Lạng Sơn: Vào ngày 17/12/2002, Ðức Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã phong chức cho 2 tân Linh Mục của giáo phận. Đây là buổi lễ phong chức linh mục công khai đầu tiên sau 54 năm tại Giáo Phận này.

Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt cai quản Giáo Phận Lạng Sơn đã thụ phong cho Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Chung 37 tuổi và Linh Mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Huy 35 tuổi tại nhà thờ tại tỉnh Lạng Sơn.

Khoảng 3000 giáo dân đã đến tham dự và các viên chức trong tỉnh, phần lớn là các bản tộc. Buổi lễ thụ phong còn có sự đóng góp của ban kèn đồng, một ca đoàn và các bộ lạc trong bộ y phục rực rỡ theo bộ tộc của mình.

Ðức Cha Giuse Kiệt đã được Ðức Giáo Hoàng bổ nhiệm cai quản Giáo Phận Lạng Sơn từ năm 1999 đã nói với thông tấn xã Công Giáo Á Châu sau Thánh Lễ: "Biến cố này là một dấu hiệu tốt mà chúng tôi có thể hy vọng đến một tương lai tươi sáng hơn trong giáo phận". Ðức Cha cũng cho biết buổi lễ này là lần thụ phong lần đầu tiên kể từ khi vị tiền nhiệm của Ngài là Ðức Cha cố Phạm Văn Dụ đã thụ phong linh mục cho một thầy vào năm 1948.

Ðức Cha Dụ được Tòa Thánh bổ nhiệm Giám Mục từ năm 1959, và đã được bí mật thụ phong vào năm 1979. Trong nhiều năm, Ngài đã bị quản chế tại Giáo Xứ Thất Khê, nhưng chính quyền đã thả Ngài ra vào năm 1990, sau khi phái đoàn Tòa Thánh đã gặp gỡ thảo luận với chính quyền. Ðức Cha Dụ lâm cơn bệnh và đã qua đời vào năm 1998. Vào năm 1989, Ngài đã thụ phong "chui" cho một thầy là Linh Mục Giuse Nguyễn Phúc Hạnh, nhưng chính quyền đã không thừa nhận cho tới năm 2001, hiện nay Cha Hạnh là Cha Xứ tại Giáo Xứ Cao Bằng.

Nhiều người rất cảm kích khi tham dự Thánh Lễ thụ phong này, sau gần một thế kỷ Cao Bằng đã có một linh mục sinh trưởng tại vùng này đó là Cha Nguyễn Quang Huy. Riêng tân chức Linh Mục Giuse Nguyễn văn Chung, Bà cố của cha Chung là người Nùng và ông Cố là người Kinh.

Ðức Giám Mục Giuse Kiệt đã giảng "Thiên chúa đã trả lời tới ước nguyện của đoàn chiên nhỏ bé của Ngài tại nơi phương xa này trong đất nước". Ðức Cha cũng kêu gọi Giáo Dân trong Giáo Phận hãy thương mến, nâng đỡ và cộng tác với hai tân chức "hãy xem các ngài là những người anh em trong gia đình anh chị em, để họ phấp đấu hơn nữa cho công việc mục vụ. Các ngài là niềm hy vọng lớn lao trong giáo phận chúng ta.

Cả hai tân chức đều tu học tại Ðại Chủng Viện Hà Nội và tốt nghiệp vào năm 2001. Các thầy đã đi giúp xứ trong một năm tại Giáo Phận Lạng Sơn.

Tân chức Nguyễn Văn Chung đã bày tỏ cảm nghĩ sau Thánh Lễ "Với tình trạng đặc biệt này của Lạng Sơn, truyền bá phúc âm sẽ là quan tâm ưu tiên nhất của tôi". Cha cũng cho biết giáo dân thường tôn sùng và đặt tượng Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các Thánh, nhưng họ thiếu sự giáo dục chính thức về tôn giáo.

Ðức Cha Kiệt cho biết 2 tân chức Linh Mục sẽ giúp Ngài phục vụ tại 6 giáo xứ không có Linh Mục, nhưng Ðức Cha cũng thêm rằng "việc bổ nhiệm đến trông coi một giáo xứ vẫn còn lệ thuộc vào sự thương thảo với chính quyền địa phương".

Giáo Phận Lạng Sơn hiện nay có 6 Linh Mục ba vị có giấy thường trú là Cha Hạnh, Cha Chung và Cha Huy, còn ba vị khác đến từ giáo phận miền Nam chỉ có giấy tạm trú trong lúc chờ đợi chính quyền cấp giấy thường trú.

Giáo Phận Lạng Sơn, được thành lậo vào năm 1913 với 16 giáo xứ và 5 họ lẻ. Giáo Dân Công Giáo sống rải rác tại Cao Bằng, Hà Giang và Lạng Sơn, nằm giáp biên giới Trung Hoa với đa số là dân tộc Nùng và dân tộc Tây.

Tổng số Giáo Dân khoảng 6000 người, Lạng Sơn là một giáo phận nhỏ bé nhất so về số tín hữu Công Giáo. Giáo Phận đông tín hữu nhất là Giáo Phận Xuân Lộc với gần 900 000 tín hữu Công Giáo.