Với sự tấn công rộng rãi vào quyền kiểm soát của cha mẹ đối với việc giáo dục trẻ em, cha mẹ sẽ muốn tự trang bị vũ khí cho mình. (ảnh: MMD Creative / Shutterstock)


Kate Quiñones của CNA ngày 30 tháng 1 năm 2025 cho biết thêm Lệnh của Trump cũng cấm tài trợ liên bang tại các trường công lập từ mẫu giáo đến lớp 12 hỗ trợ "sự chuyển đổi xã hội" của trẻ vị thành niên từ giới tính này sang giới tính khác.

Tổng thống Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp vào thứ Tư chỉ đạo các cơ quan liên bang mở rộng quyền tự do giáo dục và cơ hội cho các gia đình và chấm dứt "sự nhồi sọ cực đoan" trong giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12.

Sắc lệnh hành pháp mở rộng quyền lựa chọn trường học được thiết kế "để hỗ trợ cha mẹ trong việc lựa chọn và chỉ đạo việc nuôi dạy và giáo dục con cái của họ" bằng cách sử dụng nguồn tài trợ liên bang "để hỗ trợ các sáng kiến lựa chọn giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12".

"Cha mẹ muốn và xứng đáng có được nền giáo dục tốt nhất cho con cái của mình. Nhưng quá nhiều trẻ em không phát triển tốt trong ngôi trường K–12 do chính phủ chỉ định", sắc lệnh hành pháp nêu rõ. "Theo Đánh giá tiến bộ giáo dục quốc gia (NAEP) năm nay, 70% học sinh lớp 8 không thành thạo đọc hiểu và 72% không thành thạo toán. Hơn nữa, việc phân công trường học theo địa lý làm tăng thêm chi phí nhà ở tại các quận có trường học được ưu tiên, gây căng thẳng về tài chính cho hàng triệu gia đình người Mỹ đang hy sinh vì tương lai của con em họ".

Sắc lệnh chỉ ra rằng "quyền tự do giáo dục" sẽ là "ưu tiên trong các chương trình trợ cấp tùy ý" và đề xuất cho phép "các gia đình lao động thu nhập thấp", các gia đình quân nhân và trẻ em đủ điều kiện vào các trường của Cục Giáo dục người da đỏ (BIE) sử dụng nguồn tài trợ của liên bang để theo học tại trường tư thục, trường tôn giáo hoặc trường đặc quyền mà họ lựa chọn.

Một sắc lệnh hành pháp bổ sung nhằm chấm dứt "sự nhồi sọ cực đoan" được thiết kế để đảm bảo rằng các trường nhận được tài trợ của liên bang "tuân thủ mọi luật hiện hành cấm phân biệt đối xử trong nhiều bối cảnh khác nhau và bảo vệ quyền của phụ huynh".

Nó chủ yếu giải quyết các vấn đề về ý thức hệ phái tính và “lý thuyết chủng tộc quan trọng” trong trường học.

“Trong những năm gần đây… phụ huynh đã chứng kiến trường học nhồi nhét cho con em mình những ý thức hệ cực đoan, chống Mỹ trong khi cố tình ngăn cản sự giám sát của phụ huynh”, theo lệnh. “Môi trường như vậy hoạt động như một phòng phản hồi, trong đó học sinh bị buộc phải chấp nhận những ý thức hệ này mà không cần thắc mắc hay xem xét một cách phê phán”.

Lệnh này cấm “ý thức hệ công bằng phân biệt đối xử” trong các trường công, được định nghĩa là “một ý thức hệ coi cá nhân là thành viên của các nhóm được ưu tiên hoặc không được ưu tiên, thay vì là cá nhân, và hạ thấp quyền tự quyết, công trạng và năng lực để ủng hộ những khái quát vô đạo đức”.

Lệnh này cũng cấm tài trợ của liên bang tại các trường công K–12 hỗ trợ “chuyển đổi xã hội” của trẻ vị thành niên từ giới tính này sang giới tính khác.

“Trong nhiều trường hợp, trẻ em vô tội bị buộc phải chấp nhận danh tính là nạn nhân hoặc kẻ áp bức chỉ dựa trên màu da và các đặc điểm bất biến khác của chúng. Trong những trường hợp khác, những người đàn ông và đàn bà trẻ tuổi bị buộc phải đặt câu hỏi liệu họ có sinh ra trong cơ thể không phù hợp hay không và liệu có nên coi cha mẹ và thực tại của họ là kẻ thù đáng bị đổ lỗi hay không", lệnh tiếp tục. "Những hành vi này không chỉ làm xói mòn tư duy phản biện mà còn gieo rắc sự chia rẽ, nhầm lẫn và ngờ vực, làm suy yếu nền tảng của bản sắc cá nhân và sự đoàn kết gia đình".

Lệnh này đặc biệt nhằm mục đích loại bỏ nguồn tài trợ hoặc hỗ trợ của liên bang "cho việc đối xử và nhồi sọ bất hợp pháp và phân biệt đối xử trong các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12, bao gồm cả việc dựa trên hệ tư tưởng giới tính và hệ tư tưởng công bằng phân biệt đối xử".

"Việc in sâu những hệ tư tưởng chống Mỹ, phá hoại, có hại và sai trái vào trẻ em trong nước không chỉ vi phạm luật dân quyền chống phân biệt đối xử lâu đời trong nhiều trường hợp mà còn chiếm đoạt quyền làm cha mẹ cơ bản", lệnh viết.

"Ví dụ, việc hướng học sinh đến việc phẫu thuật và cắt xẻo cơ thể bằng hóa chất mà không có sự đồng ý hoặc sự tham gia của cha mẹ hoặc cho phép nam giới tiếp cận không gian riêng tư dành cho phụ nữ có thể vi phạm luật liên bang bảo vệ quyền làm cha mẹ", lệnh viết.

“Tương tự như vậy, việc yêu cầu chấp nhận ‘đặc quyền của người da trắng’ hoặc ‘thành kiến vô thức’ thực sự thúc đẩy sự phân biệt chủng tộc và làm suy yếu sự thống nhất quốc gia”, lệnh tiếp tục.

Lệnh này cũng nhằm mục đích “thấm nhuần lòng ngưỡng mộ yêu nước đối với quốc gia đáng kinh ngạc của chúng ta và các giá trị mà chúng ta bảo vệ”. Lệnh này thúc đẩy “giáo dục yêu nước”, được định nghĩa là “một đặc điểm chính xác, trung thực, thống nhất, truyền cảm hứng và tôn vinh các nguyên tắc sáng lập và nền tảng của nước Mỹ”.

Ví dụ, lệnh này tái lập “Ủy ban 1776” trong Bộ Giáo dục Hoa Kỳ — bao gồm tối đa 20 thành viên không được trả lương — để phát triển “giáo dục yêu nước”, chủ yếu bằng cách phát triển các bài giảng để tôn vinh kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ.