1. Tổng thống Macron tuyên bố: Chỉ người Âu Châu mới ‘có quyền quyết định’ về tài sản bị đóng băng của Nga
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Ba đã phản đối các điều khoản của kế hoạch hòa bình mà Washington muốn đàm phán với Ukraine, kêu gọi Âu Châu thể hiện sức mạnh và tự mình lựa chọn việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Pháp, Macron cho biết “Người Âu Châu phải quyết định” về việc sử dụng tài sản nhà nước bị phong tỏa của Nga, phần lớn trong số đó được nắm giữ tại Bỉ.
Một kế hoạch hòa bình 28 điểm do Hoa Kỳ đề xuất tuần trước bao gồm đề xuất sử dụng các nguồn lực này cho các nỗ lực tái thiết do Mỹ dẫn đầu ở Ukraine sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết. Nó quy định rõ Hoa Kỳ sẽ được hưởng 50% lợi nhuận. Đề xuất này có nguy cơ làm chệch hướng nỗ lực của Âu Châu nhằm huy động 140 tỷ euro từ các nguồn lực này để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh ở Ukraine.
Macron phát biểu trên đài phát thanh RTL của Pháp rằng: “Người Âu Châu là những người duy nhất có thể quyết định chúng ta sẽ làm gì với các tài sản bị đóng băng của Nga do người Âu Châu nắm giữ”.
Trong khi tổng thống Pháp ca ngợi Washington vì đã áp dụng “một đường lối đúng hướng”, ông cho biết kế hoạch này, vốn được Âu Châu coi là phản ánh chủ yếu lợi ích của Nga, có “những yếu tố phải được cải thiện”.
Ông nói: “Chúng tôi muốn hòa bình”, nhưng không muốn “đầu hàng”.
Thay vào đó, Macron kêu gọi người Âu Châu không nên thể hiện “dấu hiệu yếu kém” khiến Nga càng thêm bạo dạn trong “cuộc đối đầu chiến lược” với Âu Châu.
Đề xuất ngừng bắn ban đầu của Hoa Kỳ đã gây lo ngại tại các thủ đô Âu Châu vì nó sẽ buộc Kyiv phải nhượng bộ nhiều vùng đất cho Mạc Tư Khoa, từ bỏ hy vọng gia nhập NATO và cắt giảm quy mô quân đội từ gần 1 triệu quân xuống còn 600.000 quân. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tại Geneva với sự tham gia của Hoa Kỳ, Ukraine và Âu Châu đã thắp lên hy vọng ở Âu Châu rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể lắng nghe những lo ngại của họ.
“Toàn bộ cuộc tranh luận ở Geneva mấy ngày qua là nhằm phản đối việc hạn chế lực lượng Ukraine,” Macron nói. “Chúng ta không được áp đặt bất kỳ giới hạn nào, bảo đảm an ninh đầu tiên cho người dân Ukraine và cho chúng ta, chính là quân đội hùng mạnh này,” ông nói.
Hôm thứ Ba, Tổng thống Macron đã chủ trì cuộc gọi video với “liên minh những người sẵn lòng”, một nhóm các quốc gia ủng hộ Ukraine, để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine.
[Politico: Macron: Europeans alone ‘must decide’ on Russian frozen assets]
2. Ukraine được tường trình đã phá hủy 2 máy bay của Nga, bao gồm cả chiếc A-60 quý hiếm
Theo Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa của Ukraine, lực lượng Ukraine đã phá hủy một máy bay vận tải hạng nặng Il-76 của Nga cũng như một hệ thống laser trên không thử nghiệm A-60 vào ngày 25 tháng 11.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine trước đó đã báo cáo các cuộc tấn công thành công vào một số mục tiêu chiến lược của Nga, bao gồm Nhà máy sửa chữa máy bay Taganrog và cơ sở sản xuất máy bay điều khiển từ xa Atlant Aero ở Tỉnh Rostov.
Trong khi Bộ Tổng tham mưu cho biết chiếc A-60, đóng tại Nhà máy sửa chữa máy bay Taganrog ở tây nam nước Nga, có khả năng đã bị trúng hỏa tiễn, Brovdi đã xác nhận vụ tấn công bằng cách chia sẻ hình ảnh vệ tinh từ nhóm phân tích OSINT Dnipro.
A-60 là máy bay thử nghiệm hiếm hoi thời Liên Xô dựa trên Il-76, được trang bị hệ thống laser trên không và được phát triển để thử nghiệm công nghệ phòng thủ hỏa tiễn và chống vệ tinh.
Mặc dù chưa có mức giá chính thức nào được công bố, nhưng truyền thông Nga ước tính giá trị của máy bay này vào khoảng từ 150 triệu đến 480 triệu đô la, tùy thuộc vào cấu hình.
Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine cũng đã nhắm vào nhà sản xuất máy bay quân sự Nga trong các cuộc tấn công được báo cáo
Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công các khu vực Krasnodar Krai và Rostov của Nga vào đêm 25 tháng 11, nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng, các quan chức địa phương và các kênh tin tức Telegram đưa tin.
Tại Taganrog, tỉnh Rostov, các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa đã gây ra hỏa hoạn tại Công ty Máy bay Beriev, theo phân tích của kênh tin tức Astra của Telegram. Hình ảnh vụ tấn công được tường trình cho thấy một đám cháy bùng phát trên đường băng gần cơ sở. Người dân địa phương cũng báo cáo rằng một chiếc máy bay đã bốc cháy trong khuôn viên.
[Kyiv Independent: Ukraine reportedly destroys 2 Russian aircraft, including rare A-60]
3. Vấn đề lãnh thổ và NATO sẽ do Tổng thống Zelenskiy, Tổng thống Trump quyết định
Ukraine và Hoa Kỳ đã đồng ý về phần lớn các điều khoản trong kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đề xuất, trong khi các vấn đề chính trị nhạy cảm nhất - bao gồm tình trạng lãnh thổ và việc Ukraine gia nhập NATO - đã được dành riêng để thảo luận trực tiếp giữa Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và Ông Donald Trump.
