John Burger, trên Aleteia ngày 21/03/24 và cập nhật ngày 06/02/25, tường trình rằng: Đại diện của Vatican tại Liên hợp quốc trình bày một liên minh giám mục-cảnh sát như một mô hình. Nó được gọi là Nhóm Santa Marta.
Theo đại diện của Vatican tại Liên hợp quốc, nạn buôn người đã trở thành một ngành kinh doanh lớn và béo bở đến mức những kẻ buôn người có thể sáng tạo để che giấu dấu vết của mình.
Vì vậy, những người đấu tranh chống nạn buôn người phải nâng cao trò chơi của họ.
Do đó, tiêu đề của hội nghị Liên hợp quốc là: “Quan hệ đối tác sáng tạo để chấm dứt nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái: mô hình Nhóm Santa Marta”, do Phái đoàn Quan sát viên Thường trực của Tòa thánh tại Liên hợp quốc đồng tổ chức với Cộng hòa Philippines và Nhóm Santa Marta.
Nhóm Santa Marta (SMG) là liên minh gồm các cảnh sát trưởng và giám mục trên khắp thế giới hợp tác với xã hội dân sự để xóa bỏ nạn buôn người.
Diễn đàn diễn ra bên lề Ủy ban về Địa vị Phụ nữ lần thứ 68, diễn ra từ ngày 11 đến 22 tháng 3 năm 2024, thảo luận về chủ đề “Thúc đẩy việc đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái bằng cách giải quyết tình trạng nghèo đói và củng cố các thể chế và tài chính theo quan điểm giới”.
Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, là chủ tịch và giám đốc của Nhóm Santa Marta. Phát biểu tại diễn đàn Liên hợp quốc trong một video được ghi hình trước, Đức Hồng Y Nichols cho biết sự quan tâm của ngài đối với chủ đề này bắt đầu khi ngài gặp một người phụ nữ đến từ miền bắc nước Anh bị buôn bán vào động mại dâm ở Ý. Nhưng chính "sự thúc đẩy từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô" đã dẫn ngài đến việc thành lập Nhóm Santa Marta vào năm 2014.
"Buôn bán người là một tội ác nghiêm trọng đòi phải ra trước công lý ", Đức Tổng Giám Mục Gabriele Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hợp quốc cho biết. "Hàng triệu anh chị em của chúng ta trên khắp thế giới đang phải trải qua tội ác khủng khiếp này, một tội ác mà người nghèo và người dễ bị tổn thương đặc biệt có nguy cơ mắc phải".
Ngài trích dẫn “Báo cáo hoàn cầu về nạn buôn người” năm 2022 của Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc cho thấy phụ nữ và trẻ em gái chiếm khoảng 60% số nạn nhân bị phát hiện và họ có nhiều khả năng phải chịu bạo lực từ những kẻ buôn người. Họ cũng chiếm phần lớn nạn nhân bị buôn bán để bóc lột tình dục, "một hình thức bạo lực đặc biệt tàn bạo với những vết thương lâu dài về thể chất, tinh thần và tâm linh", vị tổng giám mục cho biết.
“Chúng ta không thể đạt được sự bình đẳng giữa nam giới và nữ giới trong khi một số phụ nữ và trẻ em gái bị coi là những đối tượng để sử dụng và vứt bỏ”, ĐTGM Caccia cho biết.
Giáo hội giúp đỡ như thế nào
Vị tổng giám mục, người gốc Milan, cho biết vị thế độc đáo của Giáo Hội Công Giáo là một tổ chức “vừa có phạm vi hoàn cầu vừa có bản chất địa phương sâu sắc có nghĩa là Giáo hội có vị thế tốt để kết nối các bên liên quan trên nhiều lĩnh vực, bao gồm nhiều tổ chức tôn giáo đang thực hiện công việc thiết yếu trên thực địa để xác định và hỗ trợ nạn nhân”.
Kevin Hyland, cựu giám đốc đơn vị chống buôn người của Scotland Yard, là giám đốc chiến lược của Nhóm Santa Marta. Ông cho biết nạn buôn người đã trở nên tồi tệ hơn trong bảy năm qua, trong khi các biện pháp can thiệp vẫn trì trệ hoặc giảm sút. Theo Hyland, hiện có khoảng 50 triệu người đang bị buôn bán trên toàn thế giới và 99.98% tội phạm buôn người vẫn chưa bị phát hiện. Tuy nhiên, ông cho biết "chỉ có một trong số 8,700 nạn nhân được thấy công lý".
