Thập Giá là biểu tượng của căn tính Âu Châu: Hàng Giám Mục Công Giáo Nước Nga khẳng định.

RÔMA, Ý ngày 22/06/2010 9:51PM theo bản tin Thông Tấn Xã CNA: Trong khi chờ đợi Tòa Án Tối Cao của Liên Minh Âu Châu- có trụ sở tại Strasbourg- chuẩn bị ban hành vào ngày 30 tháng Sáu năm 2010 một phán quyết mới về việc trưng bày công khai Thập Giá Chúa KiTô: Đức Cha Joseph Werth, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Liên Bang Nga đã tuyên bố rõ là Thập Giá (Crucifix) không chỉ là một biểu tượng tôn giáo nhưng cũng còn là biểu hiện cho Căn tính thực sự của Châu Âu.

"Những biểu tượng tôn giáo như Thánh Giá (Holy Cross) không chỉ là dấu chỉ của Thiên Chúa Giáo nhưng cũng còn là một trong những nguyên tố quan trọng nhất của Căn tính Âu châu." Đức Cha Joseph Werth đã tuyên bố như vậy.

Trong một bản tuyên bố được Nhật Báo Quan Sát Viên Roma ( L'Osservatore Romano) đăng tải, Đức Giám Mục Werth đã nhắc cho mọi người nhớ lại rằng; "trong nước Nga dưới chế độ Cộng Sản, đã có biết bao nhiêu tín hữu bị bắt bớ và bị bách hại và xã hội Nga đã bị tổn hại nặng vì tình trạng ô nhiễm và điên khùng về mặt đạo đức. " Bởi những sự kiện rõ ràng này, Đức Cha Werth nói tiếp; " Chủ nghĩa Đa Nguyên và Tự do về Lương Tâm không bao hàm những sự hạn chế hay trói buộc nào trên các Quyền của con người muốn sống theo các di sản văn hóa và di sản Thánh thiêng Đạo Đức của Lục địa Âu châu chúng ta."

Hàng Giám Mục Công Giáo của các nước Bảo Gia lợi (Bulgaria), Ba Lan (Poland), Hy Lạp (Greece), Slovenia, và các quốc gia Âu châu khác cũng phát hành các bản tuyên bố với cùng một nội dung tương tự như trên: "Khẳng định rằng nền móng căn bản của Âu Châu được xây dựng từ bởi Đạo Thiên Chúa với Thánh Gía Chúa KiTô là biểu tượng chính yếu."