Theo RBC-Ukraine, các phái đoàn Ukraine và Mỹ đã đạt được thỏa thuận một phần trong các cuộc đàm phán tại Kyiv và Geneva, nơi các nhà đàm phán cũng đã điều chỉnh một số lượng đáng kể các vấn đề đã gây tranh cãi trước đó. Trong số những vấn đề được điều chỉnh có các đề xuất liên quan đến quy mô quân đội Ukraine, quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hình thức trao đổi tù nhân và việc trả lại những người bị kết án tù.
Tuy nhiên, hai vấn đề cốt lõi đã được cố tình “lấy ra khỏi ngoặc” và chuyển đến cấp tổng thống: vấn đề lãnh thổ và đề xuất về việc không gia nhập NATO theo hiến pháp của Ukraine.
Theo nguồn tin được RBC-Ukraine trích dẫn, phái đoàn Hoa Kỳ - do Daniel Driscoll, Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ dẫn đầu - ban đầu đã đến Kyiv vào ngày 19 tháng 11 với một tối hậu thư có lời lẽ gay gắt.
“Họ đến với chúng tôi với tối hậu thư: nếu đến ngày 27 tháng 11, các ông không ủng hộ kế hoạch này, thì xin hãy tiếp tục với người Âu Châu - chúng tôi sẽ dừng mọi thứ: cung cấp vũ khí và tình báo. Chúng tôi đã cắt giảm mọi thứ”, một nguồn tin nói với hãng tin, đồng thời cho biết thêm rằng giọng điệu ban đầu của người Mỹ “rất cứng rắn”, mặc dù sau đó “đã dịu đi một chút”.
Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov phát biểu với truyền thông nhà nước Nga rằng Điện Cẩm Linh đã biết về đề xuất phản đối của Âu Châu vào sáng thứ Hai.
Các nhà đàm phán Hoa Kỳ cũng được tường trình đã cảnh báo rằng tình hình chiến sự hiện không có lợi cho Kyiv. Một nguồn tin cho biết phía Mỹ tin rằng “những tháng tới sẽ rất quan trọng” và Ukraine cuối cùng có thể mất khu vực Donetsk trong vòng một năm nếu tình hình vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên, phái đoàn Hoa Kỳ không chỉ mang theo kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm mà còn mang theo một tài liệu bổ sung – một thỏa thuận khung về bảo đảm an ninh cho Ukraine, được xây dựng theo các nguyên tắc của Điều 5 của NATO.
Văn bản nêu ra ba điều khoản cốt lõi: trong trường hợp Nga tấn công trở lại, tổng thống Hoa Kỳ có thể điều động lực lượng quân sự, cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ hậu cần, cũng như thực hiện các biện pháp kinh tế và ngoại giao được coi là phù hợp; các thành viên NATO, cùng với Pháp, Vương quốc Anh, Đức, Ba Lan và Phần Lan, sẽ hành động phối hợp với Hoa Kỳ; và thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong 10 năm, với khả năng gia hạn.
Mặc dù đã đạt được tiến triển về các yếu tố vận hành, một số điều khoản trong dự thảo ban đầu vẫn còn gây tranh cãi gay gắt. Trong số đó có đề xuất giảm quân số của Ukraine xuống còn 600.000 người và đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia dưới sự giám sát quốc tế, với việc phân phối điện đồng đều giữa Ukraine và Nga.
Các vấn đề về lãnh thổ - bao gồm tương lai của các khu vực bị tạm chiếm - đã bị hoãn lại để diễn ra các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Zelenskiy và Tổng thống Trump, một cuộc họp có thể diễn ra trong vài ngày tới, mặc dù chưa có ngày chính thức nào được xác nhận, RBC-Ukraine đưa tin.
Sau cuộc họp Geneva, cả hai bên đều ghi nhận những tiến triển. Phái đoàn Mỹ và Ukraine đã chuẩn bị cái được mô tả là “một văn kiện khung về hòa bình đã được cập nhật và sửa đổi”.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio gọi các cuộc đàm phán này là “có lẽ là hiệu quả nhất trong toàn bộ quá trình này”, trong khi các quan chức Ukraine cũng mô tả cuộc đối thoại này là “rất hiệu quả”.
Một tuyên bố chung khẳng định rằng thỏa thuận trong tương lai phải “hoàn toàn tôn trọng chủ quyền của Ukraine và bảo đảm một nền hòa bình bền vững và công bằng”, với quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bởi tổng thống của cả hai nước.
Tổng thống Zelenskiy kêu gọi đoàn kết khi các cuộc đàm phán hòa bình được đẩy mạnh
Việc đẩy nhanh tiến trình hòa bình trùng hợp với tình hình chính trị nội bộ bất ổn nghiêm trọng ở Ukraine. “Chúng ta phải đoàn kết lại. Ngừng tranh cãi. Ngừng các trò chơi chính trị”, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy phát biểu trong bài phát biểu ngày 21 tháng 11, tóm tắt những gì ông mô tả là hai tuần căng thẳng nhất trong thời gian gần đây.
Vụ bê bối Mindich, các bản ghi âm gây tranh cãi của NABU, các vụ sa thải nội các cao cấp và sự bất mãn ngày càng gia tăng trong phe cầm quyền đã tạm thời đẩy vấn đề chiến tranh ra khỏi chương trình nghị sự công khai. Cùng lúc đó, Ông Donald Trump “đã đảm nhận nhiệm vụ làm trung gian hòa giải giữa Ukraine và Nga với quyết tâm chưa từng có”, khi tình hình bất ổn nội bộ và áp lực từ bên ngoài cùng hội tụ.
