho biết họ đã bị binh lính Israel ngược đãi, mô tả việc bị đánh đập, bị bắn bằng súng điện và bị chó tấn công. Israel đã phủ nhận việc ngược đãi, gọi những cáo buộc này là “sai sự thật và hoàn toàn không có cơ sở thực tế”.

Với tuyên bố của mình, Barrot đã gia nhập vào nhóm ngày càng đông các nhà lãnh đạo Âu Châu kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ben-Gvir.

“Giống như người đồng nghiệp người Ý của tôi, tôi kêu gọi Liên minh Âu Châu cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Itamar Ben-Gvir”, Barrot nói trong bài đăng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Tiệp Petr Macinka hôm thứ Tư đã tuyên bố sẽ ngăn chặn các lệnh trừng phạt đối với các bộ trưởng chính phủ Israel, vốn đòi hỏi sự đồng ý của 27 quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu.

Năm ngoái, Ben-Gvir đã bị Anh, Canada, Úc, Na Uy và New Zealand trừng phạt vì những hành động mà các chính phủ này mô tả là liên tục kích động bạo lực chống lại người Palestine.

[Politico: France bans Israel’s Ben-Gvir from entry]

10. Tổng thống Trump nói Mỹ đang “tiến rất gần” đến thỏa thuận với Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tối thứ Bảy, Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình với Iran đã “về cơ bản được đàm phán xong”, nhưng lưu ý rằng “các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận” hiện đang “được thảo luận và sẽ được công bố trong thời gian ngắn”.

Tổng thống Trump nói với đài CBS News rằng các nhà đàm phán của Hoa Kỳ và Iran đang “tiến rất gần” đến việc hoàn tất một thỏa thuận giữa hai nước.

Các nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán cho biết với đài CBS News rằng đề xuất mới nhất bao gồm một quy trình để mở lại eo biển Hormuz, việc giải tỏa một số tài sản của Iran đang bị đóng băng tại các ngân hàng nước ngoài và việc tiếp tục đàm phán.

Tổng thống Trump từ chối cung cấp thông tin chi tiết về thỏa thuận, nhưng nói rằng “mỗi ngày thỏa thuận lại càng tốt hơn”.

“Tôi không thể nói với các bạn trước khi nói với họ, phải không?”, Tổng thống Trump nói với đài CBS News trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng thỏa thuận cuối cùng sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, và nói thêm rằng nếu không có thỏa thuận đó thì ông “thậm chí sẽ không bàn đến nó”. Tổng thống Trump cũng nói thêm rằng thỏa thuận này sẽ dẫn đến việc uranium làm giàu của Iran được “giải quyết một cách thỏa đáng”.

“Tôi chỉ ký hợp đồng khi chúng ta đạt được mọi thứ mình muốn,” ông nói.

Các nguồn tin cho biết với đài CBS News rằng Tổng thống Trump vẫn đang cân nhắc các đề xuất và chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Các nguồn tin cho biết ông đang tham khảo ý kiến cố vấn và đàm phán với các lãnh đạo nước ngoài.

Các quan chức Mỹ am hiểu tình hình cho biết, chiều thứ Bảy, Tổng thống Trump đã điện đàm với các lãnh đạo các nước vùng Vịnh và các quốc gia khác. Theo các nguồn tin, các quốc gia được mời tham gia cuộc gọi hội nghị với Tổng thống Trump để thảo luận về đàm phán với Iran bao gồm Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordan và Qatar. Một quan chức khu vực nói với CBS News rằng một số nhà lãnh đạo không biết Tổng thống Trump đang nghiêng về lựa chọn nào.

Tổng thống Trump nói rằng nếu Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận, “chúng ta sẽ rơi vào tình huống mà không quốc gia nào từng bị tấn công mạnh như họ sắp phải hứng chịu”.

Trước đây, Tổng thống Trump từng đe dọa Iran, nói rằng trước khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào tháng 4, “cả một nền văn minh sẽ diệt vong” nếu không có thỏa thuận, và gần đây cảnh báo nước này rằng “thời gian đang trôi nhanh”.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng cho biết hôm thứ Bảy rằng “có thể sẽ có tin tức vào cuối ngày hôm nay” về tình hình đàm phán giữa Iran và Mỹ.

“Đã có một số tiến triển, một số tiến triển đã đạt được, ngay cả khi tôi đang nói chuyện với các bạn lúc này, một số công việc đang được tiến hành,” Rubio nói trước bữa tối chính thức tại Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi, Ấn Độ. “Có khả năng là, dù là vào cuối ngày hôm nay, ngày mai, hay vài ngày nữa, chúng ta có thể sẽ có điều gì đó để nói, nhưng vấn đề này cần phải được giải quyết, như tổng thống đã nói, bằng cách này hay cách khác.”

[CBSNews: Trump says U.S. is “getting a lot closer” to agreement with Iran]

11. Sau khi ra tín hiệu rằng thỏa thuận sắp đạt được, Tổng thống Trump nói ông sẽ không “vội vàng” đạt được thỏa thuận với Iran.

