1. Kyiv tuyên bố: Cuộc phản công Kursk của Nga đã dừng lại

Hôm Thứ Tư, 18 Tháng Chín, phát ngôn nhân của chính quyền quân sự Ukraine tại khu vực này cho AFP biết cuộc phản công của Nga tại tỉnh Kursk nhằm chiếm lại lãnh thổ do Ukraine kiểm soát đã bị chặn lại.

Tuyên bố này được đưa ra một tuần sau khi Mạc Tư Khoa phát động cuộc phản công vào sườn phía tây của quân đội Ukraine tại khu vực của Nga.

“Họ đã cố gắng tấn công từ hai bên sườn, nhưng đã bị chặn lại ở đó”, phát ngôn nhân Oleksii Dmytrashkivskyi nói với AFP.

“Tình hình đã ổn định và hiện nay mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, họ đã không thành công.”

Nga tuyên bố đã chiếm lại được 10 thị trấn chỉ trong ngày đầu tiên của cuộc phản công, và thông báo về những bước tiến xa hơn kể từ đó. Tuy nhiên, phát ngôn nhân chỉ thừa nhận “một thành công nhỏ duy nhất” của Nga.

“Quân Nga đã tiến vào một trong những thị trấn mà chúng tôi đã chiếm trước đó. Họ bắt đầu chiến đấu để giành một thị trấn khác, nhưng thế là hết,” ông nói.

Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới vào Tỉnh Kursk vào đầu ngày 6 tháng 8, được cho là đã chiếm giữ khoảng 102 thị trấn và hơn 1.300 km2.

Tuần trước, quân đội Mạc Tư Khoa đã tiến hành phản công nhằm đánh bật quân đội Ukraine khỏi các vị trí của họ trên đất Nga.

Nga vẫn chưa bình luận về tuyên bố của Dmytrashkivskyi nhưng không đề cập đến bất kỳ thị trấn mới nào được giành lại trong bản cập nhật thường kỳ vào ngày 17 tháng 9.

Cùng ngày, Mạc Tư Khoa tuyên bố đã đẩy lùi một số nỗ lực mới của Ukraine nhằm vượt biên giới tại Tỉnh Kursk, phía tây vùng tạm chiếm của Ukraine.

[Kyiv Independent: Russia's Kursk counteroffensive halted, Kyiv claims]

2. Nga tuyên bố Ukraine đã có những nỗ lực mới để đột phá vào Kursk

Hôm Thứ Tư, 18 Tháng Chín, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng họ đã đẩy lùi những nỗ lực mới của Ukraine nhằm xâm nhập vào Tỉnh Kursk của Nga ở phía tây các vùng lãnh thổ hiện quân Ukraine đang kiểm soát.

Ukraine đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới vào Kursk vào ngày 6 tháng 8, và đã chiếm giữ 102 thị trấn và 1.300 kilômét vuông lãnh thổ Nga. Các vị trí của Ukraine trong khu vực được bao bọc về phía Đông bởi sông Seym mà Nga không thể vượt qua vì quân Ukraine đã đánh sập tất cả các cây cầu. Chính vì thế, quân Nga đang tấn công các vị trí của quân Ukraine về phía Tây. Ngày 13 Tháng Chín, Ukraine đã có những nỗ lực mới để đột phá vào Kursk từ ngay phía nam thị trấn Novyi Put của Nga, cách mũi tấn công chính của quân Ukraine 32km về phía Tây. Mục đích của cuộc tấn công xuyên biên giới mới nhất này là để đánh bọc hậu lực lượng phản công của Nga.

Bình luận về cuộc phản công của Nga, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết “mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng tôi” và cuộc tấn công “vội vàng” của Nga vẫn chưa đạt được thành công “đáng kể” trong khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã cố gắng tấn công theo hướng các làng Veseloye và Medvezhye, cách khoảng 32 km về phía tây các vùng lãnh thổ hiện đang do quân đội kiểm soát ở Tỉnh Kursk.

Một trong những mục tiêu của cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk là buộc Nga phải tái triển khai lực lượng của mình từ mặt trận ở Ukraine. Trước chiến dịch Kursk, các cuộc tấn công dữ dội nhất của Nga đã được quan sát thấy ở Donetsk, chủ yếu là gần Pokrovsk. Trong khi cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk đã chậm lại sau khi phát động cuộc tấn công Kursk, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở các khu vực khác của mặt trận ở Donetsk, bao gồm gần Vuhledar.

Nga cũng tăng cường các cuộc tấn công vào tỉnh Sumy giáp ranh, mà quân đội coi là hành động đáp trả lại thành công của Kyiv trong chiến dịch Kursk.