RBC-Ukraine mô tả giai đoạn này là “thời khắc định mệnh” đối với đất nước. Hãng tin này đưa tin rằng sự bất mãn ngày càng gia tăng trong phe cầm quyền “Đầy tớ Nhân dân” tập trung vào những lời kêu gọi sa thải nhà lãnh đạo Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, giữa những cáo buộc liên quan đến vụ Mindich và sự bất mãn về việc tập trung quyền lực.
Cuối cùng, cuộc họp kết thúc mà không có quyết định nào về nhân sự. Tổng thống Zelenskiy được trích dẫn nói rằng những cuộc khủng hoảng như vậy nên được giải quyết thông qua bầu cử và ông không có ý định bãi nhiệm Yermak mà không có căn cứ thực sự, thay vào đó, ông kêu gọi các nhà lập pháp duy trì liên minh và thông qua các luật cần thiết trong thời điểm được mô tả là quyết định đối với nhà nước.
Tuy nhiên, một cách diễn giải phổ biến hơn trong giới chính trị là Hoa Kỳ chỉ đơn giản là lợi dụng thời điểm các vấn đề nội bộ của Ukraine bùng phát. Cùng lúc đó, tình hình chung của đất nước đã trở nên tồi tệ hơn: những vấn đề nghiêm trọng trong lĩnh vực năng lượng, áp lực gia tăng ở tiền tuyến, và những khó khăn ngày càng tăng trong việc huy động ngân sách cho mua sắm quốc phòng.
Tuy nhiên, làn sóng áp lực mới đã gây ra hiệu ứng tập hợp xung quanh nhà lãnh đạo, khi Tổng thống Zelenskiy cố gắng củng cố sự thống nhất chính trị khi các cuộc đàm phán leo thang và các điều kiện khó khăn bắt đầu hình thành xung quanh sáng kiến hòa bình của Hoa Kỳ.
RBC-Ukraine đưa tin rằng nếu Kyiv và Washington hoàn thiện các điểm còn lại - và Hoa Kỳ thống nhất các điều khoản quan trọng với các đối tác Âu Châu - thì các nhà đàm phán Hoa Kỳ sẽ chuyển sang trình bày kế hoạch cho Mạc Tư Khoa bằng chiến lược được các nguồn tin mô tả là “củ cà rốt và cây gậy”.
Theo đường lối này, Washington sẽ cố gắng thuyết phục Nga chấp nhận khuôn khổ trong khi vẫn duy trì áp lực thông qua các lệnh trừng phạt tiềm tàng và đòn bẩy ngoại giao.
Tại Điện Cẩm Linh, các quan chức vẫn tiếp tục tuân thủ cái mà RBC-Ukraine mô tả là logic ngoại giao kiểu Liên Xô, trong đó bất kỳ sự nhượng bộ hay thỏa hiệp nào cũng bị coi là dấu hiệu của sự yếu kém hoặc thất bại. Putin có thể một lần nữa nói về sự sẵn sàng cho hòa bình, nhưng với những “cái nhưng” của riêng mình, tờ báo lưu ý, và nói thêm rằng sự thiếu kiên nhẫn của ông cuối cùng có thể khiến ông lãng phí ngay cả một lập trường có vẻ rất thuận lợi.
Bất chấp những tiến triển đạt được tại Geneva, các quan chức Ukraine vẫn đang truyền đạt sáng kiến mới này một cách thận trọng, tránh mọi lời lẽ công khai ám chỉ hoặc lên án việc nhượng bộ lãnh thổ, phản ánh mức độ nghiêm trọng của những gì RBC-Ukraine mô tả là “thời khắc quyết định” đối với đất nước.
[Kyiv Post: Ukraine, US Agree on Most Points of Peace Plan; Territories and NATO to Be Decided by Zelensky, Trump]
4. Máy bay điều khiển từ xa của SBU tấn công ga dầu mỏ và căn cứ hải quân của Nga ở Novorossiysk
Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào thành phố cảng Novorossiysk của Nga trên Hắc Hải vào đêm 25 tháng 11, đánh trúng một cảng dầu và một căn cứ hải quân, Phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Đại Úy Andriy Yusov, cho biết như trên hôm Thứ Tư, 26 Tháng Mười Một.
Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev đã xác nhận vụ tấn công như trên, nói rằng khu vực này “đã phải hứng chịu một trong những cuộc tấn công kéo dài và quy mô lớn nhất” của cuộc chiến tranh toàn diện. Ông cho biết sáu người đã bị thương và ít nhất 20 ngôi nhà bị hư hại.
Các nguồn tin cho biết vụ tấn công đã nhắm vào các tàu chở dầu và ống phân phối, cũng như các hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga. Theo Astra, một kênh truyền thông độc lập của Nga có trụ sở tại Telegram, vốn chỉ trích Điện Cẩm Linh, một máy bay điều khiển từ xa đã tấn công một tòa nhà cao tầng nằm cách một đơn vị quân đội Nga, nơi đặt hệ thống phòng không S-400, 700 mét.
Đại Úy Yusov cho biết đánh giá ban đầu của họ chỉ ra rằng một tàu đổ bộ Dự án 1171, một tàu được sử dụng để vận chuyển quân đội và thiết bị, cũng bị hư hại trong vụ tấn công, các nguồn tin cho biết.
Đại Úy Yusov cho biết thêm rằng đoạn video do người dân địa phương quay cho thấy hệ thống phòng không Pantsir của Nga đã cố gắng tấn công máy bay điều khiển từ xa nhưng lại bắn trúng một tòa nhà dân cư.
Novorossiysk là trung tâm xuất khẩu dầu lớn thứ hai của Nga và là căn cứ chính của Hạm đội Hắc Hải của Nga.