Một ngày sau khi tuyên bố thỏa thuận với Iran đang ở giai đoạn cuối, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông sẽ không vội vàng trong các cuộc đàm phán.

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm Chúa Nhật, Tổng thống Trump đã chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran thời Obama và nhắc lại rằng một thỏa thuận mới sẽ không cho phép Iran sở hữu năng lực hạt nhân.

Tổng thống Trump nói: “Các cuộc đàm phán đang diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng, và tôi đã thông báo cho các đại diện của mình không nên vội vàng đạt được thỏa thuận vì thời gian đang có lợi cho chúng ta”.

Ông nói thêm rằng mặc dù mối quan hệ giữa Mỹ và Iran đang trở nên “chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nhiều”, nhưng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ sẽ tiếp tục cho đến khi một thỏa thuận được ký kết.

Sau khi Mỹ phát động các cuộc tấn công vào Iran hồi tháng Hai, khiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei thiệt mạng, chính quyền Trump đã từ chối cam kết về thời gian kết thúc cuộc xung đột nhưng thường xuyên bày tỏ mong muốn chấm dứt nhanh chóng và tránh một cuộc chiến tranh “không hồi kết”. Hôm thứ Bảy, gần ba tháng sau cuộc tấn công ban đầu ngày 28 tháng Hai và sau nhiều tuần đàm phán qua lại khiến các bên chao đảo, Tổng thống Trump đã tuyên bố một thỏa thuận gần như hoàn tất với Iran và một số bên trung gian ở Trung Đông. Ông không đưa ra nhiều chi tiết nhưng cho biết thỏa thuận sẽ bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, một ưu tiên lớn của Tòa Bạch Ốc và các đồng minh sau khi Iran đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng này, gây ra gián đoạn cho thị trường năng lượng toàn cầu và giao thông vận tải thương mại.

Hôm Chúa Nhật, Tổng thống Trump đã cảm ơn các bên trung gian hỗ trợ đàm phán, nói rằng sự hỗ trợ và hợp tác của họ “sẽ được tăng cường và củng cố hơn nữa khi họ tham gia Hiệp định Abraham lịch sử và, biết đâu đấy, có lẽ Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng muốn tham gia!”

Những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đạt được thỏa thuận đã vấp phải sự phản đối, cả từ phía đảng Dân chủ lẫn các thành viên trong chính đảng của ông.

Thượng Nghị Sĩ Chris Van Hollen Đảng Dân chủ, đơn vị Maryland hôm Chúa Nhật gọi thỏa thuận này là một “sai lầm”, nói với chương trình “Fox News Sunday” rằng Mỹ không ở trong tình thế tốt hơn so với trước khi chiến tranh bắt đầu, trong khi Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis của Đảng Cộng hòa, đơn vị Bắc Carolina nói với chương trình “State of the Union” của CNN rằng thỏa thuận này “không hợp lý” và rằng Tổng thống Trump đã nhận được lời khuyên tồi tệ từ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người mà ông cáo buộc là đang tìm cách chấm dứt chiến tranh bằng mọi giá.

[Politico: Trump, after signaling deal was imminent, says he will not ‘rush’ deal with Iran]

12. Một người đàn ông bị kết án 5 năm tù vì hàng loạt lời đe dọa bài Do Thái bạo lực gần một giáo đường Do Thái ở Luân Đôn.

Theo Cơ quan Công tố Hoàng gia, một người đàn ông đã bị kết án 5 năm tù giam vì một loạt các lời đe dọa bài Do Thái nhắm vào các thành viên cộng đồng Do Thái ở phía bắc Luân Đôn.

Tavius Jean Charles, 36 tuổi, đã đe dọa sáu nạn nhân trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026 gần Giáo đường Do Thái Belz ở Stamford Hill, phía bắc Luân Đôn.

Vào ngày 16 tháng 3, Jean Chales đã hét lên với người quản lý giáo đường Do Thái Barry Bard và con trai ông rằng hắn sẽ “giết không chỉ riêng hai cha con ông” mà là “tất cả người Do Thái”, sau đó lại tiếp tục đe dọa giết Ge Scher khi ông này lái xe ngang qua.

Kẻ tấn công cũng ném một hòn đá làm vỡ cửa kính xe của ông Scher.

Vào ngày 24 tháng 3, George Stamatakis cũng nghe thấy Jean Charles nói chuyện điện thoại lớn tiếng với ai đó nhưng cốt ý để cho ông nghe rằng: “Sẽ tốt nếu chúng ta cho nổ tung một trong những trường học của bọn họ”, ám chỉ người Do Thái. Ông ta sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ cùng ngày.

“Sau khi trình bày những bằng chứng không thể chối cãi này trước tòa, Jean Charles cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi lời khai sang nhận tội chỉ chưa đầy 30 ngày sau khi ban đầu tuyên bố mình vô tội”, Varinder Hayre, công tố viên quận và người phụ trách các vụ án tội phạm thù hận ở khu vực Bắc Luân Đôn, cho biết.

