Giới thiệu Danh Sách đầy đủ của Các Dòng Tu Mỹ/Việt tại Hoa Kỳ & Việt Nam (Phần 11)

A. Các Dòng Tu Nam (Men’s Religious Congregations):

A2. Các Dòng Tu Nam của Hoa Kỳ:

(91) Dòng Các Tu Sĩ Trái Tim Chúa Giêsu (R.C.J.): http://www.rcj.org/index2.php

Phép Thánh Thể
Dòng Các Tu Sĩ Trái Tim Chúa Giêsu (Rogationist Fathers and Brothers hay Rogationists of the Sacred Heart of Jesus) do Cha Thánh Hannibal Mary Di Francia, người Ý, thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 1886. Dòng có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1996.

Các tu sĩ Dòng sống và chiêm niệm theo đúng Mầu Nhiệm Chúa Giêsu Nhập Thể và theo câu Phúc Âm của Thánh Máthêu: “Lạy Chúa, xin hãy gởi thêm nhiều thợ gặt đến với cánh đồng của Ngài,” do đó các tu sĩ của Dòng cam kết vào việc giáo dục giới trẻ, hổ trợ về mặt xã hội cho giai cấp cùng đinh của xã hội, những người mồ côi và nghèo túng, xuất bản và in ấn các tài liệu về việc cổ võ ơn gọi, và các hoạt động truyền giáo.

Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 7 linh mục, và có mặt tại các Tổng Giáo Phận Los Angeles và Giáo Phận Fresno (CA).

Liên Lạc:

Cha Carlucci Antonio, R.C.J.

2688 S. Newmark Ave., Box 37

Sanger, CA 93657

Điện Thoại: (559) 875-5808

Email: delegazione.usa@rcj.org

(92) Dòng Chúa Kitô (S. Chr.): http://www.wsdsc.poznan.pl/usa/usa.htm

Dòng Chúa Kitô (Society of Christ) do Đức Hồng Y August Hlond, người Ba Lan, ủy thác cho Linh Mục Ignacy Posadzy thành lập vào năm 1932 tại Ba Lan. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1956.

Tại Hoa Kỳ, các tu sĩ của Dòng chủ yếu phục vụ cho những người di dân gốc Ba Lan tại Hoa Kỳ với việc mục vụ giáo xứ, thành lập và vận hành các đài phát thanh cổ võ các giá trị luân lý, đạo đức truyền thống, và giảng tĩnh tâm.

Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 55 linh mục phục vụ tại Tổng Giáo Phận Atlanta, Baltimore, Chicago, Detroit, Los Angeles, Miami, Portland (OR), St. Paul-Minneapolis, San Francisco, Seattle và Washington (DC); cũng như tại các Giáo Phận như: Dallas, Galveston-Houston, Joliet, Phoenix, San Diego, San Jose và Toledo.

Liên Lạc:

Cha Tadeusz Winnicki, S.Chr.

3000 18 Mile Rd.

Sterling Hts., MI 48314

Điện Thoại: (586) 939-5022

Email: schprov@aol.com / general@tchr.org

(93) Dòng Đức Mẹ Chúa Ba Ngôi Chí Thánh (S.O.L.T.): http://www.solt3.org/solt1.htm

Dòng Đức Mẹ Chúa Ba Ngôi Chí Thánh (Society of Our Lady of The Most Holy Trinity) được Cha James H. Flanagan thành lập tại thành phố Holman, bên tiểu bang New Mexicô của Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 7 năm 1958, dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám Mục Edwin V. Byrne, D.D. của Tổng Giáo Phận Santa Fe, NM.

Linh đạo của Dòng là đặc biệt bắt chước Mẹ Maria, trong việc hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa, và trở nên giống Chúa Giêsu trong việc làm chứng cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội cũng như ngoài xã hội. Các tu sĩ của Dòng phục vụ những người cùng khổ nhất, và mang họ đến với Chúa Ba Ngôi Chí Thánh thông qua Mẹ Maria.

Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 75 linh mục, 3 thầy, và có mặt tại 12 Giáo Phận / Tổng Giáo Phận của cả nước Hoa Kỳ.

Liên Lạc:

Cha Glenn Whewell, S.O.L.T.