Đại Úy Yusov nhấn mạnh rằng: “SBU tiếp tục có phương pháp cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga, nguồn tiền mà Nga dùng để tài trợ cho cuộc xâm lược Ukraine, cũng như làm suy yếu hệ thống phòng không của kẻ thù vốn bảo vệ các cơ sở hạ tầng và quân sự quan trọng của kẻ thù”.
Ông cho biết hoạt động này được thực hiện cùng với cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR, Lực lượng tác chiến đặc biệt, Lực lượng hệ thống điều khiển từ xa, Cục Biên phòng Nhà nước và lực lượng hỏa tiễn và pháo binh ven biển của Hải quân.
Novorossiysk thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trong những tháng gần đây. Vào giữa tháng 11, một cuộc tấn công lớn đã thiêu rụi cảng dầu Sheskharis và làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu thô. Ukraine cũng đã tấn công các bệ phóng S-400 và các mục tiêu dầu mỏ và hậu cần khác xung quanh thành phố cảng.
[Kyiv Independent: SBU drones strike Russian oil terminal, navy base in Novorossiysk, source says]
5. Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công nhà máy hóa chất của Nga ở Crimea, một số cơ sở năng lượng bị “cắt điện”
Các phi công máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một nhà máy hóa chất lớn ở Crimea bị tạm chiếm, Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa của Ukraine, đã báo cáo như trên hôm Thứ Ba, 25 Tháng Mười Một.
“Những chú chim của USF đã ghé thăm nhà máy hóa chất BROM, nơi làm việc cho tổ hợp công nghiệp-quân sự của kẻ xâm lược,” Brovdi viết. “Một số cơ sở năng lượng trên các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm đã bị mất điện. Đêm 22 và 23 tháng 11 trên những đầm lầy đầy giun đất hóa ra lại rất ồn ào,” ông nói thêm, ám chỉ các cuộc không kích tiếp theo đã được thực hiện trong những ngày tiếp theo.
Nhà máy Brom là nhà máy sản xuất brom và các muối liên quan lớn, là nhà máy duy nhất thuộc loại này ở Đông Âu. Theo dữ liệu năm ngoái, có thời điểm gần 600 người làm việc tại đây.
Ứng dụng chính của brom là trong vật liệu chống cháy. Trước khi cuộc xâm lược toàn diện diễn ra, công ty đứng sau nhà máy đã cân nhắc đầu tư vào một nhà máy clo cũng như một nhà máy nhiệt điện.
[Kyiv Independent: Ukraine's drones strike Russian chemical factory in Crimea, number of energy facilities 'blacked out']
6. Quân đội cho biết lực lượng Nga đang cố gắng đẩy quân đội Ukraine ra khỏi bờ phía đông sông Oskil ở tỉnh Kharkiv
Lực lượng Nga đang cố gắng đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi bờ phía đông sông Oskil ở khu vực Kupiansk của tiền tuyến tại tỉnh Kharkiv, Viktor Tregubov, nhà lãnh đạo bộ phận truyền thông của Lực lượng liên hợp Ukraine, cho biết trên truyền hình quốc gia hôm Thứ Ba, 25 Tháng Mười Một.
Theo Tregubov, trong khi tình hình tại các thị trấn Kupiansk và Kupiansk-Vuzlovyi vẫn không thay đổi, quân đội Nga đang cố gắng tiến về phía đông của các thị trấn này.
“Không mấy thành công, nhưng áp lực thực sự ở đó — những nỗ lực nghiêm chỉnh. Không giống như Kupiansk, kẻ thù không dễ dàng xâm nhập vào đó ngay lúc này”, Tregubov nói.
Đánh giá về lực lượng dự bị của Nga trong khu vực, Tregubov cho biết Nga có đủ quân số hiện diện, mặc dù không đủ để “tích tụ lực lượng một cách nghiêm chỉnh”.
[Kyiv Independent: Russian forces attempt to push Ukrainian army from eastern bank of Oskil River in Kharkiv Oblast, military says]
7. Driscoll gặp gỡ người Nga tại Abu Dhabi về kế hoạch hòa bình cho Ukraine
Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll đã họp với các quan chức Nga tại Abu Dhabi vào hôm thứ Ba về kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine, một cuộc họp hiếm hoi giữa các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của hai nước và không có sự tham gia của Ngoại trưởng Marco Rubio hoặc các nhà đàm phán khác của Hoa Kỳ.
Theo một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo quân đội đang mang khuôn khổ hòa bình được đàm phán vào Chúa Nhật giữa Hoa Kỳ và Ukraine đến với người Nga.
Cuộc gặp đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến tranh. Và đây có thể sẽ là chặng dừng chân đầy thách thức nhất trong chuyến công du kéo dài một tuần của Driscoll — đưa ông đến Kyiv và Geneva — khi ông đang thúc đẩy một kế hoạch gây tranh cãi mà không có sự tham gia của đội ngũ đông đảo các nhà ngoại giao và quan chức quân sự Mỹ đã cùng ông tham gia vào cuối tuần.
Driscoll đang đưa ra một kế hoạch cắt giảm kế hoạch hòa bình ban đầu của Hoa Kỳ từ 28 điểm xuống còn khoảng 19 điểm, sau khi thay đổi yêu cầu Ukraine nhượng lại khu vực Donbas cho Nga và các vấn đề nhạy cảm khác liên quan đến lãnh thổ Ukraine, theo hai người quen thuộc với các cuộc đàm phán, những người này cũng như những người khác được phỏng vấn, đều được giấu tên để thảo luận về các vấn đề nhạy cảm. Những câu hỏi đó được để lại cho Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy thảo luận.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố: “Toàn bộ nhóm của Tổng thống Trump, bao gồm Ngoại trưởng Rubio, Đặc phái viên Witkoff và nhiều người khác, đã làm việc chặt chẽ trong 10 tháng để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa và tàn phá này”.