Ngoài việc đẩy quân đội Nga ra khỏi biên giới, Ukraine được cho là đã bắt giữ hơn 600 tù nhân Nga và gây ra 6.000 thương vong tại khu vực của Nga tính đến đầu tháng 9.

[Kyiv Independent: Russia claims Ukraine made new attempts to break into Kursk Oblast]

3. Phi đội F-16 của Ukraine được tăng cường khi đồng minh NATO chuẩn bị lô máy bay phản lực mới

Đan Mạch cho biết họ sẽ cung cấp cho Ukraine một lô chiến đấu cơ F-16 nữa trước cuối năm nay với hy vọng rằng nhiều máy bay thế hệ thứ tư hơn có thể giúp Kyiv chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã rút lại sự phản đối của Washington đối với các quốc gia khác cung cấp máy bay phản lực do Mỹ sản xuất cho Ukraine vào tháng 5 năm 2023 và thành lập một liên minh chiến đấu cơ bao gồm Đan Mạch, Hòa Lan và các đối tác khác.

Ukraine đã nhận được lô máy bay đầu tiên vào cuối tháng 7. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poelsen cho biết hôm thứ Hai rằng Ukraine đã nhận được máy bay đầu tiên của Đan Mạch và mặc dù ông không tiết lộ số lượng cụ thể, Copenhagen đã cam kết sẽ giao tổng cộng 19 máy bay.

“Vào nửa cuối năm 2024, Đan Mạch sẽ cung cấp thêm máy bay F-16”, Bộ trưởng nói với hãng thông tấn Đan Mạch Ritzau, nhưng không nêu rõ số lượng hoặc thời điểm cụ thể. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine để xin bình luận.

Máy bay F-16 được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng đánh chặn máy bay điều khiển từ xa và trực thăng của Nga hỗ trợ cho cuộc tấn công trên bộ của Mạc Tư Khoa, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về việc liệu chúng có đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến hay không.

Peter Rutland, chuyên gia về Nga và là giáo sư về chính phủ tại Đại học Wesleyan, nói với Newsweek rằng: “Sẽ mất vài năm nữa thì Ukraine mới đào tạo đủ phi công và đội bảo trì cho 80 máy bay dự kiến”.

Vào ngày 26 tháng 8, chiếc F-16 đầu tiên do một phi công Ukraine lái đã bị rơi khiến Trung tá Oleksiy Mes, còn được gọi bằng mật danh “Moonfish”, tử nạn. Cái chết của ông đã giáng một đòn mạnh vào nỗ lực chiến tranh của Ukraine vì ông là người có địa vị cao trong công chúng và tích cực vận động hành lang với Washington để cho phép Kyiv có được chiến đấu cơ.

Ông là một trong số nửa tá phi công Ukraine được đào tạo tại Đan Mạch để lái máy bay mặc dù ông nói với giới truyền thông Ukraine rằng khóa đào tạo đã được “rút gọn”.

Vụ tai nạn đang được điều tra trong bối cảnh có những báo cáo chưa được xác nhận rằng máy bay của Mes đã bị bắn hạ bởi hỏa lực của phe mình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã sa thải nhà lãnh đạo lực lượng không quân Ukraine, Mykola Oleshchuk, và bổ nhiệm Trung tướng Anatoly Kryvonozhko làm Quyền Tư lệnh Không quân.

Hơn một chục phi công Ukraine sẽ bắt đầu khóa huấn luyện F-16 tại Căn cứ Không quân Fetesti ở Rumani, nơi 14 trong số 18 máy bay F-16 mà Hòa Lan cam kết cũng đã có mặt, Airforce Technology đưa tin hôm thứ Hai.

“Các phi công đang được đào tạo tại Căn cứ Không quân Fetesti, một cơ sở được thành lập theo liên minh do Hòa Lan, Đan Mạch và Hoa Kỳ đứng đầu nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ukraine”, Airforce Technology đưa tin. Bộ Quốc phòng Hòa Lan cho biết khóa đào tạo sẽ bắt đầu trước cuối năm.

4. Người đàn ông Nga bị bỏ tù năm năm vì trả lời phỏng vấn trên đường phố

Một người đàn ông Nga bị kết tội chỉ trích cuộc xung đột Ukraine trong một cuộc phỏng vấn trên phố đã bị tăng án tù từ 5 năm lao động khổ sai lên 5 năm biệt giam vào hôm Thứ Tư, 18 Tháng Chín, theo thông tấn xã TASS của nhà nước Nga.

Yuri Kokhovets, 38 tuổi, đã cáo buộc binh lính Nga bắn thường dân ở vùng ngoại ô Bucha của Kyiv “hoàn toàn không có lý do” trong một cuộc phỏng vấn tự phát mà anh ta đã trả lời cho hãng tin Radio Liberty do Hoa Kỳ tài trợ vào tháng 7 năm 2022.