P.O. Box 9785

Corpus Christi, TX 78469

Điện Thoại: (361) 387-2754

Email: vocations@hotmail.com / padreglenn@hotmail.com / vocations@gmail.com

(94) Dòng Các Tu Sĩ Thánh Phaolô (O.S.P.P.E.): http://www.paulinerorden.de/en/index.html

Dòng Các Tu Sĩ Thánh Phaolô (Pauline Fathers and Brothers hay Order of St. Paul the First Hermit) được thành lập vào năm 1215 tại nước Hungary bởi Á Thánh Eusebius của thành Esztergom. Vị sáng lập đã chọn Thánh Phaolô (St. Paul of Thebes), Vị Ẩn Sĩ đầu tiên vào khoảng 870 năm về trước, làm bổn mạng của Dòng. Thánh Phaolô, vị Thánh Ẩn Sĩ đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo hoàn toàn khác với Thánh Phaolô Tông Đồ. Chữ O.S.P.P.E. là do Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae mà ra.

Các tu sĩ của Dòng sống đời sống chiêm niệm, và đặc biệt cổ võ mọi tín hữu vào việc sùng kín Đức Trinh Nữ Maria.

Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 19 linh mục, 5 thầy, và có mặt tại 2 Tổng Giáo Phận New York và Philadelphia; cũng như tại 2 Giáo Phận Greensburg, và Norwich.

Liên Lạc:

Cha Maximilian Melonek, O.S.P.P.E.

Beacon Hill, PO Box 2049, Ferry Rd.

Doylestown, PA 18901

Điện Thoại: (215) 345-0607

Email: provinzial@paulineorder.de

(95) Dòng Thừa Sai Trái Tim Cực Thánh (M.S.C.): http://www.misacor-usa.org

Dòng Thừa Sai Trái Tim Cực Thánh (Missionaries of The Sacred Heart) do Linh Mục người Pháp, Cha Jules Chevalier, thành lập vào năm 1854. Chữ M.S.C. là do Missionarii Sacratissimi Cordis từ tiếng La Tinh mà ra. Linh đạo của Dòng rút từ kinh nghiệm của các tu sĩ Dòng trong việc cảm nghiệm về tình yêu thương của Thiên Chúa thông qua lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu, tình yêu thương chữa lành của Ngài, và sự hoà giải giữa Thiên Chúa Cha và tất cả mọi người. Dòng có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1889.

Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 57 linh mục và 19 thầy phục vụ tại các Tổng Giáo Phận như: Philadelphia và Chicago; cũng như tại các Giáo Phận như: Rockford, Allentown, Ogdensburg, Youngstown, San Bernardino, và San Antonio.

Tại Hoa Kỳ, các tu sĩ Dòng phục vụ nơi các giáo xứ và phục vụ những người Mỹ gốc Da Đỏ.

Liên Lạc:

Cha Raymond Diesbourg, M.S.C.

305 S. Lake St., PO Box 270

Aurora, IL 60507-0270

Điện Thoại: (630) 892-2371

Email: vocation@misacor-usa.org / info@misacor-usa.org

(96) Dòng Thừa Sai Thánh James Tông Đồ: http://www.socstjames.com/home.htm

Dòng Thừa Sai Thánh James Tông Đồ (Missionary Society of St. James The Apostle) do Đức Hồng Y Richard Cushing, Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Boston, Hoa Kỳ thành lập vào năm 1958. Dòng chính là một nhóm gồm các Linh Mục Triều được gởi đến Nam Mỹ để phục vụ cho những người nghèo nhất tại đó.

Thể theo lời yêu cầu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23, Dòng đã mở rộng ra trên khắp thế giới, qua đó các linh mục triều tình nguyện phục vụ công việc truyền giáo tại Nam Mỹ trong vòng 5 năm. Bây giờ, Dòng được đặt dưới sự hướng dẫn của Đức đương kim Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Boston, là Đức Tổng Giám Mục Sean O’Malley, OFM. Cap.



Tại Hoa Kỳ, Dòng có 40 linh mục tình nguyện thực hiện công việc truyền giáo do các Đức Giám Mục gởi đến Nam Mỹ để rao giảng nước Chúa.

Liên Lạc:

Cha Robert Thomas

24 Clark St.

Boston, MA 02109

Điện Thoại: (617) 742-4715

Email: thomas@socstjames.com

(97) Dòng Ngôi Lời (S.D.V.): http://www.divineword.org

Dòng Ngôi Lời (Society of Divine Word hay Divine World Missionaries) được thành lập vào năm 1875 bởi Cha Thánh Arnold Janssen, người Đức. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1897. Chữ S.D.V. là do Societas Verbi Divini từ tiếng La Tinh mà ra. Dòng chủ yếu thực hiện công việc truyền giáo tại những nơi nào mà Phúc Âm của Chúa chưa được công bố, hay được công bố chưa đủ vì Giáo Hội tại địa phương không đủ nguồn nhân lực.