Ngũ Giác Đài đã chuyển câu hỏi đến Tòa Bạch Ốc. Phát ngôn nhân Anna Kelly cho biết Tổng thống Trump “đánh giá cao nỗ lực của Bộ trưởng Driscoll trong việc thu thập ý kiến đóng góp từ cả Nga và Ukraine để xây dựng một thỏa thuận bảo đảm hòa bình lâu dài và có thể thực thi.”
Driscoll — nhà đàm phán quốc tế mới đầy bất ngờ mà Tổng thống Trump gọi là “anh chàng máy bay điều khiển từ xa” vì công việc của ông trong các chương trình hiện đại hóa Quân đội — đã hạ cánh xuống Abu Dhabi vào tối thứ Hai. Ông đã dành một phần tuần trước ở Kyiv, nơi ông gặp Tổng thống Zelenskiy và hàng chục đại sứ trước khi cùng Rubio và những người khác đến Geneva để gặp các nhà lãnh đạo Âu Châu.
Rubio và trưởng đoàn đàm phán Ukraine của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, đã trở về Washington. Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump và cũng là một nhà đàm phán khác, cũng đã bay về Mỹ, trong khi Tư lệnh Tối cao NATO Alexus Grynkewich đã đến Brussels để báo cáo với các đồng minh NATO.
Các quan chức Nga đã nêu rõ yêu cầu của họ, và đề xuất ban đầu của Hoa Kỳ phù hợp với một số điểm đó. Kế hoạch hòa bình 28 điểm sẽ giới hạn quy mô quân đội Ukraine, cấm nước này gia nhập NATO và trao trả cho Nga những vùng đất mà họ chưa xâm lược trong cuộc xâm lược Ukraine kéo dài bốn năm. Kyiv và các đối tác NATO đã bác bỏ những điều khoản này.
Các đại diện từ Anh, Pháp, Đức, Ý và các tổ chức Liên Hiệp Âu Châu khác đã họp riêng với phía Mỹ và Ukraine vào cuối tuần, sau khi hai nước này phát biểu.
“Chúng tôi không chắc điều này sẽ đi đến đâu tiếp theo, nhưng đã có một số tiến triển ở Geneva”, một nhà ngoại giao Âu Châu nói. “Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, và người Nga chắc chắn sẽ thúc đẩy.”
Cuộc họp phút chót của “liên minh những người sẵn lòng”, một nhóm gồm khoảng 50 quốc gia đã cam kết hỗ trợ Ukraine, sẽ diễn ra trực tuyến vào thứ Ba để thảo luận về các cuộc đàm phán và phối hợp hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine.
Thủ tướng Anh Keir Starmer, nhà lãnh đạo liên minh, cho biết: “Mọi người đều hoàn toàn tập trung vào những gì chúng ta cần để thoát khỏi tình hình này, đó là một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.
Theo một trong những người được thông báo về các cuộc họp, Bộ trưởng Lục quân ban đầu đã đến Kyiv với yêu cầu thẳng thừng đối với Tổng thống Zelenskiy - chấp nhận đề xuất hòa bình gồm 28 điểm của chính quyền Tổng thống Trump trước Lễ Tạ ơn hoặc Hoa Kỳ có thể rút hỗ trợ quân sự.
Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, Tổng thống Zelenskiy cho biết “nhiều yếu tố đúng đắn đã được xem xét trong khuôn khổ này”, mặc dù ông thừa nhận vẫn còn nhiều điều chưa được giải quyết. “Chúng tôi đánh giá cao việc hầu hết thế giới sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi và phía Mỹ đang tiếp cận vấn đề này một cách xây dựng.”
[Politico: Driscoll meets with Russians in Abu Dhabi about Ukraine peace plan]
8. Washington tìm cách ‘giải quyết’ các chi tiết trong đề xuất của Tổng thống Trump với phía Ukraine tại Geneva
Các cuộc đàm phán tại Geneva đang diễn ra về Kế hoạch Ukraine do Hoa Kỳ đề xuất.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã gặp các quan chức Ukraine tại Geneva vào Chúa Nhật, nhằm tìm cách “thỏa thuận” các chi tiết trong kế hoạch chấm dứt chiến tranh của Washington, trong khi Kyiv ca ngợi “ngoại giao được hồi sinh”.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cho Ukraine thời hạn đến ngày 27 tháng 11 để phê duyệt kế hoạch gây tranh cãi của ông nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm, nhưng Kyiv đang tìm cách thay đổi bản dự thảo chấp nhận một loạt các yêu cầu cứng rắn của Nga.
Trước khi phái đoàn Ukraine gặp người Mỹ vào chiều Chúa Nhật, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã ca ngợi rằng “hoạt động ngoại giao đã được phục hồi”, bày tỏ hy vọng “cuộc đối thoại có thể mang tính xây dựng”.
“Phải chấm dứt đổ máu”, ông nói trên X, nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta đều cần một kết quả tích cực”.
Tại Geneva, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine Andriy Yermak cho biết phái đoàn của ông đã gặp gỡ các quan chức cao cấp từ Anh, Pháp và Đức trước khi đến gặp Rubio.
Kế hoạch 28 điểm này yêu cầu quốc gia bị tạm chiếm phải nhượng lại lãnh thổ, cắt giảm quân đội và cam kết không bao giờ gia nhập NATO. Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm thứ Bảy rằng đây không phải là đề nghị cuối cùng của ông và ông hy vọng sẽ chấm dứt chiến sự “bằng cách này hay cách khác”.
Một quan chức Hoa Kỳ nói với AFP rằng: “Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hòa bình”.
Kế hoạch của Hoa Kỳ được soạn thảo mà không có sự tham gia của Ukraine hoặc các đồng minh Âu Châu, khiến họ phải vội vã đưa ra một đề xuất đối ứng để củng cố vị thế của Kyiv.
Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov phát biểu với truyền thông nhà nước Nga rằng Điện Cẩm Linh đã biết về đề xuất phản đối của Âu Châu vào sáng thứ Ba.
