ARLINGTON -- Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được thành lập ngày 19/8/1979 do sắc lệnh của Đức Cha Thomas Welsh, giám mục tiên khởi của giáo phận Arlington. Từ đó đến nay giáo xứ đã trải qua năm vị chánh xứ: Cha cố Đa Minh Trần Duy Nhất, cha Đa Minh Trần Đình Nhi, Cha Gioan Trần Bình Trọng, cha An Tôn Đinh Minh Tiên, và cha Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, đương nhiệm. Đây là ngôi nhà thờ thứ hai tọa lạc tại 915 S. Wakefield, Arlington, Virginia được mua năm 1985 sau khi giáo xứ trả hết nợ ngôi nhà thờ nhỏ bé cũ tại đường Annandale. Qua bao nhiêu lần tu bổ, sửa chữa và bành trướng, giáo xứ giờ đây đã có một cơ sở khá khang trang và đầy đủ tiện nghi cho 1750 gia đình và 6.500 giáo dân. Với 5 thánh lễ cuối tuần, một thánh lễ 8 giờ sáng thứ bẩy và các thánh lễ hàng ngày, giáo dân đi lễ rất đông, đặc biệt là thánh lễ 10 giờ sáng chủ nhật. Giáo xứ vẫn còn đang tìm cách để gia tăng phòng ốc và bãi đậu xe. Hiện này giáo xứ đã có 15 hội đoàn và ca đoàn. Về ca đoàn ngoài 5 ca đoàn phụ trách các thánh lễ cuối tuần, còn có ca đoàn Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận phụ trach các thánh lễ đặc biệt, và Ca đoàn Anê Lê Thị Thành chuyên hát các thánh lễ an táng. Ca đoàn Anê được thành lập cách đây ba năm, và đã hát cho 61 thánh lễ an táng trong giáo xứ.
Các đoàn thể trẻ có Thiếu Nhi Thánh Thể, Hướng Đạo, Ban Vũ Trưng Vương, Hội Lễ Sinh, Thanh Sinh Công; giới trung niên có Liên Minh Thánh Tâm, Các Bà Mẹ Công Giáo, Thăng tiến Hôn Nhân Gia Đình, Đạo Binh Xanh; giới già có Hội Cao Niên. Giáo xứ cũng được phép của Đức Giám Mục địa phận để thành lập Huynh Đoàn Da Minh (Dòng Ba) với 70 thành viên.
Giáo xứ cũng có một Nghĩa trang với trên 1200 ngôi mộ dành cho giáo dân quá cố trong giáo xứ.
Để tri ân Thiên Chúa và các ân nhân đã qua đời như cha cố Trần Duy Nhất và những người còn sống đang đóng góp cho việc xây dựng và mở mang Nước Chúa, giáo xứ tổ chức một tuần đại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ với những chương trình sau đây:
1. Thứ hai đến thứ tư 9-11/8: Tĩnh Tâm với Cha Giuse Đinh Nghị từ Vancouver tới, giảng phòng đề tài “Hồng Ân Thiên Chúa đến với con người”. Ba ngày thường trong tuần mà nhà thờ cũng hết chỗ ngồi. Giáo dân được các cha khách tới giải tội liên tục.
2) Thứ năm 12/8: Cha bề trên phụ tỉnh Trần Trung Dung chủ tế thánh lễ và thâu nhận 58 thỉnh sinh của Huynh Đoàn Đaminh vào nhà tập. Đức Ông Phạm Văn Phương chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ giảng thuyết. Trước thánh lễ có nửa giờ chầu. Sau thánh lễ các cha tham dự một bữa tiệc do Huynh Đòan Đaminh khoản đãi.
3) Thứ Sáu 13/8: Đức Cha Mai Thánh Lương GM phụ tá giáo phận Orange, Cali chủ tế và giảng. Trước thánh lễ có nửa giờ chầu. Sau lễ Hội Đồng Mục Vụ và Ủy Ban Tài Chánh tổ chức một bữa tiệc khoản đãi các cha khách và toàn thể giáo dân.
4) Thứ Bẩy 14/8: Đức cha Loverde, GM giáo phận chủ tế và giảng. Đặc biệt có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Nguyễn Như Thể, Địa Phận Huế đồng tế cùng với Đức Ông Phạm Xuân Thắng, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Richmond, Virginia, cha Bề Trên Phụ Tỉnh Đaminh Hải Ngoại Trấn Trung Dung, cha bề trên Tu Hội Tận Hiến Nguyễn Đức Việt Hưng, Cha Giáo Cao Bá Đạt, chủng viện Saigon và Hanội, cha Gioan Trần Bình Trọng, cựu chánh xứ và 17 linh mục từ các nơi trong Miền Trung Đông Hoa Kỳ.
