Thủ tướng Anthony Albanese đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vào năm 2023. (ẢNH EPA)


Tess Ikonomou của Canberra City News, ngày 21 tháng 2, 2025 cho hay: Úc đang đi chệch hướng so với Hoa Kỳ về cách đạt được hòa bình ở Ukraine sau khi Donald Trump phát động một cuộc tấn công dữ dội vào nhà lãnh đạo Volodymyr Zelenskiy của nước này.

Ông Trump đã chỉ trích tổng thống Ukraine là "kẻ độc tài không có bầu cử" và tuyên bố sai sự thật rằng Kyiv đã "bắt đầu" cuộc chiến tranh với Nga.

Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố sai rằng tỷ lệ ủng hộ của ông Zelenskiy đã giảm xuống còn bốn phần trăm và ngụ ý rằng Ukraine đã đánh cắp hàng tỷ đô la từ đất nước của ông.

Trong một lời khiển trách mạnh mẽ, Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton cho biết Úc cần phải ủng hộ Ukraine.

Ông nói với đài phát thanh 2GB rằng "Suy nghĩ cho rằng Tổng thống Zelenskiy hoặc người dân Ukraine đã bắt đầu cuộc chiến này, hoặc bằng cách nào đó họ phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến, là hoàn toàn sai lầm".

"Nhưng Úc nên mạnh mẽ và tự hào cùng với người dân Ukraine. Đây là một nền dân chủ, và đây là cuộc chiến vì nền văn minh.

"Vladimir Putin là một tên độc tài giết người và chúng ta không nên nhường cho hắn một tấc đất nào".

Thủ tướng Anthony Albanese tái khẳng định sự ủng hộ của quốc gia.

"Úc sát cánh cùng Ukraine trong cuộc đấu tranh của họ, đó là cuộc đấu tranh không chỉ vì chủ quyền quốc gia của họ, mà còn là cuộc đấu tranh để bảo vệ luật pháp quốc tế", ông nói với các phóng viên tại Whyalla vào thứ năm.

Khi được hỏi liệu ông Zelenskiy có phải là một tên độc tài không, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles trả lời "không".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine để họ có thể giải quyết cuộc xung đột này theo các điều khoản của họ", ông nói với Sky News.

Úc đã cam kết viện trợ hơn 1.5 tỷ đô la cho Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.

Khi được hỏi liệu chính phủ có cân nhắc việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình của Úc đến Ukraine hay không, ông Marles cho biết vấn đề này chưa được thảo luận.

"Còn rất nhiều nước phải chảy qua cầu trước khi chúng ta đến được thời điểm đó", ông nói.

Trong một lời đe dọa nhắm vào tổng thống Ukraine, ông Trump đã cảnh báo rằng ông "tốt hơn hết là nên hành động nhanh chóng" để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga "nếu không ông sẽ không còn đất nước nào nữa".

Giáo sư Peter Dean, từ Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ của Đại học Sydney, cho biết Úc cần phải lên tiếng chỉ trích những lời lẽ hoa mỹ khi chúng "hoàn toàn sai sự thật".

"Ông ấy (Trump) đang cố gắng khiến Hoa Kỳ ngừng hỗ trợ Ukraine và một cuộc chiến tranh đang diễn ra, không bao giờ kết thúc và ông ấy đang cố gắng khiến người châu Âu phải trả tiền cho an ninh châu Âu", ông nói với AAP.

"Chúng ta cũng phải chờ xem mọi chuyện thực sự diễn ra như thế nào trên thực tế".

Giáo sư Dean cho biết trong khi Úc và Hoa Kỳ có sự thống nhất rất chặt chẽ về nhiều vấn đề, thì ông Trump lại theo đuổi chính sách đối ngoại "Nước Mỹ trên hết".

"Những gì chúng ta đang thấy ở đây là một chút khác biệt giữa quan điểm của Donald Trump về thế giới và sự đồng thuận lưỡng đảng của Úc về chính sách quốc tế trên thế giới", ông nói.

Đồng chủ tịch Liên đoàn các tổ chức Ukraine của Úc Kateryna Argyrou chỉ trích những bình luận của ông Trump là "gây sốc và kinh hoàng".

"Tổng thống Trump dường như bị cuốn vào tuyên truyền của Nga, đây là một tình huống rất nguy hiểm đối với Ukraine", bà nói.

"Những bình luận của ông ấy hoàn toàn xa rời thực tế và là mối quan ngại lớn.

"Ukraine có quyền được hưởng chủ quyền và độc lập và cần có vị trí hợp pháp tại bàn đàm phán".

Trong vòng chưa đầy một tuần kể từ khi ông Trump có cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, lời lẽ của tổng thống Hoa Kỳ đã làm căng thẳng mối quan hệ với các quốc gia châu Âu không đồng tình với cách tiếp cận của ông nhằm chấm dứt xung đột.