“Ukraine phải có quyền tự do và chủ quyền để lựa chọn vận mệnh của mình. Họ đã lựa chọn vận mệnh Âu Châu”, Chủ tịch Liên Hiệp Âu Châu Ursula von der Leyen phát biểu trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng “vai trò trung tâm” của Liên minh Âu Châu phải được “phản ánh đầy đủ” trong bất kỳ kế hoạch hòa bình nào.
Các đồng minh Âu Châu của Ukraine tập trung tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi nhấn mạnh rằng kế hoạch của Hoa Kỳ cần “thêm nhiều nỗ lực”.
“Chúng tôi khẳng định rõ ràng nguyên tắc rằng biên giới không được phép thay đổi bằng vũ lực. Chúng tôi cũng lo ngại về những hạn chế được đề xuất đối với quân đội Ukraine, điều này sẽ khiến Ukraine dễ bị tấn công trong tương lai”, lãnh đạo các nước chủ chốt ở Âu Châu, Canada và Nhật Bản, cho biết trong một tuyên bố chung.
Trong khi đó, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere cảnh báo về “những sai sót lớn” trong kế hoạch của Hoa Kỳ.
“Một trong số đó là phải đưa Âu Châu vào bàn đàm phán và quan trọng hơn là đưa Ukraine vào bàn đàm phán”, ông nói với AFP tại Nam Phi.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết các quan chức cao cấp đang họp tại Geneva “để đưa mọi việc tiến xa hơn”, nhấn mạnh tầm quan trọng của “sự bảo đảm an ninh” vững chắc cho Ukraine trong bất kỳ giải pháp nào.
Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại một cuộc họp báo ở G20 rằng kế hoạch này bao gồm những điểm cần được thảo luận rộng rãi hơn vì chúng liên quan đến các đồng minh Âu Châu, chẳng hạn như mối quan hệ NATO của Ukraine và tài sản bị đóng băng của Nga tại Liên Hiệp Âu Châu.
Ông cho biết 30 quốc gia trong “liên minh tự nguyện” ủng hộ Kyiv sẽ tổ chức cuộc gọi video vào thứ Ba sau các cuộc đàm phán tại Geneva.
Các nước Liên minh Âu Châu cũng đang có kế hoạch họp để thảo luận về tình hình Ukraine bên lề cuộc họp với các nhà lãnh đạo Phi Châu tại Angola vào thứ Hai.
Theo một quan chức Hoa Kỳ, Điện Cẩm Linh hoan nghênh kế hoạch của Tổng thống Trump, nhưng không có kế hoạch nào cho phép các quan chức Nga tham gia cuộc đàm phán vào Chúa Nhật.
Trong khi đó, Putin cho biết bản kế hoạch này có thể “đặt nền móng” cho một giải pháp hòa bình cuối cùng, nhưng đe dọa sẽ tịch thu thêm đất đai nếu Ukraine từ bỏ đàm phán.
Trước cuộc hội đàm vào Chúa Nhật, Washington khẳng định đề xuất của Tổng thống Trump là chính sách chính thức của Hoa Kỳ, bác bỏ tuyên bố của một nhóm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ rằng Rubio nói với họ rằng tài liệu này là “danh sách mong muốn” của Nga.
Trong bài phát biểu trước toàn quốc vào thứ Sáu, Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine đang phải đối mặt với một trong những thời điểm thách thức nhất trong lịch sử, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ đề xuất “các giải pháp thay thế” cho kế hoạch của Tổng thống Trump.
“Áp lực lên Ukraine là một trong những áp lực nặng nề nhất. Ukraine có thể phải đối mặt với một lựa chọn rất khó khăn: hoặc mất phẩm giá, hoặc nguy cơ mất đi một đối tác quan trọng”, Tổng thống Zelenskiy nói, ám chỉ đến khả năng cắt đứt quan hệ với Washington.
[Kyiv Post: Washington Seeking to ‘Iron Out’ Trump Proposal Details with Ukrainians in Geneva]
9. Quân đội Ukraine tiến hành chiến dịch theo hướng Pokrovsk, vô hiệu hóa lực lượng Nga, di tản người bị thương
Hôm Thứ Ba, 25 Tháng Mười Một, Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm đưa tin rằng binh lính Ukraine thuộc Trung đoàn Lực lượng Đặc nhiệm số 3 đã tấn công vào các vị trí của Nga theo hướng Pokrovsk ở Tỉnh Donetsk.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên của biệt đội Sword Group đã tiến qua các công sự vào một khu vực rừng rậm, nơi họ vô hiệu hóa hai người lính Nga và bắt giữ một người khác.
Chiến dịch này đã thành công trong việc giải phóng vị trí của một đơn vị Ukraine lân cận và giúp di tản ba binh sĩ Ukraine bị thương, những người đã được đưa ra ngoài an toàn bằng robot chiến đấu trên mặt đất.
[Kyiv Independent: Ukrainian troops conduct operation in Pokrovsk direction, neutralize Russian forces, evacuate wounded]
10. Người Anh cho rằng Ông Donald Trump là trở ngại lớn cho hòa bình ở Ukraine
Ông Donald Trump từng tuyên bố ông có thể chấm dứt chiến tranh ở Ukraine chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, người Anh lại cho rằng tổng thống Mỹ là rào cản cho hòa bình lâu dài.
Cuộc thăm dò của More in Common được chia sẻ với Luân Đôn Playbook của POLITICO hôm thứ Ba cho thấy 47 phần trăm cử tri Anh cho rằng tổng thống Hoa Kỳ là trở ngại cho những nỗ lực chấm dứt giao tranh, so với 21 phần trăm cho rằng ông mang lại sự thúc đẩy.
Hơn một phần năm (21 phần trăm) cho biết ông không giúp ích cũng không cản trở, trong khi 11 phần trăm không biết.
