ĐGH và THĐGM phúc đáp thư của bốn vị Giám Mục Trung Quốc

VATICAN 22/10/05 - Như Vietcatholic loan tin trước đây, ĐGH Bênêđictô XVI đã viết thư mời 4 vị Giám Mục Trung Quốc tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới kỳ thứ 11 được tổ chức tại Toà Thánh Vatican. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đã không cấp giấy phép xuất cảnh cho bốn vị Giám Mục này nên vào ngày 6 tháng 10 năm 2005, một vị Giám Mục Trung Quốc được mời đã đại diện 3 vị kia viết thư cho Đức Giáo Hoàng và các nghị phụ tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục đang họp ở Roma. Thư này được Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tuyên đọc trong phiên họp chung của THĐGM vào ngày 18 tháng 10. Trong thư vị Giám Mục Trung Quốc bày tỏ sự hối tiếc đã không được tham dự các phiên họp của THĐGM và ước mong mối liên hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh mau chóng được cải thiện.

Nay Đức Thánh Cha và các nghị phụ phúc đáp thư của bốn vị Giám Mục Trung Quốc. Sau đây là bản dịch lá thư từ phiên bản tiếng Anh.

Vatican, 22/10/2005

Kính gửi :

- ĐGM Khả Kính Antonio LI DUAN, Xi’an

- ĐGM Khả Kính Luca LI JINGFENG, Fengxiang

- ĐGM Khả Kính Aloysius JIN LUXIAN, S.I., Shanghai

- ĐGM Khả Kính Giuseppe WEI JINGYI, Qiqihar


Các hiền huynh Giám Mục rất khả kính:

Chúng tôi, các nghị phụ đang tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Lần Thứ 11 Thường Lệ, cùng với Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, xin gửi lời chào thân ái và huynh đệ đến các hiền huynh

Sự vắng mặt của các hiền huynh trong Thượng Hội Đồng Giám Mục gây ra trong tâm hồn chúng tôi tâm tình không được vui sướng. Chúng tôi muốn gặp các hiền huynh để nghe những lời phát biểu của các hiền huynh, để biết về những kinh nghiệm khổ đau cũng như thành quả của hội thánh. Nhưng tất cả đều không được, tuy nhiên, chúng tôi xác quyết với các hiền huynh và toàn thể Giáo Hội Trung Quốc rằng các hiền huynh và giáo hội Trung Quốc luôn hiện diện một cách đặc biệt trong tâm khảm và trong lời kinh nguyện của chúng tôi.

Như các hiền huynh biết, Bí Tích Thánh Thể là chủ đề trung tâm chúng tôi suy tư. Về vấn đề này, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chính phép Thánh Thể là nguồn mạnh, là tột đỉnh của đời sống và là sứ vụ của Giáo Hội, tất cả chúng ta đều hiệp thông với Chúa Kitô và với Giáo Hội hoàn vũ. Do vậy, cùng với các hiền huynh, chúng tôi vinh danh người Cha Muôn Đời, Đấng đã ban mọi sự lành: Tình yêu từ trái tim Ngài đổ tràn đầy xuống chúng ta qua Thần Khí Chúa Sống Lại làm cho chúng ta “ hợp lòng hợp ý” (Acts 4:32)

Trong Chúa Kitô, chúng tôi hy vọng tất cả các cộng đồng giáo hội ở Trung Quốc được phát triển việc nghe lời Chúa, được cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua, và được phát triển các công tác phục vụ bác ái cho những người anh em.

Những niềm hy vọng này bao gồm cả tâm tình nóng lòng muốn tìm ra con đường hoàn toàn hiệp nhất một cách cụ thể hơn. Chúng tôi xin dâng những ước mong này lên cho Mẹ Rất Thánh Maria là Mẹ Giáo Hội cùng với những lời kinh sốt sắng của toàn thể Giáo Hội.

ĐGM. Nikola ETEROVIĆ,

Tổng Giám Mục Tông Tòa Sisak,

Tổng Thư Ký THĐGM

ĐHY Francis ARINZE,

Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích

Trưởng Phái Đoàn

ĐHY Juan SANDOVAL ÍÑIGUEZ,

TGM Guadalajara

Trưởng Phái Đoàn

ĐHY Telesphore Placidus TOPPO,

Tổng Giám Mục Ranchi

Trưởng Phái Đoàn