Trước thánh lễ có nửa giờ chầu. Đức Cha Loverde đã ban phép lành toàn xá cho những ai tham dự tuần lễ hồng ân. Sau thánh lễ quý giám mục và linh mục đã chụp hình lưu niệm cùng với tất cả các hội đoàn ban ngành, ca đoàn trong giáo xứ trước khi tham dự bữa tiệc liên hoan được tổ chức tại ba nơi: Câu Lạc Bộ, Lễ Đài Đức Mẹ La Vang, và sân bóng chuyền. Tại hai nơi ngoài trời đã có dựng lều để che mưa cho thực khách. Trong bữa tiệc đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Đoàn Vũ Trưng Vương cùng các ca sĩ cây nhà lá vườn đã cống hiến mọi người một chương trình văn nghệ đặc sắc và vui nhộn. Đức Cha Loverde và Đức Cha Mai Thanh Lương đã ở lại đến phút chót và đã vui vẻ thưởng thức các màn ca múa của các em thiếu nhi.
Những công trình tu bổ sứa chữa vào phút chót đã hoàn tất như hàng rào sắt và các cổng ra vào, các sân xi măng và cỏ chung quanh nhà thờ, bảng hiệu tên giáo xứ trên tháp chuông.
Nhờ ơn Chúa bão Charley đã hoàn toàn yếu ớt và tắt hẳn khi đến vùng bắc Virginia, khiến cho chương trình kỷ niệm không bị trở ngại.
Điển son của tuần lễ 25 năm hồng ân là chương trình truyền hình trên mạng lưới toàn cầu của giáo xứ đã được thực hiện như đã dự trù. Vào ngày chúa nhật 15/8/2004, giáo xứ đã bắt đầu phát hình các tin tức, và bài phỏng vấn các vị lãnh đạo tinh thần nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ. Các bài phỏng vấn đang được lần lượt chiếu hình trên website của giáo xứ tại: www.rc.net/arlington/cttdvn/
Chương trình truyền hình Đức Tin Bất Khuất của giáo xứ đã phỏng vấn: Đức Cha Loverde, giám mục giáo phận Arlington, Virginia; Đức Cha Mai Thanh Lương, Giám mục phụ tá giáo phận Orange, California; Đức Ông Phạm Văn Phương, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ; Cha Trần Trung Dung, Bề Trên Phụ Tỉnh Đaminh Hải Ngoại; Cha Nguyễn Xuân Quýnh, chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Miền Trung Đông Hoa Kỳ; Cha Nguyễn Đức Vượng, Chánh xứ giáo xứ Các Thánh Tự Đạo Việt Nam, Arlington và nhiều nhân vật khác trong giáo xứ. Được biết giáo xứ cũng đã tiếp vận Đài Phát Thanh Radio Vatican từ ngày 4/8/2004.
Các đoàn thể trẻ có Thiếu Nhi Thánh Thể, Hướng Đạo, Ban Vũ Trưng Vương, Hội Lễ Sinh, Thanh Sinh Công; giới trung niên có Liên Minh Thánh Tâm, Các Bà Mẹ Công Giáo, Thăng tiến Hôn Nhân Gia Đình, Đạo Binh Xanh; giới già có Hội Cao Niên. Giáo xứ cũng được phép của Đức Giám Mục địa phận để thành lập Huynh Đoàn Da Minh (Dòng Ba) với 70 thành viên.
Giáo xứ cũng có một Nghĩa trang với trên 1200 ngôi mộ dành cho giáo dân quá cố trong giáo xứ.
Để tri ân Thiên Chúa và các ân nhân đã qua đời như cha cố Trần Duy Nhất và những người còn sống đang đóng góp cho việc xây dựng và mở mang Nước Chúa, giáo xứ tổ chức một tuần đại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ với những chương trình sau đây:
1. Thứ hai đến thứ tư 9-11/8: Tĩnh Tâm với Cha Giuse Đinh Nghị từ Vancouver tới, giảng phòng đề tài “Hồng Ân Thiên Chúa đến với con người”. Ba ngày thường trong tuần mà nhà thờ cũng hết chỗ ngồi. Giáo dân được các cha khách tới giải tội liên tục.
