Tòa thánh kêu gọi hãy tôn trọng những người gìa cả
Đức Tổng Giám Mục Migliore nói cùng Liên Hiệp Quốc tại Nữu Ước ngày 6/10, Ngài mời gọi Liên Hiệp Quốc hãy mở ra những chiến dịch kêu gọi tôn trọng những người già cả hầu tránh tình trạng “hất hủi và loại trừ” những người gìa cả ra ngoài xã hội.
ĐTGM Celestino Migliore cho hay có hơn 600 triệu người trên 60 tuổi và con số này sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2050.
Nhờ sự phát triển của khoa học và y khoa, con người ngày nay sống thọ hơn. Thế nên thế giới cần "tạo những điều kiện hầu những người lớn tuổi có thể chia sẻ những kinh nghiệm và tài trí của họ”; đồng thời xã hội cần thêm những người thiện nguyện để chăm sóc cho những người lớn tuổi. Các chính quyền các quốc gia cần cung ứng thuốc thang và đồ ăn dinh dưỡng đầy đủ cho người gìa và các gia đình cần tạo cho những bậc trưởng thượng một sự an vui lành mạnh, an toàn trong gia đình.
Đề cập tới các tổ chức an sinh xã hội ĐTGM cho hay: “Tòa Thánh thống kê trong Giáo Hội có hơn 13,000 cơ sở của Giáo Hội dành cho những người gìa cả, chưa tính 500 trung tâm ở Phi Châu, 3,000 trung tâm ở Nam Mỹ và 1,400 trung tâm ở Á Châu”.
Nhưng ĐTGM nhấn mạnh tới thái độ tương kính yêu thương cảm thông dành cho những bậc trưởng thượng gìa yếu còn quan trọng hơn các cơ sở vật chất. ĐTGM mời gọi các trường học hãy đưa vấn đề này ra giảng dậy cho các học sinh và báo giới, truyền thanh truyền hình phải cổ súy niềm tôn kính yêu thương cảm thông dành cho người gia yếu, vì tới năm 2050 xã hội này sẽ trở thành một xã hội nhiều người gìa vì sự sinh sản suy giảm hện nay.
Đức Tổng Giám Mục Migliore nói cùng Liên Hiệp Quốc tại Nữu Ước ngày 6/10, Ngài mời gọi Liên Hiệp Quốc hãy mở ra những chiến dịch kêu gọi tôn trọng những người già cả hầu tránh tình trạng “hất hủi và loại trừ” những người gìa cả ra ngoài xã hội.
ĐTGM Celestino Migliore cho hay có hơn 600 triệu người trên 60 tuổi và con số này sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2050.
Nhờ sự phát triển của khoa học và y khoa, con người ngày nay sống thọ hơn. Thế nên thế giới cần "tạo những điều kiện hầu những người lớn tuổi có thể chia sẻ những kinh nghiệm và tài trí của họ”; đồng thời xã hội cần thêm những người thiện nguyện để chăm sóc cho những người lớn tuổi. Các chính quyền các quốc gia cần cung ứng thuốc thang và đồ ăn dinh dưỡng đầy đủ cho người gìa và các gia đình cần tạo cho những bậc trưởng thượng một sự an vui lành mạnh, an toàn trong gia đình.
Đề cập tới các tổ chức an sinh xã hội ĐTGM cho hay: “Tòa Thánh thống kê trong Giáo Hội có hơn 13,000 cơ sở của Giáo Hội dành cho những người gìa cả, chưa tính 500 trung tâm ở Phi Châu, 3,000 trung tâm ở Nam Mỹ và 1,400 trung tâm ở Á Châu”.
Nhưng ĐTGM nhấn mạnh tới thái độ tương kính yêu thương cảm thông dành cho những bậc trưởng thượng gìa yếu còn quan trọng hơn các cơ sở vật chất. ĐTGM mời gọi các trường học hãy đưa vấn đề này ra giảng dậy cho các học sinh và báo giới, truyền thanh truyền hình phải cổ súy niềm tôn kính yêu thương cảm thông dành cho người gia yếu, vì tới năm 2050 xã hội này sẽ trở thành một xã hội nhiều người gìa vì sự sinh sản suy giảm hện nay.