THÁI BÌNH -- Ngày 29/4/2005, Huynh Đoàn Đaminh giáo phận Thái Bình mừng lễ bổn mạng Thánh nữ Catarina Siênna, tiến sĩ Hội Thánh, cũng là cộng đoàn thực hiện “Sám Hối Canh Tân Hòa Giải” nhân dịp Năm Thánh của giáo phận tại khu vực nhà thờ giáo xứ Sa-cát. Hôm nay cũng có Thánh Lễ Tạ Ơn cầu nguyện cho Đức Tân Giáo Hòang Bênêđictô XVI.

Từ 6 giờ sáng, khu vực ngoại thành Thành phố Thái Bình gần giáo xứ Sa-cát đã nhộn nhịp giáo dân qua lại. Tới 7 giờ sáng các xe máy đã về đây xếp chặt nghẽn hai bên đường và các sân xung quanh khu vực. Rồi từng chiếc xe hơi lớn, bé từ các xứ xa xôi trong giáo phận chở các vị trong huynh đoàn và giáo dân về tham dự mỗi lúc một đông: xe lớn, xe con phải tới 4, 5 chục chiếc. Nghe nói có một số giáo dân không tới được vì ở những địa phương không còn xe để chở họ.

8 giờ kém 15 phút, Đức Giám Mục giáo phận tới nơi cùng các vị trong ban Tổ chức gặp gỡ mươi phút, rồi được hướng dẫn ra nhà thờ đã chật ních ghế ngồi, cả hai bên nhà thờ cũng được đám đông chiếm giữ.

Con số tới dự cũng phả tới 8 hoặc 9 ngàn người.

Sau khi nghi lễ chào mừng, Đức Giám Mục được mời chia sẻ mấy lời về ngày lễ của anh chị em Huynh đoàn Đaminh. Đức Giám Mục đã phân tích linh đạo của dòng Đaminh là chiêm niệm sâu sa kết hợp với Đức Giêsu rồi đem đi rao giảng cho mọi người.

Huynh đoàn Đaminh sống linh đạo đó bằng cách kết hợp mật thiết với Đức Kitô (Đức Cha lấy gương mẫu của Giêsu. Ngài đã lấy Trái Tim của Ngài mà trao đổi cho Thánh Nữ) đã đồng tâm, nhất trí với Chúa và với nhau, rồi đem những điều Chúa dạy bảo đến cho mọi người. Huynh đoàn tại thế có lợi hơn các linh mục, nam nữ tu sĩ, vì tính cách trên của họ sống giữa thế gian trong các hoàn cảnh xã hội, nhất là gia đình, có cơ may thuận tiện mang cách sống Tin Mừng và sự Sống Phục Sinh đến cho mọi người.

Sau buổi chia sẻ, Đức Giám Mục nghỉ ngơi mươi phút.

Một cuộc rước Thánh giá chung quanh nhà thờ với Thánh giá lớn do các anh chị trong Huynh Đoàn trao nhau vác.

Đám rước tụ lại ở sân nhà thờ và trước mặt Đức Giám Mục, ước chừng 30 linh mục và 50 nam nữ tu sĩ và hàng ngàn giáo dân, Cha đặc trách Huynh đoàn đã lớn tiếng thay mặt cho anh chị em ăn năn sám hối và xin lỗi mọi người, cùng quyết tâm Canh Tân - Hoà Giải do Đức Giám Mục giáo phận đã đề ra trong Năm Thánh. Mọi người hát bài "Giọt Lệ Thống Hối Ăn Năn".

Thánh lễ được tiếp tục trong nhà thờ đông kín và 2 bên cạnh nhà thờ cũng chặt ních người người.

Trong bài giảng Đức Giám Mục giáo phận tả vẽ vị thánh như một Tiến sỹ của Hội Thánh đã múc nguồn suối khôn ngoan nơi chính Chúa Giêsu, do đó sự nhận biết khôn ngoan của Ngài vượt mọi sự hiểu biết trần gian, là một nữ tu sống có 10 năm trong dòng, qua đời năm 35 tuổi, thông thái khôn ngoan hiểu biết đã có thể giúp kế cho Giáo Hoàng, Giám Mục, linh mục và đoàn kết các bè rối, bè đảng trong Giáo Hội lúc đó. Song Ngài khuyên dạy các thành viên Huynh Đoàn và các Kitô hữu noi gương thánh nữ học hỏi sự khôn ngoan, sáng suốt nơi vị Thầy Cực Thánh là Đức Kitô và có trái tim rực cháy lửa tình yêu của chính thánh nhân đã rao truyền chân lý và thông ban sự sống cho mọi người trong thế giới ngày nay.

Phần hai: Bài giảng Đức Giám Mục dạy cũng đã kêu gọi mội người tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Hội Thánh vị Giáo Hoàng mới Bênêdictô XVI. Ngài cắt nghĩa danh hiệu đó của vị Giáo Hoàng mới là muốn đem Tin Mừng cho thế giới như thánh Bênêđictô trong tinh thần khiêm tốn, hoà bình đối thoại như Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XV trong lịch sử.

Đức Giám Mục gợi lại một số kỷ niệm với Đức Tân Giáo Hoàng là cựu Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý và Đức Tin, nhưng cũng chính vì ngài là vị lãnh đạo cương quyết, khôn ngoan, nhưng khiêm tốn và hiền lành. Đức Giám Mục kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Đức Tân Giáo Hoàng.

Sau bài giảng được giáo dân nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng, Thánh lễ tiếp tục cách sốt sáng, hình như cả nhà thờ đều chịu Mình Thánh Chúa biểu dương sự kết hiệp chặt chẽ với Chúa Kitô như mong ước của Đức Giám Mục.

Hết lễ mọi người hớn hở ra về vui mừng đúng như lời Thánh Vịnh: “thỏa thuê như khác vừa dự tiệc”.

Không có bàn tiệc nào thỏa thuê và say mê lòng người bằng Bữa Tiệc Thánh Thể của người Kitô mà hôm nay các anh chị trong Huynh Đoàn Đaminh cùng giáo xứ Sa-cát và các xứ trong giáo phận được tham dự cách vô cùng trọng thể trong Năm Thánh này của giáo phận.