2) Thứ năm 12/8: Cha bề trên phụ tỉnh Trần Trung Dung chủ tế thánh lễ và thâu nhận 58 thỉnh sinh của Huynh Đoàn Đaminh vào nhà tập. Đức Ông Phạm Văn Phương chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ giảng thuyết. Trước thánh lễ có nửa giờ chầu. Sau thánh lễ các cha tham dự một bữa tiệc do Huynh Đòan Đaminh khoản đãi.
3) Thứ Sáu 13/8: Đức Cha Mai Thánh Lương GM phụ tá giáo phận Orange, Cali chủ tế và giảng. Trước thánh lễ có nửa giờ chầu. Sau lễ Hội Đồng Mục Vụ và Ủy Ban Tài Chánh tổ chức một bữa tiệc khoản đãi các cha khách và toàn thể giáo dân.
4) Thứ Bẩy 14/8: Đức cha Loverde, GM giáo phận chủ tế và giảng. Đặc biệt có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Nguyễn Như Thể, Địa Phận Huế đồng tế cùng với Đức Ông Phạm Xuân Thắng, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Richmond, Virginia, cha Bề Trên Phụ Tỉnh Đaminh Hải Ngoại Trấn Trung Dung, cha bề trên Tu Hội Tận Hiến Nguyễn Đức Việt Hưng, Cha Giáo Cao Bá Đạt, chủng viện Saigon và Hanội, cha Gioan Trần Bình Trọng, cựu chánh xứ và 17 linh mục từ các nơi trong Miền Trung Đông Hoa Kỳ.
Trước thánh lễ có nửa giờ chầu. Đức Cha Loverde đã ban phép lành toàn xá cho những ai tham dự tuần lễ hồng ân. Sau thánh lễ quý giám mục và linh mục đã chụp hình lưu niệm cùng với tất cả các hội đoàn ban ngành, ca đoàn trong giáo xứ trước khi tham dự bữa tiệc liên hoan được tổ chức tại ba nơi: Câu Lạc Bộ, Lễ Đài Đức Mẹ La Vang, và sân bóng chuyền. Tại hai nơi ngoài trời đã có dựng lều để che mưa cho thực khách. Trong bữa tiệc đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Đoàn Vũ Trưng Vương cùng các ca sĩ cây nhà lá vườn đã cống hiến mọi người một chương trình văn nghệ đặc sắc và vui nhộn. Đức Cha Loverde và Đức Cha Mai Thanh Lương đã ở lại đến phút chót và đã vui vẻ thưởng thức các màn ca múa của các em thiếu nhi.
Những công trình tu bổ sứa chữa vào phút chót đã hoàn tất như hàng rào sắt và các cổng ra vào, các sân xi măng và cỏ chung quanh nhà thờ, bảng hiệu tên giáo xứ trên tháp chuông.
Nhờ ơn Chúa bão Charley đã hoàn toàn yếu ớt và tắt hẳn khi đến vùng bắc Virginia, khiến cho chương trình kỷ niệm không bị trở ngại.
Điển son của tuần lễ 25 năm hồng ân là chương trình truyền hình trên mạng lưới toàn cầu của giáo xứ đã được thực hiện như đã dự trù. Vào ngày chúa nhật 15/8/2004, giáo xứ đã bắt đầu phát hình các tin tức, và bài phỏng vấn các vị lãnh đạo tinh thần nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ. Các bài phỏng vấn đang được lần lượt chiếu hình trên website của giáo xứ tại: www.rc.net/arlington/cttdvn/
Chương trình truyền hình Đức Tin Bất Khuất của giáo xứ đã phỏng vấn: Đức Cha Loverde, giám mục giáo phận Arlington, Virginia; Đức Cha Mai Thanh Lương, Giám mục phụ tá giáo phận Orange, California; Đức Ông Phạm Văn Phương, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ; Cha Trần Trung Dung, Bề Trên Phụ Tỉnh Đaminh Hải Ngoại; Cha Nguyễn Xuân Quýnh, chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Miền Trung Đông Hoa Kỳ; Cha Nguyễn Đức Vượng, Chánh xứ giáo xứ Các Thánh Tự Đạo Việt Nam, Arlington và nhiều nhân vật khác trong giáo xứ. Được biết giáo xứ cũng đã tiếp vận Đài Phát Thanh Radio Vatican từ ngày 4/8/2004.