Sơ Abby Avelino, một sơ Maryknoll, điều phối viên quốc tế của tổ chức chống buôn người Talitha Kum, cho biết nhiều người bị mắc kẹt trong các khu vực xung đột không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ đến những kẻ buôn người để trốn thoát khỏi nạn đói, sự tuyệt vọng và các mối đe dọa.
Sơ Abby cho biết "Phụ nữ, trẻ em gái và những người trẻ tuổi đặc biệt có nguy cơ bị buôn bán và bóc lột, và điều này xảy ra vì nhiều lý do". "Các vụ việc cưỡng ép kết hôn, bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến liên tục gia tăng. Những kẻ buôn người ngày càng tuyển dụng trực tuyến, nơi thế hệ trẻ có sự hiện diện mạnh mẽ".
Chúng làm việc giữa chúng ta
Một số diễn giả tại diễn đàn nhấn mạnh rằng nạn nhân của nạn buôn người đang làm việc giữa cuộc sống thường ngày của mọi người. Hyland nói về những người phụ nữ và đàn ông bị bóc lột và ngược đãi tại các trang trại ở Nam Âu để lấy trái cây bán tại các siêu thị lớn, và một người phụ nữ bị bán ba lần và bị bóc lột làm người giúp việc trong những ngôi nhà giàu có ở Anh. Ông cho biết, tại một trong những ngôi nhà đó, cô đã bị "người đàn ông trong nhà cưỡng hiếp khi vợ anh ta đi vắng".
Colm Noonan, Thanh tra trưởng tại An Garda Síochána, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ireland, đơn vị đang hợp tác với Nhóm Santa Marta, cho biết ông và các đồng nghiệp đang chứng kiến "sự bóc lột lao động... ở mọi ngôi làng, mọi thị trấn và mọi thành phố".
"Chúng tôi vừa mới điều tra thành công một vụ bóc lột lao động và các nạn nhân của nạn buôn người ở đó đang làm việc trong các doanh nghiệp nông sản thực phẩm, ngay trong cộng đồng của chúng ta,” Noonan cho biết.
Một phần công việc của Cảnh sát Quốc gia Ireland là nâng cao nhận thức, Noonan cho biết, “để cố gắng tiếp cận những cộng đồng đó và hỏi mọi người: Họ có nhận ra những gì đang diễn ra không? Họ có thấy những người không phải là một phần của cộng đồng, những người được đưa đón bằng xe buýt đến và đi khỏi nơi làm việc của họ, những người không phải là những người mà chúng ta có thể dễ dàng giao tiếp và chúng ta hỗ trợ những người đó như thế nào?”
Ông cho biết có những nạn nhân của nạn buôn người tại “tiệm rửa xe mà họ đến, tiệm làm móng mà họ đang sử dụng, quán cà phê mà họ đang sử dụng.”
Một cách tiếp cận toàn diện
Hyland, của Scotland Yard, cho biết Nhóm Santa Marta “mang lại mối quan hệ đối tác độc đáo giữa những người lãnh đạo trong hệ thống tư pháp hình sự, các nhóm tôn giáo, doanh nghiệp, chính phủ và xã hội dân sự.” Để chống lại nạn buôn người, ông cho biết, “chúng ta cần một cách tiếp cận mới… một cách tiếp cận coi đây là tội phạm nghiêm trọng với biện pháp phòng ngừa tích hợp.”
“Phải có tham vọng trở thành chuẩn mực,” ông cho biết. “Là một cảnh sát, tôi nhớ mình đã được bảo rằng tôi không bao giờ có thể tịch thu tài sản của tội phạm ở Thái Lan – cho đến khi tôi làm được. Hoặc các lệnh trừng phạt quốc tế không thể áp dụng đối với những kẻ buôn người ở Libya – cho đến khi chúng được áp dụng. Nhà nước và các cơ quan của nhà nước phải đưa ra các chiến lược khiến việc buôn người gần như không thể thực hiện được, và nếu bạn làm vậy, bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố gần như chắc chắn”.