Sau nhiều lần phải ra trước tòa, anh ta đã bị kết án 5 năm lao động cải tạo vào tháng 4 vừa qua vì phát tán “thông tin sai lệch về quân đội Nga” nhưng các công tố viên đã kháng cáo, yêu cầu mức án nặng hơn.

“Tòa án đã quyết định thay đổi bản án của Yuri Kokhovets và tuyên án anh ta 5 năm tù biệt giam tại một trại tù hình sự được canh gác nghiêm nhặt”, một thẩm phán của Tòa án thành phố Mạc Tư Khoa được hãng thông tấn nhà nước TASS trích dẫn hôm Thứ Tư, 18 Tháng Chín.

Nga đã bắt giữ, phạt tiền hoặc bỏ tù hàng nghìn người vì phản đối cuộc tấn công Ukraine của mình, trong những gì các nhóm nhân quyền cho là một cuộc đàn áp lớn gợi nhớ đến thời Liên Xô.

Hầu như tất cả các nhân vật đối lập trong nước đã rời khỏi đất nước, trong khi chính quyền đã cấm việc đưa tin độc lập về cuộc xung đột.

[Kyiv Post: Russian Man Jailed for Five Years Over Street Interview]

5. Nổ súng tại văn phòng Mạc Tư Khoa của nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga, 2 người chết, 7 người bị thương

Hôm Thứ Năm, 19 Tháng Chín, Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, cho biết một cuộc ẩu đả đã nổ ra tại trụ sở chính của Wildberries, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và bảy người khác bị thương.

Số thương vong tăng lên sau khi các báo cáo trước đó cho biết một người đã thiệt mạng và hai người bị thương.

Các video xuất hiện trên Telegram vào chiều ngày 18 tháng 9 cho thấy tiếng súng vang lên khi một nhóm đàn ông xô xát ở lối vào một tòa nhà văn phòng, được cho là một phần của trụ sở Wildberries ở trung tâm Mạc Tư Khoa.

Dịch vụ báo chí của Wildberries cho biết vụ ẩu đả nổ ra khi Vladislav Bakalchuk, người chồng ly dị của người sáng lập công ty, cố gắng xâm nhập “bất hợp pháp”vào tòa nhà cùng với đội bảo vệ của mình.

Người đại diện của Vladislav Bakalchuk chia sẻ với hãng tin RBK của Nga rằng doanh nhân này đã trở thành nạn nhân của một “hành động khiêu khích quy mô lớn” sau khi đến đàm phán về việc xây dựng kho hàng cho nhà bán lẻ thay mặt cho công ty của mình, VB Development.

Người sáng lập công ty, Tatyana Bakalchuk, cho biết Bakalchuk đã cố gắng chiếm giữ các văn phòng cùng với một người đồng sáng lập khác là Sergey Anufriev và cựu chủ tịch hội đồng quản trị là Vladimir Bakin.

Tetyana Bakalchuk cho biết: “Tuyên bố về các cuộc đàm phán được cho là có sự tham gia của một nhóm vũ trang nghe có vẻ vô lý, vì không ai đồng ý về bất kỳ cuộc đàm phán nào”.

“Đây là một vụ thâu tóm thù địch. Hay đúng hơn là một nỗ lực không thành công”, bà nói.

Tetyana được tường trình đã đệ đơn ly hôn chồng vào tháng 7.

Ủy ban điều tra Nga sau đó cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về vụ việc và kênh Telegram chính thức của Vladislav Bakalchuk xác nhận rằng ông đã bị triệu tập để thẩm vấn.

Hãng truyền thông độc lập của Nga Agentstvo đưa tin rằng ba trong số những tay súng được cho là đã đi cùng Vladislav Bakalchuk vào trụ sở Wildberries và sau đó bị thương là những võ sĩ MMA nổi tiếng đến từ Bắc Kavkaz. Một trong những người đàn ông này được tường trình đã được đào tạo tại câu lạc bộ võ thuật Akhmat của người Chechnya Ramzan Kadyrov.

[Kyiv Independent: Shots fired at Moscow office of Russia's largest online retailer, killing 2, injuring 7]

6. Ý sẽ bàn giao hệ thống phòng không SAMP/T đã hứa vào cuối tháng 9

Hôm Thứ Tư, 18 Tháng Chín, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto cho biết Ý sẽ cung cấp hệ thống phòng không SAMP/T thứ hai cho Ukraine vào cuối tháng 9.

Vào tháng 6, Ý đã hứa sẽ gửi cho Kyiv một hệ thống SAMP/T khác. SAMP/T là hệ thống phòng không duy nhất do Âu Châu sản xuất có khả năng đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo.