75 phần trăm cử tri cũng cho rằng Vương quốc Anh cần phải bảo vệ chủ quyền của Kyiv, so với 8 phần trăm cho rằng không cần thiết.
Viện nghiên cứu More in Common đã khảo sát 2.062 người Anh trưởng thành từ ngày 22 đến 24 tháng 11, trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Ukraine đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận hòa bình tại Geneva, gần bốn năm sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine. Sai số lấy mẫu chung của cuộc khảo sát là 2,2 điểm phần trăm.
Các quan chức Hoa Kỳ và Nga sẽ họp tại Abu Dhabi vào thứ Ba, chỉ vài giờ sau khi cuộc không kích của Mạc Tư Khoa khiến sáu người thiệt mạng ở Kyiv.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đồng chủ trì một cuộc gọi với nhóm các quốc gia ủng hộ Ukraine, được gọi là liên minh những người sẵn lòng, vào chiều thứ Ba. Trước đó, ông đã nói với các đài truyền hình rằng “vẫn còn nhiều việc phải làm” về thỏa thuận này.
Các cử tri Anh luôn ủng hộ việc giúp đỡ Ukraine, điều này phần lớn nhận được sự đồng thuận của nhiều đảng phái tại Westminster.
Đồng minh của Tổng thống Trump là Nigel Farage, người lãnh đạo đảng cánh hữu Reform UK, trước đây có đường lối hoài nghi hơn đối với Ukraine.
Giám đốc điều hành của More in Common, Luke Tryl, cho biết: “Một điểm hiếm hoi không đổi trong dư luận kể từ khi Nga xâm lược Ukraine là sự ủng hộ kiên định của người Anh đối với Ukraine và niềm tin rằng tương lai của Ukraine không chỉ quan trọng đối với đất nước này mà còn đối với Vương quốc Anh ngày nay”.
“ Khi Tổng thống Zelenskiy phải đối mặt với áp lực phải thông qua một kế hoạch hòa bình, người Anh nói tiếp rằng những nhượng bộ theo các điều khoản của Nga là không thể chấp nhận được và muốn các nhà lãnh đạo của chúng tôi giúp bảo đảm một thỏa thuận tốt hơn.”
[Politico: Donald Trump is a hurdle to peace in Ukraine, say Brits]
11. Ukraine buộc tội vắng mặt 4 người Nga về tội ác chiến tranh vì vai trò trong vụ tấn công hỏa tiễn chết người vào sân chơi Kryvyi Rih
Chính quyền Ukraine đã đệ đơn cáo buộc vắng mặt bốn người Nga mà họ cho là chịu trách nhiệm cho vụ tấn công bằng hỏa tiễn tàn khốc vào một sân chơi ở Kryvyi Rih vào tháng 4 khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em.
Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU đã công bố cáo buộc trên hôm Thứ Ba, 25 Tháng Mười Một, nêu tên Đại tá Aleksei Kim, Đề đốc Aleksandr Peshkov, Đề đốc Aleksei Petrushin và Đại tá Aleksandr Kisiedobryev là những người chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo Iskander.
Phát ngôn nhân của SBU Artem Dekhtiarenko khi thông báo về các cáo buộc cho biết: “Các biện pháp toàn diện đang được tiến hành để buộc bộ chỉ huy lực lượng Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác chống lại nhà nước của chúng tôi”.
Vụ tấn công hồi tháng Tư đã cướp đi sinh mạng của 20 cư dân, trong đó có chín trẻ em. Là một thị trấn công nghiệp ở tỉnh Dnipropetrovsk, Kryvyi Rih có lẽ nổi tiếng nhất hiện nay vì là quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và nhiều cựu đồng nghiệp của ông tại Kvartal 95, hãng phim đã làm nên tên tuổi của ông.
[Kyiv Independent: Ukraine charges 4 Russians in absentia with war crimes for role in deadly missile strike on Kryvyi Rih playground]
12. Quân đội Ukraine nhận được 100.000 máy bay điều khiển từ xa FPV đầu tiên thông qua thị trường quốc gia mới được thử nghiệm
Hôm Thứ Ba, 25 Tháng Mười Một, Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal tuyên bố rằng binh lính Ukraine đã nhận được 100.000 máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất đầu tiên, gần một phần ba được trang bị công nghệ cáp quang, thông qua thị trường quốc gia DOT-Chain Defense.
DOT-Chain Defense, ra mắt vào mùa hè năm 2025, là một nền tảng kết nối các nhà cung cấp thiết bị quân sự đã được xác minh và hợp lý hóa các hợp đồng, thanh toán và giao hàng. Cơ quan Mua sắm Quốc phòng, gọi tắt là DPA của Ukraine giám sát việc thanh toán và hậu cần cho tất cả các giao dịch mua sắm.
Theo Shmyhal, binh lính Ukraine hiện có thể tự do lựa chọn từ hơn 180 mẫu máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất từ 40 nhà sản xuất, “điều này bảo đảm đáp ứng nhu cầu chính xác nhất ở tiền tuyến”.
Bộ trưởng cho biết thêm rằng thời gian giao hàng trung bình cho máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất là bảy ngày.
[Kyiv Independent: Ukrainian military receives 1st 100,000 FPV drones via newly piloted national marketplace]
13. Phải chăng kế hoạch hòa bình 28 điểm của Tổng thống Trump đã bị rút gọn xuống còn 19 điểm?
Các cuộc đàm phán giữa các quan chức Hoa Kỳ và Ukraine tại Geneva vào Chúa Nhật về kế hoạch bị rò rỉ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga đã dẫn đến việc giảm 28 điểm của kế hoạch xuống còn 19 điểm, tờ Financial Times đưa tin.
Văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy trước đó đã đưa ra tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và Ukraine về các cuộc thảo luận diễn ra vào Chúa Nhật, tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đã “rất hiệu quả”.
