Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể sinh hoạt lại tại miền Bắc

Hải Phòng (UCAN) - Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể đã sinh hoạt lại tại giáo phận Hải Phòng sau 50 bị cấm hoạt động. Đức Cha Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận Hải Phòng, nói với phóng viên UCAN rằng vài tháng qua trong giáo phận đã có chừng 10.000 em tuổi từ 7 đến 14 gia nhập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Phong trào này giúp các em cầu nguyện, tôn sùng Thánh Thể, tham gia các sinh hoạt khác của Giáo hội, học hỏi Kinh Thánh, làm việc hi sinh.

Theo Đức cha Thiên, ưu tiên hàng đầu trong năm Thánh Thể này là giúp phong trào sinh hoạt lại. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã lập năm Thánh Thể từ tháng 10/2004 đến tháng 10/2005; sau đó các Giám mục Việt nam đã thi hành trong các giáo phận. Đức cha cho biết giáo phận của ngài mới đây đã cấp phát cho mổi em một khăn quàng màu vàng và một cây thánh giá màu đỏ. Kinh phí cho việc cấp phát này là 80 triệu đồng tiền Việt nam (khoảng 5.000 đô la Mỹ). Ngài cũng xin các cha đang sinh hoạt phong trào tại thành phố Hồ Chí Minh giúp ngài về nội quy và các chương trình sinh hoạt.Theo Đức cha các em tham gia phong trào tham dự thánh lễ và rước lễ hằng ngày, tham dự các giờ chầu Thánh Thể chiều thứ Năm và Chủ nhật hằng tuần, chú tâm học hành và bớt nói tục.

Địa giới của giáo phận Hải Phòng gồm hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh và một phần của tỉnh Hưng Yên. Theo Niên Giám Toà thánh năm 2005, giáo phận có 113 ngàn giáo dân. Đức cha Thiên cho biết con số các em gia nhập phong trào trong mấy tháng qua đông nhất là tại các giáo xứ Đông xuyên và Xuân hoà, mỗi xứ có 950 em tham gia, xứ Kẻ Sặt có 600 em, và xứ Chính toà có 500 em. Em Giuse Nguyễn văn Trường, 14 tuổi, là thành viên phong trào ở xứ Kẻ Sặt nói với phóng viên rằng: “Em rất sung sướng được cầu nguyện, dự Thánh Lễ, dự các giờ chầu Thánh Thể chung với nhau. Nhờ đó chúng em có thể sống cuộc sống có ý nghĩa hơn trong Năm Thánh Thể. Em thú thực là trước khi vào phong trào em không biết cầu nguyện. Nhưng bây giờ em thấy bị thôi thúc thưa với Chúa Giêsu những niềm vui và nổi buồn của mình. Em Đôminicô Nguyễn Hoàng Long cho biết các sinh hoạt của phong trào giúp em sống thành thực hơn, biết giúp đỡ người già qua đường, biết chăm sóc ông bà khi đau yếu. Nhi ều em khác cho phóng viên UCAN biết là các em chẳng những cầu nguyện cho phong trào và gia đình, nhưng còn cầu nguyện cho những trẻ mồ côi, các bạn đang sống lang thang hay đang lao động, và các bạn tật nguyền.

Đức Cha Thiên nói: điều quan trọng của việc phong trào sinh hoạt laị là để trợ giúp các em trong một xã hội mà nền luân lý đang xuống dốc. Tuy vậy nhưng việc phong trào sinh hoạt lại không phải là dể dàng, một phần vì các em phải dành nhiều thời giờ để học hành hay phụ giúp gia đình.

Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể phát sinh từ Hội Cầu Nguyện do hai cha Leonard Cros và Ramadiere thành lập vào giữa thế kỷ 19 ở Pháp. Mục đích của phong trào là khích lệ các em cầu nguyện, rước lễ, làm việc hi sinh và cộng tác trong việc tông đồ. Hai cha thuộc tu hội Xuân Bích Leon Paliard v à Paul Uzureau đã thành lập phong trào tại Việt Nam từ năm 1929 dưới tên gọi Nghĩa binh Thánh Thể. Phong trào phát triển nhanh vào thập niên 1930 và sau được đổi tên thành Thiếu Nhi Thánh Thể. Phong trào bị cấm hoạt động ở miền Bắc từ năm 1954. Sau năm 1954, các em trai thường tham gia đội trống giáo xứ trong các cuộc rước kiệu, còn các em nữ tham gia đội dâng hoa. Trước năm 1975, các Giám mục tại miền Nam đã chấp thuận nội quy của phong trào vào năm 1971. Cuộc họp mặt các trưởng đầu tiên đư ợc tổ chức vào năm 1972 quy tụ được 2000 huynh trưởng từ các giáo phận miền Nam. Tai miền Nam lúc đó phong trào có trên 160.000 thành viên thuộc 650 giáo xứ. Trong những năm gần đây, phong trào đã sinh hoạt lại tại các giáo phận Hà nội, Bắc Ninh và Bùi Chu. Một số giáo phận khác cũng đang đi theo hướng này.