Theo hãng truyền thông RAI của Ý, Crosetto cho biết tại một hội nghị về sản xuất phòng không ở Âu Châu rằng: “Vào cuối tháng này, hệ thống Samp/T mới sẽ được chuyển giao cho Ukraine và chúng tôi biết mỗi phút chậm trễ sẽ gây thiệt hại như thế nào”.

Thông báo này được đưa ra hơn một tuần sau chuyến thăm Ý của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy vào ngày 6 tháng 9. Trong chuyến thăm, Zelenskiy cho biết Ukraine biết ơn các hệ thống phòng không do các đồng minh phương Tây cung cấp, nhưng chúng vẫn “chưa đủ để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của chúng tôi và đẩy lùi mọi cuộc tấn công của Nga”.

Ukraine đã vận động các đối tác quốc tế tăng cường năng lực phòng không sau khi Nga tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Trước đó, Pháp và Ý đã cùng cung cấp cho Ukraine hệ thống SAMP/T vào năm 2023.

Nhu cầu về hệ thống phòng không tiên tiến của Ukraine trở nên cấp thiết hơn sau khi Iran gần đây chuyển giao hỏa tiễn đạn đạo cho Nga.

Truyền thông Ý cũng đưa tin rằng gói viện trợ quân sự tiếp theo của Ý sẽ bao gồm một lô hỏa tiễn tầm xa Storm Shadow cùng với hệ thống SAMP/T, nhưng các quan chức vẫn chưa xác nhận những báo cáo này.

[Kyiv Independent: Italy to deliver promised SAMP/T air defense system by end of September]

7. Các chuyên gia quốc phòng cho biết Putin hướng tới chiến thắng ở Ukraine vào năm 2026

Theo các chuyên gia và quan chức tại Kyiv, Vladimir Putin đang phải đối mặt với tối hậu thư trong cuộc xâm lược Ukraine, vì cuộc chiến tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho quân đội Nga cũng như làm mất lòng tin trong nước vào chiến dịch này.

Theo Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh Hoa Kỳ, gọi tắt là ISW, “Nga được cho là đặt mục tiêu giành chiến thắng quyết định tại Ukraine vào năm 2026 trước khi những hạn chế về kinh tế và sức mạnh trong trung và dài hạn có thể bắt đầu làm suy giảm đáng kể khả năng duy trì nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine”.

ISW đã trích dẫn những bình luận được đưa ra bởi Kyrylo Budanov, nhà lãnh đạo Tổng cục Tình báo Ukraine, tại một hội nghị quốc tế được tổ chức tại Kyiv.

Tướng Budanov cho biết năm 2025 sẽ là năm quan trọng đối với Nga trong cuộc xung đột này, khi nước này phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân sự và khó khăn trong việc tuyển quân.

Theo phân tích gần đây của Tập đoàn Rand, “chiến thuật biển người gây ra thương vong cao” của Nga ở Ukraine, cũng như cách đối xử tệ bạc với quân nhân, đã làm giảm cả ý chí chiến đấu của binh lính và niềm tin của công chúng vào hoạt động quân sự.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết hôm thứ Ba rằng Nga đã mất tổng cộng 635.880 quân kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.

Mặc dù những con số này có thể bị thổi phồng, nhưng số thương vong đáng kể mà quân đội Nga phải gánh chịu đã buộc Mạc Tư Khoa phải thực hiện các biện pháp tuyển dụng quyết liệt hơn để bảo đảm quân đội của mình vẫn đủ quân số.

Vào cuối tháng 7, Thị trưởng Mạc Tư Khoa Sergei Sobyanin đã công bố khoản thanh toán một lần là 1,9 triệu Rúp, hay 20.793 đô la, cho những người lính ghi danh, ngoài tiền lương hàng tháng của họ. Tại khu vực Chelyabinsk, các khoản thanh toán một lần này đã tăng gấp đôi lên 705.000 Rúp vào giữa tháng 7.

ISW coi những biện pháp này là bằng chứng cho thấy “chi phí và khó khăn ngày càng tăng đối với khả năng tiếp tục tuyển dụng nhân sự của quân đội Nga”.

Tướng Budanov nói thêm rằng cuộc xâm nhập liên tục của Ukraine vào vùng Kursk của Nga, cùng với các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn vào lãnh thổ Nga, đã làm xói mòn sự ủng hộ đối với cuộc chiến trong nước Nga và phá vỡ “huyền thoại” về sự bất khả chiến bại của đất nước này.