Tuyên bố có đoạn: “Kết quả của các cuộc thảo luận là các bên đã soạn thảo một khuôn khổ hòa bình được cập nhật và hoàn thiện hơn”.
Theo tờ Financial Times, “những người được thông báo về các cuộc thảo luận” đã tiết lộ với họ rằng phiên bản tinh chỉnh này của kế hoạch đã được cắt giảm xuống chỉ còn 19 trong số 28 điểm ban đầu.
Tuy nhiên, nguồn tin của họ không tiết lộ những điểm nào đã bị xóa khỏi văn bản hoặc những điểm nào vẫn còn.
Trích dẫn nguồn tin ẩn danh, RBC-Ukraine đưa tin hôm thứ Hai rằng phái đoàn Ukraine và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận về hầu hết các điểm, nhưng hai vấn đề gây tranh cãi nhất - Ukraine nhượng lại các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm và không gia nhập NATO vĩnh viễn - đã được dành riêng cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Zelenskiy và Tổng thống Trump.
Theo BBC, cũng có những báo cáo chưa được xác nhận về một đề xuất phản đối của Âu Châu.
Liên Hiệp Âu Châu và các đồng minh của Ukraine đã chỉ trích kế hoạch ban đầu của Hoa Kỳ với lý do rằng nó gần như là sự đầu hàng hoàn toàn trước Nga – và bao gồm các điều khoản về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Âu Châu đối với Nga và tư cách thành viên NATO của Ukraine mà chỉ những thể chế đó mới có thể đồng ý.
Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov phát biểu với truyền thông nhà nước Nga rằng Điện Cẩm Linh đã biết về đề xuất phản đối của Âu Châu vào sáng thứ Hai.
Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen cho biết Âu Châu đoàn kết ủng hộ Ukraine, lưu ý rằng các cuộc thảo luận là “về an ninh của toàn bộ lục địa chúng ta, hiện tại và trong tương lai”.
“Tôi cũng muốn nhấn mạnh vai trò trung tâm của Âu Châu trong tương lai của đất nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác từ Liên minh Thiện nguyện vào ngày mai”, bà nói thêm.
[Kyiv Post: Has Trump’s 28-Point Peace Plan Been Knocked Down to 19?]
14. Ít nhất 9 người thiệt mạng, 30 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong ngày qua
Phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine, Đại Úy Alyona Lyutnytska cho biết trong ngày 25 tháng 11 rằng ít nhất chín người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.
Bộ Năng lượng Ukraine cho biết trên Telegram rằng cuộc tấn công đêm qua của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, bao gồm các cơ sở ở Kyiv, Odesa, Chernihiv, Dnipropetrovsk và Kharkiv. Tính đến sáng ngày 25 tháng 11, hơn 40.000 người ở Kyiv, 20.000 người ở Odesa, 13.000 người ở Chernihiv, 21.000 người ở Dnipropetrovsk và 8.000 người ở Kharkiv đã bị mất điện.
Theo một bài đăng trên Telegram của Không quân Ukraine, hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 14 trong số 22 hỏa tiễn và 438 trong số 460 máy bay điều khiển từ xa mà Nga phóng trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kyiv và các khu vực khác. Hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga đã bắn trúng 15 địa điểm, và các mảnh vỡ rơi trúng 12 địa điểm khác, theo bài đăng.
Tại Kyiv, hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga đã tấn công các khu chung cư và các địa điểm khác ở nhiều quận trong hai đợt tấn công vào ban đêm và sáng sớm. Ít nhất bảy người đã thiệt mạng và 14 người khác, bao gồm ít nhất một trẻ em, bị thương, theo lời ông Tymur Tkachenko, nhà lãnh đạo Cơ quan Quản lý Quân sự Thành phố Kyiv và Thị trưởng Vitali Klitschko, phát biểu trên Telegram.
Tại tỉnh Kyiv, bốn người đã bị thương khi hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga tấn công các khu dân cư và cơ sở năng lượng ở Bila Tserkva, huyện Brovary và các khu vực khác trong vùng, Thống đốc Mykola Kalyshnyk cho biết trên Telegram. Ông nói thêm rằng những người bị thương bao gồm một bé gái 14 tuổi ở Bila Tserkva và ba người lớn ở huyện Brovary.
Tại tỉnh Odesa, sáu người, bao gồm hai trẻ em, đã bị thương do các mảnh vỡ từ máy bay điều khiển từ xa của Nga rơi xuống cảng và cơ sở hạ tầng năng lượng, Thống đốc khu vực Oleh Kiper cho biết trên Telegram.
Tại tỉnh Chernihiv, một phụ nữ 25 tuổi đã thiệt mạng và ít nhất bốn người bị thương trong các cuộc tấn công đêm của Nga nhằm vào các địa điểm công nghiệp, cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu dân sự khác, Thống đốc Vyacheslav Chaus cho biết trên Telegram.
Tại tỉnh Donetsk, một thường dân đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích của Nga vào thành phố Lyman trong ngày qua, Thống đốc Vadym Filashkin cho biết trên Telegram.
Tại tỉnh Sumy, lực lượng Nga đã thực hiện hơn 40 cuộc tấn công vào 19 thị trấn, làm bị thương một đứa trẻ 9 tuổi trong cộng đồng Sumy, chính quyền khu vực đưa tin trên Telegram
Tại tỉnh Kherson, một bé trai 11 tuổi đã bị thương trong một cuộc không kích của Nga vào thị trấn Bilozerka, Thống đốc Oleksandr Prokudin cho biết trên Telegram. Các bác sĩ đang điều trị cho bé trai bị chấn thương do bom và mảnh đạn ở cánh tay.
[Kyiv Independent: At least 9 killed, 30 injured in Russian attacks on Ukraine over past day]