Hyland đã phác thảo “các trụ cột ưu tiên” của Santa Marta, trong đó trụ cột đầu tiên tập trung vào tài chính. Các chính phủ và doanh nghiệp phải cảnh giác hơn để đảm bảo rằng khi họ trao hợp đồng hoặc tham gia vào các thỏa thuận, họ không vô tình tài trợ cho những kẻ buôn người.
Ngoài ra, ông cho biết, các cơ quan thực thi pháp luật phải nhắm vào lợi nhuận và lợi ích bất chính để loại bỏ động cơ. Điều này không chỉ áp dụng cho những kẻ buôn người mà còn áp dụng cho những người hưởng lợi từ nạn buôn người, ngay cả khi không biết hoặc thông qua “sự mù quáng cố ý”, chẳng hạn như chủ nhà của những bất động sản xảy ra tội phạm buôn bán tình dục.
Hyland cho biết “Nếu bạn kiếm được tiền từ nạn buôn người hoặc chế độ nô lệ hiện đại, ngay cả khi không biết, thì cần phải có ý niệm rằng bạn sẽ mất tiền”.
Ông cũng thúc giục việc quản lý và giám sát internet và “các giao dịch trên xa lộ ảo”.
“Nếu những kẻ ấu dâm, buôn người, lừa đảo hoặc bất cứ tội phạm nghiêm trọng nào khác rao bán hàng hóa của chúng trên đường phố, cửa hàng và xa lộ của Hoa Kỳ, chúng sẽ bị truy đuổi và đưa ra công lý”, ông lý luận. “Các công ty công nghệ, kỹ thuật số và truyền thông xã hội có công nghệ và khả năng làm được nhiều hơn thế nữa trong công tác phòng ngừa”.
Hơn nữa, các nhà hoạch định chính sách và cơ quan thực thi pháp luật cần nhận ra rằng nạn buôn người và chế độ nô lệ hiện đại làm mất ổn định nền kinh tế, an ninh quốc gia và sự an toàn của cộng đồng. Ví dụ, nạn buôn người được sử dụng để tài trợ cho các nhóm khủng bố. Những kẻ buôn người tuyển dụng trẻ em làm lính và nạn buôn bán nội tạng người đang gia tăng.
“Cơ quan tình báo quốc gia và các cơ quan thu thập thông tin tình báo quốc tế có vai trò trong việc chống lại loại tội phạm này”, ông kết luận, đồng thời đề xuất rằng các hãng hàng không phải thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về những dấu hiệu cảnh báo như nhiều chuyến bay một chiều dành cho phụ nữ và trẻ em gái sử dụng cùng một địa chỉ Internet Protocol hoặc thẻ thanh toán.
Tăng nguồn tài trợ
Cuối cùng, Hyland thúc giục tăng nguồn tài trợ để chống nạn buôn người, nói rằng các nước thành viên G20 phải cùng nhau đầu tư 30 tỷ đô la hàng năm vào cuộc chiến chống nạn buôn người và chế độ nô lệ hiện đại vào năm 2030.
“Con số này có vẻ đáng kinh ngạc, nhưng chỉ là một phần nhỏ trong số 150 tỷ đô la lợi nhuận mà bọn tội phạm kiếm được”, ông nói.
Abby Jae Wilhelm là luật sư và Cố vấn chính sách cấp cao của Hogan Lovells, một công ty luật thương mại quốc tế đã hỗ trợ Nhóm Santa Marta và các tổ chức chống buôn người khác. Bà cho biết thông qua công việc thiện nguyện trong lĩnh vực này trong 15 năm qua, công ty đã rút ra được ba bài học chính: phá vỡ, tịch thu và bồi thường.
Wilhelm cho biết “Việc truy tố tội buôn người là tối quan trọng, nhưng đó không phải là mục đích tự thân”. “Công lý cho những người sống sót đòi hỏi phải phá vỡ hoạt động buôn bán người”.
Ngoài ra, “những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm thông qua việc tịch thu số tiền thu được từ tội phạm mà chúng tạo ra khi tham gia vào hoạt động buôn bán này”, bà giải thích. “Điều này đòi hỏi cơ quan thực thi pháp luật phải tiến hành các cuộc điều tra tài chính có hệ thống đối với những kẻ phạm tội. Điều này tất yếu có nghĩa là phải có sự hợp tác và đầu tư xuyên biên giới tốt hơn vào