“Với những vụ nổ đầu tiên ở Mạc Tư Khoa, huyền thoại này đã bị phá hủy trên lãnh thổ Liên bang Nga,” Tướng Budanov cho biết vào Chúa Nhật. “Đây là thành tựu chính của tất cả các cuộc tấn công tầm xa này.”

Do đó, Tướng Budanov cảnh báo rằng Putin hiện đang phải đối mặt với thời gian eo hẹp để có thể tiến hành một nỗ lực huy động khác, như nhà độc tài đã làm với lực lượng dự bị quân sự của đất nước vào tháng 9 năm 2022, hoặc giảm cường độ các hoạt động bên trong Ukraine.

Ông nói thêm rằng việc không giành được chiến thắng ở Ukraine cũng sẽ làm tiêu tan hy vọng của Mạc Tư Khoa về việc duy trì vị thế siêu cường toàn cầu trong nhiều thập niên tới.

“Đây là những tính toán của họ. Nếu họ không trở thành người chiến thắng có điều kiện vào thời điểm này, thì trong tương lai gần, khoảng 30 năm, họ sẽ mất cơ hội trở thành siêu cường,” Tướng Budanov nói. “Khi đó chỉ còn lại hai quốc gia: Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và điều tối đa mà Nga có thể trông cậy là sự lãnh đạo khu vực, điều này không phù hợp với họ.”

[Newsweek: Putin Aiming for Victory in Ukraine by 2026: Defense Experts]

8. Podolyak cho biết không có kế hoạch nào của Ukraine nhằm chấm dứt chiến tranh bao gồm ngừng bắn, và nhượng lại lãnh thổ

Hôm Thứ Tư, 18 Tháng Chín, Mykhailo Podolyak, cố vấn Văn phòng Tổng thống, trả lời với Current Time rằng không có kế hoạch nào mà Ukraine đang triển khai để chấm dứt chiến tranh với Nga lại dự liệu việc ngừng bắn hoặc nhượng lãnh thổ cho Mạc Tư Khoa.

Tuyên bố của Podolyak nhắc lại bình luận gần đây của Dmytro Lytvyn, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, là người đã bác bỏ bài báo của Bild nói rằng Kyiv được cho là đã sẵn sàng đóng băng xung đột như một phần của “Kế hoạch Chiến thắng” là “giả mạo”.

“Việc đóng băng xung đột sẽ không dẫn đến kết thúc chiến tranh mà chỉ khiến Nga có cơ hội tích lũy thêm nguồn lực và tiến tới giai đoạn thứ ba của cuộc chiến với nhiều vụ thảm sát dân thường hơn ở Ukraine”, Podolyak nói.

“Không có khái niệm nhượng bộ lãnh thổ, không có khái niệm đóng băng xung đột”, ông nói thêm.

Kyiv đã nhiều lần bác bỏ mọi lệnh ngừng bắn hoặc tạm ngừng giao tranh, nói rằng điều đó chỉ tạo cơ hội cho Nga tập hợp lại lực lượng.

Tháng trước, Zelenskiy cho biết các hoạt động của Ukraine tại Tỉnh Kursk của Nga là một phần trong “Kế hoạch Chiến thắng” của ông.

Zelenskiy cho biết các khía cạnh khác của kế hoạch bao gồm sự tham gia của Ukraine vào cơ sở hạ tầng an ninh toàn cầu, gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh thông qua các biện pháp ngoại giao và khía cạnh kinh tế mà không tiết lộ thêm chi tiết.

Theo Zelenskiy, kế hoạch đã hoàn thành hơn 90% và Kyiv đang chuẩn bị trình bày với các đồng minh vào tuần tới.

Ukraine đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai, sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu đầu tiên tại Thụy Sĩ vào tháng 6, nơi Nga không được mời. Kyiv cho biết họ có mục tiêu mời một đại diện của Nga đến hội nghị thứ hai.

[Kyiv Independent: None of Ukraine's plans to end the war envisages ceasefire, ceding territory, Podolyak says]

9. Rumani kêu gọi NATO phản ứng 'mạnh mẽ' trước hành vi vi phạm không phận của Nga

Hôm Thứ Năm, 19 Tháng Chín, Rumani đã kêu gọi NATO có phản ứng “mạnh mẽ và phối hợp” đối với máy bay điều khiển từ xa của Nga vi phạm không phận các quốc gia đồng minh trong các cuộc tấn công vào Ukraine.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn bên lề cuộc họp Bucharest Nine, Bộ trưởng Quốc phòng Rumani Angel Tilvar đã kêu gọi “thực thi mô hình phòng không luân phiên và mô hình chống hỏa tiễn tích hợp càng sớm càng tốt”.