Tại Hoa Kỳ, Dòng có mặt tại rất nhiều tiểu bang như: IA, IL, IN, MO, NJ, và TN. Dòng có một trường Cao Đẳng tại Epworth (Iowa), 1 tu viện Tập Sinh tại Techny (IL), và một trường Thần Học tại Chicago (IL). Gần 90% các tu sĩ của Dòng là người Việt. Đây là Dòng đa sắc tộc và đa nền văn hóa.

Liên Lạc:

Cha Juan Romo Romo, S.V.D.

102 Jacoby Drive

P.O. Box 380

Epworth, IA 52045

Điện Thoại: (563) 876-3332

Emai: dwm@mwci.net / romosvd@aol.com

(98) Dòng Thừa Sai Đa Minh Cho Những Người Câm Điếc: http://www.dominicanmissionaries.org

Dòng Thừa Sai Đa Minh Cho Những Người Câm Điếc do Cha Thomas Coughlin, một ứng viên câm điếc đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ, được Đức Hồng Y Lawrence Shehan của TGP Baltimore trao chức vụ linh mục vào năm 1977. Năm 1996, thể theo lời yêu cầu của Đức Hồng Y O’Cornor, Cha Coughlin thành lập ra Dòng này. Cha chọn Thánh Đa Minh làm vị Thánh bổn mạng của Dòng.

Sứ vụ của Dòng là rao giảng bằng những dấu hiệu chỉ tay / ngôn ngữ chỉ tay (sign language) cho những người câm điếc.

Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 1 Linh Mục, 4 thầy (2 thầy câm điếc và 2 thầy không câm điếc), và phục vụ tại Tổng Giáo Phận San Francisco (CA) và Giáo Phận Oakland (CA).

Liên Lạc:

Cha Thomas Coughlin

1801 Octavia Street

San Francisco, CA 94109-4328

Điện Thoại: (415) 567-9855 / (510) 581-3990 (TTY)

Email: tomcoughlin@juno.com / AdamZawadzki@dominicanmissionaries.org

(99) Hội Truyền Giáo Quốc Nội Glenmary: http://www.glenmary.org

Hội Truyền Giáo Quốc Nội Glenmary (Glenmary Home Missioners) do Linh Mục William Howard Bishop, người Hoa Kỳ, thành lập vào 1939 tại thành phố Cincinati, OH.. Tên Glenmary là do từ tên của một vùng ngoại ô ở Cincinati là Glendale, và Dòng chọn Đức Mẹ Maria (Mary) làm Bổn Mạng, do đó mới có tên: Glenmary.

Mục đích của Dòng là thiết lập một Giáo Hội Công Giáo tại những vùng nghèo, thôn dã của Hoa Kỳ, bằng việc hoạt động cho công lý và sự bình đẳng cho những người Công Giáo gốc thiểu số, và mở rộng vòng tay đến cho những người nghèo và chưa biết Chúa. Hiệp kết, đối thoại là sứ vụ nổi bật của Dòng.

Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 50 linh mục, 18 thầy, và có mặt tại Tổng Giáo Phận / Giáo Phận như: Birmingham (AL), Cincinnati (OH), Covington (KY), Jackson (MS), Knoxville (TN), Lexington (KY), Little Rock (AR), Nashville (TN), Owensboro (KY), Raleigh (NC), Richmond (VA), Savannah (GA), Tulsa (OK), và Wheeling-Charleston (WV).

Liên Lạc:

Cha John Rausch

PO Box 465618

Cincinnati, OH 45246-5618

Điện Thoại: (800) 935-0975

Email: vocation@glenmary.org

(100) Dòng Tu Khổ Hạnh Camaldoli (O.S.B.Cam.): http://www.contemplation.com

Dòng Dòng Tu Khổ Hạnh Camaldoli (Camaldolese Hermits) là một phần của Dòng tu do Thánh Biển Đức thành lập vào thế kỷ thứ 6. Nhưng đến thế kỷ thứ 11 tức vào năm 1027, một tu sĩ người Ý là Thánh Romuald thành lập ra chi nhánh Camaldoli tại những rặng núi cao ở Ý Quốc. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1958.

Các tu sĩ của Dòng sống theo cộng đoàn, trong sự thinh lặng và chiêm niệm sâu sắc, cũng như giúp cổ võ lối sống tâm linh sâu sắc tại Hoa Kỳ. Dòng hiện có 26 tu sĩ và có mặt tại Giáo Phận Monterey và Oakland.

Liên Lạc:

Cha Michael Fish, O.S.B. Cam.

62475 Hwy. 1

Big Sur, CA 93920-9656

Điện Thoại: (831) 667-0640

Email: vocations@contemplation.com

(Còn Tiếp ….)