“Sau khi trình bày những bằng chứng không thể chối cãi này cho Jean Charles tại tòa, ông ta cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi lời khai sang nhận tội chỉ chưa đầy 30 ngày sau khi ban đầu tuyên bố mình vô tội”, Hayre nói thêm.

[Times Of Israel: Man jailed for 5 years over series of violent antisemitic threats near London synagogue]

13. Nga ưu tiên tuyển sinh đại học cho những sinh viên vượt qua kỳ thi điều khiển máy bay điều khiển từ xa.

Theo hãng tin Interfax do Điện Cẩm Linh kiểm soát, ngày 22 tháng 5, Bộ trưởng Thể thao Nga Mikhail Degtyarev thông báo rằng học sinh trung học Nga nào vượt qua bài kiểm tra vận hành máy bay điều khiển từ xa sẽ được cộng thêm điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học bắt đầu từ năm 2027.

Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh Nga đang mở rộng chiến dịch tuyển mộ rộng rãi hơn nhắm vào sinh viên cho các đơn vị máy bay điều khiển từ xa mới thành lập, giữa lúc tổn thất trên chiến trường ở Ukraine ngày càng gia tăng.

Hệ thống thử nghiệm máy bay điều khiển từ xa ở các trường học có thể đóng vai trò là bước chuẩn bị ban đầu cho việc tuyển dụng vào các đơn vị này trong tương lai, mặc dù chính quyền Nga chưa liên kết các chương trình này với nhau.

Theo sáng kiến mới, hoạt động điều khiển máy bay điều khiển từ xa sẽ được bổ sung vào năm 2026 vào chương trình “Sẵn sàng cho Lao động và Quốc phòng”, gọi tắt là GTO của Nga, một chương trình huấn luyện thể chất của chính phủ đặt ra các tiêu chuẩn về hiệu suất cho các nhóm tuổi từ 6 đến 70 tuổi trở lên.

Theo một văn bản của Bộ Giáo dục và Khoa học Nga ngày 27 tháng 11 năm 2024, việc hoàn thành thành công chương trình GTO sẽ giúp học sinh đạt thêm từ hai đến năm điểm trong kỳ thi quốc gia dùng để vào đại học.

Theo ông Degtyarev, việc điều khiển máy bay điều khiển từ xa với cánh quạt 75 ly sẽ được triển khai thử nghiệm vào năm 2026, và tất cả những người quan tâm sẽ có cơ hội tham gia kỳ thi và nhận chứng chỉ bắt đầu từ năm 2027.

Những diễn biến gần đây cho thấy Nga đang ngày càng tích hợp chiến tranh bằng máy bay điều khiển từ xa vào lĩnh vực giáo dục.

[Kyiv Independent: Russia offers university admission boost for students who pass drone piloting exam]

14. Liên Hiệp Âu Châu đang tăng cường trừng phạt đối với những người Iran liên quan đến vụ phong tỏa eo biển Hormuz.

Liên minh Âu Châu hôm nay cho biết các quốc gia thành viên đã tiến tới việc áp đặt trừng phạt đối với các quan chức Iran và những người khác chịu trách nhiệm về việc phong tỏa eo biển Hormuz.

Tehran đã đóng cửa hiệu quả tuyến đường vận chuyển quan trọng cho khí đốt và dầu mỏ toàn cầu để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng Hai.

Cho rằng lệnh phong tỏa “trái với luật pháp quốc tế”, các chính phủ Liên Hiệp Âu Châu đã thực hiện một bước kỹ thuật để mở rộng phạm vi chế độ trừng phạt Iran hiện có, cho phép tấn công vào nhiều cá nhân hơn theo chế độ này.

“Liên Hiệp Âu Châu giờ đây sẽ có thể áp dụng thêm các biện pháp hạn chế để đáp trả các hành động của Iran làm suy yếu quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz”, Hội đồng Âu Châu, đại diện cho các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu, cho biết.

Các biện pháp trừng phạt của Brussels đối với Iran trước đây nhắm vào việc nước này hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc chiến chống Ukraine và cho các nhóm vũ trang trên khắp Trung Đông.

Liên minh Âu Châu cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các hành vi vi phạm nhân quyền tại quốc gia này.

Liên minh Âu Châu chưa công bố ngay lập tức bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sẽ là mục tiêu của các biện pháp trừng phạt mới, bao gồm lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản.

Công dân và các công ty thuộc Liên Hiệp Âu Châu cũng sẽ bị cấm cung cấp tiền, tài sản tài chính hoặc các nguồn lực kinh tế khác cho những người nằm trong danh sách này.

Cuộc chiến tranh Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz, vốn thường vận chuyển một phần năm sản lượng dầu mỏ toàn cầu, đã gây ra những tác động lan rộng khắp nền kinh tế toàn cầu, khiến giá năng lượng tăng vọt.

[Times Of Israel: EU advancing sanctions on Iranians involved in Hormuz blockade]