Trong một số trường hợp, chính quyền Rumani đã phát hiện ra xác máy bay điều khiển từ xa gần biên giới của họ với Ukraine ở khu vực Sông Danube. Các vụ vi phạm không phận của máy bay điều khiển từ xa hoặc hỏa tiễn của Nga cũng đã được Moldova, Latvia và Ba Lan báo cáo.

Theo thông tin hiện có, không có quốc gia nào trong số các quốc gia nói trên cố gắng đánh chặn hỏa tiễn của Nga.

Tilvar cho biết: “Các quốc gia B9 vô cùng quan ngại về các cuộc xâm nhập liên tục của máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Nga vào không phận NATO tại Ba Lan, Rumani và Latvia, cũng như tình hình căng thẳng leo thang dọc biên giới NATO”.

“Đó là lý do tại sao cần có phản ứng mạnh mẽ và phối hợp ở cấp độ đồng minh, cũng như thực thi mô hình phòng không luân phiên và chống hỏa tiễn tích hợp càng sớm càng tốt.”

Định dạng B9 bao gồm chín thành viên Trung và Đông Âu của NATO và Liên Hiệp Âu Châu: Rumani, Bulgaria, Hung Gia Lợi, Slovakia, Tiệp, Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia.

Tilvar cũng lưu ý về tình hình “đáng lo ngại” ở khu vực Hắc Hải và “một loạt các mối đe dọa liên tục phát triển” chủ yếu liên quan đến chiến tranh hỗn hợp, thông tin sai lệch và tấn công mạng của Nga.

Cuộc họp B9 đã thảo luận về sự hỗ trợ của đồng minh dành cho Ukraine để “Quân đội Ukraine có đủ nguồn lực cần thiết ở tiền tuyến”, Bộ trưởng nói thêm.

Rumani đã hỗ trợ Ukraine trong suốt cuộc chiến toàn diện, cung cấp pháo binh, xe thiết giáp, đạn dược và các hỗ trợ khác. Bucharest cũng có một cơ sở đào tạo phi công Ukraine trên chiến đấu cơ F-16 và cam kết cung cấp hệ thống phòng không Patriot để tăng cường lá chắn trên không của Ukraine.

Trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha đã đến thăm Rumani vào đầu ngày 18 tháng 9 như chặng đầu tiên của chuyến công du Âu Châu.

Sybiha cho biết: “Chúng tôi rất biết ơn sự ủng hộ kiên định của Rumani ngay từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu”.

[Kyiv Independent: Romania urges 'robust' NATO response to airspace violations by Russia]

10. Đồng minh NATO sử dụng tài sản tịch thu của Nga để tài trợ cho pháo binh Ukraine

Một đồng minh của Hoa Kỳ và là người ủng hộ trung thành của Ukraine đang sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho hoạt động sản xuất vũ khí trong nước của Kyiv.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết khoản đầu tư của nước này vào ngành sản xuất của Ukraine đã giúp nước này tăng gấp ba sản lượng tăng pháo tự hành 2S22 Bohdana hàng tháng.

Pháo tự hành Bohdana là loại pháo tự hành bánh lốp do Ukraine sản xuất, dùng để hỗ trợ pháo binh tầm xa. Nó được Ukraine phát triển sau cuộc xâm lược của Nga năm 2014 như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội và giảm sự phụ thuộc vào thiết bị nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Đan Mạch cũng tuyên bố rằng 1,3 tỷ Krone Đan Mạch hay 194 triệu đô la sẽ được dành để hỗ trợ các nỗ lực mua sắm quân sự của Ukraine và Đan Mạch và sẽ dùng quỹ Liên Hiệp Âu Châu trị giá 394,6 triệu euro để tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Bộ này cho biết số tiền sau sẽ được huy động từ “tài sản bị đóng băng của Nga”.

Vào mùa xuân, thành viên Liên Hiệp Âu Châu đã quyết định sử dụng lợi nhuận bất ngờ từ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga - bị đóng băng ngay sau khi cuộc xâm lược bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 - để tài trợ cho Quân đội Ukraine và giúp nước này chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Mạc Tư Khoa.

Tổng giá trị tài sản khoảng 300 tỷ đô la, chủ yếu được nắm giữ tại các ngân hàng ở Âu Châu, trong đó khoảng 190 tỷ euro do Euroclear, trung tâm lưu ký chứng khoán của Bỉ, nắm giữ.

Quyết định này bị Nga coi là hành vi trộm cắp và đe dọa sẽ tịch thu tài sản tài chính của phương Tây trên lãnh thổ nước này để đáp trả.

Khoản đầu tư vào Bohdana của Ukraine là một phần trong sáng kiến rộng lớn hơn do Đan Mạch dẫn đầu nhằm đầu tư vào nỗ lực mua sắm trong nước của Ukraine, thay vì sản xuất vũ khí ở nước ngoài trước khi gửi đến Kyiv.

Poulsen cho biết: “Điều này vẫn quan trọng, nhưng không còn đủ nữa, chỉ cần gửi tiền quyên góp quân sự cho Ukraine. Chúng ta cần đầu tư trực tiếp vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine cùng lúc”.

Kyiv muốn thuyết phục các quốc gia đồng minh cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine bằng cách mua trực tiếp từ các công ty Ukraine, vì ngân sách quốc phòng của nước này không đủ để hỗ trợ toàn bộ tiềm năng sản xuất vũ khí trong nước.

“Vào tháng 7, chúng tôi đã đặt hàng hoàn tiền, và cuối tuần này, mười tám hệ thống Bohdana đã được chuyển giao cho lực lượng Ukraine,” ông nói thêm. “Đó là một tốc độ thời gian đáng kinh ngạc.”

Đan Mạch, thành viên sáng lập NATO, là một trong những đồng minh trung thành nhất của Kyiv kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Vào cuối tháng 7, Đan Mạch đã trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp máy bay F-16 để Ukraine sử dụng trong không chiến và hôm thứ Hai đã hứa sẽ gửi thêm một lô chiến đấu cơ nữa tới Kyiv vào cuối năm 2024.

Đan Mạch có khả năng dẫn đầu các nỗ lực thuyết phục các đồng minh khác của Ukraine chuyển trọng tâm sang việc cung cấp cho Ukraine khả năng sản xuất vũ khí của riêng mình, thay vì chỉ cung cấp vũ khí.

Trong lần xuất hiện tại Hội nghị thường niên lần thứ 20 về Chiến lược Âu Châu tại Yalta ở Kyiv vào thứ Bảy, Poulsen cho biết khoản đầu tư vào lựu pháo của Ukraine “là tấm gương cho nhiều quốc gia” và ông hy vọng các quốc gia Âu Châu khác sẽ noi gương Đan Mạch về vấn đề này.

[Newsweek: NATO Ally Uses Seized Russian Assets To Fund Artillery for Ukraine]

11. 'Làn sóng vô luật pháp' – trở về từ chiến tranh ở Ukraine, tù nhân Nga phạm tội ở quê nhà

Vài tháng sau khi Sergei Kozlov, một chiến binh tấn công người Nga của Nhóm Wagner khét tiếng, trở về nhà sau cuộc chiến ở Ukraine, anh ta đã giết chết bạn gái 18 tuổi của mình là Daria, người đang mang thai đứa con của anh ta.

Cô ấy đã bị đánh đến chết, bị chấn thương sọ não, gãy mũi, vỡ gan và chấn thương bụng kín - mô tả về tất cả 138 vết thương chiếm tới vài trang trong hồ sơ vụ án, hãng truyền thông nhà nước Nga Kommersant đưa tin vào ngày 4 tháng 9.

Hôm Thứ Tư, 18 Tháng Chín, Tòa án tỉnh Omsk của Nga đã kết án Kozlov về tội giết người và tuyên án 19 năm tù giam. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh ta vào tù.

Năm 2021, Kozlov bị kết tội gây thương tích nghiêm trọng và phải chịu mức án 6,5 năm tù. Nhưng anh ta đã sớm được nhóm lính đánh thuê Wagner tuyển dụng để tham gia cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Vì những thành tích chiến đấu của mình, Kozlov thậm chí còn được trao tặng huy chương “Vì lòng dũng cảm”, Kommersant viết.

Mạc Tư Khoa đã tuyển dụng tù nhân cho cuộc chiến của mình kể từ mùa hè năm 2022, đầu tiên là dưới sự bảo trợ của Wagner Group và sau đó là dưới sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng Nga. Tính đến tháng 10 năm 2023, Nga được cho là đã tuyển dụng khoảng 100.000 tù nhân.

Ban đầu, tù nhân, ngay cả những người bị kết án vì tội bạo lực, được hứa ân xá sau khi hoàn thành hợp đồng quân sự kéo dài sáu tháng. Kể từ tháng Giêng, quân đội Nga tuyển dụng từ các nhà tù không còn được ân xá nữa mà bị buộc phải chiến đấu cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Nhưng vì nhiều tù nhân đã trở về nhà theo những điều kiện trước đó nên các báo cáo về tội ác mới của họ dường như đang gia tăng ở Nga.

Theo hãng truyền thông Verstka của Nga đưa tin, trích dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Nga, kể từ đầu năm, Nga đã chứng kiến số vụ phạm tội nghiêm trọng kỷ lục trong 13 năm qua - hơn 403.000 vụ.

