Elise Ann Allen của Crux, ngày 17 tháng 2 năm 2025, cho hay: Trong một chuyên mục gần đây trên một tờ báo Áo, Hồng Y Christoph Schönborn, được ca ngợi rộng rãi là một trong những trí thức tài năng nhất của Giáo hội, đã lên án các quyết định chính sách gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là "nguy hiểm".
Schönborn, 80 tuổi, là tu sĩ Dòng Đa Minh và từng giữ chức Tổng giám mục Vienna từ năm 1995 cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 1, giữ chức vụ này trong gần 30 năm.
Vào một thời điểm nào đó, được coi là ứng viên hàng đầu trong số các vị được coi là có thể làm giáo hoàng (papabili), ngài được coi là một trong những nhà trí thức và nhà thần học được kính trọng nhất của Giáo Hội Công Giáo trong Hồng Y đoàn.
Trong một chuyên mục "Câu trả lời" ngắn gọn trên tờ báo HEUTE của Áo được xuất bản vào ngày 7 tháng 2, chỉ vài tuần sau lễ nhậm chức tổng thống của Trump vào ngày 20 tháng 1, ĐHY Schönborn đã suy nghĩ về tình hình hoàn cầu và tác động của những quyết định táo bạo và gây tranh cãi mà Trump đã đưa ra trong những ngày đầu nhậm chức.
Ngài đã suy tư về các hợp đồng như những thỏa thuận "điều chỉnh phần lớn cuộc sống của chúng ta" và thường được thực hiện "bằng thiện chí".
"Chúng được viết ra với sự tin tưởng lẫn nhau. Cả hai bên đã đồng ý về nội dung. Do đó, cả hai bên phải tuân thủ chúng một cách có lương tâm", Ngài nói, đồng thời cho biết luận lý này áp dụng cho nhiều tình huống khác nhau, cho dù đó là hợp đồng cho thuê, hợp đồng thương mại hoặc kinh doanh, hôn nhân và thỏa thuận giữa các nhà nước.
Ngài cho biết, hợp đồng cũng có thể được thay đổi và đàm phán lại, đồng thời nói rằng "luật pháp phụ thuộc vào tính hợp lệ của hợp đồng".
Ngài cho biết, điều ngược lại là "sự tùy tiện" trong đó "những kẻ có quyền lực quyết định ý chí của họ, bất kể những gì đã được thỏa thuận trong hợp đồng".
"Sự tùy tiện tạo ra nỗi sợ hãi và sự ngờ vực. Nó làm suy yếu lòng tin lẫn nhau. Không còn gì có thể tin cậy được nữa", Ngài cho biết.
Vì mục đích này, ĐHY Schönborn cho biết "Những gì đang diễn ra ở Hoa Kỳ hiện nay là cực kỳ nguy hiểm".
"Các hiệp định thương mại đang bị phá vỡ một cách đơn phương, các quyền hiện có của nhà nước đang bị đặt dấu hỏi, luật hiện hành và sự bảo vệ theo hiến pháp của nó đang bị gạt sang một bên", Ngài cho biết, đồng thời cảnh báo rằng "chế độ độc tài đang gia tăng trên toàn thế giới và cùng với nó là sự tùy tiện của những người nắm quyền".
Trở lại Nhà Trắng chưa đầy một tháng, cho đến nay Trump đã ban hành một loạt các sắc lệnh hành pháp toàn diện đóng cửa các cơ quan, đóng băng chi tiêu mà Quốc hội Hoa Kỳ đã ủy quyền theo luật định và thách thức phạm vi các quyền được Hiến pháp bảo đảm, đồng thời đang thử thách giới hạn của mình trong hệ thống tư pháp.
Phạm vi và tốc độ nỗ lực của ông nhằm thúc đẩy các giới hạn và thể hiện quyền lực của mình mà nhiều người tin là chưa từng có và khiến các quan chức ở cả hai phe chính trị lo ngại.
Mặc dù các tòa án cấp dưới hiện đang tạm thời chặn nhiều sắc lệnh của ông, nhưng vẫn chưa có gì được đưa lên cấp Tòa án Tối cao, nơi mà kết quả của những vụ giành giật quyền lực của tổng thống này có thể gây ra hậu quả lịch sử.
Trong một quyết định đã thu hút sự chỉ trích rộng rãi từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả tổ chức từ thiện lớn nhất của Giáo Hội Công Giáo, Caritas, ông đã giải thể USAID, nhánh phát triển và nhân đạo quốc tế chính của chính phủ Hoa Kỳ, mặc dù thực tế là nó được Quốc hội chỉ định và luật pháp yêu cầu phải cấp vốn.
Trump hiện đang làm việc cùng DOGE, hay Bộ Hiệu quả Chính phủ, của tỷ phú Elon Musk nơi đã có quyền truy cập nhanh chóng và toàn diện vào mạng lưới USAID và Bộ Tài chính Hoa Kỳ kể từ tháng 1, và đã sa thải hoặc cho hàng nghìn nhân viên liên bang nghỉ việc.
Theo thống kê của hãng thông tấn Reuters, những nhân viên này chủ yếu thuộc các bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Năng lượng, Cựu chiến binh, Nội vụ và Nông nghiệp.
Cho đến nay, Trump cũng đã cam kết thực hiện các cuộc trục xuất hàng loạt và đã ra lệnh thắt chặt quy trình thẩm tra người nhập cư.
Ông đã ra lệnh rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và đã thu hồi quyền miễn trừ an ninh của hàng chục viên chức tình báo đã ký một lá thư năm 2020 nêu nghi ngờ về một báo cáo chỉ trích Hunter Biden.
Trump đã ra lệnh cho giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách và các cơ quan khác chấm dứt các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập trong chính phủ liên bang và cũng đã ra lệnh cho chính phủ liên bang công nhận các cá nhân theo giới tính sinh học của họ.
Cũng liên quan đến giới tính, ông đã ban hành một lệnh cho rằng những người mắc chứng loạn hình giới tính và thay đổi đại từ không đủ điều kiện để phục vụ trong quân đội.
Được công bố trong bài phát biểu nhậm chức của mình, Trump đã có động thái đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ - một tên gọi mà Associated Press đã từ chối công nhận trong bản sao của mình và sau đó đã bị cấm khỏi phòng báo chí Nhà Trắng trong những gì nhiều người cho là hành động trả đũa và tấn công vào tự do báo chí của chính quyền Trump.
Trump đã ban hành một lệnh chỉ đạo bộ trưởng ngoại giao ban hành hướng dẫn của bộ ngoại giao về việc thúc đẩy chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trên hết” thông qua các chính sách, chương trình, nhân sự và hoạt động khác nhau của mình.
Trump cũng đã ra lệnh cho Hoa Kỳ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và đã ban hành lệnh từ chối quyền công dân đối với một số trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có cha mẹ không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp.
Ngụ ý rằng Trump là một nhà độc tài đang dàn dựng các cuộc giành giật quyền lực chưa từng có, ĐHY Schönborn trong chuyên mục của mình đã nói rằng, “Niềm tin, lòng tin và sự an toàn đang bị bỏ lại phía sau, và trên hết là những người yếu hơn, nghèo hơn và không có khả năng tự vệ”.
“Đó có phải là điều chúng ta muốn không?” ngài hỏi.