“Trong số các yếu tố ảnh hưởng đến sự gia tăng tội phạm, Bộ Nội vụ chỉ ra cuộc chiến ở Ukraine và sự trở về của những cựu tù nhân từ tiền tuyến”, tờ báo viết.

Trong cuộc điều tra được công bố vào tháng 4, Verstka cho biết trong hai năm qua, ít nhất 107 người đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương nặng do các cựu chiến binh Nga trở về từ tiền tuyến ở Ukraine.

Phần lớn nạn nhân bị giết bởi những cựu tù nhân, tờ báo đưa tin.

Mikhail Savva, một chuyên gia pháp lý từ Trung tâm Tự do Dân sự, tin rằng tình hình hiện tại ở Nga có thể được mô tả là “làn sóng vô luật pháp” và “sự suy thoái của văn hóa pháp lý”.

Nhưng Savva cho biết sự trở về của những người từng bị kết án không phải là lý do duy nhất.

“Hành vi xâm lược một quốc gia độc lập bị luật pháp quốc tế nghiêm cấm. Rất nhiều người dân Nga hiểu rằng chính phủ của họ vi phạm mọi thứ có thể vi phạm”, ông nói với tờ Kyiv Independent. “Bởi vì chính thông qua việc coi thường luật pháp mà mọi người có ý tưởng rằng mọi thứ đều có thể xảy ra”.

Theo Savva, số lượng tội phạm cao do những người bị kết án trở về từ tiền tuyến chủ yếu là do Nga tuyển dụng những tù nhân bị kết án về hầu hết mọi loại tội phạm.

Savva cho biết chỉ những người bị kết tội khủng bố, cực đoan và tội phạm tình dục đối với trẻ vị thành niên mới bị cấm tuyển dụng. Tuy nhiên, hầu hết các bản án về tội cực đoan hoặc khủng bố ở Nga chỉ đơn giản là bị làm sai lệch, vì Điện Cẩm Linh sử dụng chúng để giam giữ những người phản đối chế độ của mình.

“Do đó, những kẻ giết người, kẻ giết người hàng loạt và những kẻ khác có thể tham gia và đứng dưới lá cờ quân đội Nga.” Vào tháng 5, tờ Moscow Times đưa tin rằng tên ăn thịt người Dmitry Malyshev, người đã bị kết án 25 năm tù vì tội giết người và một số tội nghiêm trọng khác, đã gia nhập một trong những đơn vị quân đội hình sự Storm V của Nga.

Malyshev được cho là đã được tuyển vào quân đội cùng với kẻ giết người hàng loạt Aleksandr Maslennikov, bị kết án 23 năm tù vì tội “giết người và chặt xác phụ nữ”.

Vào cuối tháng 8, nhiều cơ quan truyền thông Nga đưa tin rằng một cựu lính đánh thuê của Wagner, Ivan Rossomakhin, bị kết án về một số tội danh, đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và quay trở lại cuộc chiến ở Ukraine.

Rossomakhin được Wagner Group tuyển dụng vào tháng 9 năm 2022 khi đang thụ án 14 năm tù vì tội giết người và trộm cắp. Theo Current Time, một dự án của Radio Free Europe/Radio Liberty, vào cuối thời gian phục vụ trong quân đội, ông đã được Putin ân xá.

Sau đó, vào năm 2023, khi trở về từ cuộc chiến tranh ở Ukraine, hắn đã hãm hiếp và giết chết một phụ nữ 85 tuổi.

Trong khi chấp hành bản án 23 năm tù, Rossomakhin được cho là đã gia nhập quân đội Nga một lần nữa.

Các báo cáo về việc binh lính Nga phạm tội ác chống lại tù nhân chiến tranh Ukraine gần đây cũng tăng lên, với một số trường hợp bị Ukraine cáo buộc hành quyết đã được các tổ chức quốc tế chú ý.

Thanh tra nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets cho biết vào ngày 17 tháng 9 rằng ông đã kháng cáo lên Hội Hồng Thập Tự quốc tế và Liên Hiệp Quốc để phản hồi lại một bức ảnh được cho là cảnh hành quyết một tù nhân chiến tranh Ukraine bằng kiếm.

Tuy nhiên, theo Savva, sự gia tăng bạo lực và hành vi tàn bạo của quân đội Nga đối với người Ukraine, bao gồm cả tù nhân chiến tranh, là vì “quân đội Nga đang chiến đấu trong điều kiện mà tội ác chiến tranh là chuẩn mực. Trong quân đội Nga, tội ác chiến tranh không phải chịu hình phạt. Họ không cấm điều đó”, Savva nói.

[Kyiv Independent: ‘A wave of lawlessness’ – returning from war in Ukraine, Russian convicts commit crimes at home]